1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

uống rượu hại tiểu não???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ruatoto, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
  2. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi không hiểu sao các bạn hay dùng "bài nè" thay cho "bài này", "cái nè" thay cho "cái này". Theo chúng tôi được biết cách dùng từ "nè" thay cho "này" chỉ có ở miền Nam. Nhưng thực sự chúng tôi sống ở miền Nam từ những ngày bập bẹ biết nói đến nay, chưa bao giờ chúng tôi thấy người miền Nam nói "cái nè", "bài nè" dù rằng chúng tôi đã tiếp xúc với hầu hết dân các tỉnh thành phía Nam lần Nam Trung Bộ.

    Chúng tôi nhận thấy những người dùng từ "nè" một cách vô tội vạ không phải là người miền Nam nhưng thích bắt chước người miền Nam.

    Chúng tôi nhận thấy từ "này" trong tiếng Việt có hai nghĩa khác nhau:
    1. Tính từ: Giờ phút này, Ngọn núi này, Việc này...
    2. Thán từ: Này, đọc đi! Ăn đi, này! ("này" ở đây là nói tắt của "đây này!")

    Trong đó từ "nè" trong tiếng Nam chỉ tương đương với thán từ "này" (hoặc "đây này") trong tiếng Bắc "Nè đọc đi", "Ăn đi nè!" chứ không thể tương đương với tính từ "này". Không ai nói "giờ phút nè", "việc nè"... cả. Cách nói như vậy làm mất đi sự phong phú và tế nhị của tiếng Nam.

    Người miền Nam nói:
    - Ra mắt bà con cái nè!

    - Ra mắt bà con cái này!

    Là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Câu thứ nhất nghĩa là "Tôi đây này! Tôi ra mắt bà con một cái." Còn câu thứ hai nghĩa là "Tôi có cái này ra mắt bà con".

    "Ông này" và "Ông nè!" nghĩa khác nhau hoàn toàn. "Ông này" nghĩa là một cụm từ để chỉ một người đàn ông nào đó, còn "Ông nè!"nghĩa là "Ông ơi! Nghe tôi nói nè!"

    Người miền Nam thường hay đệm cụm từ "này kia nọ" đôi khi họ viết là "nầy kia nọ" chứ không bao giờ nói "nè kia nọ" cả.

    Chúng tôi phản đối cách thay "này" bằng "nè" một cách vô tội vạ như vậy.
  3. shuter8910

    shuter8910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bớt giận,....các bạn nên rút kinh nghiệm nhé
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bạn này chút thôi. Bạn cứ dùng "chúng tôi" trong bài viết của mình. Vậy cho mình hỏi là dựa vào cái gì để bạn tự xưng một cách hùng hồn thế nhì? Bạn cho rằng mình có quyền đại diện cho những người "sống ở miền Nam từ những ngày bập bẹ biết nói". Chỉ là quan điểm cá nhân của bạn thì đừng núp dưới danh nghĩa mọi người để phê phán thế. Bạn càng không có tư cách để nhận xét ai đó "không phải là người miền Nam nhưng thích bắt chước người miền Nam".
    Theo chúng tôi bài viết của bạn đem lại cảm tưởng rằng thì là bạn đang cố gắng đứng cao hơn mọi người và cố chứng tỏ học thức uyên bác của mình trong khi không ai cần biết đến nó ^^.
  5. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    từ NÈ ở đây không đại diện cho cái gì cả
    đây là Ngôn ngữ Teen
    trong giao tiếp tuổi T thường nói xong và lè lưỡi Đây này sẽ bị chệch thành Đây nè
    từ văn nói sau đó chuyển sang văn viết
    căn cứ vào một số từ dùng trong bài của chủ top có thể kết luận thêm đây là ngôn ngữ tuổi teen vì vậy bạn Sho không nên nghiêm trọng hoá vấn đề lên như vậy
  6. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0

    Bác nói đúng ý tôi [r2)]
  7. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0


    Chính xác.

    Ngôn ngữ ko đúng mô phạm chỉ là 1 hình thức làm cuộc sống đỡ nhàm chán hơn thôi. À, tất nhiên viết kiểu vũ trụ như mấy e 9x thì ko chấp nhận đc.

  8. hanh007

    hanh007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    13.344
    Đã được thích:
    351
    Trả lời cho chủ đề:
    Đúng là uống rượu nhiều (uống quá mức => say mỗi lần) sẽ hại cho Não bộ, kinh nghiệm chứng minh qua gặp nhiều người!
  9. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    3
    Trong thân thể con người có một số trung tâm của tâm thức mà danh từ Yoga thường gọi là Luân Xa (Chakras), đó là nơi chứa đựng các tiềm năng thiêng liêng sẵn có của con người. Hầu hết những luân xa này đều khép chặt hoặc hé mở một phần tùy theo trình độ tâm thức của người đó. Khai mở những Luân Xa là mục đích của một số phương pháp tập luyện chủ trị tinh thần. Khi các Luân Xa được khai mở thì người ta có thể phát động các quyền năng đặc biệt hay các giác quan hết sức tinh vi của các thể kia. Có bảy Luân Xa quan trọng liên hệ trực tiếp với các hạch của thể xác. Vị trí các Luân Xa này nằm ở đốt xương sống cuối cùng, quanh cơ quan sinh dục, phía dưới rốn, giữa ngực trên cổ, giữa trán và đỉnh đầu. Các Luân Xa đều có hình thù giống như một đóa hoa sen, mỗi cái có một số cánh khác nhau, Luân Xa ở cuối đốt xương sống có bốn cánh, Luân Xa ở rốn có mười cánh v.v… Bình thường thì các Luân Xa đều khép chặt, các cánh hoa cúp xuống. Sức mạnh tâm linh thường phát hiện dưới hình thức một luồng hỏa hầu gọi là Kundalini, khi biết cách chủ trị tinh thần và thể xác thì luồng hỏa hầu này khai mở và di chuyển qua các Luân Xa, thức động nó ví như nước tưới lên một bông hoa khô héo khiến nó nở ra. Khi Luân Xa được khai mở, các quyền lực hay giác quan tương ứng cũng được khai mở theo và người ta có thể sử dụng quyền năng đặc biệt như biết trước được một số điều quá khứ, vị lai hay đọc được tư tưởng của người khác v.v… Vì luồng hỏa hầu bắt đầu phát động ở cuối xương sống và đi ngược lên phiá trên nên các Luân Xa ở dưới thấp thường được khai mở trước, các Luân Xa này giúp người ta mhìn thấy một số sự kiện mà danh từ huyền học gọi là Linh Ảnh (Vision). Sự tương ứng giữa các Luân Xa và các quyền năng đặc biệt được đề cập hết sức rõ ràng trong cuốn “ The Chakras” của tác giả C.W. Leadbeater. Khi luồng hỏa hầu đi đến Luân Xa trên đỉnh đầu hay trung tâm tối hậu thì hành giả hoàn toàn vượt ra khỏi sự kiểm soát của thể Xác, Viá hay Trí và mọi giới hạn của thời gian hay không gian. Họ sẽ nhận thức được một sự bình an vĩnh cửu của một trạng thái siêu thức không bút mực nào có thể tả xiết.

    Rượu, ma túy cùng các chất kích thích có tác động phá hoại các Luân Xa này khiến chúng chuyển động lệch lạc rồi cụp xuống, ngăn chặn các mãnh lực tinh thần. Khi các cành hoa chuyển động, người ta có thể trờ nên ngây ngất trong một thoáng giây, khi các giác quan của thể Viá hay thể Trí được kích động một cách ngắn ngủi thì người ta có thể nhìn thấy một vài hình ảnh mơ hồ, màu sắc lạ lùng hay chìm đắm vào một thế giới huyền ảo mông lung do sự chuyển động của các mãnh lực kỳ bí này. Trong giây phút đó người ta quên mình, không còn kiểm soát hay ý thức gì nữa. Dĩ nhiên điều này hết sức tai hại vì khi các Luân Xa bị hư hại thì hậu quả của nó thật không biết đâu mà lường, và con người sẽ không tiến mà lại bước lùi trên đường tâm linh.

    (Trích trong "Minh triết trong đời sống" - Tác giả Darshani Deane)
  10. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    :D xin lỗi bạn shogatsu chắc tại lúc đó mình "quá chén" nên nói nhầm "này" thành "nè" đã làm bạn không hiểu hết topic nên quay sang cáu giận.
    Từ nay sẽ chú ý trong câu chữ để người khác hiểu được ý mình muốn nói, uống ít rượu và kiềm chế nói khi có hơi mem
    thân ái! :D

Chia sẻ trang này