1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ung thư

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi TruongLaoCaiBang, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Đi gặp bác sĩ khám tổng quát.
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 12/10/2004
  2. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Con người sao lúc nào cũng lắm bệnh. Sợ nhất là mỗi lần phải đi đến bác sĩ.
    Cám ơn bạn Gerbich
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn,
    Bạn tham khảo 2 links sau nhé:
    http://www.ykhoa.info/index.php?act=view&code=post&cid=10&id=251&sid=bd3d53351834279f997549849504d3e5
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/Giai-dap/2002/03/3B9BA3C4/
    Thân ái
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Bạn có thể vào links BS Tuan đã cho để hiểu thêm về căn bệnh này ... Thông thường thì không có thuốc uống hiệu quả làm cho tan hay nhỏ đi những khối u này ... nếu bị đau thì có thể dùng các loại thuốc giảm đau như tylenol chẳng hạn .
    Theo kinh nghiệm tôi , các khối u sờ vào thấy cứng dễ có nguy cơ thành ung thư hơn là khối u chứa nước hay mỡ ... tuy là khối u của BN này là khối u lành , nhưng nếu đã bị đau nhức ( cho dù không bị đau ) cũng nên lấy ra hay rút bỏ nước ... để giảm nguy cơ nó trở thành bệnh .
    Nên khám , tự theo dõi và chụp hình ngực thường xuyên ( mỗi năm 1 -2 lần ) .. nếu phát hiện khối u lớn nhanh hơn hay bắt đầu phát triển thì phải chữa ngay ...
    Không có phương cách ngăn ngừa sự tiến triễn khối u lành ở vú ngoại trừ lấy bỏ ...tuy nhiên , tránh stress , lo âu , không uống rượu , hút thuốc , cuộc sống mạnh khoẻ sẽ giúp rất nhiều để chống lại các loại ung thư .
  5. nam_doc2004

    nam_doc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên.
    Tuy nhiên khối u của bác mình vì còn nhỏ (6*9 mm) nên không sờ thấy được bằng tay vì vậy ko biết khối u đó chắc hay mềm, di động hay không. Và không biết có phải vì nó nhỏ quá không mà bác sĩ đã không có chỉ định gì.
    Mình được biết rằng nếu điều trị để ngăn chặn quá trình viêm tái diễn thì có thể khối u không gây đau nữa và sẽ ít nguy cơ gây biến chứng ác tính, vậy quan điểm đó có đúng không ?
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Như tôi đã nói ở trên , thử dùng thuốc giảm đau xem có giúp được cơn đau không ? cyst ( khối u lành ở vú ) lâu lâu cũng làm cho hơi đau , nhưng vẫn có thể chụi được ... nếu bị đau nhiều , nổi hạch ở nách và nóng sốt thì đến gặp bác sĩ lần nữa để trị liệu ... cho dù là ung thư vú thì cũng không bị đau mỗi ngày như vậy , ngoại trừ là ở vào thời kỳ cuối sắp chết .
    Khối u 6x9 mm thì cũng không phải là nhỏ không đáng quan tâm ... nhưng vấn đề là làm sao để ngăn chặn viêm tái diễn bằng thuốc uống ? ( ngoại trừ là chích kháng sinh thẳng vào khối u đó ) .... khi thuốc uống vào , đi vào dạ dày và thấm vào máu để đi khắp cơ thể , vì không thể chữa thẳng vào chổ cần chữa nên liều thuốc cần đôi khi phải cao hơn cả 10 lần ( thí dụ cho dễ hiểu là bị nhiễm trùng , chỉ cần 2000mg antibiotics là có thể giết vi trùng , nhưng vì thuốc hoà trong máu đi khắp cơ thể nên phải cần đến 20,000 mg mới chữa dứt cơn bệnh ) ... kháng sinh không thể dùng để ngừa bệnh mà chỉ để chữa trị khi triệu chứng phát ra .

  7. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Xin giải thích rõ triệu trứng của ung thư đại tràng và nó có xảy ra với người dưới 20 tuổi không?và nên ăn uống như thế nào để để tránh bị ung thư cao xin cám ơn.
    Được Bradley sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 07/01/2005
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Cho em hỏi 1 chuyện.. Ông nội em là giám đốc nhà máy thuốc lá (thời Pháp).. Ông thường xuyên phải ngửi thuốc để thử nghiệm , năm 49 tuổi ông bị ung thư vòm họng và cầm cự được 3 năm thì mất. Em trai ông nội em thì đến 80 tuổi chết và cũng vì bị ung thư ( em ko rõ là ung thư phổi hay vòm họng)... Liệu em có mang trong mình gen ung thư của ông nội ko và bệnh ung thư của ông em là do tác nhân bên ngoài hay do di truyền ?
  9. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Bradley!
    Ung thư đại tràng là 1 bệnh thường được gặp ở cả 2 giới.Tỷ lệ mắc bệnh ở nam và nữ là 1/1 hay 3/2.
    -Bệnh có thể gặp ở MỌI LỨA TUỔI, nhưng nhiều nhấtlà 50-60 tuổi.
    -Triệu chứng khởi đầu thường kín đáo và mơ hồ: Chảy máu trực tràng rất ít và thỉnh thoảng, tiêu chảy thóang qua, và hay gặp nhất là thay đổi tập quán đi cầu, không còn giữ được thói quen đi cầu vào những giờ nhất định như trước.
    - Về sau,triệu chứng của bệnh rất rõ bằng;
    + Chảy máu trực tràng nhiều mỗi khi đi cầu, máu ra trước phân, có khi theo cùng với phân hay ra sau phân. Máu đỏ tươi. Có trường hợp máu chảy tự nhiên ngoài lúc đi cầu.
    + Đi cầu nhiều lần trong ngày. đi không hết phânvì vậy BN có cảm giác mót ỉa liên tục. Phân nhỏ như ngón tay hoặcdẹt như dãi băng. Nhiều khi đi cầu o ra phân mà ra chất nhầy như mũi. Muộn hơn nữa là đi cầu mất tự chủ. phân nhão, lỏng hoặc chất nhầy thường xuyên chảy dầm dề ra ở hậu môn.
    + Đau: Lúc đầu có cảm giác tức đầy ở hậu môn, về sau đau rõ rệt ở đáy chậu, có khi đau nhiều và liên tục làm BN mất ăn mất ngủ và rên la.
    Nếu ung thư chổ nối đại tràng và trực tràng thì BN có các đợt tiêu chảy và táo bón xen kẽ, hội chứng bá tắt ruột ( đau bụng, sôi bụng và bụng chướng).
    Toàn thân thì mệt mỏi, sa sút, da xanh , thiếu máu.
    Thân chào.
  10. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nên ăn uống thế nào để giảm nguy cơ ung thư:
    Hiện nay có khá đủ chứng cớ để nói rằng chính ăn uống cũng là yếu tố quan trọng gây ra 1 số bệnh ung thư. Nói rằng có 1 chế độ dinh dưỡng thật sự chống lại ung thư hay nói chắc chắn là có thức ăn nào có thể phòng ngừa ung thư thì cũng còn hơi sớm. Tuy nhiên các cuộc nghiên cứu nghiêm túc cũng đã cho những dữ kiện khá vững để dùng làm cơ sở cho việc phòng ngừa ung thư.
    Chúng ta chỉ cần tránh các thói quen quá đà và sửa đổi 1 chút cách ăn uống mà không bắt buộc phải thay đổi tận gốc nếp sống. Lời khuyên như sau:
    + Ăn nhiều các loại trái cây, rau va các thứ có nhiều chất sợi.
    +Bớt thịt, bớt mỡ và các chất có nhiều calo.
    +Tránh càng nhiều càng hay các loại rượuvà 1 số thức ăn chiên xào, các thức ăn chứa hoá chất độc hại.
    Ông bà ta ngàn xưa có câu: Ăn rau, ăn cỏ, ăn mắm, ăn cá, mỗi bữa ăn nhắm 1 ly rượu nếp cho dễ tiêu. câu được vài con cá rô hột mít, hoặc vài con cá chốt, cá lòng tong, cho chút muối hoặc chút nước mắm kho khô với trái bần trái ổi. Ăn cơm no bụng, không sợ bệnh.
    không biết có Bác nào có cao kiến gì khác không ạ?

Chia sẻ trang này