1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Unprofessional Journalism ^_^ Box 85

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi CucXau__CucDeu, 13/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Xem ra Box 85 mình nghèo nàn về tin tức quá nhỉ, mọi người mới đọc được tin tức gì hay thì cho bà con biết với nhé, bận nên ít đọc báo, thấy TG nhiều cái hay ho phết
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Duyệt và Kiên tại Công an huyện Đông Anh. Hai trên trộm vào khu nhà trọ của nữ công nhân khoắng đồ. Thấy chị An ở trong phòng một mình, chúng dùng sức mạnh khống chế, thay nhau làm nhục chị từ trong nhà ra ngoài vườn. Trước khi tẩu thoát, đạo tặc không quên ?ocông việc chính? là cướp tài sản.
    Sự việc xảy ra tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Đêm 4/11, các bạn cùng phòng đi vắng, mình An trong phòng. Nơi này tiếp giáp với cánh đồng, cạnh đó là vườn cau vua nên khá hẻo lánh và im ắng.
    Trong lúc đó, hai tên trộm Lê Trung Kiên, 19 tuổi và Trần Văn Hùng Duyệt, 16 tuổi, đang mò mẫm tìm nơi để ?oghé thăm?. Điểm dừng chân đầu tiên của bọn chúng chính là dãy nhà trọ khoảng 15 phòng ở gần vườn cau vua. Sau khi chốt hết các cửa phòng trọ khác từ bên ngoài, chúng cậy cửa phòng trọ của chị An. Do chỉ có một mình, nên cô gái 19 tuổi không thể chống cự nổi.
    Duyệt cầm dao gí vào cổ An, đẩy xuống giường rồi giở trò đồi bại. Trong lúc đó, Kiên lục lọi đồ đạc trong phòng, lấy đi 52.500 đồng cùng một số giấy tờ quan trọng. Chúng để lại 3 nick chat trên mạng Internet để cô này ?otiện liên lạc? nếu cần lấy lại giấy tờ.
    Sau đó, hai tên lại đưa An ra vườn cau, tiếp tục làm nhục cô gái và lột hết nữ trang trên người.
    Tối 5/11, thủ phạm bị bắt khi đang đứng đợi người bị mất giấy tờ mang tiền đến chuộc. Theo cơ quan điều tra, Duyệt đang là học sinh lớp 10, còn Kiên không nghề nghiệp.
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Thấy đoạn nói về Hitle này khá hay
    Ađônphơ Hitle (Adolf Hitler)- Quốc trưởng nước Đức phát xít, thủ lĩnh Đảng Quốc xã, kẻ gây ra cuộc Chiến tranh thế giới II.
    Hitle xuất thân từ một gia đình tiểu tư sản người áo, là một tên phiêu lưu làm đủ nghề. Trong chiến tranh thế giới I, Hitle tham gia quân đội với chức vụ hạ sĩ. Năm 1919, Hitle cùng với 6 tên phiêu lưu khác tổ chức ra Đảng Công nhân Đức ở Muynkhen, sau đổi tên là Đảng xã hội - quốc gia (gọi tắt là Quốc xã). Năm 1923, Hitle cùng đồng bọn tiến hành âm mưu cướp chính quyền ở Muynkhen, nhưng thất bại. Trong nhà tù, Hitle viết cuốn Cuộc chiến đấu của tôi, nêu lên cương lĩnh của Đảng Quốc xã. Tháng 1-1933, dưới sức ép của bọn tư bản công nghiệp và tài chính trong "Câu lạc bộ những ông chủ", Tổng thống Hinđenbua đã trao chức thủ tướng cho Hitle. Năm 1934, khi Tổng thống Hinđenbua chết, Hitle nắm cả chức vụ tổng thống và thủ tướng, tự xưng Quốc trưởng.
    Sau khi lên nắm chính quyền, Hitle đã thực hiện chế độ độc tài phát xít. Bọn phát xít đã giải tán các chính đảng và các tổ chức nhân dân chỉ để lại Đảng Quốc xã và những tổ chức phát xít do chúng lập ra. Bọn phát xít tổ chức vụ đốt nhà Quốc hội, rồi vu cho Đảng Cộng sản là thủ phạm. Chúng đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, bắt giam và xử lãnh tụ Quốc tế Cộng sản G.Đimitơrôp (vụ án Laixích) và bắt giam hàng vạn các chiến sĩ cách mạng. Chúng còn thực hiện chính sách bài trừ những người Do Thái. Nhà tù và trại tập trung mọc lên khắp nơi. Hitle giao cho cơ quan cảnh sát nhà nước Ghêxtapô và các đội xung kích SA, đội bảo vệ SS của Đảng Quốc xã thực hiện nhiệm vụ khủng bố.
    Hitle đã thực hiện một chính sách đối ngoại cực kỳ *********. Năm 1936, Đức đã cùng với Italia can thiệp vũ trang vào Tây Ban Nha, giúp đỡ bọn phát xít Phơrăngcô bóp chết nước Cộng hòa Tây Ban Nha trẻ tuổi. Đức cùng với Italia và Nhật Bản thành lập trục Beclin - Rôma - Tôkiô để chuẩn bị Chiến tranh thế giới II. Tháng 3-1938, Hitle dùng vũ lực thôn tính nước áo. Tháng 9-1938, được sự thỏa hiệp của bọn đế quốc phương Tây ở hội nghị Muynkhen, Đức đã xâm chiếm Tiệp Khắc, bọn đế quốc phương Tây âm mưu đẩy nước Đức phát xít tấn công Liên Xô, nhưng ngày 1-9-1939, Đức lại tấn công xâm lược Ba Lan, một đồng minh của Anh - Pháp, buộc hai nước này phải tuyên chiến với Đức (3-9-1939). Cuộc chiến tranh thế giới II bùng nổ. Ngày 30-4-1945, khi Hồng Quân Liên Xô đánh bại quân đội phát xít Đức, tràn vào Beclin, thủ đô của nước Đức phát xít, Hitle đã tự sát.
    Bên trong boong-ke của Hitler - Kỳ 1: Căn hầm khét tiếng nhất trong lịch sử loài người
    60 năm sau ngày chiến thắng phát xít, cuộc sống hiện đại của Berlin dường như đã vô tình vùi lấp những gì còn lại của quá khứ. Thành phố rộng lớn này đã trải qua một thế kỷ đau thương. Cuộc chiến tranh thế giới bắt đầu tại đây và cũng kết thúc tại đây.
    Hồng quân Xô Viết đã chiếm đóng một nửa thành phố và cho dựng lên một bức tường phân cách Đông Đức và Tây Đức. Giờ đây, bức tường đó cùng với nhiều phần của quá khứ đã bị phá vỡ. Song, giống như quả bom chưa phát nổ, dưới lòng đất Berlin, vẫn có một bí mật lịch sử chưa được khám phá. Đó chính là boong-ke của Hitler - căn hầm khét tiếng nhất trong lịch sử loài người.
    Toàn cảnh phía trên boong-ke của Hitler khi chưa bị phá hủy
    Có một bãi đỗ xe ngay gần di tích bức tường Berlin đã sụp đổ, trông không có gì khác biệt so với rất nhiều bãi đậu xe khác của thành phố. Trẻ em chơi đùa ở đây. Mọi người đi lại qua đây. "Nhưng vào tháng 5.1945, nơi đây đáng được gọi là địa ngục trần gian" - ông Daniel Martinez, nhà sử học Đức nói. Thực tế chứng minh rằng, tội ác có thể được phát hiện ở những nơi tưởng chừng như vô tội nhất.
    Chính ngay tại bãi đỗ xe này, trước kia đã từng là khuôn viên của văn phòng Đế chế phát xít. Boong-ke của Adolf Hitler đã được bí mật xây dựng suốt từ năm 1935 cho đến tận mùa hè năm 1943 ngay dưới khuôn viên của văn phòng đế chế này. Sau chiến tranh, khuôn viên văn phòng Đế chế Hitler đã bị san phẳng. Mặc dù Liên Xô cho nổ tung boong-ke vào năm 1945 và năm 1947, nhưng công việc vẫn còn dang dở, một phần của boong-ke vẫn không bị phá hủy. Và đây trở thành một nơi hoang vắng suốt 25 năm sau đó. Cho đến tận năm 1972, cảnh sát mật của Đông Đức mới tìm lại địa điểm này, chủ yếu là kiếm tìm xem liệu có đường ngầm nào dẫn người trốn sang Tây Đức hay không. Sau đó nó lại tiếp tục bị quên lãng và gần như mất dấu vết hoàn toàn.
    Một đường hầm trong boong-ke
    Cho đến năm 1990, các nhà khoa học mới bắt đầu tìm lại nơi đây và mong muốn hình dung lại được đầy đủ nhất hệ thống boong-ke của Hitler, nơi đã từng là chốn ẩn náu bất khả xâm phạm của Hitler cùng đế chế thứ 3 của y, nơi đã trở thành biểu tượng cho sự kết thúc một thời kỳ lịch sử đen tối như một ác mộng của nhân loại. Và cũng chính tại nơi đây, Hitler đã tự sát. Đệ tam quốc xã có một kết cục cay đắng. Cơn ác mộng kinh hoàng nhất của thế giới cũng được chấm dứt tại đây.
    Mặc dù sào huyệt dưới lòng đất này của Adolf Hitler thu hút sự tưởng tượng rất lớn của thế giới, song sự thực, người ta lại biết rất ít về nó. Dấu vết của boong-ke còn lại rất ít. Quy mô thực của nó cũng chưa ai xác định được. Chỉ với sự nghiên cứu trong nhiều ngày của các nhà khoa học, nhà sử học, hình ảnh đầy đủ của hệ thống boong-ke mới dần được hiện ra.
    Thực ra, có 2 boong-ke mà Hitler sử dụng trong chiến tranh. Đó là boong-ke Thượng, được xây dựng năm 1935 và boong-ke Hạ, nối liền với boong-ke Thượng, được xây dựng năm 1943. Boong-ke Hạ, còn gọi là boong-ke Quốc trưởng là trụ sở cá nhân và các phòng sinh hoạt riêng biệt của Hitler, đây cũng chính là nơi Hitler tự sát năm 1945. Boong-ke Quốc trưởng có tới 40 phòng biệt lập. Cả hai boong-ke đều có những hành lang rộng chạy xuyên qua các phòng, bao quanh là những bức tường dày có khả năng chống bom và chúng được nối với nhau bằng một cầu thang, được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Hitler không bao giờ cho phép quay phim, chụp ảnh bên trong boong-ke. Những boong-ke này rất lạnh và ẩm thấp. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, những bức tường của boong-ke dày đến 4m. Thật khó mà tưởng tượng nổi.
    Và may mắn là người ta tìm thấy rất một số đồ vật còn sót lại trong boong-ke. Mỗi đồ vật đều ẩn chứa một câu chuyện khác nhau về Hitler và đế chế của ông ta. Những dấu thập ngoặc, biểu tượng luôn gắn liền với các thành viên của Đoàn Thanh niên Quốc xã; những mảnh còn sót lại của chiếc máy điện tín, được coi là hiện đại nhất của những năm 1945, từng được dùng để mã hóa và giải mã những bức điện mật đi và đến của Bộ Chỉ huy Đức Quốc xã. Người ta cũng tìm thấy một trong những bình xăng dùng để hỏa thiêu xác của Adolf Hitler cùng người tình Eva Braun sau khi tự sát.
    Thế giới đã muốn nơi trú ẩn này của Hitler phải bị xóa bỏ. Và trên thực tế, nhiều người cũng tin rằng nó đã bị phá huỷ hoàn toàn sau hai lần nổ bom năm 1945 và 1947. Song, thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều phần của boong-ke Hạ gần như vẫn còn nguyên vẹn.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Berlin, tháng 4/1945. Sau 4 năm giao tranh ác liệt, Hồng quân Liên Xô đang tiến ngày một gần vào thành phố. Vào ngày 20/4/1945, ngày sinh nhật thứ 56 của Hitler, y đã quyết định chui xuống boong-ke và vĩnh viễn không bao giờ lên khỏi hầm nữa, cho dù y biết rằng cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc.
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Bên trong boong-ke của Hitler - Kỳ 2: Những giây phút cuối đời của Hitler và đế chế phát xít
    Rất ít người được chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Hitler. Nhưng rồi, người ta may mắn tìm được 2 nhân chứng hiếm hoi đã từng sống trong boong-ke này trong những giờ phút cuối cùng của Hitler.
    Ông Armin Lemann, người đưa tin cho Đoàn thanh niên Quốc xã, người đã được cấp khẩu bazoca và được lệnh bắn vào những chiếc xe tăng khổng lồ của Nga đang tiến tới, đã ở trong boong-ke của văn phòng đế chế, sát ngay cạnh văn phòng Quốc trưởng. Ông là tác giả cuốn Người đưa tin cuối cùng của Hitler. Ông cũng chính là một trong những người hiếm hoi cuối cùng nhìn thấy Hitler trước khi chết. "Trong những ngày đó, tôi hầu như không còn khái niệm gì về giờ giấc, ngày hay đêm cả. Bên ngoài nhiều khói quá" - ông nói.
    Còn Rochus Misch là một thượng nghị sĩ trong đội cận vệ SS của Hitler. Anh ta cũng là người trực điện thoại trong boong-ke của Hitler. Thật không thể tin được là Misch vẫn còn nhớ số điện thoại riêng của Hitler: "Nếu bạn gọi từ bên ngoài vào, số điện thoại boong-ke của Quốc trưởng là 12-00-50. Và chỉ có một đường dây điện thoại duy nhất nối với boong-ke mà thôi".
    "Khi những quả đạn pháo đầu tiên rơi gần boong-ke, Hitler từ căn phòng của mình bước ra, râu ria lởm chởm và gào thét: Có chuyện gì thế. Rồi y bàng hoàng nhận ra Hồng quân Liên Xô đang dần tiến vào cổng thành Berlin" - ông Antony Beevor, tác giả cuốn Berlin, sự sụp đổ 1945 đã từng ghi lại lời kể của một số nhân chứng từ nhiều năm trước.
    Rochus Misch nhớ lại: "Chúng tôi nghe thấy cứ như là tiếng bom, tiếng pháo rơi trúng trên nóc boong-ke. Nghe thấy rất rõ. Còn ở dưới này vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng ù ù của máy thông gió". Thoạt đầu, chiếc boong-ke kiên cố nằm sâu dưới lòng đất này đã bảo vệ được Hitler và đồng bọn trước sức công phá mạnh mẽ của đại pháo Hồng quân Liên Xô. Thậm chí, nó có đủ cả lương thực, nước uống và rượu sâm-banh trong hàng tháng trời. Hitler đang khẩn cầu cho một điều kỳ diệu xảy đến để cứu vãn tình thế.
    Ông Armin Lemann: "Giờ phút bạn bước ra khỏi boong-ke, đặc biệt là trong những ngày cuối cùng đó, boong-ke giống như một khối thép xám xịt. Một viên sĩ quan từng ở đó mô tả boong-ke là một mớ hỗn độn giữa sự điên loạn và thoái chí. Các cận vệ của Hitler nốc rượu như điên, nhiều tên say be bét. Trong cơn say, một số còn tính cách tự sát sao cho tốt: bằng súng lục hay bằng thuốc độc xyanua".
    Ông Antony Beevor, tác giả cuốn Berlin-sự sụp đổ 1945: "Hitler không còn cơ hội nữa. Trong những ngày cuối cùng đó, Hitler rõ ràng đã bị loạn trí. Ngày 30/4/1945, tại phòng khách của boong-ke, y đã dùng cả súng ngắn và thuốc độc xyanua. Còn Eva, người tình của Hitler đã ngồi trên ghế sô-pha uống thuốc độc. Trước khi quân Nga tới, xác của y và Eva đã được thiêu, chỉ còn sót lại vài mảnh xương. Gơ-ben, tên trùm tuyên truyền Đức Quốc xã, và vợ cùng 6 đứa con đã cùng chung số phận. Vào thời điểm cuối của cuộc chiến, boong-ke Thượng đã trở thành nơi ở của gia đình Gơ-ben. Hai vợ chồng Gơben đã tự uống thuốc độc trước, đồng thời ra lệnh cho viên bác sĩ SS cạy răng của bọn trẻ, lúc đó, cả 6 đứa đang ở trên một chiếc giường nhỏ, đổ thuốc độc vào miệng chúng. Xác của vợ chồng Gơ-ben đã bị thiêu nhưng chưa cháy hết".
    Một hình ảnh khác phía trên Boong-ke của Hitler
    Ngày nay, một số người muốn xóa đi tất cả dấu vết của boong-ke cũng như bất cứ những gì của Hitler còn lại trên trái đất này. Một số người thì lại muốn cải tạo để biến nó thành nơi tưởng nhớ hàng triệu người dân vô tội dưới đế chế tàn ác của Hitler. Cũng một vài ý kiến lo ngại rằng nếu không cẩn thận, nhóm phát xít mới sẽ biến nó thành nơi tưởng nhớ Hitler. Xong phần đông cho rằng phải bảo tồn boong-ke như để luôn nhắc nhở nhân loại rằng kiên quyết không để lặp lại chủ nghĩa phát xít Hitler lần thứ 2 trên thế giới này nữa.
    Nhà sử học Daniel Martinez: "Chúng tôi đã giải đáp được nhiều câu hỏi. Song, tất nhiên có một câu hỏi mà khoa học không bao giờ có thể trả lời được. Đó là tại sao chủ nghĩa phát xít lại xảy ra? Điều quan trọng cần phải nhớ là: người đàn ông đã chết trong boong-ke này chính là người đã tạo ra đế chế phát xít kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại".
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    10 căn bệnh bí ẩn nhất thời đại
    Mặc dù y học đã có những thành tựu phát triển vượt bậc nhưng vẫn có một số loại bệnh khiến giới y khoa bó tay. Sau đây là một số căn bệnh bí ẩn nhất thế giới hiện đại.
    1. Căn bệnh bí hiểm đầu tiên có thể kể đến là bệnh Morgellon vừa mới tái xuất hiện gần đây. Người bệnh than phiền về cảm giác có con gì bò dưới da và những sợi cơ thịt nhỏ kỳ lạ nhô ra từ miệng các vết thương. Một số chuyên gia y khoa cho rằng căn bệnh này chỉ là sản phẩm của chứng ảo giác.
    2. Hội chứng mệt mỏi kinh niên lại là một trong những dạng bệnh MUPS, tức các triệu chứng về thể chất không thể giải thích được về mặt y học. Những người mắc bệnh này thường phải nằm liệt giường nhiều ngày.
    3. Creutzfeldt-Jakob hay còn có tên gọi thông dụng hơn là bệnh bò điên, là một trong những bí ẩn chưa được khám phá của giới khoa học. Lý do là căn bệnh này không do vi-rút, vi khuẩn hay vi sinh vật gây ra. Các bác sĩ vẫn chưa phát hiện nguyên nhân gây bệnh và chưa có cách chữa cho căn bệnh này. Bệnh lây lan khi ăn thịt bò nhiễm bệnh.
    4. Bệnh tâm thần phân liệt được giới chuyên gia xem là một trong những bài toán hóc búa nhất trong dạng bệnh rối loạn thần kinh. Những triệu chứng rất khác nhau ở từng bệnh nhân, bao gồm chứng ảo giác, những lời nói lung tung không có hệ thống, không phù hợp với hoàn cảnh, cảm xúc nghèo nàn. Tính tình thay đổi và có thái độ chống xã hội có thể là dấu hiệu mắc bệnh tâm thần phân liệt.
    5. Bệnh rối loạn tự miễn là dạng bệnh mà hệ miễn dịch xem các cơ quan của cơ thể như là kẻ thù và tấn công những cơ quan này. Bệnh Lupus là một dạng bệnh kể trên. Rất nhiều người mắc bệnh Lupus bị chứng viêm khớp.
    6. Những người bị mắc chứng bệnh Pica luôn bị thôi thúc bởi chứng thèm ăn những thứ không những không mang lại tí chất dinh dưỡng nào mà còn có hại cho sức khỏe như đất, giấy, hồ và keo. Mặc dù các bác sĩ cho rằng căn bệnh này có liên quan đến sự thiếu chất khoáng trong cơ thể bệnh nhân, nhưng các chuyên gia y tế vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của bệnh Pica cũng như không tìm ra cách chữa căn bệnh kỳ quặc trên.
    7. Được phát hiện tại Đông Nam Á vào năm 2003, cúm gia cầm giờ đây đã trở thành nỗi sợ hãi của nhiều quốc gia trên thế giới vì người ta vẫn chưa tìm ra cách chữa trị và phòng chống hiệu quả. Tỷ lệ tử vong chiếm khoảng 50% số người mắc bệnh và hầu hết các trường hợp lây nhiễm là do người bệnh tiếp xúc trực tiếp với gia cầm nhiễm bệnh. Giới y khoa lo ngại vi-rút H5N1 biến thể để lây từ người sang người.
    8. Bên cạnh các "đại gia" khác, việc xuất hiện một loại bệnh thuộc hàng "lính lác" như bệnh cảm thông thường có thể làm nhiều người rất ngạc nhiên. Thế nhưng, ngay cả khi ở Mỹ có khoảng 1 tỉ ca bệnh cảm mỗi năm, bác sĩ vẫn còn rất mơ hồ về căn bệnh gây sổ mũi, ho và ớn lạnh này. Nguyên nhân gây bệnh có thể liệt kê đến khoảng vài trăm.
    9. Bệnh Alzheimer là một loại bệnh không thể nhầm lẫn với thói hay quên, vốn xảy ra cho hầu hết dân cư trên trái đất mỗi năm. Alzheimer là sự rối loạn thoái hóa não mà không người bệnh nào giống người nào. Nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa rõ và không thể điều trị một cách hiệu quả.
    10. Đã 1/4 thế kỷ trôi qua kể từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên xuất hiện trên thế giới nhưng cho đến nay con người vẫn bó tay. HIV/AIDS vẫn nằm trong top 10 sát thủ đối với con người, đặc biệt tại những nước đang phát triển.
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    11 điều bất ngờ về cơ thể con người
    Bạn nghĩ rằng hoạt động của mọi bộ phận cơ thể đều được điều khiển bởi các tín hiệu từ não và tủy sống? Điều này không đúng với trái tim. Tim có thể tự đập mà không cần đến tín hiệu từ 2 cơ quan chỉ huy, kể cả khi được đưa ra khỏi cơ thể.
    Trong chúng ta, có lẽ không ai tự cho là đã hiểu biết tường tận về những gì liên quan đến cơ thể của mình. Vì vậy, việc trả lời những câu hỏi thú vị sau có thể giúp bạn tự đánh giá những hiểu biết về cơ thể mình. Hãy cố gắng tự trả lời trước khi "liếc" qua đáp án.
    1. Nếu nối các mạch máu của bạn lại với nhau thì chúng sẽ có độ dài là bao nhiêu? 80 hay 60.000 dặm?
    Chiều dài đó sẽ là 60.000 dặm, tương đương với 96.500 km. Xin bạn đừng quên là cơ thể chúng ta có hàng nghìn tỷ tế bào và mỗi tế bào đều phải được dẫn máu đến.
    2. Người ta có thể nói chuyện mà không làm rung dây thanh âm được không?
    Có thể. Trong trường hợp nói thì thầm, chúng ta không làm cho dây thanh âm rung lên. Lúc đó, miệng, răng, môi và lưỡi tạo nên lời nói bằng hơi thở nhẹ thoát ra từ khí quản.
    3. Mỗi ngày, cơ thể chúng ta sản xuất ra bao nhiêu nước bọt? Một chén nhỏ hay 1 lít?
    Câu trả lời đúng là trên một lít. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cần rất nhiều nước bọt. Không có nó, chúng ta sẽ rất khó nói chuyện và nhai nuốt, tiêu hóa thức ăn. Nước bọt mở đầu giai đoạn tiêu hóa bằng cách biến những phân tử tinh bột thành đường. Nó giúp những vết thương trong miệng mau lành. Điều này giải thích tại sao khi răng cắn phải lưỡi, thường vết rách trên lưỡi mau lành.
    4. Amidan thường được bác sĩ cắt bỏ khỏi cơ thể bệnh nhân, phải chăng nó không có vai trò gì?
    Không đúng. Amidan là một thành phần của hệ bạch huyết. Chúng giúp cơ thể chống lại sự nhiễm khuẩn. Đôi khi phải cắt bỏ chúng vì chúng bị nhiễm trùng, không còn chức năng bảo vệ cơ thể.
    5. Bộ phận nào của cơ thể có khả năng dự trữ cao nhất? Dịch hoàn hay buồng trứng?
    Lúc mới sinh, mỗi buồng trứng chứa đến hàng trăm ngàn cái trứng, một số lớn bị thoái hóa trước tuổi dậy thì. Suốt cuộc đời người phụ nữ thường chỉ có 400 trứng rụng trong tổng số dự trữ khoảng 10.000.
    Nhưng con số trên không thể so sánh với những gì mà dịch hoàn có thể làm được. Trong mỗi lần giao hợp, số tinh trùng phóng ra từ kho dự trữ dịch hoàn có thể lên tới hơn 300 triệu con. Nếu trong một tháng, số lần giao hợp bình quân là 8 lần thì số lượng tinh trùng xâm nhập cơ thể người phụ nữ có thể lên tới 2,4 tỷ con.
    6. Lông, tóc của chúng ta thường rụng bớt và thường được thay thế bằng những sợi mới. Vậy loại nào có đời sống dài hơn? Tóc trên đầu hay lông mi trên mắt?
    ?oThọ? hơn cả là tóc. Đời sống trung bình của một sợi tóc là 2-8 năm. Trong khi đó, lông mi và lông mày chỉ ?osống? được vài tháng.
    7. Trên bàn tay của chúng ta, móng của ngón tay nào mọc nhanh nhất?
    Móng của ngón giữa mọc nhanh hơn cả. Thông thường người có ngón tay càng dài thì móng tay mọc càng nhanh (trung bình là 3,75 cm/năm). Có một điều lạ lùng hơn nữa là nếu bạn dùng răng cắn móng tay thì chúng sẽ mọc nhanh hơn 20% so với cách cắt móng tay thông thường.
    8. Công dụng tự nhiên của dấu vân tay? Để nhận dạng hay để tăng cường khả năng cầm nắm?
    Hàng nghìn năm trước, người Trung Hoa đã biết cách dùng hình thức điểm chỉ trên các tài liệu. Dấu vân tay là một phương tiện tuyệt hảo cho việc nhận dạng. Tuy nhiên, điều này thuộc chủ tâm riêng của con người. Xét trên phương diện tự nhiên, những nếp nhăn thực nhỏ trên lòng bàn tay và mỗi ngón tay có tác dụng làm gia tăng mặt tiếp xúc của da, tạo nên độ ma sát cao. Mồ hôi do những tuyến nằm ở mỗi nếp nhăn tiết ra giúp ta cầm nắm vật dụng một cách chặt chẽ hơn.
    9. Người nước nào có ít mùi trên cơ thể nhất?
    Người Triều Tiên. Dưới da họ có ít tuyến mùi hơn bất kỳ nhóm người nào khác trên thế giới.
    10. Trong điều kiện mọi thứ đều như nhau, một vận động viên bóng chày mắt nâu sẽ ghi điểm hơn một vận động viên có màu mắt xanh?
    Đúng. Nói chung, những người mắt nâu hay đen có khả năng phản ứng nhanh hơn những người mắt màu nhạt. Những sắc tố trong cặp mắt nâu hay đen giúp sự dẫn truyền những xung động thần kinh từ mắt lên não nhanh hơn.
    11. Có đúng là nhiều người sinh ra với ba con mắt?
    Theo cách hiểu thông thường thì điều này sai. Tuy nhiên, theo cách hiểu rộng rãi và khoa học thì thông thường mỗi người có một ?ocon mắt thứ ba? nằm ở trung tâm não có tên là tuyến tùng. Nó giống như một con mắt vì tuyến tùng phản ứng lại với những thay đổi của ánh sáng. Nhưng thay vì chuyển hình ảnh đến não, nó sản xuất ra melatonine, một loại hoóc môn có ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta.
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    10 loài vật nguy hiểm nhất thế giới
    Chúng là những sinh vật nổi danh từ lâu như sư tử, cá mập trắng, rắn mang bành đến những loài quá quen thuộc xung quanh mà thậm chí bạn quên mất độ nguy hại của chúng như muỗi... Dưới đây là 10 loài kẻ thù ghê gớm nhất của loài người.
    Muỗi
    Hầu hết các cú muỗi đốt đều chỉ khiến bạn ngứa. Nhưng một số loài muỗi có thể mang và truyền ký sinh trùng sốt rét. Hậu quả là, những con côn trùng bé nhỏ này gây ra hơn 2 triệu ca tử vong mỗi năm.
    Rắn mang bành châu Á
    Mặc dù loài vật này không được nhận danh hiệu loài rắn độc nhất, nhưng nó lại gây hại nhiều nhất. Trong số 50.000 ca tử vong vì rắn cắn trong mỗi năm, rắn mang bành châu Á đóng góp "cổ phần" lớn nhất.
    Sứa hộp Australia
    Còn được gọi là ong biển, những con sứa to bằng cái bát có thể có dến 60 xúc tu trên mỗi 4 mét chiều dài. Mỗi xúc tu có 500 tế bào ngòi và đủ độc tố để giết chết 60 người.
    Cá mập trắng
    Máu trong nước có thể lôi kéo những con vật này vào bữa ăn điên loạn, nơi chúng sử dụng tất cả 3000 cái răng củamình để cắn bất cứ thứ gì chuyển động.
    Sư tử châu Phi
    Những chiếc răng nanh khổng lồ? Thử xem. Nhanh như tia chớp? Hơn cả điều đó. Bộ vuốt sắc như dao cạo? Khỏi phải bàn. Chúng đói? Tốt hơn hết bạn hãy hy vọng không. Những con mèo lớn này gần như là các tay đi săn hoàn hảo.
    Cá sấu nước mặn Australia
    Đừng nhầm con vật này với một khúc gỗ! Nó có thể nằm im trong nước, chờ đợi người đi qua. Sau đó, trong chớp mắt, nó lao vào con mồi, kéo kẻ xấu số xuống nước để dìm chết và cắn nát.
    Voi
    Không phải tất cả các con voi đều thân thiện như Dumbo. Voi giết hơn 500 người mỗi năm trên toàn thế giới. Voi châu Phi thường nặng khoảng 8 tấn - đủ để giày nát bạn mà chưa cần đến đôi ngà nhọn hoắt.
    Gấu trắng
    Chắc chắn trong vườn thú chúng có vẻ ngoài rất dễ thương, nhưng trong tự nhiên chúng coi hải cẩu voi là bữa sáng. Thử tham dự mà xem, bạn sẽ thấy chúng dễ dàng xé toạc đầu con mồi bằng một cú đánh với những chiếc móng khổng lồ.
    Trâu cape
    Khi đối mặt với kẻ thù, trâu cape giương sừng lên. Nó trở thành một quái thủ nặng nề với hai cái sừng cong lớn. Bạn sẽ gặp may nếu chỉ có một con ở đó - mối nguy hiểm thực sự là khi cả đàn đông đến hàng nghìn con lao về phía bạn.
    Ếch phun độc
    Những con ếch tí hon nà không phù hợp để hôn hít. Lưng của chúng rỉ ra thứ chất độc thần kinh nhơn nhớt khiến kẻ thù phải tránh xa. Mỗi con sản xuất chất độc đủ để giết chết 10 người.
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã biết những điều này chưa?
    - Con kiến đánh hơi còn giỏi hơn cả chó.
    - Muỗi có đến 47 cái răng
    - Lúc bạn ắt xì, tốc độ của hơi là gần 150km/h.
    - Nếu bạn ngủ trong phòng lạnh thì cơ hội gặp ác mộng sẽ cao hơn.........
    - Cá vàng chỉ nhớ được đúng 3 giây.
    - Hải ly có thế nín thở dưới nước được 45 phút.
    - Con sên có đến 4 lỗ mũi.
    - Mắt lạc đà thì có đến 3 mí....
    - 1 con ong mật có thể bay với vận tốc khoảng 22km/h (rất nhanh nếu bạn so với thân hình của nó...)
    - Ong chúa thì đẻ được 800-1500 trứng 1 ngày
    - Và 1 con ong thì có đến 5 mắt.
    - Tất cả con nhím đều nổi trên mặt nước...
    - Nếu dồn tất cả số mối trên trái đất thì cân nặng của chúng gấp 10 lần cân nặng của tất cả con người trên trái đất
    - 95% con sứa là nước
    - Thức ăn duy nhất mà ko bị thiu là... mật ong.
    - Cá cũng có mí mắt
    - Mối ăn gỗ nhanh hơn 2 lần nếu được cho nghe nhạc rock
    - Voi chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày.
    - Ốc sên thở bằng chân của nó.
    - Cá cũng ho được
    - Con kiến đánh hơi còn giỏi hơn cả chó.
    - Tôm chỉ có thể bơi lùi.
    - Voi là động vật có vú duy nhất không... biết nhảy
    - Hươu cao cổ không có dây thanh quản...
    - Cho dù có bướu, lạc đà có xương sống hoàn toàn thẳng
    - Muỗi có đến 47 cái răng
    - 11% người trên thế giới thuận tay trái.
    - 1 người phụ nữ trung bình tiêu gần 3kg son môi suối cuộc đời
    - Não người nặng gần 1,5kg.
    - 1/4 tổng số xương người tập trung ở chân.
    - Bạn nháy mắt 10 triệu lần trong 1 năm
    - Lúc bạn ắt xì, tốc độ của hơi là gần 150km/h.
    - Sóng não có thể dùng để sạc điện
    - Lưỡi là bộ phận nhanh lành lặn nhất trong cơ thể.
    - Dâu có nhiều vitamin C còn hơn là cam nữa
    - 1 con người trung bình bỏ ra 2 tuần trong cuộc đời chỉ để ngồi đợi đèn giao thông
    - Bạn có thể có chung ngày sinh nhật với 9 triệu người trên thế giới.
    - 1 con người trung bình gọi điện thoại 1140 lần 1 năm...
    - Và con người trung bình tốn 2 năm trong cuộc đời để nói điện thoại
    - 1 giọt mưa rơi với vận tốc khoảng 10km/h.
    - Mực có thể có con mắt to như trái bóng chuyền.
    - 1 tế bào vị giác sống được 10 ngày.
    - 1 con gà tây có thể chạy với vận tốc gần 30 km/h
    - Khi mặt trăng chiếu thẳng vào bạn, bạn có khuynh hướng nhẹ cân đi
    - Mặt trời lớn hơn trái đất khoảng 330,000 lần.
    - Số lượng người ở Trung Quốc nói tiếng Anh còn nhiều hơn ở Mỹ.
    - Trứng đà điểu phải mất 4 tiếng để luộc chín hoàn toàn
    - Lúa mì là cây được trồng nhiều nhất trên thế giới, và cũng là cây được nhiều người ăn nhất.
    - Cơ bắp mạnh nhất trong cơ thể chúng ta là?. lưỡi
    - Nếu bạn ngủ trong phòng lạnh thì cơ hội gặp ác mộng sẽ cao hơn
    - Sau khi ăn nhiều quá thì thính giác của mình sẽ bớt nhạy đi.
    - Jack là tên thông dụng nhất trong những câu chuyện cổ tích.
    - 1 con cào cào có thể nhảy cao hơn 20 lần so với chiều dài của nó.
    - Chính quyền Mỹ không cho in hình người còn đang sống lên tem.
    - Trái đất nặng khoảng 6,588,000,000,000,000,000,000,000 tấn.
    - Châu Úc là châu lục duy nhất mà không có núi lửa hoạt động.
    - Cao su sẽ bền hơn nếu được cho vào tủ lạnh.
    - "I am" là câu hoàn chỉnh mà ngắn nhất trong tiếng Anh.
    - Có 293 cách để đổi 1 dollar ra tiền lẻ.
    - Bạn không thể liếm được cùi chỏ của mình
    - 1 con người trung bình trong cuộc đời bỏ ra 6 năm ở trong nhà tắm.
    - Trung bình, con người rơi vào giấc ngủ trong vòng 7 phút
    - Từ "set" là từ có nhiều nghĩa nhất trong tiếng Anh.
    - 1 con ốc sên có thể ngủ trong vòng 3 năm
    - Ngày thứ 3 là ngày năng suất làm việc cao nhất
    - Móng tay mọc nhanh hơn móng chân khoảng 4 lần.
    - Trong cuộc đời con người, trung bình họ cắt khoảng 5 mét móng tay
    - Nếu nối tất cả các mạch máu trong cơ thể chúng ta, bạn sẽ có được 1 đoạn mạch máu dài sơ sơ có.... 1 dặm.
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    20 kỷ lục thú vị nhất của Guinness 2006
    Bà Izabel Varly, 68 tuổi, ở ngoại ô London (Anh), là cụ bà xăm mình nhiều nhất trên thế giới.
    Nụ hôn lâu nhất thuộc về cô thiếu nữ người Mỹ - L.Almedovar 19 tuổi và người bạn trai 22 tuổi R.Lengly
    1. John và Rais, người Mỹ, chỉ cao 86cm, được coi là cặp sinh đôi lùn nhất và giàu nhất thế giới. Họ đồng sở hữu công ty buôn bán bất động sản và mua bán trang thiết bị vô tuyến truyền hình với doanh thu hàng triệu USD.
    2. Con bò châu Phi có tên gọi Lach giữ kỷ lục về đôi sừng lớn nhất. Đường kính sừng của Lach đo được là 92,25 cm.
    3. Người dẫn chương trình ?oTiên tri? của một kênh truyền hình Peru - cô Selica Shiguas - là kỷ lục gia về số lần nằm trên bàn mổ: 64 lần. Điều đáng nói là sau đó cô còn gom hết cả sức lực để tham gia cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Lima.
    4. Chàng thanh niên 28 tuổi người Trung Quốc - Ưu Trần Khánh - là người có... lông nhiều nhất trên thế giới, do mắc một chứng bệnh bẩm sinh từ nhỏ. Để Ưu có thể nghe được bình thường, các bác sĩ phải thường xuyên cắt bỏ những đám lông rậm rì ở lỗ tai của anh.
    5. Harry Therner, người Anh, có biệt danh ?oNgười đàn hồi? lập ?okỳ tích? khi dùng 153 chiếc kẹp để ghim trên da mặt mình. Những người chứng kiến nói rằng, Harry có lớp da dẻo, độ đàn hồi rất tốt.
    6. Bà Izabel Varly, 68 tuổi, ở ngoại ô London (Anh), là cụ bà xăm mình nhiều nhất trên thế giới. Bà dùng 5 màu xăm khắp thân thể mình.
    7. Chú chó Chihuahua có tên gọi Heaven Sent Brandy, hiện sống ở Mỹ chỉ có chiều dài toàn thân (từ đầu mũi đến cuối đuôi) là 15,2 cm - được ghi nhận là chú khuyển nhỏ nhất thế giới.
    8. Hơn cả bách niên giai lão, đó là câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng cụ ông Persi (105 tuổi) và cụ bà Florens (100 tuổi) người Anh. Hai cụ được đưa vào Sách kỷ lục Guinness bởi vì ngày 1.6.2005 vừa qua là dịp kỷ niệm 80 năm ngày cưới của hai người.
    9. Nụ hôn lâu nhất thuộc về cô thiếu nữ người Mỹ - L.Almedovar 19 tuổi và người bạn trai 22 tuổi R.Lengly. Hai người có nụ hôn kéo dài tới 30 giờ 59 phút 27 giây (!)
    10. Tiếng hú to nhất được ghi lại trên băng ghi âm thuộc về Pol Hann, 34 tuổi, người Anh với công suất là 104,9 de-xi-ben. Tiếng hú này còn to hơn cả tiếng búa máy đóng cọc có độ vang xa 30m.
    11. Chuyến hạ cánh xa trái đất nhất thuộc về tàu thám hiểm không gian Cassini - Huygens đáp xuống Titan (mặt trăng của sao Thổ) ngày 14.1.2005. Đây là dự án hợp tác giữa Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA).
    12. Người bị gãy xương nhiều lần nhất là tài tử chuyên phóng mô tô đóng thế trong phim ảnh C.Robert. Anh đã gặp vận xui tổng cộng 435 lần.
    13. Con Vampyroteuthis infernalis là loài cá có đôi mắt to nhất. Nó có đường kính mắt 2,5 cm so với chiều dài cơ thể 28 cm. Để đạt được tỷ lệ như vậy so với chiều cao của mình như thế, mắt của con người phải có đường kính tương đương... mặt vợt tennis.
    14. Món chả trứng đắt nhất thế giới thuộc về nhà hàng Norma''s tại New York. Tại đây, món này được gọi là Zillion Dollar Lobster Frittala. Nếu muốn, bạn có thể đến đây để thử với giá 770,47 euro/phần.
    15. Chiếc điện thoại lớn nhất thế giới được đặt ở thành phố Brighreit (Đức) có kích thước 2,05 x 0,83 x 0,45m, được làm từ gỗ, chất dẻo và kim loại.
    16. Công dân thành phố Darmstadt (Đức) - Marcus Ries trong vòng 1 giờ ngồi ngược trên tay lái xe đạp và đạp xe ngược được 29,1 km. nhờ đó, anh đã lập kỷ lục thế giới.
    17. Hai anh em người Ấn Độ là Tribhuvan và Triloky được ghi vào mục ?ongười hiện sống có nhiều ngón tay, ngón chân nhất?. Bởi các bàn tay và bàn chân của hai anh em nhà này đều có 6 ngón.
    18. Chàng thanh niên người Thụy Sĩ, Marco Hort trong vòng 10 giây nhét vào miệng của mình 258 ống hút.
    19. Hàng người nam nữ xăm mình dài 100m ở Hà Lan cũng được sách kỷ lục ghi nhận trong năm 2006.
    20. Bức tranh đắt nhất thế giới thuộc về tác phẩm ?oCậu bé và chiếc tẩu của Picasso được bán với giá 104 triệu USD.
  10. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cười hay nhất thế giới
    Sau cả năm trời tìm hiểu và thăm dò dư luận, cuối cùng các nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu trường ĐH Hertfordshire cũng đã tìm ra câu chuyện cười được đàn ông đàn bà, người già trẻ con khắp thế giới yêu thích nhất.
    Giáo sư Richard Wiseman, trưởng khoa tâm lý học trường ĐH Hertfordshire, Anh là người đề xuất ý tưởng và chỉ đạo nhóm thực hiện cuộc nghiên cứu.
    Trong suốt 1 năm qua, họ đã mời hơn 2 triệu người khắp thế giới tham gia bình chọn chuyện cười trên Internet, thậm chí có thể đề cử tác phẩm của chính mình. Cuối cùng, vượt lên trên 4.000 ứng cử viên sáng giá, danh hiệu ?oChuyện cười hay nhất? đã thuộc về tác giả Spike Milligan với nội dung như sau:
    ?oHai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: ?oAlo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây??
    Tiếng nhân viên trực tổng đài: ?oCứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa?.
    Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.
    Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn hồi hộp: ?oXong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa??.

Chia sẻ trang này