1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ung thư

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi TruongLaoCaiBang, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Nói cho đúng theo sách vỡ và các nghiêm cứu thì ung thư không di truyền ... bệnh phát ra sau khi sanh , trưởng thành hoặc lúc tuổi về già ....tuy nhiên , mỗi người chúng ta điều có mang genes di truyền của cha mẹ ... nếu gia đình có nhiều người bị bệnh ung thư , cho thấy là tế bào ung thư dễ dàng bành trướng ... những genes này có thể là " promotor " sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho tế bào ung thư tấn công .
    Nguyên nhân gây ra ung thư là do những điều kiện sống và phong tục / tập quán của từng gia đình ... chính vì vậy mà 1 người trong nhà bị ung thư thì những người khác cũng dễ bị bệnh hay sẽ lần lượt bị mắc bệnh .
    Tôi cho thí dụ cho dễ hiểu , có 1 gia đình sống ở nơi ẩm thấp , hầu như sống chung / gần các cống rãnh ... quanh năm hít vào không khí ô nhiễm xông từ nơi cống ... sau thời gian gần 10 năm , gia đình đó lần lượt bị ung thư ... người cuối cùng sống ở nơi đó ( chung nhà ) bị phát ung thư gần 20 năm sau và chết tại Mỹ này ..
    Bạn không nên quá lo lắng về gia đình có người bị ung thư , cho dù nhiều người trong gia đình đã mắc bệnh , nhưng nếu mình sống lành mạnh , biết ngăn ngừa thì vẫn có thể tránh khỏi vì ung thư không lây ... biện pháp ngăn ngừa ung thư hữu hiệu nhất là :
    1). Thể dục điều độ , không thức khuya quá .
    2). Không hút thuốc , uống rượu .
    3). Tránh ánh nắng gắt ( khoảng 11 am - 4 pm )
    4). Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng rau tươi , thịt không mỡ , không dùng quá nhiều dầu , bơ .
    5). Tránh đồ hộp , đồ nướng ... tránh hâm thức ăn trong các dĩa làm bằng foam .
    6). Tránh những nơi có không khí ô nhiễm , cẩn thận khi dùng các chất hoá học .
    7). Nên khám tổng quát mỗi năm , phải để ý các vết thương lâu lành trỡ đi trỡ lại nhiều lần , khàn tiếng , xuống cân hay các triệu chứng bất thường .
    Đặc biệt là tránh stress và hoàn toàn không nên ăn gạo bị móc , thức ăn cũ ( lên men mà không biết ) ... tôi đọc các bài nói về các làm bánh , kẹo mức và ngay cả búng khô hay bánh phở cũng dùng chất hóa học khá nhiều ... điều này cũng dễ đưa đến bệnh ung thư .
    Hope that helps !
  2. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Càm ơn bài trả lời của Fall,cho hỏi là nếu xét nghiệm máu thì có thể phát hiện rõ mình bị ung thư không hay phải làm thêm xét nghiệm nào khác?
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Truy tầm ung thư hay chuẩn đoán ung thư không dùng xét nghiệm máu là test chánh ... lý do là hiện nay còn rất giới hạn về các tumor markers đã được tìm ra để dùng cho xét nghiệm máu .
    Thông thường truy tầm ung thư căn cứ vào triệu chứng , thử tế bào và MRI ... lúc gần đây có thêm PET scan ( Positron Emission Tomography ) , PET scan chính xác hơn MRI , cái lợi là có thể truy tầm 1 hoặc vài tế bào ung thư trong cơ thể và các bệnh khác ... trong khi MRI chỉ tìm thấy những tế bào ung thư khi đã tụ thành lại từng khối nhỏ .
    PET scan là một hy vọng lớn để giúp truy tầm các bệnh về mạch máu , não , hệ thống thần kinh và nhất là về ung thư ... chính vì máy này có thể phát hiện 1 hoặc vài tế bào trước khi tế bào ung thư bành trướng ... nên có thể ngăn chặn kịp thời ... chính xác đến 100% ngoài ra không dùng bằng chất phóng xạ nên rất an toàn .
    PET scan rất đắc tiền , hầu như các bảo hiểm về sức khoẻ tại Hoa kỳ chưa chụi trả cho loại scan này ngoại trừ trường hợp đặc biệt , nhưng có khá nhiều BN , nhất là những người trong gia đình có người đã bị qua ung thư , đã tự bỏ tiền ra để làm PET scan .... so far tôi thấy PET scan là 1 technique mới , rất chính xác , có thể ngăn chặn được nhiều bệnh mà trước đây chưa làm được .
  4. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài trả lời của bạn,bạn có thể nói hơn kỹ thuật kiểm tra bệnh PET là như thế nào?có đau không và chi phí khoảng bao nhiêu?
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin thông tin về bệnh ung thư vòm họng với ạ !
    vài năm trước, nhà em có một người họ hàng bị bệnh này, lúc đó em còn nhỏ nên ko được đi theo Mẹ đi thăm nên ko biết bệnh có biểu hiện như thế nào.
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào Bradley ,
    Dùng PET scan để truy tầm tế bào ung thư bằng cách chích vào cơ thể khoảng 1 ml glucose ( đường ) ... sau đó thì chụp hình , các vết đậm màu trên hình là nơi có tế bào ung thư , vì tế bào ung thư mạnh hơn tế bào thường nên đã hút đi nhiều lượng đường và mục đích của PET scan là tìm những vùng có tế bào có nhiều đường .
    Sau khi đã tìm ra phạm vi nghi ngờ là có ung thư , thì sẽ chụp lớn ra nơi đó và phải lấy tế bào nơi đó ra để xác định ( biopsy ) ... loại scan này không đau và giá tiền trên $1,000 - $10,000 USD tuỳ nơi và tuỳ loại .
  7. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Khiếp giá PET scand đắt dữ vậy sao ?cám ơn Gerbich nhé.
  8. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Global!
    Ung thư vòm mũi họng còn được nhiều người gọi tắt là u vòm, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng nhiều nhất là khoảng 30-40 tuổi, nam nhiều hơn nữ.
    Bệnh bắt đầu 1 cách âm thầm, cho nên ít khi phát hiện được ngay từ lúc đầu.
    Bạn có thể thấy 1 trong các biểu hiện sau đây:
    - Sưng hạch ở 1 bên cổ( thường là triệu chứng đầu tiên). hạch cứng,không có viêm xung quanh hạch, ấn không đau, lúc đầu còn di động, sau cố định và dính vào cơ.hạch thường thấy ở gầnmõm xương chũm hoặc sau góc hàm.
    -Ngạt mũi 1 bên, lúc đầu ngạt từng đợt, về sau tắt liên tục có kèm theo tiết nhầy hoặc tiết nhầy lẫn máu.
    - Tai có thể bị ù, nghe kém.
    - Có thể có nhức đầu kèm theo, đau sau ổ mắt, đau trong tai, đau vùng thái dương, đau sau xương chũm, đau nửa bên đầu...
    _ Có thể biểu hiện = dấu hiệu thần kinh như: Liệt cơ nhai, không đưa cằm qua lại được, o cắn răng chặt được hoặc bị lác mắt, không nhìn ra ngoài được.
    Dấu hiệu toàn thân thì rất tốt nếu còn sớm. Vì vậy nếu các biểu hiện nghi ngờ trên bạn nến ghé sang BS tai- mũi -họng 1 chút nhé.
    Khi đã chuyển sang giai đoạn muộn hơn, ung thư lan tràn khắp các hướng, thể trạng suy sụp, đau đớn nhiều. Có thể thấy:
    - Mũi bị tắt và nói giọng mũi ngạt, vùng mũi trước có đầy những nụ sần sùi, dễ chảy máu.
    - Cứng gáy, không quay đầu được.
    - Tổn thương các cơ nhai, điếc tai, lồi mắt, liệt cá cơ ở mắt........
    Nói tóm lại ở giai đoạn này thì biểu hiện của bệnh rất đa dạng tùy theo mỗi bệnh cảnh lâm sàng của nó.Khi đó thì việc chẩn đoán khá rõ, nhưng cũng quá muộn đấy bạn ơi.
    Nên nhớ đi khám sớm nhé nếu thấy có những điều không bình thường.
    Rất vui vì nếu đã gíup ích cho bạn .
    Thân chào.
  9. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thấy 2 bác Falls và Gẻbich trả lời rành mạch và hết sức nhiệt tình, tôi phục lăn lóc. Xin cho tôi góp một vài câu hỏi
    - Xạ trị có ảnh hưởng gì tới gen không ? Tức là người từng chịu xạ trị ( nam ) có thể có con được nữa không , có gây ảnh hưởng gì không cho đứa con đó ?
    Cụ thể em rể tôi đã từng bi kết luận là ung thư tế bào biểu mô ( mổ u trung thất ) , sau đó được xạ trị và trở về cuộc sông bình thường hơn 3 năm nay. Tôi không hiểu cậu ấy có nguy cơ tái phát là bao nhiêu phần trăm ? thường xảy ra vao thời điểm nào ? và hai em có thể có con được không ? Em gái tôi rất tha thiết muốn có một đứa con , nhưng cũng rất sợ gây bất lợi cho bé. Các bác có kinh nghiệm hay kiến thức về vấn đề này xin giải thích giúp hoặc chỉ cho tôi biết có thể tìm hiểu vấn đề này ở đâu ?
    Cảm ơn rất nhiều.
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Dùng chất phóng xạ và chất hoá học để giết các tế bào ung thư ( chemotherapy, and radiation therapy ) sẽ ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể luôn cả không thể có con ... vì vậy có 1 số người phải giữ tinh trùng lên trước khi chữa trị ( freezes sperm for future use ) ... thường thì sau khi chữa trị xong cơ thể sẽ từ từ bình phục lại , nhưng cũng có số lớn BN là các bộ phận khác bị ảnh hưởng nên không thể bình phục hoàn toàn . Nếu sau khi chữa trị mà có thể có thể có con thì cơ hội đứa bé bình thường rất cao .
    Xin lỗi là tôi không biết tế bào biểu mô là gì nên tôi không thể giúp ý kiến cho bạn được ... tuy nhiên khó mà có câu trả lời chánh xác là khi nào bị tái phát trở lại ? tuỳ vào nhiều factors như :
    1). Cơ thể khoẻ mạnh sẽ chống lại ung thư dễ hơn là cơ thể suy yếu .
    2). Tinh thần lành mạnh , sống vui vẽ , không bị stress giúp được rất nhiều trong việc chữa trị ... cơ hội tái phát bệnh sẽ thấp hơn là BN lo buồn .
    3). Sinh hoạt của cuộc sống ... không uống rượu , hút thuốc , thức khuya cũng là liều thuốc tốt để giúp bệnh chóng lành .
    4). Tuỳ vào ung thư nặng hay nhẹ và trị liệu có kết quả thế nào .

Chia sẻ trang này