1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V. Putin và các chính khách Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Nếu cho tôi 2 viên kẹo đồng ... tôi sẽ là người dùng nó để bắn chết Govbảchov...và viên còn lại dành cho Ensin...
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Putin trình bản sắp xếp nhân sự nội các lên Medvedev

    Tân Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm 12/5 đã trình lên tân Tổng thống Dmitry Medvedev bản sắp xếp nhân sự nội các mới sau khi chính thức đảm nhiệm cương vị thủ tướng hồi tuần trước, đài truyền hình Nga đưa tin.
    Bản tin trên đã ghi lại hình ảnh ông Putin báo cáo với tân Tổng thống Medvedev tại một cuộc họp rằng danh sách nội các sẽ có thêm những cái tên mới.
    Hiện vẫn chưa rõ khi nào bản sắp xếp nội các này sẽ được công bố chính thức. Tân Tổng thống Medvedev đã trả lời rằng ông sẽ phê chuẩn tất cả những quyết định cần thiết bởi vì hai người đã cùng làm việc với nhau trong việc vạch ra cơ cấu chính phủ trong suốt hai tháng qua.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Không có sự tranh giành quyền lực giữa Putin và Medvedev

    Chủ tịch Thượng viện Nga hôm 4/6 đã khẳng định rằng, Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin đã làm việc với nhau như một đội và không hề tranh giành quyền lực của nhau.
    Phân tích gần đây cho rằng tân Thủ tướng Putin có nhiều quyền lực hơn tân Tổng thổng Medvedev và rằng ông Medvedev sẽ phải đấu tranh giành quyền lực từ ông Putin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Sergei Mironov đã nói đùa rằng cuộc đầu tranh duy nhất có thể xảy ra giữa Putin và Medvedev chỉ có thể là một cuộc đấu vật.
  4. mhungtt

    mhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo to cha can ai phai noi cung biet Thu tuong Nga Putin qua thuc la nguoi dang phai ne phuc tren truong quoc te.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thủ tướng Nga Putin tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008

    Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Nga, ông Dmitry Peskov ngày 21/7 cho biết, ông Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 tại Trung Quốc.

    Như vậy, cựu Tổng thống Nga sẽ có cơ hội gặp lại những người đồng cấp cũ như Tổng thống Mỹ George Bush và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
    Tuy nhiên, người ta vẫn chưa rõ liệu sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức nào giữa các nguyên thủ được tổ chức vào ngày 8/8 hay không.
    Trong khi đó, tại Đức, cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder cũng tuyên bố sẽ tới Bắc Kinh tham dự lễ khai mạc thế vận hội.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Putin sẽ truyền "bí kíp" juđô cho Tổng thống Pháp Sarkozy
    Thủ tướng Nga V. Putin, ?ovõ sỹ? juđô đai đen, sẽ truyền cho Tổng thống Pháp Sarkozy một vài chiêu hạ đo ván ?ođể đời? của mình trong thời gian tới.
    Thông tin trên được chính Thủ tướng Nga Putin tiết lộ. ?oÔng ấy (Sarkozy) rất thích võ thuật, và chúng tôi đã quyết định sẽ tập luyện cùng nhau?, ông Putin cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro, số ra vào ngày thứ bảy vừa qua.

    Tuy nhiên, hiện thư ký báo chí của văn phòng ông Sarkozy chưa có bình luận gì về thông tin trên.

    Tổng thống Pháp tiếp Thủ tướng Nga tại điện Elysee hồi tháng 5 vừa qua (13-9-2008).
    Tài nghệ juđô của Thủ tướng 55 tuổi không còn xa lạ gì với mọi người. Những tư liệu và video về ông Putin đeo đai đen, đốn ngã đối thủ có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng internet.
    Tuy nhiên, trước đó người ta chưa từng biết Tổng thống Sarkozy yêu thích võ thuật. Nhà lãnh đạo nước Pháp 53 tuổi này chỉ thường bị cánh phóng viên ?ochộp? được khi ông chạy bộ mà thôi.

  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Điều ít biết về nơi ở của Tổng thống Medvedev
    Cũng như Thủ tướng Putin, Tổng thống Nga Medvedev sinh trưởng ở Sankt-Peterburg, thành phố được mệnh danh là ?othủ đô miền Bắc? của nước Nga.
    Vào lúc khởi đầu sự nghiệp, ông Medvedev cùng vợ sống trong một căn hộ khiêm nhường chỉ có 2 phòng ở tiểu khu Kupchino thuộc ngoại ô Sankt-Peterburg.
    Sau đó, gia đình ông chuyển đến khu Moskovski gần trung tâm thành phố hơn và sống trong một căn hộ 4 phòng thuộc một tòa nhà 7 tầng trên phố Frunze.
    Ông Medvedev vẫn giữ căn hộ này sau khi chuyển đến làm việc ở thủ đô Moskva. Tại Moskva, hai vợ chồng ông được phân phối 2 căn hộ: căn hộ thứ nhất trong khu nhà cao cấp ?oZolotye klyuchi - 1? trên phố Minskaia và căn hộ thứ hai trên phố Tikhvinskaia.
    Căn hộ thứ nhất của Tổng thống Medvedev là một căn hộ cao cấp theo đúng nghĩa. Căn hộ này có diện tích tổng cộng 364,5 m2 gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng toilette, một phòng làm việc, một phòng ăn và một phòng khách rộng thênh thang với những hàng cột đúc bằng pha lê và sàn lát đá hoa.
    Khu nhà có căn hộ của Tổng thống Medvedev cũng là một khu nhà cao cấp. Trong khu nhà này có đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết để sống và nghỉ ngơi như buồng tắm hơi, phòng tập thể dục thể thao, mỹ viện, vườn cây mùa đông mái lợp kính và một sân bóng đá nhỏ trong sân.
    Tiền trả các phương tiện phục vụ công cộng cho toàn bộ khu nhà lên tới 5 nghìn USD một tháng. Hàng xóm láng giềng của Tổng thống là các chủ ngân hàng, các nhà doanh nghiệp lớn và thậm chí cả Đại Giáo chủ Chính giáo Aleksi II.
    Căn hộ thứ hai của Tổng thống Medvedev trên phố Tikhvinskaia nằm trong khu nhà ?obộ trưởng?. Gọi như vậy bởi vì chủ nhân những căn hộ ở đây đa phần là các thành viên chính phủ vẫn còn đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu.
    Tổng diện tích căn hộ thứ hai của Tổng thống Medvedev chỉ là 174 m2, khiêm tốn hơn nhiều so với căn hộ thứ nhất. Nội thất căn hộ thứ hai này như thế nào thì không ai được rõ.
    Tuy nhiên gia đình ông Medvedev không sống trong những căn hộ nói trên mà sống ở ngoại thành Moskva, trong khu biệt thự được gọi là ?onhà riêng của Tổng thống?.
    Đây là khu biệt thự thuộc quyền sở hữu của nhà nước và dĩ nhiên chỉ thuộc quyền sử dụng của ông Medvedev khi ông còn là Tổng thống.
    Nhà riêng hiện nay của Tổng thống Medvedev ở ngoại thành Moskva chính là khu nhà riêng mà trước đây gia đình Tổng thống Ensin đã từng sống. Đây là khu nhà rất rộng nằm giữa rừng thông gồm 2 khối - khối nhà ở và khối nhà làm việc (để tổ chức các hội nghị, các cuộc hội đàm với các quan chức cao cấp trong và ngoài nước).
    Tại đây còn có bể bơi, sân quần vợt và bãi đỗ cho máy bay lên thẳng. Tại chỗ rẽ từ xa lộ vào khu nhà này không có bất kỳ biển báo nào mà chỉ có một trạm gác đặc biệt của Cảnh sát giao thông.
    Ngay gần đó là nhà riêng của Thủ tướng Putin. Từ nhà riêng của Tổng thống Medvedev đến nhà riêng của Thủ tướng Putin chỉ mất 10 phút đi bộ.
    Còn có một ?onhà riêng của Tổng thống? nữa ở ngoại thành Moskva ?" đó là lâu đài Maiendorf. Tuy trên danh nghĩa là ?onhà riêng của Tổng thống? nhưng lâu đài này không khép kín mà mở rộng cửa cho khách đến thăm - tại đây thường xuyên tổ chức những hoạt động tập thể và những cuộc hội hè vui chơi giải trí.
    Cũng thuộc quyền sử dụng của ông Medvedev khi ông còn là Tổng thống còn có những khu nhà riêng khác nằm rải rác tại nhiều nơi trên đất nước Nga rộng mênh mông.
    Đó là những khu ?onhà riêng của Tổng thống? ở thành phố nghỉ mát Sochi trên bờ Biển Đen miền nam nước Nga, ở tỉnh Samara miền trung nước Nga, ở thành phố Ekaterinburg, ở khu tự trị Karelia mạn tây bắc nước Nga, ở thành phố Valdai, ở thành phố Tver và ở ngoại thành Sankt-Peterburg.
    (Tienphong)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thủ tướng Putin không thích được tạc tượng và đặt tên phố
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin không muốn lấy tên mình đặt cho tên phố cũng như dựng tượng tôn vinh ông, người phát ngôn của Thủ tướng Putin - ông Dmitry Peskov cho hay.

    Ông Dmitry Peskov cho biết Thủ tướng sẽ không gây sức ép buộc các quan chức phải ngừng việc này nhưng ?obản thân ông sẽ vui hơn nếu điều đó không xảy ra?.

    Ý kiến trên của ông được đưa ra khi Lãnh đạo thân Moscow của Chechnya, ông Ramzan Kadyrov tuyên bố một con phố chính ở thủ đô của nước này sẽ được đặt lại với cái tên Vladimir Vladimirovich Putin nhằm vinh danh Thủ tướng Nga Putin.

    Thủ tướng Putin là người nhận được sự yêu mến rộng rãi của người dân nước Nga nói riêng và người dân trên thế giới nói chung, ông đã từng nắm giữ chức vụ tổng thống Nga 2 nhiệm kỳ liên tiếp và sau đó lại trở thành thủ tướng nước này.

    Thủ tướng Putin đã phát động cuộc tấn công toàn lực quân sự ở Chechnya năm 1999 nhằm hất cẳng lực lượng nổi dậy ly khai ra khỏi nước này. Ông Kadyrov miêu tả ngài Putin là ?oVị cứu tinh của người Chechnya? ông ấy đã cứu chúng tôi khỏi nạn diệt chủng?.

    Ông cũng nói rằng: ?oTôi chắc chắn rằng 99% người dân Chechnya ủng hộ kế hoạch của tôi bởi vì ông ấy xứng đáng được vinh danh như thế?.
    Cũng theo Phát ngôn viên của Thủ tướng Putin: ?oKhông chỉ việc đặt tên phố mà những năm gần đây, nhiều bức tượng ngài Putin cũng đã được dựng lên để vinh danh ông, hình ảnh ông xuất hiện trong nhiều cuốn sách phổ thông. Tuy nhiên, Thủ tướng không ủng hộ tất cả những việc trên?.
    (Vnmedia)
  9. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mình thần tượng các tổng thống Nga, ông nào cũng lái được máy bay chiến đấu...
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này