1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài nét độc lạ chỉ có ở phố mua bán đồ cũ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phamtuanktdt, 23/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtuanktdt

    phamtuanktdt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    1
    Ở khu chợ ấy, có đủ các mặt hàng từ “thượng vàng hạ cám”, người đến đây mua, ko chỉ là người ít tiền, ham của phải chăng mà lại còn có cả người thích sưu tập đồ “độc”, giới chơi đồ cổ, giới thương gia, nghệ sỹ…. Còn không ít điều thú vị về những con phốmua ban do cu này nữa, hãy cùng tôi khám phá những điểm thú vị đấy nhé .
    [​IMG]
    Mua đồ cũ hỗ trợ tiết giảm tiền
    Xem thêm :thanh lý nội thất gia đình
    Chỉ mới tồn tại ko bao lâu trong lòng thủ đô nhộn nhịp, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 5-7 cây số, chợ nằm ngay chân cầu vượt Thăng Long thuộc địa phận xã Hải Bối - huyện Đông Anh . Chợ đc hình thành từ ý tưởng "tiết kiệm" của ông chủ Thưởng, vốn là một người làm DV chuyển nhà chuyên nghiệp, sau khi thấy nhiều hàng hóa của người dân vứt đi nhưng mà lại vẫn còn có khả năng sử dụng được, ông nghĩ với những đồ như vậy thì còn phù hợp với mong muốn của rất nhiều người, Chính vì lẽ đó ông đã mang về và hình thành nên chợ đồ cũ từ ấy .
    Chợ đồ cũ của ông Thưởng giờ đã phát triển thành một trong những cơ sở thân quen ko chỉ với những người có thu nhập thấp, mà ngay cả những người có thu nhập cao, thậm chí có cả những vị khách nước ngoài cũng tìm tới với chợ. Đơn giản tới đây họ có khả năng tha hồ chọn những đồ vật dù là nhỏ nhất, đến những vật dụng đắt tiền mà lại phù hợp với túi tiền cũng như chức năng kinh tế của mọi người. được một người các bạn miêu tả qua về chợ, trong vai một người khách tôi tìm đến chợ đồ cũ với mục đích vừa là để kiếm tìm nét độc đáo của chợ đồ cũ có một không hai này, vừa là để đích mục sở thị những sản phẩm hàng hóa mà người bạn tôi cho rằng " đồ tốt, giá rẻ". Bước vào cổng chợ, nhìn những đồ vật nằm ngổn ngang ngay phía ngoài thì chẳng ai nghĩ đó chính là cái chợ cả, mà theo cảm giác của tôi thì nó trông tương tự với một cái nhà kho hơn là giống một cái chợ. Dù vậy, lúc đi sâu vào trong chợ là một hình ảnh hoàn toàn khác so với phía bên ngoài, chợ đc phân chia ra 3 khu độc lập, một khu bày bán đồ nồi thất, đồ gỗ và đồ giả cổ, một khu bày bán đồ điện dân dụng, đồ gia dụng, và khu còn lại là xưởng tái chế .
    Tạo thương hiệu "chợ đồ cổ" từ có tiếng tăm và niềm tin
    "Chợ đồ cũ" Thưởng Hưởng đã vươn lên khẳng định là một khu chợ văn hóa là điểm đến ko chỉ của người dân Hà Thành, mà của cả người dân các tỉnh phụ cận, thậm chí cả những người nước ngoài cũng đền đây để tìm cho mình những đồ sử dụng thiết yếu. Để có được có tiếng tăm và niêm tin như vậy anh Nguyễn Văn Thưởng - Giám đốc công ty Thương mại và DV Thưởng Hưởng cho biết : "khách hàng tới đây có khả năng tự do lựa chọn sản phẩm hàng hóa nào mình ưng ý nhất để mua, giá bán lại hợp lý. Điều đặc biệt đó chính là lúc mua hàng rồi nếu có hỏng hóc gì đó thì đơn vị sẽ cử đội ngũ nhân viên tới tận nơi bảo trì, sửa chữa. Cùng với đó, khâu kiểm tra, lựa chọn và khắc phục lại một số lỗi của sản phẩm luôn được đề cao theo phương châm: "Chất lượng hàng hóa là nhãn hiệu của doanh nghiệp". tới chợ, khách hàng sẽ được hệ thống nhân viên giới thiệu từng gian hàng, từng khu vực sản phẩm theo mong muốn, các vai trò nổi bật và cả những khiếm khuyết của hàng hóa. Đặc biệt, khi mua sản phẩm về, nếu có vướng mắc, khách hàng có khả năng gửi trả lại công ty và đc hoàn trả lại toàn bộ số tiền" . Với sự đa dạng đa dạng mặt hàng, thu hút về giá bán và giá trị vật dụng, phong cách phục vụ văn minh, tiên tiến và chuyên nghiệp .

Chia sẻ trang này