1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V. Putin và các chính khách Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga kiến nghị kéo dài nhiệm kỳ lên 6 năm
    Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev vừa đệ trình lên Quốc hội nước này một bản kiến nghị kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống lên 6 năm thay vì 4 năm như hiện nay.
    Ông Medvedev cho biết nhiệm kỳ lâu hơn sẽ giúp cho Tổng thống có nhiều thời gian hơn để thúc đẩy cải cách. Theo một số nhà phân tích chính trị cho biết sự thay đổi này là một phần cho Thủ tướng Vladimir Putin trở lại vị trí Tổng thống trong nhiệm kỳ tới.
    Ông Putin vừa kết thúc 2 nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp vào đầu năm nay.
    (TP)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thủ tướng Putin có thể sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2012
    Trả lời phỏng vấn các phóng viên, Thủ tướng Nga Vladimir Putin gợi ý rằng ông có thể sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2012 khi nhiệm kỳ của Tổng thống Dmitri Medvedev hiện nay hết hạn.
    Được hỏi về khả năng bầu cử tổng thống trước thời hạn, ông Putin nói: ?oCuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra vào năm 2012?Chúng tôi sẽ đợi tới đó và sẽ tính tiếp?.
    Ông Putin cũng cho biết rằng ông rất hài lòng khi làm việc với công việc điều hành chính phủ hiện nay và hợp tác tốt với Tổng thống Medvedev vì ?ochúng tôi đã làm việc với nhau trong nhiều năm?.
    Khác với những lần trước, lần này Thủ tướng Putin không đưa ra các lời chỉ trích nhắm vào phương Tây đồng thời đánh giá cao những ?otín hiệu tích cực? từ Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama khi đội ngũ của ông Obama cho biết sẵn sàng lắng nghe Nga giải bày các mối quan tâm về việc mở rộng NATO và triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tại Đông Âu.
    Cuộc gặp gỡ báo chí này diễn ra sau khi Thủ tướng Putin trả lời trực tiếp các câu hỏi của công dân Nga trong vòng 3 giờ 8 phút trực tiếp trên truyền hình và đài phát thanh.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1

     
    Putin được bầu chọn là ?oNgười Nga của năm 2008?

    Quỹ Thăm dò ý kiến công cộng của Nga vừa bình chọn đương kim Thủ tướng Vladimir Putin làm "Người Nga của năm 2008" với 40% ý kiến ủng hộ của người dân Nga.
    Tất cả những nhân vật chính trị khác đều thua xa ông Putin. Thứ tự lần lượt là Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (12%), cố Giáo chủ Chính thống giáo Nga Alexy II (4%), Chủ tịch Đảng Dân chủ Nga Vladimir Zhirinovsky (2%) và Chủ tịch Đảng C/sản Nga Gennady Zyuganov (2%).
     

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 08/04/2009
  4. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Putin mà lên làm tổng thống lần nữa thì ối nước phải sợ Nga
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga sẽ công khai tài sản cá nhân hàng năm
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 10/3 tuyên bố, hàng năm, các quan chức nhà nước và chính bản thân ông cần phải công khai các dữ liệu về thu nhập và tài sản cá nhân, bao gồm cả bất động sản.
    ?oTôi cho rằng mọi người nên công khai những thông tin như vậy, trong đó Tổng thống Nga cũng không loại trừ. Người đứng đầu nước Nga nên công bố số liệu này hàng năm?, ông Medvedev nói.
    Tổng thống Nga cho rằng, chính quyền các khu vực và Liên bang nên thiết lập các uỷ ban đặc biệt để theo dõi việc công khai dữ liệu cá nhân thường xuyên và quyết định xem cá nhân nào buộc phải công khai tài sản.
  6. ngheonline

    ngheonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tỉ lệ ủng hộ Medvedev và Putin không hề giảm
    Khi được hỏi, hầu hết cư dân Nga đều cho rằng tình hình kinh tế quốc gia hiện tại là tồi tệ. Nhưng, sự ủng hộ của họ với đường lối chính sách của cặp xe song mã Medvedev ?" Putin vẫn không hề giảm.
    Theo bản thăm dò ý kiến hàng tháng của Trung tâm Levada ?" một trung tâm nghiên cứu ý kiến cộng đồng phi chính phủ ở Moscow thì, mức độ ủng hộ của công chúng với Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin không hề giảm.
    Tháng 3, số người ủng hộ Vladimir Putin với vai trò Thủ tướng là 78% - không khác so với con số này hồi tháng 2. Cũng tương tự như vậy, Dmitry Medvedev với vai trò Tổng thống nhận được sự ủng hộ của 71% dân chúng.
    Trong khi đó, chỉ có 25% cư dân Nga không đồng ý ông Medvedev giữ vai trò Tổng thống và con số này đối với Putin có thấp hơn một chút ?" 20%.
    Khi so sánh con số này với tỉ lệ ủng hộ cặp đôi này hồi tháng 5/2008 thì không thấy có sự chênh lệch. Tuy nhiên, nếu so sánh con số này với hồi tháng 9/2008 ?" một tháng sau cuộc chiến chóng vánh với Gruzia vì vùng li khai Nam Ossetia thì có thấp hơn. Khi đó, số người ủng hộ Tổng thống Medvedev là 83% trong khi ủng hộ Thủ tướng Putin là 88%.
    Nhưng, tỉ lệ ủng hộ không thay đổi không có nghĩa là người dân Moscow không chịu sự ảnh hưởng của hậu quả suy thoái kinh tế.
    Theo một bản đánh giá thăm dò khác do Trung tâm nghiên cứu ý kiến cộng đồng Nga VCIOM thực hiện, hơn một nửa số người được hỏi thừa nhận rằng ?otình hình trong nước không được tốt?, trong khi 7% cho rằng nước mình đang trong tình trạng ?okinh khủng?.
    Trong khi đó, 29% nhận định, ?omọi việc vẫn bình thường?, 2% cho rằng ?otình hình đang tốt? và 11% không có ý kiến.
    Một trong những lí do khiến bộ đôi quyền lực này vẫn nhận được sự ủng hộ cao của người dân là những phát ngôn và hành động cụ thể của hai ông trong suốt cuộc chiến chống suy thoái.
    Denis Volkov, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Levada cho biết: ?oKhủng hoảng kinh tế không ảnh hưởng trực tiếp tới sự ủng hộ của dân chúng dành cho họ, bởi vì mọi người đều biết rằng cả thế giới đang phải đối mặt với suy thoái này chứ không riêng gì nước Nga. Hơn nữa, họ cùng với các quan chức cấp cao khác đã rất nỗ lực vực lại nền kinh tế nước nhà."
    Nguồn tin
    Được ngheonline sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 26/03/2009
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga lái máy bay chiến đấu
    Hôm 28/3/2009, người đứng đầu điện Kremlin Dmitry Medvedev đã bước lên chiếc máy bay chiến đấu kiêm ném bom Sukhoi-34 tại căn cứ quân sự như một hành động tiếp bước người tiền nhiệm, cựu thổng thống Putin.
    Sukhoi-34 chiến đấu kiêm ném bom là chiếc phi cơ quân sự mới nhất của Nga đặt tại căn cứ không quân Kubinka, gần Moscow. Đây là chiếc phi cơ được đánh giá là tuyệt đẹp, dễ sử dụng và có sức mạnh. Ông Putin từng lái chiếc Su27 tới Chechnya trước khi được chọn làm tổng thống Nga năm 2000.
    Giống với bậc tiền bối, Medvedev đã có những hành động tương tự, tới thăm Kubinka và đã thực hiện một chuyến bay kéo dài 30 phút trên chiếc Sukhoi-34. Ông chủ điện Kremlin từng hứa sẽ triển khai chương trình tái vũ khí lớn cho quân đội nước này mặc cho cuộc khủng hoảnh kinh tế đang là nỗi lo ngại của toàn cầu.
    Đài truyền hình Nga đã quay cảnh ông Medvedev mặc bộ quần áo bay, đội mũ bảo hiểm và ngồi bên trong chiếc phi cơ mày xanh. Sau đó, người đứng đầu nước Nga giơ tay vẫy chào mọi người trước khi máy bay cất cánh. Hạ cánh sau nửa giờ, Tổng thống Medvedev chia sẻ: "Thật là một cảm giác tuyệt vời mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi".
    Theo Reuters, cuộc viếng thăm 4 ngày này diễn ra trước khi ông Medvedev có cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại London về việc "ấn nút tái khởi động" trong quan hệ song phương vốn bị căng thẳng giữa hai nước.
    (Ngoi Sao)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Bộ trưởng Tài nguyên thu nhập gấp 100 lần Tổng thống
    Bộ trưởng Tài nguyên tự nhiên của Nga Yury Trutnev năm 2008 đã kiếm được khoản tiền khổng lồ trị giá 369,9 triệu ruble, theo thông tin tuyên bố thu nhập của nội các đăng trên trang web của chính phủ Nga.
    Khoản thu nhập 11 triệu USD của ông Yury Trutnev gần như gấp 100 lần thu nhập của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong danh sách công khai tài sản.
    Theo đó, thu nhập năm 2008 của ông Medvedev ở mức 4,14 triệu ruble (123.000 USD). Đệ nhất phu nhân Nga, bà Svetlana, có hơn 135.000 ruble (4.045 USD) trong tài khoản ngân hàng.
    Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của ông Trutnev đến từ việc bán cổ phần tại EKS, một công ty ông thành lập, sở hữu mạng lưới siêu thị ở Vùng Perm, nơi ông từng là thống đốc.
    Theo danh sách công khai thu nhập của các thành viên nội các Nga, vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Bộ trưởng Giao thông Igor Levitin và Bộ trưởng Năng lượng Sergei Shmatko, với thu nhập hàng năm là 20,6 triệu ruble (614.000 USD) và 14,2 triệu ruble (423.000 USD).
    Tuyên bố trên trang web của chính phủ Nga cũng công bố về số lượng ô tô mà thành viên nội các nước này sử dụng. Mercedes là thương hiệu phổ biến nhất. Gia đình của phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov dẫn đầu với bốn chiếc xe cao cấp của Đức này. Gia đình của Bộ trưởng Giao thông Levitin có hai chiếc.
    Porsche và Toyota là thương hiệu đứng thứ hai. Gia đình của ông Trutnev có hai chiếc Porsches - một là Cayenne SUV và một là chiếc 911.
    Ba thành viên nội các trong đó có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, không có xe riêng. Bộ trưởng các vấn đề khẩn cấp Sergei Shoigu, sở hữu một chiếc 1957 ZIM GAZ 12.
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin, có thu nhập hàng năm trong 2008 lớn hơn Tổng thống Medvedev với mức 4,7 triệu ruble (140.700 USD), bao gồm cả khoản lương hưu quân đội trị giá 100.600 ruble (3.000 USD).
    Phu nhân thủ tướng, bà Lyudmila, tuyên bố không có thu nhập trong năm 2008.
    (VTC)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người Nga vẫn tin tưởng vào bộ đôi quyền lực Medvedev-Putin
    Một cuộc thăm dò dư luận gần đây đã cho thấy hầu hết người dân Nga vẫn đặt nhiều tin tưởng vào bộ đôi quyền lực Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin.

    Theo kết quả cuộc điều tra do Trung tâm Phân tích Yuri Levada thực hiện, khoảng 72% người được hỏi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Medvedev và 78% đồng ý với những việc làm của Thủ tướng Putin.

    Chỉ có khoảng 23% người tham gia cuộc thăm dò là tỏ ra không hài lòng với các hoạt động của Tổng thống Nga và 19% không ủng hộ Thủ tướng.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc trong tháng 10
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29/9 cho biết Thủ tướng Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12-14/10 theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
    Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nêu rõ trong chuyến thăm, Thủ tướng Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trước khi tham dự một cuộc họp những người đứng đầu chính phủ các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào ngày 14/10 tại Bắc Kinh.
    Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo SCO sẽ thảo luận những biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế cũng như tăng cường hợp tác kinh tế trong khu vực.
    SCO là một tổ chức an ninh khu vực gồm 6 nước Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.
    Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan hiện giữ vai trò quan sát viên của tổ chức này.
    (VNA)

Chia sẻ trang này