1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

USA vs CANADA

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    USA vs Canada​


    Mỹ và Canada cả hai nước đều thuộc loại cường quốc, cùng nằm ở Bắc Mỹ, có quan hệ mật thiết với nhau. Vậy Mỹ và Canada có gì khác nhau không?


    Lúc trước tôi vó viết về sự khác biệt giữa Hong Kong và Singapore theo cách nhìn của người đã sinh sống ở đó. Bây giờ tôi sẽ cố gắng viết một vài tóm lược giữa Mỹ và Canada.

    Đây chỉ là sự so sánh, tham chiếu của cá nhân tôi sau khi sinh sống ở cả hai nơi, vì vậy có thể có những bias nhất định. Tôi cũng chỉ mong muốn giúp vui, cho các bạn tham khảo chứ không phải đề tài khoa học . Nếu bạn nào biết hơn, mong đóng góp bổ sung.

    Địa Lý
    Mỹ và Canada đều nằm ở Bắc Mỹ. Diện tích của Canada lớn hơn Mỹ . Khí hậu của Mỹ đa dạng hơn, khí hậu của Canada khá khắc nghiệt, các vùng dân cư lớn phần lớn tập trung ở phía nam.

    Chính trị:
    cả 2 nước đều đa đảng, nhưng Mỹ ổn định hơn, mặc dù có 50 tiểu bang nhưng rất thống nhất, dân Mỹ mặc dù có nguồn gốc khác nhau, bao gồm nhiều thành phần dân nhập cư, đa chủng tộc, đa văn hoá, khác biệt tôn giáo nhưng lại đều rất yêu nước ( patriotism). Canada mặc dù chỉ có vài tỉnh nhưng nội bộ lại khá lủng củng. Quebec luôn luôn dạo đòi tách dời độc lập, Quebec đóng góp cho liên bang ít nhưng lại đòi nhiều ngân sách hỗ trợ, nếu mỗi khi chính phủ khó khăn muốn cắt giảm ngân sách là Quebec lại doạ tách dời đòi độc lập.


    Ngôn ngữ:
    Mỹ: tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức (official language), tiếng Tây Ban Nha khá phổ biến do sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng dân di cư Nam Mỹ, ngoài ra có các cộng đồng khác như Trung Quốc, Việtnam, Ấn độ, các cộng đồng dân tộc đến từ châu Âu và Phi.
    Canada: Tiếng Anh và Pháp là ngôn ngữ chính thức. Tất cả các tài liệu chính phủ, các biển báo công cộng, v...v đều phải dùng song ngữ. Cộng đồng Trung Quốc và Ấn độ khá phát triển ở Canada. Sau sự kiện 97, Hong Kong trở về Trung Quốc có khá nhiều tài phiệt Hong Kong chuyển đến định cư ở Canada.
    Dân Canada dùng tiếng Anh Anh ( Bristish English), dân Mỹ dùng tiếng Anh Mỹ ( American English), nhiều từ ngữ viết khác nhau và được phiên âm khác nhau. Chữ Z trong bảng chữ cái ở Canada đọc là zed, ở Mỹ sẽ đọc là zee rồi colour vs color, cheque và check, v....v.

    Các động từ có đuôi như .....ize ở Mỹ là......ise, ví dụ như americanize và americanise

    Dân Canada sẽ mời bạn uống cà phê là "Would you like a coffee? " hay lịch sự hơn là "a cup of coffee" còn dân Mỹ sẽ nói là "You wanna some coffee" ( vì hình như dân Mỹ uống cà phê như vại bia vì vậy phải hỏi là some chứ a cup thì sao đủ )

    Dân Canada cũng rất hay nói về thời tiết để mở đầu câu chuyện giống dân Anh, còn dân Mỹ thì thường đi thẳng vào vấn đề.

    Đơn vị đo lường:
    Trong các văn bản chính phủ , dùng mét và kg. Các vùng gần biên giới với Mỹ, dân chúng dùng cả 2 hệ đo lường Anh - Pháp, mét và foot, kg và pound, độ C và độ F

    Tiền tệ:
    Đồng đô la Mỹ chỉ có một màu xanh lá cây nhạt trông buồn tẻ, cho nên hay được gọi là green và tiếng lóng từ green nghĩa là giàu có. Tiền xu của Mỹ phổ biến ngoài thị trường chỉ có đến đồng xu 25 cent ( trong ngân hàng có các đồng 50 cent và $1 nhưng không phổ biến).
    đồng Canada tiền giấy khá sặc sỡ, màu mè, trông khá bắt mắt, đẹp đẽ, tiền xu có đến $2 ( có các đồng 1 cent, 5 cent, 10 cent, 25 cent, 50 cent, $1, $2)

    Đồng xu Canada được sử dụng rộng rãi và được người dân ưa thích hơn trong khi ở Mỹ thì ngược lại.

    Tài chính -Ngân hàng
    Các ngân hàng lớn ở Canada là
    TD Canada Trust
    Bank of Montreal
    Royal Bank (RBC)
    The Bank of Nova Scotia (ScotiaBank)
    Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
    The National Bank of Canada
    The HongKong Bank of Canada (HSBC) - cái này mới thành lập kể từ sau trào lưu di cư mạnh mẽ của người Hoa Hong Kong đến Canada như tôi nói ở trên có nhiều nhà tài phiệt Hong Kong chuyển sang quốc tích Canada và hốt bạc ở vùng đất mới.

    Các ngân hàng Mỹ ở Canada thường chỉ có nhiệm vụ trung chuyển, thương mại, hình như không được thu hút vốn từ dân Canada ( cái này tôi không dám chắc )

    Canada có thị trường chứng khoán riêng quan hệ mật thiết với thị trường chứng khoán Mỹ.

    Cơ sở hạ tầng:
    Mỹ và Canada đều là những quốc gia phát triển có cơ sở hạ tầng rất tốt. Hệ thống đường cao tốc xuyên quốc gia ở Canada được gọi là The Trans-Canada Highway, còn ở Mỹ được gọi là US Interstates Highway. Hệ thống đường cao tốc ở phía Nam Canada gần biên giới với Mỹ phát triển hơn phía bắc, đường 401 ở Toronto, Ontario có đến 16-20 làn xe chạy. Hệ thống cầu vượt, đường bao gom (collection) nhằng nhịt.

    Chương trình TV, giải trí:
    Chương trình TV của Canada khá buồn tẻ, phần lớn dùng các chương trình của Mỹ và film Mỹ, mặc dù có rất nhiều film này quay cảnh ở Canada, diễn viên Canada. Các ca sỹ, người mẫu Canada cũng thường sang Mỹ lập nghiệp, đến khi nổi tiếng mới quay trở lại quê nhà biểu diễn.

    Thể thao:
    Môn thể thao ưa chuộng nhất Canada là khúc côn cầu ( hockey), còn ở Mỹ là bóng bầu dục ( American football). Thậm chí hệ thống cafe nổi tiếng của Canada cũng là do một anh chàng cầu thủ hockey xây dựng và đánh bại các nhãn hiệu cafe khác, Tim Hortons


    Rượu bia -Sổ xố hay các hình thức cờ bạc tương tự
    ở Canada do nhà nước độc quyền, tư nhân mà muốn mở các chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng thường phải biến tướng thành các cuộc thi tài như thi toán hoặc kiến thức để lách luật. Sổ xố thường được bao bọc bởi chiêu bài từ thiện ví dụ như vì quỹ nghiên cứu bệnh tim, vì bệnh viện này nọ, v...v. Giải thưởng thường có giá trị là nhà, xe ô tô và giá trị tiền không nhiều như ở Mỹ. Ở Mỹ, tư nhân được quyền mở sòng bạc, tất nhiên phải đăng ký xin giấy phép và được chấp thuận, tuỳ luật tiểu bang, giải thưởng của các giả như Big Games, Super Bowl có giá trị lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim.

    Tuổi mua và uống rượu bia cũng như các đồ uống có cồn khác ở Mỹ là 21 còn ở Canada là 18, nhưng các cửa hàng rượu bia ở Canada lại do nhà nước làm chủ và độc quyền trong khi ở Mỹ là tư nhân. Dân Mỹ hay bảo trẻ con Canada biết uống rượu là ám chỉ việc 18 tuổi đã được uống rượu trong khi con Tổng thống Bush bị bắt về tội uống rượu khi 19 Thanh niên Mỹ cũng hay vượt biên sang Canada để di club, uống rượu tụ tập là vì thế

    Thời trang:
    nhãn hiệu Roots khá phổ biến ở Canada, gần như đi đâu cũng thấy mọi người mặc Roots, các nhãn hiệu thời trang Mỹ và Âu châu có giá khá đắt. Hiệu Guess, Tommy ở Mỹ là bình dân, ở Canada được nâng lên đẳng cấp cao hơn.

    Xăng và xe hơi:
    Xăng và xe hơi ở Canada đắt hơn Mỹ. Chính phủ Canada có chính sách bảo vệ môi trường chặt chẽ hơn Mỹ. Các cây xăng ở Canada thường có dán tờ giấy giải thích tại sao xăng đắt là vì chính phủ thu đến 65%, 35% còn lại là chi phí dầu thô, lọc dầu và lợi nhuận của hãng xăng và hệ thống phân phối.
    Cây xăng Exxo ở Mỹ phổ biến thì ở Canada không có nhưng lại thấy có Esso
    Các cây xăng ở vùng phía Bắc Canada mùa đông không có đóng cửa mà vẫn mở cửa phục vụ nhưng không chỉ bán xăng cho các xe hơi đã được lắp bánh chạy tuyết ( snow tire) mà còn đổ xăng cho các xe trượt tuyết , phương tiện đi lại phù hợp nhất.

    Giá xe hơi ở Mỹ rẻ, các loại xe SUV, truck, van, có giá thành cao, nhiều tiện ích, rộng rãi, ngốn xăng khá phổ biến. Ở Canada các loại xe compact kinh tế, tiết kiệm nhiên liệu bán chạy hơn.

    Xe hơi sản xuất ở Canada hay cho thị trường Canada đặc biệt là các vùng phía bắc thường có một cái dây điện thòi ra ở phía trước xe chỗ rào cản gió, khi người ta đi về, hoặc không dùng đến xe nhất là mùa đông thường cắm điện vào đó để sưởi ấm cho máy xe, nếu không thì lúc đi sẽ không đề nổi máy

    Từ năm 1989, các xe ở Canada bắt buộc phải có daytime running light ( bật đèn ban ngày), ở Mỹ đến giờ vẫn chưa bắt buộc, kể cả các tiểu bang miền bắc.


    Siêu thị và các tập đoàn bán lẻ:

    Ở Canada, hệ thống the Bay (the Hudson''''''''s Bay Company) có vẻ là lớn nhất, hình như công ty này cũng là công ty đầu tiên và cổ nhất của châu Mỹ. Trên tấm biển đồng của công ty thấy nói thành lập ngày 2 tháng 5 năm 1670.

    Ngoài ra còn có hệ thống Eaton Center ( ở các vùng nói tiếng Pháp viết là Centre Eaton ), hình như hệ thống này bây giờ cũng bị tập đoàn bán lẽ Sears của Mỹ mua lại. Sear ở Mỹ thì làm ăn thua lỗ, hàng không bán nổi, phá sản nhưng lại khá thành đạt ở Canada.

    Ngoài ra còn có hệ thống Canadian Tire, dân Mỹ mới sang nghe tên sẽ tưởng là mấy trạm bơm vá săm lốp ở Mỹ nhưng ở Canada là tập đoàn lớn với hệ thống siêu thị bán đủ thứ từ phụ tùng ô tô cho đến cây cảnh.

    Fastfood
    các hệ thống cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng ở Canada có lẽ là:
    Harvey''''''''s -- giống như McĐonal, Burger King ở Mỹ
    Mr. Sub -- tương tự kiểu Subway sandwich của Mỹ
    The Keg (hay tiếng Pháp là Le Keg) -- giống kiểu Texas steakhouse (chỉ có điều là dùng thịt bò Quebéc )
    Pizza Pizza -- một dạng Pizza hut hay Domino''''''''s pizza ở Mỹ
    Tim Horton''''''''s -- giống kiểu Dunkin Donut ở Mỹ. Dunkin Donut hình như có mở ở Mỹ nhưng thất bại, như tôi có đề cập ở trên hàng cafe này do anh chàng cầu thủ hockey nổi tiếng sáng lập cho nên rất được ưa chuộng.
    Swiss Chalet -- một dạng nhà hàng kiểu cơm bình dân phục vụ đồ ăn nấu kiểu homemade như Boston market, Robin''''''''s
    McDonald, Burger King cũng phổ biến ở Canada nhưng các xuất ăn nhỏ hơn ở Mỹ nhiều và có lượng calories và chất béo ít hơn. Tôi sẽ giải thích thêm ở phần sức khoẻ.

    Điều thú vị nữa là công thức chế biến cũng như nguyên liệu chế biến của Coca Cola và Pepsi ở Mỹ và Canada khác nhau. Đầu tiên tôi uống thấy khác khác, tôi mới lật cái lon nước lên đọc thành phần nguyên liệu ghi trên vỏ lon, thấy ở Canada người ta dùng đường để làm ngọt, còn ở Mỹ là dùng siro ngô ( corn syrup)

    Khoai rán, potato chip ở Canada có đủ mùi đủ vị, có đủ các loại vị như dressing của salad, trong khi ở Mỹ chỉ có một loại. Mới đây, ở các vùng phía bắc của Mỹ cũng bắt đầu trào lưu ăn các loại potato chip của Canada và loại cũ được đóng dấu là Original

    Thể hình, sức khoẻ & y tế.
    Hệ thống y tế của Canada được đánh giá tốt hơn Mỹ. Phụ nữ Canada được nghĩ đẻ mà vẫn được lĩnh lương trong khoảng thời gian gấp 2-3 lần phụ nữ Mỹ. Dân Mỹ bị béo phì nhiều hơn, dân Canada có thể hình khoẻ mạnh, gọn gàng hơn dân Mỹ (như tôi có nói ở trên dân Mỹ ăn rất khoẻ và thường thích các xuất ăn cực lớn ( super size) , ví dụ một cái bánh burger bự, một cốc nước 1 lít, với 1 lạng khoai tây chiên(rán), trong khi xuất ăn ở Canada nhỏ hơn nhiều. Tôi có thể ăn hết 2 xuất loại bự ở Canada, trong khi bình thường chỉ ăn một xuất bự ở Mỹ.


    Giá thuốc tân dược ở Canada rẻ hơn Mỹ và thuốc rất tốt, nhiều khi cùng một loại thuốc cùng một nhãn hiệu, cùng nơi sản xuất (Mỹ nhập nhiều thuốc của Canada) nhưng giá bán ở mỹ đắt hơn nhiều, dân Mỹ thường qua Canada mua thuốc, có nhiều người Canada hốt bạc nhờ bán thuốc trên mạng Internet cho dân Mỹ.

    Sách và hệ thống thư viện:
    hệ thống thư viện ở Mỹ và Canada đều rất tốt, có thể nói là tuyệt vời. Dân cả hai nơi đều thích đọc sách.
    Các cửa hàng sách nởi tiếng ở Mỹ là Barnes & Noble , hay Borders , còn ở Canada tôi thấy Coles, SmithBooks rồi Chapters Indigo. Indigo khá nổi ở Ontario.

    Cuba .
    Đối với chính phủ Mỹ Cuba là cái gai trong mắt, ở Mỹ, Cuba có vẻ như là từ nhạy cảm, ngoại trừ một số người ở Miami, Florida thường hay nhắc đến người thân hoặc họ hàng của họ bên kia eo biển, còn đâu ít thấy ở cửa miệng của người vùng khác. Ở Canada thì ngược lại, có rất nhiều pano quảng cáo du lịch Cuba, gần như đi đâu cũng gặp. Dân Canada ở xứ lạnh rất thèm muốn một chuyến du lịch với bờ biển trong xanh, bãi cát trắng trải dài, đi du lịch Mỹ thì đắt trong khi Cuba chẳng khác gì thiên đường hạ giới với giá tour du lịch trọn gói cực rẻ, đi du lịch một tuần, 7 ngày, bao vé máy bay, ăn ở, khách sạn từ A đến Z hiện nay chỉ có $400 Điều này không chỉ tốt cho người dân Canada mà còn đem lại nguồn thu cho Canada vì có rất nhiều dân Mỹ muốn đi du lịch Cuba phải thông qua Canada và ở Canada dân tình được hút và mua xì gà Havana thoải mái, cái này lúc trước ở Mỹ chỉ có giới chính khách và tổng thống mới có mà xài , không có bán ngoài cửa tiệm

    Đại tiệc - hội thảo:
    Trong các buổi yến tiệc, hội họp người ta hay thường xếp các bàn theo thứ tự quan trọng, và hàng ghế cho giới quan sát, dự khán. Các hàng ghế quan trọng được đánh dấu bằng các ribon xanh đỏ, ở Canada, màu đỏ là quan trọng nhất, mà xanh quan trọng nhì, còn ở Mỹ thì ngược lại, có lẽ bắt nguồn từ thời nội chiến với Yakee

    Trên đây chỉ là những nhận xét cá nhân, bạn nào thấy có thêm điều thú vị gì xin hãy bổ xung.

    Chúc các bạn vui!
  2. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm là ở Canada hình như vấn đề an sinh xã hội tốt hơn. Thất nghiệp được nhận trợ cấp. Bù lại ai có đi làm thì bị đánh thuế bỏ bu. Các mặt hàng bán ở Canada thu thuế cũng cao hơn.
    Nhìn chung về kinh tế Canada ổn định hơn Mỹ nhưng tiềm lực thì thua xa vì thứ nhất chính phủ gánh quá nhiều thứ cho dân dẫn đến việc người dân không phải ai cũng dốc hết lòng làm việc, thứ hai là Canada duy trì một chính sách trung lập do đó không gây được ảnh hưởng nhiều ở nước ngoài do đó hiếm thấy 1 công ty Canada nào ra tìm kiếm thị trường bên ngoài. Toàn nước ngoài đổ vào Canada để làm giàu. Đã từng đi qua Vancouver và Toronto, cửa tiệm gì 10 AM còn chưa mở cửa buôn bán!
    Về quốc phòng thì chả biết Canada có gì luôn vì chưa bao giờ nghe đá động gì đến chuyện này. Bắc Hàn mà đánh tay đôi với Canada chắc Canada thua té khói quá!
  3. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm là ở Canada hình như vấn đề an sinh xã hội tốt hơn. Thất nghiệp được nhận trợ cấp. Bù lại ai có đi làm thì bị đánh thuế bỏ bu. Các mặt hàng bán ở Canada thu thuế cũng cao hơn.
    Nhìn chung về kinh tế Canada ổn định hơn Mỹ nhưng tiềm lực thì thua xa vì thứ nhất chính phủ gánh quá nhiều thứ cho dân dẫn đến việc người dân không phải ai cũng dốc hết lòng làm việc, thứ hai là Canada duy trì một chính sách trung lập do đó không gây được ảnh hưởng nhiều ở nước ngoài do đó hiếm thấy 1 công ty Canada nào ra tìm kiếm thị trường bên ngoài. Toàn nước ngoài đổ vào Canada để làm giàu. Đã từng đi qua Vancouver và Toronto, cửa tiệm gì 10 AM còn chưa mở cửa buôn bán!
    Về quốc phòng thì chả biết Canada có gì luôn vì chưa bao giờ nghe đá động gì đến chuyện này. Bắc Hàn mà đánh tay đôi với Canada chắc Canada thua té khói quá!
  4. nuocnonngandam

    nuocnonngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    So sánh rất linh tinh!
    Nên sửa và thêm vào những chi tiết này:
    1. Tỷ lệ tội phạm của Mỹ cao gấp 10 lần Canada. Tỷ lệ người chết vì súng của Mỹ cao hơn 100 lần ở Canada. Cậu chắc ở Texas nên quên mất cái sự vớ vẩn-ngu ngốc-cố chấp này của nước Mỹ nhể?
    2. Tiếng Anh của người Mỹ (American English) là thứ tiếng Anh lười biếng, chẳng có gì hay ho mà khoe cả. 95% âm "t" ở giữa một từ bị phát âm trại thành âm "d" cho dễ nói. Các từ có kết thúc "tre" hay "our" như theatre, colour, đều bị đổi thành "ter" và "or" cho dể viết và đọc. Cái món "s" và "z" thì ít gặp, nhưng nếu có thì cũng do sự lười biếng mà ra thôi vì đọc là "nise" nên viết thế cho nó tiện, chứ viết là "nize" thì đọc và viết nó không giống nhau, đâm khó ra . Ngôn ngữ nói của người Mỹ là thứ ngôn ngữ "bình dân" nhất thế giới. Các bạn trẻ chưa đến Mỹ hoặc mới đến đừng xem mấy cái film Hollywood rồi ngộ nhận người Mỹ nói hay và chuẩn xác. Sống đâu quen đấy, nói khác người ta thì không học, không làm việc được, nhưng đừng có vì thế mà quá khích, bảo rằng bọn Anh hay bọn Canada vớ vẩn, cổ lỗ xỉ, kẻo chúng nó cười cho là ăn nói thiếu văn hoá!
    3. Môn thể thao phổ biến nhất ở Mỹ trong 100 năm qua vẫn là baseball, football chỉ mới manh nha vươn lên trong 20 năm gần đây thôi, chưa thành số 1 được. Cậu đúng là ở Texas thật, có đứa nào biết đánh baseball ở dưới đấy đâu, cầm đến cây gậy là té nhào rồi . A, quên bọn Texas Ranger năm nay cũng khá đấy.
    Canada là một vùng lãnh thổ "rộng lớn hơn Mỹ", nhưng khắc nghiệt về khí hậu và tài nguyên kém hơn Mỹ rất nhiều. Xây dựng được một quốc gia Canada phồn thịnh và ổn định trên một nền tảng như vậy theo tôi là giỏi so với những quốc gia có cùng điều kiện hoặc tốt hơn. Nhìn xuống ngay phía dưới chú đấy, thấy ngay đấy mà. Chắc chính phủ Canada phải mời chú Net sang làm Consultant tái thiết đất nước nhể?
    Mỗi quốc gia có một đặc điểm riêng. Nước Mỹ may mắn nằm vào một vùng lãnh thổ thuận lợi cả về tài nguyên và khí hậu. May mắn hơn nữa là có những nhà lập quốc tài ba và chính trực, nhờ vậy nó đã được đặt trên một bệ phóng tốt và đi trên một quỹ đạo rất lả lướt trong suốt 300 năm qua.
    Giả sử như bang Louisiana đã không được tổng thống Thomas Jefferson mua lại từ Napoleon thì cậu Net có tin đó cũng là một Quebec khác của nước Mỹ không? Hay "bọn Yankee" và tổng thống Abraham Lincoln không thắng nổi Civil War thì Hoa Kỳ có khác người láng giềng phương Nam ngày nay không? Có lẽ còn tồi tệ hơn thế, một quốc gia man rợ "half slave, half free". Vì vậy, nói theo chính sử, nên nói là "màu xanh được xem là quan trọng bắt nguồn từ cuộc nội chiến với Confederate" chứ nói "bắt nguồn từ cuộc nội chiến với Yankee" thì...!!!
    Cái kiểu so sánh Canada với Mỹ của cậu nó giống tớ so sánh thế này "California là bang vĩ đại nhất nước Mỹ. Mặc dù không có tài nguyên gì đáng kể như Texas với diện tích đất đai rộng thứ 2 nước Mỹ và nguồn dầu hoả phong phú, nhưng California luôn vượt xa Texas về mọi mặt kinh tế, văn hoá- thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, chính trị...v...v..."
    Vài lời góp ý, lần sau các cậu có muốn khoe tài khoe hay thì khéo khéo một tí. Viết những bài thế này chỉ làm các bạn trẻ ngộ nhận, hiểu lầm văn hoá, lịch sử.... Đồng thời việc thần tượng hoá nước Mỹ và tạo một cái nhìn phiến diện về một quốc gia khác là không nên!
    Viết từ Fabulous Los Angeles, Golden California, thủ đô của những cái hay nhất và dở nhất của Nước Mỹ Vĩ Đại! Sooor...ry, thủ đô thứ hai thôi, sau New York , nhưng mà cứ yên chí lớn, sắp lên thứ nhất rồi đấy
  5. nuocnonngandam

    nuocnonngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    So sánh rất linh tinh!
    Nên sửa và thêm vào những chi tiết này:
    1. Tỷ lệ tội phạm của Mỹ cao gấp 10 lần Canada. Tỷ lệ người chết vì súng của Mỹ cao hơn 100 lần ở Canada. Cậu chắc ở Texas nên quên mất cái sự vớ vẩn-ngu ngốc-cố chấp này của nước Mỹ nhể?
    2. Tiếng Anh của người Mỹ (American English) là thứ tiếng Anh lười biếng, chẳng có gì hay ho mà khoe cả. 95% âm "t" ở giữa một từ bị phát âm trại thành âm "d" cho dễ nói. Các từ có kết thúc "tre" hay "our" như theatre, colour, đều bị đổi thành "ter" và "or" cho dể viết và đọc. Cái món "s" và "z" thì ít gặp, nhưng nếu có thì cũng do sự lười biếng mà ra thôi vì đọc là "nise" nên viết thế cho nó tiện, chứ viết là "nize" thì đọc và viết nó không giống nhau, đâm khó ra . Ngôn ngữ nói của người Mỹ là thứ ngôn ngữ "bình dân" nhất thế giới. Các bạn trẻ chưa đến Mỹ hoặc mới đến đừng xem mấy cái film Hollywood rồi ngộ nhận người Mỹ nói hay và chuẩn xác. Sống đâu quen đấy, nói khác người ta thì không học, không làm việc được, nhưng đừng có vì thế mà quá khích, bảo rằng bọn Anh hay bọn Canada vớ vẩn, cổ lỗ xỉ, kẻo chúng nó cười cho là ăn nói thiếu văn hoá!
    3. Môn thể thao phổ biến nhất ở Mỹ trong 100 năm qua vẫn là baseball, football chỉ mới manh nha vươn lên trong 20 năm gần đây thôi, chưa thành số 1 được. Cậu đúng là ở Texas thật, có đứa nào biết đánh baseball ở dưới đấy đâu, cầm đến cây gậy là té nhào rồi . A, quên bọn Texas Ranger năm nay cũng khá đấy.
    Canada là một vùng lãnh thổ "rộng lớn hơn Mỹ", nhưng khắc nghiệt về khí hậu và tài nguyên kém hơn Mỹ rất nhiều. Xây dựng được một quốc gia Canada phồn thịnh và ổn định trên một nền tảng như vậy theo tôi là giỏi so với những quốc gia có cùng điều kiện hoặc tốt hơn. Nhìn xuống ngay phía dưới chú đấy, thấy ngay đấy mà. Chắc chính phủ Canada phải mời chú Net sang làm Consultant tái thiết đất nước nhể?
    Mỗi quốc gia có một đặc điểm riêng. Nước Mỹ may mắn nằm vào một vùng lãnh thổ thuận lợi cả về tài nguyên và khí hậu. May mắn hơn nữa là có những nhà lập quốc tài ba và chính trực, nhờ vậy nó đã được đặt trên một bệ phóng tốt và đi trên một quỹ đạo rất lả lướt trong suốt 300 năm qua.
    Giả sử như bang Louisiana đã không được tổng thống Thomas Jefferson mua lại từ Napoleon thì cậu Net có tin đó cũng là một Quebec khác của nước Mỹ không? Hay "bọn Yankee" và tổng thống Abraham Lincoln không thắng nổi Civil War thì Hoa Kỳ có khác người láng giềng phương Nam ngày nay không? Có lẽ còn tồi tệ hơn thế, một quốc gia man rợ "half slave, half free". Vì vậy, nói theo chính sử, nên nói là "màu xanh được xem là quan trọng bắt nguồn từ cuộc nội chiến với Confederate" chứ nói "bắt nguồn từ cuộc nội chiến với Yankee" thì...!!!
    Cái kiểu so sánh Canada với Mỹ của cậu nó giống tớ so sánh thế này "California là bang vĩ đại nhất nước Mỹ. Mặc dù không có tài nguyên gì đáng kể như Texas với diện tích đất đai rộng thứ 2 nước Mỹ và nguồn dầu hoả phong phú, nhưng California luôn vượt xa Texas về mọi mặt kinh tế, văn hoá- thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, chính trị...v...v..."
    Vài lời góp ý, lần sau các cậu có muốn khoe tài khoe hay thì khéo khéo một tí. Viết những bài thế này chỉ làm các bạn trẻ ngộ nhận, hiểu lầm văn hoá, lịch sử.... Đồng thời việc thần tượng hoá nước Mỹ và tạo một cái nhìn phiến diện về một quốc gia khác là không nên!
    Viết từ Fabulous Los Angeles, Golden California, thủ đô của những cái hay nhất và dở nhất của Nước Mỹ Vĩ Đại! Sooor...ry, thủ đô thứ hai thôi, sau New York , nhưng mà cứ yên chí lớn, sắp lên thứ nhất rồi đấy
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn nuocnonngandam nên "học đọc" trước khi phê phán người khác nhỉ?
    Bạn nên đọc lại xem mấy dòng đầu tiên tôi viết cái gì
    "Đây chỉ là sự so sánh, tham chiếu của cá nhân tôi sau khi sinh sống ở cả hai nơi, vì vậy có thể có những bias nhất định. Tôi cũng chỉ mong muốn giúp vui, cho các bạn tham khảo chứ không phải đề tài khoa học . Nếu bạn nào biết hơn, mong đóng góp bổ sung."
    Tôi viết cho vui, tôi mong các bạn hiểu biết bổ xung thêm. Tôi không có ý tranh luận. Tôi không so sánh nước nào hơn nước nào, tôi so sánh sự khác nhau. Bài viết của bạn nặng mùi quá khích hơn nhiều. Tất cả những ý bạn viết, tôi đã có nói rồi nhưng hình như bạn không đọc kỹ hoặc ........... cho nên bỏ qua những điều tôi viết như "Khí hậu của Mỹ đa dạng hơn, khí hậu của Canada khá khắc nghiệt"
    "Dân Canada sẽ mời bạn uống cà phê là "Would you like a coffee? " hay lịch sự hơn" . Bạn có thấy chỗ nào tôi nói là tiếng Mỹ hay hơn không? Hay bạn ác cảm với tôi, chăm chăm vào công kích tôi mà quên mất là tôi viết cái gì?
    Nếu bạn là người ưa thích tranh luận thì cũng nên học thêm về tranh luận, tranh luận trên quan điểm gì? tranh luận để hướng thiện hay cãi nhau. Bạn đang tranh luận theo kiểu "bỏ bóng đá người" đấy.
    Chúc bạn vui!
    u?c netwalker s?a vo 22:45 ngy 06/06/2005
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn nuocnonngandam nên "học đọc" trước khi phê phán người khác nhỉ?
    Bạn nên đọc lại xem mấy dòng đầu tiên tôi viết cái gì
    "Đây chỉ là sự so sánh, tham chiếu của cá nhân tôi sau khi sinh sống ở cả hai nơi, vì vậy có thể có những bias nhất định. Tôi cũng chỉ mong muốn giúp vui, cho các bạn tham khảo chứ không phải đề tài khoa học . Nếu bạn nào biết hơn, mong đóng góp bổ sung."
    Tôi viết cho vui, tôi mong các bạn hiểu biết bổ xung thêm. Tôi không có ý tranh luận. Tôi không so sánh nước nào hơn nước nào, tôi so sánh sự khác nhau. Bài viết của bạn nặng mùi quá khích hơn nhiều. Tất cả những ý bạn viết, tôi đã có nói rồi nhưng hình như bạn không đọc kỹ hoặc ........... cho nên bỏ qua những điều tôi viết như "Khí hậu của Mỹ đa dạng hơn, khí hậu của Canada khá khắc nghiệt"
    "Dân Canada sẽ mời bạn uống cà phê là "Would you like a coffee? " hay lịch sự hơn" . Bạn có thấy chỗ nào tôi nói là tiếng Mỹ hay hơn không? Hay bạn ác cảm với tôi, chăm chăm vào công kích tôi mà quên mất là tôi viết cái gì?
    Nếu bạn là người ưa thích tranh luận thì cũng nên học thêm về tranh luận, tranh luận trên quan điểm gì? tranh luận để hướng thiện hay cãi nhau. Bạn đang tranh luận theo kiểu "bỏ bóng đá người" đấy.
    Chúc bạn vui!
    u?c netwalker s?a vo 22:45 ngy 06/06/2005
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Bác Netwalker nhận xét hay nhắm đấy ạ ...mèo hỏi 1 người bạn học sinh sống ở Canada hơn 35 năm nay họ trả lời như sau
    Hỏi : Bài so sánh Cà Ná Đa với Cờ Hoa trên này đúng nhiều không bác ?
    Giả nhời : - Hi`hi` đúng nhiều lém, nhưng dân Canada thì đại đa số thường không đồng ý với các đường lối ngoại giao của chính phủ Hoa kỳ, nhất là chính phủ thuộc đảng Cộng Hoà. Dân Canada lè phè hơn dân Hoa kỳ, tuy cùng chung đường lối kinh tế Tư Bản, kỹ thuật khai thác nhân công ở Canada ít tinh túy hơn ở Hoa Kỳ . Mức tiêu thụ ở Canada thua dân Hoa kỳ, tỉ số nhân công bị stress về việc làm ở Canada ít hơn ở Hoa kỳ.... nói chung cái gì gì cũng thua Hoa Kỳ ! ngay cả tỷ số tội giết người. hihihi; chả gì trong thời gian gần đây, có mấy năm liên tiếp, Quality (not Life Standard) of Life in Canada được UNO xếp vào bậc nhất thế giới. Bi giờ thì cũng cũng xuống hạng ba rồi, thua Thụy Ðiển và Thụy sĩ gì đó.
    Thật ra đem so sánh Canada với Hoa kỳ không dễ. Canada dứng thứ nhì về diện tích đất đai sau nước Nga, HoaKỳ sấp sỉ gần bằng diện tích Canada. Dân số toàn cõi Canada chỉ bằng dân số Cali (29 triệu), nhưng lại rải rác chia không đồng đều trên 10 tỉnh bang, Ontario 10triệu, Quebec 7 trieu.). Trên địa hạt quốc tế, quỹ viện trợ của Canada cho những nước nghèo chỉ bằng con ruồi so với con bò HoaKỳ, nhưng Canada có tiếng thơm là người tốt bụng, còn HoaKỳ thuờng bị gọi thằng cao bồi giầu vô lễ !!!.
    Chuyện lủng củng nội bộ Quebec và Canada có từ thủa lập quốc, chuyện dân Québec nói tiếng Pháp, thủa xưa bị dân nói tiếng Anh đè nén còn dây dưa cho đến ngày nay, dĩ nhiên chuyện này rất rác rối dây mơ dủ mọi điều: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tôn giáo, việc làm... xáo trộn tùm lum cho nên đến giờ Quebec có lá bài dành độc lập cứ thỉnh thoảng lại dở ra, từ năm 1976 đến 1995 có đến ba 3 lần trưng cầu dân ý, lần nào đảng Quebecois đòi độc lập cũng thua súyt soát (49/51 %). Cho đến bây giờ 2005, chiều hướng muốn có độc lập ở Quebec lại gia tăng. Trong quá khứ chính phủ trung ương Ottawa đã có chơi bời Quebec ! Cũng có một số người chán ngấy sự việc này nói rằng bàn vô như expression: c''est comme de la merde ! plus on brasse, plus ça pue ! Riêng người Việt và những dân di trú khác định cư ở Quebec đều không thích việc đi tìm độc lập này, họ tin như đinh đóng cột rằng Quebec tách rời khỏi khối tỉnh bang sẽ mất thăng bằng trên mọi phương diện kinh tế. chính trị v.v. 1976, có người còn! nói Quebec mà độc lập thì sẽ thành một nước kộng sảng, lúc đó có một số đã di cư qua các vùng khác ở Canada. bàn cho vui ấy mà, bạn nào không đồng ý cứ việc phát biểu ý kiến nhé, tớ xin báo trưóc là sẽ không có phản ứng.
    8tđ
    PS: để trả lời Mèo, cá nhân người dân, Mẽo và CàNáÐiên sêm sêm.
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Bác Netwalker nhận xét hay nhắm đấy ạ ...mèo hỏi 1 người bạn học sinh sống ở Canada hơn 35 năm nay họ trả lời như sau
    Hỏi : Bài so sánh Cà Ná Đa với Cờ Hoa trên này đúng nhiều không bác ?
    Giả nhời : - Hi`hi` đúng nhiều lém, nhưng dân Canada thì đại đa số thường không đồng ý với các đường lối ngoại giao của chính phủ Hoa kỳ, nhất là chính phủ thuộc đảng Cộng Hoà. Dân Canada lè phè hơn dân Hoa kỳ, tuy cùng chung đường lối kinh tế Tư Bản, kỹ thuật khai thác nhân công ở Canada ít tinh túy hơn ở Hoa Kỳ . Mức tiêu thụ ở Canada thua dân Hoa kỳ, tỉ số nhân công bị stress về việc làm ở Canada ít hơn ở Hoa kỳ.... nói chung cái gì gì cũng thua Hoa Kỳ ! ngay cả tỷ số tội giết người. hihihi; chả gì trong thời gian gần đây, có mấy năm liên tiếp, Quality (not Life Standard) of Life in Canada được UNO xếp vào bậc nhất thế giới. Bi giờ thì cũng cũng xuống hạng ba rồi, thua Thụy Ðiển và Thụy sĩ gì đó.
    Thật ra đem so sánh Canada với Hoa kỳ không dễ. Canada dứng thứ nhì về diện tích đất đai sau nước Nga, HoaKỳ sấp sỉ gần bằng diện tích Canada. Dân số toàn cõi Canada chỉ bằng dân số Cali (29 triệu), nhưng lại rải rác chia không đồng đều trên 10 tỉnh bang, Ontario 10triệu, Quebec 7 trieu.). Trên địa hạt quốc tế, quỹ viện trợ của Canada cho những nước nghèo chỉ bằng con ruồi so với con bò HoaKỳ, nhưng Canada có tiếng thơm là người tốt bụng, còn HoaKỳ thuờng bị gọi thằng cao bồi giầu vô lễ !!!.
    Chuyện lủng củng nội bộ Quebec và Canada có từ thủa lập quốc, chuyện dân Québec nói tiếng Pháp, thủa xưa bị dân nói tiếng Anh đè nén còn dây dưa cho đến ngày nay, dĩ nhiên chuyện này rất rác rối dây mơ dủ mọi điều: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tôn giáo, việc làm... xáo trộn tùm lum cho nên đến giờ Quebec có lá bài dành độc lập cứ thỉnh thoảng lại dở ra, từ năm 1976 đến 1995 có đến ba 3 lần trưng cầu dân ý, lần nào đảng Quebecois đòi độc lập cũng thua súyt soát (49/51 %). Cho đến bây giờ 2005, chiều hướng muốn có độc lập ở Quebec lại gia tăng. Trong quá khứ chính phủ trung ương Ottawa đã có chơi bời Quebec ! Cũng có một số người chán ngấy sự việc này nói rằng bàn vô như expression: c''est comme de la merde ! plus on brasse, plus ça pue ! Riêng người Việt và những dân di trú khác định cư ở Quebec đều không thích việc đi tìm độc lập này, họ tin như đinh đóng cột rằng Quebec tách rời khỏi khối tỉnh bang sẽ mất thăng bằng trên mọi phương diện kinh tế. chính trị v.v. 1976, có người còn! nói Quebec mà độc lập thì sẽ thành một nước kộng sảng, lúc đó có một số đã di cư qua các vùng khác ở Canada. bàn cho vui ấy mà, bạn nào không đồng ý cứ việc phát biểu ý kiến nhé, tớ xin báo trưóc là sẽ không có phản ứng.
    8tđ
    PS: để trả lời Mèo, cá nhân người dân, Mẽo và CàNáÐiên sêm sêm.
  10. bouldergirl2

    bouldergirl2 Guest

    Em cũng thấy bài của anh NET nhận xét rất là hay mà đúng nữa.Riêng với cá nhân em thấy sự phục vụ của hệ thống bưu điện của Canada kém hơn so với của Mỹ vì mấy lần em gửi bưu phẩm cho nguời nhà ở đó mặc dù là gửi priority hẳn hoi nhưng mà cứ phải tầm 10 ngày mới nhận đuợc,bằng thời gian gửi về Trung quốcEm đã thử vài lần và kết quả đều như nhau .

Chia sẻ trang này