1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V. Putin và các chính khách Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kremlin đăng ký tên miền 2012 cho Putin


    Một cơ quan đặc biệt của chính phủ Nga đã đăng ký một loạt các tên miền cho TTướng Nga Vladmir Putin trong một động thái mà giới phân tích cho rằng ông Putin đang lên kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2012.

    Tờ Gazeta.ru đưa tin, Cục bảo vệ liên bang Nga, một cơ quan quan trọng của chính phủ, hồi cuối tháng 8 vừa rồi đã đăng ký 20 tên miền cho V. Putin, trong đó có các tên trang web như Putin-2012.rf hay Putin2012.rf.​


    Động thái trên làm nảy sinh đồn đoán rằng vị TT 57 tuổi, một cựu điệp viên KGB, đang lên kế hoạch quay trở lại trong cuộc bầu cử năm 2012. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Putin sẽ thắng áp đảo nếu tham gia tranh cử.


    Trong khi đó, TT Nga chưa bao giờ khẳng định chắc chắn rằng ông sẽ quay trở lại vị trí mà ông từng nắm giữ 8 năm từ 2000-2008 nhưng đã tuyên bố rõ rằng ông muốn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên chính trường Nga.


    Trước đó, Cục bảo vệ liên bang Nga cũng đăng ký hơn 400 tên miền, trong đó có vài cái tên bao gồm chữ Medvedev, đương kim Tổng thống Nga, nhưng không tên miền nào nhắc tới năm 2012 hay ám chỉ điều gì liên quan tới cuộc bầu cử.


    Cục cũng đăng ký vài tên miền khác như PutinTigry.rf, Putin Tigers.rf, PutinBelukha.rf, hay Putin Beluga, phản ánh sở thích của TT Nga trong các cuộc "chạm trán" với các loài động vật hoang dã trước đây.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    T.Tướng Nga Putin nịnh vợ trước công chúng



    Thủ tướng Nga Vladimir Putin và phu nhân Lyudmila đã cùng xuất hiện trước công chúng với những cử chỉ đầy yêu thương để xóa tan nghi ngờ về việc hai người sẽ ly hôn – Reuters đưa tin ngày 17/10.

    T.Tướng Nga và phu nhân đã cùng trả lời các câu hỏi của một cán bộ điều tra dân số bên ngoài dinh t.tướng. Trong đoạn video được đăng trên website của Chính phủ, Putin đã khéo léo nói rằng: “Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ cô ấy hơi khoe khoang khi nói rằng mình thông thạo tiếng Đức, Tây Ban Nha và Pháp, nhưng sự thật la cô ấy không nói quá chút nào”.


    Hai vợ chồng Putin kết hôn từ năm 1983 và có hai con gái.



    Khác với các chính trị gia khác trên thế giới, vợ chồng ông Putin thường ít cùng nhau xuất hiện trước công chúng, vì lịch làm việc của T.tướng rất dày” – phát ngôn viên Dmitry Peskov của ông Putin cho biết.


    Tuy nhiên, dư luận thì vẫn nghi ngờ rằng hai người đã bí mật ly hôn. Có nguồn tin còn cho rằng ông Putin chuẩn bị kết hôn cùng Alina Kabayeva, một vận động viên dụng cụ nổi tiếng và còn rất trẻ. Cuộc sống của gia đình Putin không được công khai trước dư luận nên tất cả chỉ là tin đồn.


    (VNN)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    B i ểu tình phản đối Putin tại Matxcơva

    Một cuộc b iểu tình hiếm hoi phản đối Vladimir Putin diễn ra tại trung tâm Matxcơva, yêu cầu T.tướng Nga từ chức.

    Gần 500 người b iểu tình thuộc cánh tả và các nhóm chống đối Kremlin đã tập trung tại quảng trường Pushkin kêu gọi Putin phải rời nhiệm sở. Họ tuyên bố đây chỉ là màn khởi động cho phong trào nhằm hạ bệ ông.

    Theo Telegraph, những người b iểu tình đã bắt đầu bằng một đơn khiếu nại trực tuyến đòi Putin từ chức vào đầu năm. Họ cho biết nhằm vào ông bởi ông là nhân vật chủ chốt trong hệ thống chính trị

    Garry Kasparov, cựu vô địch cờ vua thế giới, phát biểu rằng nạn tham nhũng lan tràn và tự do ngôn luận bị kìm hãm kể từ khi Putin lên lãnh đạo nước Nga vào năm 2000. Những băng rôn mang dòng chữ "Đả đảo Putin" được treo khắp quảng trường lịch sử trong khi cảnh sát chống bạo loạn đứng canh chừng.

    Những cuộc b iểu tình như vậy hiếm khi được phép xảy ra và thường bị các lực lượng an ninh phá vỡ. Nhưng cuộc b iểu tình hôm 23/10 đã diễn ra trong hòa bình và được cho phép tiến hành.

    Những người b iểu tình cũng kêu ca về các cuộc bầu cử. "Chẳng ai bầu họ cả".

    Cuộc b iểu tình diễn ra giữa những phỏng đoán rằng Putin sẽ tranh cử t.thống năm 2012.


    (VNE)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    T.Tướng V. Putin “đốt cháy lốp” siêu xe Công thức 1


    Ngày 7/11, T. tướng Vladimir Putin đã có màn trình diễn khá ngoạn mục khi đích thân ông được mời “test” thử một chiếc xe đua Công thức 1 tại một bãi thử ở khu vực Leningrad, tây bắc nước Nga.


    [​IMG]
    Ông Putin đã ngồi lái thử 1 chiếc trong 3 chiếc xế đua Công thức 1 chuyên dùng để tham gia 2 giải đấu Formula 1 Grand Prix và Công thức thanh niên và hiện đang được trưng bày tại Saint Petersburg trong 2 ngày 6 và 7/11.



    Đương kim T.tướng Nga đã chạy thử một chiếc “Formula 1” với tốc độ 149 dặm/giờ (tương đương 240km/giờ). Kỷ lục này có lẽ chưa một nguyên thủ quốc gia nào đạt được trên một chiếc siêu xe chuyên dùng cho các tay đua thứ thiệt.

    Trước khi chui vào ca bin điều khiển, T. tướng Nga đã nhận được sự hướng dẫn sơ qua cách điều khiển chiếc F1 siêu tốc này và ông thủ tướng đã làm được điều đó một cách dễ dàng.



    Ngồi trong ca bin điều khiển, Putin đội một chiếc mũ bảo hiểm chuyên dụng in biểu tượng của nước Nga vỹ đại.



    Màu vàng của chiếc xe đua khiến người ta nhớ lại hình ảnh chiếc xế Lada Kalina mà t.tướng đã từng sử dụng để lái dọc đường cao tốc Chita-Khabarovsk ở Viễn Đông vào đầu năm nay.


    Cách đây 1 tháng, T.tướng Nga Putin cũng đã tham dự một lễ ký kết đăng cai giải đua xe Công thức 1 tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen vào các năm 2014 và 2020.

  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]T.tướng Nga Putin học hát tiếng Anh[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong chương trình Talk show nổi tiếng của Larry King trên CNN, T.tướng Nga Vladimir Putin tiết lộ ông đã từng nỗ lực nâng cao trình độ tiếng Anh của mình thậm chí là tập hát các bài hát tiếng Anh.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Được biết, Larry King đã hỏi Putin đã bao giờ phát biểu trước công chúng bằng tiếng Anh hay chưa. Putin đã thẳng thắn trả lời rằng: “Trình độ tiếng Anh của tôi cực kỳ kém. Tôi phải hết sức thận trọng để không mắc sai lầm khi trò chuyện với anh”.

    Putin còn tiết lộ ông đang học một số bài hát tiếng Anh với giáo viên của mình. “Nó không giống việc học trên lớp mà giống như một trò chơi”-Ông nói một cách thích thú. Ngoài ra, Putin cũng hứa với Larry King rằng khi nào Larry King tới thăm Nga, nhất định ông sẽ dùng tiếng Anh để tiếp chuyện.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Năm 2007, tại phiên họp phiên họp toàn thể của Uỷ ban Olympic Quốc tế, Putin đã đọc bài diễn văn tiếng Anh vận động thành phố Sochi quyền đăng cai Thế vận hội Olympic mùa Đông 2014.


    [/FONT]
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Medvedev sẽ lãnh đạo một đ ả ng chính trị[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]

    T.thống Nga Dmitry Medvedev hôm 23/6 cho biết, ông mong muốn sẽ được dẫn dắt một đ ả ng chính trị trong tương lai.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong chuyến thăm hãng tin RIA Novosti ở thủ đô Moscow, khi được hỏi liệu ông có thể dẫn dắt một đ ả ng phái chính trị hay không, T.thống Medvedev đã trả lời: "Tôi nghĩ rằng, một t.thống có thể lãnh đạo bất kỳ đ ả ng nào đơn giản bởi vì ông ấy có kinh nghiệm. Một t.thống là một nhà chính khách đầy kinh nghiệm và bản lĩnh".[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]"Tôi có đang hướng tới mục tiêu dẫn dắt một đ ả ng nào đó hay không ư? Tôi xin trả lời với các bạn rằng, tôi không chỉ không bác bỏ khả năng đó mà tôi còn tin rằng, sớm hay muộn, việc tôi lãnh đạo một đ ả ng c.trị sẽ diễn ra. Còn về việc đ ả ng phái nào tôi sẽ lãnh đạo, cho phép tôi không trả lời câu hỏi này”, ông chủ điện Kremlin đã phát biểu như vậy.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Theo lời T.thống Medvedev, ông có thể dẫn dắt một đ ả ng đang tồn tại hoặc là một đ ả ng do ông sáng lập ra.

    [/FONT]
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-AU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Nga công bố video vụ mưu sát T.tướng Putin[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]


    [FONT=&quot]Kênh truyền hình Channel one (Nga) cho biết các nghi can, được cho là có liên hệ với thủ lĩnh phiến quân người Chechen, âm mưu sát hại ông Putin tại Moscow ngay sau cuộc bầu cử t. thống[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Đoạn video hiện dòng chữ cho thấy được quay vào ngày 4-2-2012, bắt đầu bằng cảnh lính đặc nhiệm Nga đã xông vào một căn nhà ở thành phố cảng Odessa thuộc Ukraine, phía bên ngoài tuyết phủ dày.[/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Sau đó đoạn video xuất hiện một kẻ được xác định là nghi can Adam Osmayev trong tình trạng ở trần, bị trói giật tay ra sau lưng. Tên này sau đó được giải vào trong trại giam với gương mặt bị bầm dập.

    Channel one còn phát hình ảnh nghi can khác được xác định là Ilya Pyanzin nói: "Họ nói với chúng tôi rằng trước tiên phải tới Odessa để học cách chế tạo bom. Sau đó, tại Mátxcơva, chúng tôi sẽ thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu thương mại, rồi sau đó sẽ ám sát Putin".[/FONT]

Chia sẻ trang này