1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ung thư

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi TruongLaoCaiBang, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn!
    U xơ tử cung là nguyên nhân thường thấy nhất trong chứng rong kinh của phụ nữ sau 25 tuổi, và đặc biệt hơn nếu u nằm dưới niêm mạc tử cung sẽ làm cho niêm mạc dễ bị chảy máu hơn.
    Điều đó o có nghĩa là o gặp ở lứa tuổi nhỏ hơn .
    Rong kinh hay là tình trạng mất nhiều máu trong giai đoạn hành kinh hoặc do sự kéo dài nhiều ngày, thông thường là quá 8 ngày và khối lượng máu xuất ra trên 90ml được xem là rong kinh.
    Tam thất là 1 loại nhân sâm của VN ( hay còn gọi là Kim bất hoán), nó có tác dụng bổ, tăng lực, tăng đề kháng, giãm đau, cầm máu, chống băng huyết...nói chung chỉ chữa triệu chứng tạm thời thôi, chưa giải quyết được tận gốc của vấn đề đâu. Cho nên theo tôi nghĩ tốt nhất bạn nên đến 1 cơ sở chuyên về bệnh phụ khoa để được tham vấn tốt hơn nhé.
  2. green_daisy

    green_daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình có một vài câu hỏi này nhưng không quen ai bên y cả, mong các bạn chỉ giùm nhé.
    Cậu ruột của mình vừa nhận kết quả bị ung thư phổi tháng trước. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cách đây một tháng là khối u đã là 2x3cm rồi. Hôm đó mẹ mình nghe có người mách là một số người uống mật rắn và tiết rắn đã làm tiêu khối ung thư nên đã đưa cậu ti uống mật và tiết của 5 con rắn hổ mang chúa rồi (cách 3 ngày/ 1con). Bạn của bố mình là giám đốc xưởng rắn trong Nam cũng nói có người dùng 55-60 con thì hoàn toàn khỏi bệnh.
    Bệnh của cậu mình là nan y rồi nên đành vái tứ phương thôi. Nhưng ngay trong khu tập thể nơi mình ở có hai cô bị ung thư đầu tụy và ung thư vú (cô bị ung thư đầu tuỵ cách đây 11 năm rồi) đã chữa khỏi bệnh bằng phương pháp nhịn ăn (ngoài giai đoạn nhịn ăn chỉ ăn gạo lứt muối mè trong vòng 5 năm liền), đến nay hai cô hoàn toàn khoẻ mạnh rồi. Mẹ mình và mình đã đến nhà ông Minh Tuấn ở Lương Yên để tìm hiểu (bản thân ông này cũng bị ung thư phổi năm 83 và chữa bằng phương pháp này thành công). Lý thuyết ông Tuấn đưa ra là cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, khi không có thức ăn bên ngoài đưa vào thì cơ thể sẽ tự điều tiết, các chất dinh dưỡng trong các khối u sẽ đưa đến nuôi sống tim, gan và các bộ phận khác, thời gian nhịn ăn càng dài càng làm tiêu tan khối u. Còn bệnh tật là do ăn uống thịnh âm hoặc thịnh dương quá sinh ra (gạo lứt muối mè là món ăn trung tính, không nghiêng quá về Âm hay về Dương).
    Mình cần nói thêm về quá trình nhịn ăn này. Thời gian nhịn ăn thấp nhất là 4 ngày (nhịn ăn ngắn hạn); còn nhịn ăn dài hạn phải có sự theo dõi (ông Tuấn hứa sẽ đến theo dõi hàng ngày, hoàn toàn vì mục đích nhân đạo). Nếu huyết áp tụt quá 70 thì dừng nhịn và cho ăn lại từ từ.
    Mình không biết gì nhiều về y khoa, nhưng nghe phân tích của ông Tuấn thấy có vẻ có lý. Cho phép mình hỏi các bạn ngành Y có kinh nghiệm gì về các phương pháp này không? Nếu có bạn nào chứng kiến các cách điều trị này rồi có thể cho mình biết cụ thể kết quả và cách điều trị như thế nào không?
    Hiện giờ gia đình mình đang băn khoăn quá không biết nên điều trị như thế nào. Hai con của cậu còn nhỏ quá, em nhỏ nhất mới được 13 tháng. Gần đây lại có người mách trị bằng cây Xạ đen, xin hỏi có ai có kinh nghiệm gì không giúp mình với.
    Xin chân thành cảm ơn.
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thông cảm với những lo lắng của bạn và gia đình.
    Tớ có vài lời khuyên vì Bố tớ đã mất vì ung thư phổi.
    Đầu tiên bạn phải hiểu là ung thư phổi là một loại ung thư rất nặng, bạn nên đưa cậu đến bệnh viện K, dùng các phương pháp điều trị bằng hoá chất hoặc chiếu tia là chủ yếu. Các phương pháp y học truyền miệng chỉ là vấn đề về tâm lý thôi. Cậu bạn sẽ phải uống Vitamine C liều cao, bạn có thể kết hợp uống tam thất mỗi ngày.
    Các loại mật rắn, hay nhịn ăn v..v..v chưa có kiểm nghiệm khoa học nào cả, mình chỉ làm vì hy vọng vào điều kỳ diệu thôi. Tớ đã trải qua tâm lý này nên rất rõ.
    Bạn nên tìm hiểu dần các phương pháp làm giảm đau nếu cậu bạn đã bắt đầu bị đau.
    Cuộc sống thì luôn luôn phải hy vọng nhưng cũng phải chấp nhận sự thật.
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi : Ung thư vú thường có những biểu hiện cụ thể nào ko,tuổi nào % bị cao nhất.
    Thanks
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Nó có thể mắc ở mọi lứa tuổi nhưng thường thường là từ tầm 17-60 trở lại. Lứa tuổi hay bị nhất là tầm khoảng 30-50.
    Triệu chứng là có khối u cứng cứng ở vú, tốt nhất là chị nên kiểm tra đồ nghề hàng ngày, nắn xem xem có cái gì khác lạ ko ? Nếu ko bít cách thì nên ra hiệu sách hoặc tìm tờ báo , họ có nói cách phụ nữ tự kiểm tra ung thư vú đó.
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Bạn có thể tham khảo tài liệu về ung thư vú tại các chủ đề dưới đây :
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/Sach-Y-hoc/2004/06/3B9D34EF/
    Xơ nang vú có phải ung thư?
    Phụ nữ cần làm gì để phòng bệnh và phát hiện cục "bướu" ở vú?
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/Sach-Y-hoc/2004/06/3B9D356F/
    Đối tượng có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú
    Biểu hiện lâm sàng của ung thư vú
    Chẩn đoán bệnh ung thư vú
    Phương pháp điều trị ung thư vú
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/Sach-Y-hoc/2004/06/3B9D3642/
    Tự kiểm tra để phát hiện sớm ung thư vú
  7. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã tìm hiểu kỹ về ung thư tử cung nhưng mỗi người có thể mắc bệnh và có biểu hiện của triệu chứng khác nhau. Bà xã em thường xuyên bị huyết áp thấp, sau khi sinh 2 cháu thì vẫn không thể nào tăng cân lên được, mặc dù chế độ ăn uống rất bảo đảm.
    Hiện tại, chúng em đang chờ kết quả xét nghiệm về ung thư. Nhưng em vẫn chưa tìm thấy hết những tài liệu về việc chữa trị cho bệnh này. Em mong các bác có thể giải thích một cách đơn giản về triệu chứng, cách chẩn đoán, điều trị và tất cả những tình huống có thể xảy ra giúp em.
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tôi không biết là bạn muốn hỏi về ung thư tử cung hay là các chứng ung thư nào khác ? bà xã của bạn có những triệu chứng gì mà chờ xét nghiệm ung thư ? làm xét nghiệm gì ?
    Có loại ung thư có thể phát hiện sớm được , nhưng có loại khi phát ra thì là trễ , không chữa được .
    Triệu chứng đôi khi như các bệnh khác . tuỳ vào loại . Cách chuẩn đoán là phải lấy tế bào nơi đó đem thử . Chữa trị thì có vài cách như cắt bỏ tế bào ung thư và phóng xạ trị liệu sau đó .
    Mấy năm nay tại Mỹ có máy có thể truy tầm ung thư khi các tế bào ung thư vừa mới bắt đầu thay vì đã thành hình mới tìm thấy như các máy đã có .
  9. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Gerbich,
    em xin nói rõ về những triệu chứng như sau:
    - mặc dù ăn rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng không thể tăng cân được. trước đây, khi có mang cháu bé thì cũng chỉ tăng đến 12kg, sau đó lại trở lại như bình thường.
    - chậm kinh 3 tuần
    - da dẻ xanh xao, không hồng hào như bình thường
    - thường xuyên bị tụt huyết áp
    - gần đây hay đau bụng phía dưới dạ dày ( không thể là đau dạ dày vì em bị bệnh này nên biết rất rõ?
    - hiện tại đang chờ kết quả xét nghiệm Pap.
    bác sĩ khám cũng có nói là nguy cơ ung thư tử cung.
    em muốn hỏi thêm là sau khi biết kết quả Pap thì có phải làm thêm xét nghiệm gì nữa để khẳng định là có bệnh không?
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Dựa theo những thông tin này thì vợ của bạn bị thiếu máu ... có đi thử máu ( CBC ) xem lượng hồng cầu là bao nhiêu ? nếu là dinh dưỡng đầy đủ ( bạn có thể cho tôi biết là ăn uống như thế nào mỗi ngày không ? ) mà vẫn ở tình trạng suy yếu / xanh như vậy thì phải tìm xem có các bệnh liên quan đến máu là huỷ đi các tế bào máu không ? như warm autoimmune hemolytic hay là thalassemia chẳng hạn .
    Pap smear là để truy tầm tế bào bệnh do vi trùng human papillomavirus gây ra , nếu Pap smear có kết quả không bình thường thì bước kế tiếp là phải lấy tế bào ở cổ tử cung ra thử và dùng colposcopy ( là loại dụng cụ nhỏ như kính hiển vi , dùng để xem rọi xem các tế bào ở vùng có bệnh ...visual examination of the cervix ) hoặc là chữa trị bằng phương pháp endocervical curettage ( lấy bỏ các tế bào bệnh ra ) .
    Nếu kết quả bình thường thì phải đi thử Pap smear mỗi năm 1 lần .
    Chứng ung thư ở thời kỳ đầu rất khó đoán được vì đôi khi không có 1 triệu chứng nào cả mà nếu có thì cũng không khác biệt với các bệnh thông thường khác ... vì vậy nếu khám tổng quát mỗi năm sẽ có thể phát hiện sớm hơn trước khi có triệu chứng .
    Có vài điểm có thể là biểu hiện của 1 số ung thư , cần nên lưu ý và nên đi khám bệnh ngay thì cơ hội chữa được sẽ cao hơn .
    1). Triệu chứng của ung thư Cổ tử cung / tử cung = chảy máu sau khi giao hợp , chu kỳ kinh nguyệt không bình thường bao gồm ra nhiều máu , cửa mình có nhiều chất nhờn / nước , sưng chân , đau bụng , máu trong nước tiểu , và ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hoá ... những triệu chứng này xãy ra cho những người trên 45 tuổi hay đã mãn kinh thì phái càng chú ý nhiều hơn .

    2). Sụt cân , gầy đi mà không rõ nguyên nhân , dễ mệt mõi .
    3). Hiện tượng có thể bị ung thư Da = Không rõ nguyên nhân của các mụt trên da , ngực ... cứng / to hoặc những đóm bớt , mụt ruồi đổi màu , những mụt lỡ lâu lành , nhiễm trùng trở đi lại nhiều lần .
    4). Não = nhức đầu mỗi lúc 1 nhiều hơn , buồn nôn hay nôn ói vào buổi sáng , bị chóng mặt .
    5). Cổ họng = Khàn giọng hay mất tiếng nhiều tuần , khó nuốt thức ăn , sụt cân mà không rõ nguyên nhân .
    6). Phổi = Ho lâu dài , ho có máu ( nhất là những người hút thuốc mỗi ngày ) .
    7). Dạ dày = biếng ăn , ăn không ngon , sụt cân nhanh ... người người trên 40 tuổi cần phải chú ý đến những triệu chứng này nhiều hơn là người trẻ tuổi .
    8). Ruột già ( large intestine ) = đau bụng phần dưới , hậu môn ra máu , phân có máu , đại tiện thay đổi .
    9). Thận / bàng quang = nước tiểu có màu hồng , đỏ hay màu nâu mà không rõ nguyên nhân .
    Khi có kết quả Pap smear , bạn còn điều thắc mắc xin post ra đây tôi sẽ cố gắng giải thích cho bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh này , ... chúc may mắn !

Chia sẻ trang này