1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V. Putin và các chính khách Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    ?oTrường tổng thống? ở Nga
    Để công dân trẻ hiểu rõ hơn những khái niệm phức tạp trong chính trị, đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trương cách phổ biến theo ngôn ngữ của giới trẻ trên phương tiện thông tin thông dụng hiện nay là Internet.
    Ông cũng không giấu ý định giúp nước Nga tìm kiếm những lãnh đạo đủ lực, đủ tài trong tương lai.
    Trang web của Tổng thống Vladimir Putin dành cho lứa tuổi học sinh mang tên ?oNhận biết tổng thống? (http://www.uznay-prezidenta.ru) mới được cập nhật thêm chuyên đề ?oTrường tổng thống?. Click vào trang này, bạn trẻ có thể chọn ?ongười dẫn đường?. Đó là ba nam nữ thiếu niên tuổi 11-12, hướng dẫn các chủ đề khác nhau: những chương lịch sử Nga, văn học và con người Nga, và về tổng thống.
    Ngôn từ trên trang web đơn giản, dễ hiểu. Chẳng hạn, trong ?oBài học về tổng thống?, các bạn trẻ sẽ được người dẫn đường giới thiệu ?oBài học về dân chủ?, với khái niệm dân chủ được giải thích như sau: ?oKhông có trò chơi nào không có luật lệ của nó.
    Dĩ nhiên, cuộc sống không phải là trò chơi, nhưng trong cuộc đời cũng giống như trong mọi trò chơi, cũng phải có luật lệ, nếu không, người ta không thể sống chung với nhau. Làm thế nào đặt ra các luật lệ để các cuộc gây gổ ngày càng ít đi? Dân chủ là một cách thức mà trong đó, khi thiết lập những luật lệ của cuộc sống, tất cả mọi người đều tham gia?.
    Vào trang web, người truy cập sẽ biết họ còn bao nhiêu năm để chuẩn bị trở thành tổng thống (phải trên 35 tuổi), và nếu đáp ?oCó? cho câu hỏi: ?oBạn có muốn làm tổng thống??, họ sẽ phải trả lời 10 câu trắc nghiệm để biết mình đủ năng lực làm tổng thống hay không.
    Ở mỗi câu hỏi, nếu trả lời sai hoặc đúng, người trắc nghiệm đều nhận được những lời bình thú vị. Chẳng hạn, nếu câu hỏi: ?oNếu phải chia một cái bánh cho những người là bạn và những người hoàn toàn xa lạ, bạn sẽ chia thế nào??, được trả lời là: ?oDĩ nhiên phải nhiều hơn cho bạn mình chứ?, ?oứng viên? sẽ được ?otổng thống? tư vấn: ?oTình bạn quả là điều tốt đẹp. Tình cảm khiến bạn chia cho bạn mình phần hơn là điều dễ hiểu.
    Nhưng bên cạnh cảm xúc bạn bè còn có cảm giác công bằng. Có thể cảm giác này chưa chín chắn ở bạn, nhưng ai muốn trở thành tổng thống phải có được cảm giác công bằng này. Nó như sự cảm thụ âm nhạc mà nếu không có nó, bạn vẫn có thể sống được, nhưng nếu không có cảm thụ tốt thì tốt hơn không nên làm nhạc trưởng. Ai không có cảm giác công bằng sẽ không bao giờ là một nguyên thủ tốt?.
    Câu hỏi: ?oHãy tưởng tượng bạn là tổng thống, và lúc 16g (ở Matxcơva) bạn phải điện thoại cho thị trưởng Vladivostok. Bạn chọn câu chào nào??. Bốn phương án được đưa ra: 1. Buổi sáng tốt lành, ngài thị trưởng; 2. Chào ngày tốt lành, ngài thị trưởng; 3. Buổi chiều tốt lành, ngài thị trưởng; và 4. Xin chào, ngài thị trưởng.
    Nếu người trắc nghiệm chọn phương án 1, họ sẽ được thông báo là: ?oSai rồi, có lẽ bạn chưa học bài múi giờ của môn địa lý, vì khi ở Matxcơva là ban ngày thì Vladivostok là ban đêm. Câu trả lời nên chọn là: ?oXin chào, ngài thị trưởng?. Muốn làm tổng thống bạn phải có kiến thức rộng rãi, nhưng đồng thời cũng phải đa mưu túc trí?.
    Là tổng thống cũng là người phải am hiểu lịch sử, có kiến thức rộng về các dân tộc, tôn giáo thế giới, giỏi tiếng nước nhà, trung thực và có niềm tin vào chính mình: ?oVới hai ngón tay thôi, bạn có thể bóp chặt bao lâu cái kẹp mà mẹ bạn thường dùng khi phơi quần áo??, câu trả lời đúng lại là: ?oCó thể giữ một lúc, nhưng không biết bao lâu vì tôi chưa thử? chứ không phải là ?o20 phút? hay ?ohai giờ?. Bởi vì: ?oCứ thử bằng hai ngón tay rồi bạn sẽ biết bạn sẽ không giữ được lâu quá hai phút. Có những thứ tưởng dễ và đơn giản thật ra lại khó khăn và phức tạp. Chỉ ai biết tỉnh táo đánh giá mới có được niềm tin vào chính mình?.
    Trong ?oTrường tổng thống?, những khái niệm nhà nước và công dân vốn to tát, khô khan trở nên gần gũi và dễ hiểu. Theo nhật báo Sự Thật Komsomol, người đại diện tổng thống giao tiếp với bạn trẻ là cố vấn chính của tổng thống, ông G. Oster. Ông cho biết tất cả những bài học đều được đích thân ông Putin ?oduyệt? vì ông đặc biệt thích chương ?oTrường tổng thống?.
    (Tuổi Trẻ dẫn http://www.uznay-prezidenta.ru)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga Putin và Giáo hoàng Benedict XVI tại Vatican
    Hôm 13 tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp lịch sử với Giáo hoàng Benedict XVI tại Vatican, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Italy.
    Hai nhà lãnh đạo thảo luận về những biện pháp cải thiện mối quan hệ giữa Giáo hội Thiên chúa La mã với Giáo hội Chính thống Nga, vốn có những khác biệt trong hàng nghìn năm qua. Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài khoảng 25 phút trong "bầu không khí hết sức thân mật và tích cực".
    Người đứng đầu tòa thánh và nhà lãnh đạo Nga chủ yếu nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức, tiếng mẹ đẻ của Giáo hoàng và cũng là ngôn ngữ mà ông Putin sử dụng thành thạo trong những năm còn làm việc cho KGB tại Đông Đức trước đây.
    Tổng thống Nga bày tỏ, trước đây ông rất ủng hộ việc cố giáo hoàng John Paul II tới thăm Nga nhưng sự kiện này đã không diễn ra. Trong khi đó, Giáo hoàng Benedict XVI đặc biệt nhấn mạnh đến việc hàn gắn sự khác biệt giữa hai giáo hội Thiên chúa La Mã và Chính thống Nga.
    Trước khi cuộc gặp diễn ra, đại sứ của Giáo hoàng tại Matxcơva là Đức ông Antonio Mennini khẳng định, quan hệ giữa hai giáo hội đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, Giáo hoàng Benedict XVI và Giáo trưởng Chính thống Nga Alexy II vẫn chưa có kế hoạch gặp nhau.
    Trọng tâm chuyến công du Italy lần này của Tổng thống Nga Putin là thảo luận về vấn đề năng lượng và an ninh với Thủ tướng nước chủ nhà Romano Prodi, trong cuộc gặp diễn ra vào tối qua và hôm nay. Hai bên cũng bàn về bất đồng giữa Nga và châu Âu về những vấn đề lớn như chương trình hạt nhân Iran, tình hình Iraq và Trung Đông.
    (VNExpress dẫn BBC, AP)
  3. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Putin càng ngày càng độc tài !
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga V. Putin có thể tái tranh cử năm 2012
    Nhật báo Kommersant (Nga) ngày 9/6 cho biết, ông Vladimir Putin không bác bỏ khả năng sẽ tái tranh cử Tổng thống Nga năm 2012.
    Trả lời báo chí tại Hội nghị G-8 về việc liệu ông có tái tranh cử Tổng thống năm 2012, ông Putin nói: "Về lý thuyết là có thể. Hiến pháp không cấm điều đó. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước và tôi chưa từng nghĩ về điều đó".
  5. Vladavia

    Vladavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái ảnh Putin ở Việt Nam mà ko thấy báo nào đăng.
    [​IMG]
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Putin "có thể trở lại năm 2012"
    Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ lại chạy đua vào chức vụ cao nhất nước Nga năm 2012 hoặc 2016.
    Trong các cuộc thảo luận rộng khắp với các phóng viên phương Tây, Tổng thống Putin cũng khẳng định ông muốn tiếp tục là một nhân vật có ảnh hưởng sau khi rời nhiệm vào tháng 3 tới.
    Mặc dầu vậy, Putin nhấn mạnh rằng ông không muốn làm suy yếu vị trí của người kế nhiệm.
    Hôm qua, ông Putin đã viết lại các quy định về kế nhiệm chức Tổng thống của nước Nga, cho phép vị thủ tướng vừa được chính ông bổ nhiệm, Viktor Zubkov, tham gia ứng cử chức Tổng thống. Động thái này diễn ra vài giờ sau khi ông Zubkov được Quốc hội phê chuẩn.
    Việc chọn Zubkov được nhiều người xem là một phần kế hoạch của Tổng thống Putin nhằm tiếp tục duy trì quyền kiểm nước Nga.
    "Một năm, một năm và nửa năm trước, người dân nói rằng chúng ta có một sân trống và không có ai mà chọn. Giờ đây, họ có tối thiểu 5 người có tham vọng được bầu làm Tổng thống nước Nga vào tháng 3 năm 2008", ông Putin nói tại dinh thự của ông tại thành phố du lịch Sochi, Biển Đen. "Nếu một ứng viên có đầu óc thực tế khác nổi lên, thì các công dân Nga sẽ có thể lựa chọn trong số một vài người".
    Và Tổng thống Putin nhấn mạnh: Zubkov "nói đúng" khi bảo với các phóng viên một ngày trước đó rằng ông ấy không loại trừ khả năng tham gia tranh cử Tổng thống nếu làm tốt công việc ở vị trí Thủ tướng".
    Nhà lãnh đạo này cũng ca ngợi vị tân Thủ tướng là một người thành thật, say mê công việc, người đã đạt được nhiều thành quả trong một sự nghiệp có nhiều thay đổi. Putin gọi ông này là "một nhà quản lý có tài, một nhà chuyên nghiệp thực sự".
    Mức tín nhiệm cao của dân chúng dành cho Putin hiện nay có nghĩa là một ứng viên mà ông ủng hộ có khả năng sẽ thắng cử dễ dàng.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Cuộc họp đầu tiên của Thủ tướng Nga Viktor Zubkov
    Mạnh mẽ và quyết đoán là những gì tân Thủ tướng Nga Viktor Zubkov thể hiện trong cuộc họp đầu tiên với các quyền bộ trưởng.
    Hai nhật báo Sự Thật Komsomol và Kommersant tường thuật cuộc họp đầu tiên của thủ tướng với bộ máy chính phủ ngày 20/9.
    Chưa một thủ tướng Nga nào bắt đầu làm việc gay gắt như thế. Mặc dù những phút đầu của cuộc họp không hề có dấu hiệu gì về những ?ocơn giông? của thủ tướng. Ông bình thản liếc xem tập hồ sơ và phát biểu về những ưu tiên trong công việc của chính phủ mới.
    Thế rồi bỗng dưng ông rời mắt khỏi tập hồ sơ, quan sát khắp lượt phòng họp và kể về tình hình Sakhalin, nơi mới bị động đất mùa hè. Người dân không có nhà ở, không đủ phương tiện sống.
    - Tiền ngân sách vẫn chưa về tới đó, tình hình nhà ở chưa rõ ràng - Thủ tướng thở dài - Mọi việc không thể tiếp tục như thế. Tại sao 2 tỷ rúp tới nay vẫn chưa về đó?
    Chất thép trong giọng thủ tướng không dự báo điều gì tốt lành.
    - Ai lãnh đạo Cục Tài chính?
    Các quyền phó thủ tướng và quyền bộ trưởng (do ông Zubkov lúc đó chưa bổ nhiệm chính phủ mới nên các thành viên cũ vẫn đang tạm quyền) ngồi yên không nhúc nhích. Bỗng một người ngồi giữa các nhân viên chính phủ đứng lên.
    - Ông phụ trách gì? - Thủ tướng hỏi, giọng đe dọa.
    - Giám đốc Ban kinh tế và tài chính Drozdov.
    - Vấn đề này thuộc thẩm quyền của ông? - Zubkov hỏi.
    - Chúng tôi có phân công...
    - Tôi hỏi ông, vấn đề này có thuộc thẩm quyền của ông? - Zubkov thô bạo ngắt lời.
    - Một trong số đó...
    - Sergei Evghenevich - Thủ tướng quay sang quyền chánh văn phòng chính phủ Naryshkin - Tôi đề nghị ông cử Drozdov đi công tác Sakhalin ngay từ thứ hai (24/9). Và khi nào tiền chưa về tới Sakhalin thì ông ta vẫn phải ở đó.
    Phòng họp im lặng như tờ. Nhiều người bất ngờ trước sự xoay chuyển đột ngột. Dĩ nhiên, thời M. Fradkov cũng từng có những cuộc ?onắn gân? như thế. Nhưng ông Fradkov cũng chưa từng ?olưu đày? ai đó, trước mắt các thành viên chính phủ cũng như các nhà báo của trung tâm báo chí, nơi đang truyền hình trực tiếp*.
    Mặt ?onạn nhân? thất thần. Zubkov lại tiếp:
    - Không một điểm nào trong chỉ thị của chính phủ về Sakhalin và không một vấn đề nào được giải quyết, mà có tới 8.000 con người ở đó. Họ sống trong những điều kiện thế nào, thật không tệ nếu ngồi tận nơi đó mà chứng kiến!
    Nhưng quan chức chính phủ này không phải là kẻ đau khổ duy nhất. Những người kế tiếp là quyền Phó thủ tướng thứ nhất Sergei Ivanov và quyền Bộ trưởng Giao thông Igor Levitin. Ông Levitin phải báo cáo chính phủ về những biện pháp phát triển cảng biển.
    Thủ tướng không ngắt lời, để Levitin đọc hết các đề nghị về phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển nước Nga. Xong, thủ tướng buông thõng: ?oBao nhiêu là cảng tù mù! Tại Saint Petersburg có tới 300 cảng bốc dỡ hàng hóa, trong khi Hamburg chỉ có 20. Lại không có một ông chủ cảng!?.
    Levitin hứa sẽ lập một ban lãnh đạo cảng thống nhất. Phó thủ tướng Sergei Ivanov đồng tình, nói thêm rằng cơ bản là do luật pháp chưa hoàn thiện. Ngay lập tức, Thủ tướng Zubkov cao giọng: ?oTổng thống giao cho các ngài thời hạn hai năm để lập ban lãnh đạo cảng thống nhất, hạn chót là tháng 12/2006, vậy mà các ngài hoãn lại tới năm 2008. Ai sửa lệnh tổng thống vậy??. Sergei Ivanov nín lặng tới cuối cuộc họp.
    Tờ Kommersant phân tích: ?oChỉ trong hai giờ làm việc đầu tiên, thủ tướng đã bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc của mình tới hai phó thủ tướng, hai bộ trưởng và một cục trưởng liên bang, trong khi một quan chức chính phủ bị gửi đi Sakhalin. Cách làm việc chưa từng có của người đứng đầu chính phủ không làm ai bực mình. Thậm chí nhiều người còn vui mừng?. Quyền Bộ trưởng Tài chính A. Kudrin nhận xét: ?oTôi phải nói là cuộc họp rất năng động và có nội dung?.
    Còn Sự Thật Komsomol ngày 21/9 bình luận: ?oQuan chức hiện nay có vẻ chẳng sợ cái gì. Tung tăng như cá trong nước: những cuộc ăn chơi thời thượng, biệt thự ngoại thành, những kỳ nghỉ ở nước ngoài... Còn làm việc thì được chăng hay chớ. Nói sao tiền đi cả tháng chưa tới Sakhalin. Thủ tướng đã quất một roi cảnh cáo, nhắc họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công việc của mình. Cách làm như thế rất hợp lòng dân, các cử tri. Nhìn chung, thời quan chức thỏa mãn với thắng lợi của các đồng đôla dầu mỏ đã qua rồi. Ít nhất lãnh đạo của chính phủ hôm qua đã cho họ biết rõ ràng như thế?.
    (Tuổi Trẻ)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    TT Putin sẽ trở thành Thủ tướng Nga

    Hôm 1/10, trong một tuyên bố gây bất ngờ, TT Vladimir Putin đã mở đường cho mình trở thành Thủ tướng Nga và tiếp tục nắm giữ quyền hành khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào năm tới.
    Theo luật, ông Putin bị cấm ra tranh cử nhiệm kỳ TT thứ 3 trong tháng 3 tới, nhưng ông đã ám chỉ rất rõ rằng ông sẽ tìm kiếm một vị trí có thể tiếp tục giữ ảnh hưởng ở Nga sau khi ông hết nhiệm kỳ tổng thống.
    Những phát biểu của TT Putin ngày hôm qua tại Đại hội của Đảng Nước Nga thống nhất cho thấy một viễn cảnh rõ ràng trong đó ông sẽ trở thành một Thủ tướng đầy quyền lực.
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Putin đóng phim võ thuật
    Tham gia bộ phim minh họa cho cuốn sách "Chúng tôi học võ Judo cùng Vladimir Putin" có các võ sĩ Judo thượng thặng của Nhật Bản và Nga. Nhưng nhân vật chính vẫn là Tổng thống Putin.
    Sắp tới đây, người dân Nga nói riêng và tất cả những ai ngưỡng mộ Tổng thống Putin nói chung sẽ được xem bộ phim mà trong đó ông Putin sẽ vào vai chính bản thân ông. Bộ phim này vừa được hoàn thành ở Sankt-Peterburg như là một bộ phim minh họa cho cuốn "Chúng tôi học võ Judo cùng Vladimir Putin".
    Đây là cuốn sách mang tính chất giới thiệu môn võ Judo, trình bầy lịch sử và triết lý của môn võ này cũng như những vấn đề mới trong kỹ thuật và công tác huấn luyện. Tác giả cuốn sách là Tổng thống Putin, nghị sĩ Đuma Quốc gia Nga Vasili Shestakov, người hồi nhỏ là huấn luyện viên của ông Putin, và giáo sư Aleksey Levicki.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    30 triệu chữ ký đòi Putin tiếp tục lãnh đạo nước Nga

    Một nhóm mới thành lập có tên "Vì Putin" đang kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục ở lại điện Kremlin để lãnh đạo nước Nga sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3, 2008.

    Nhóm "Vì Putin" cho biết, đã gửi một đơn thỉnh cầu có 30 triệu chữ ký ủng hộ ý kiến trên. Không rõ liệu lời đề nghị của nhóm này có thể được thực hiện hay không khi mà hiến pháp Nga không cho phép ông Putin ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.

Chia sẻ trang này