1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn Đề Của YenNhi Mong Anh Chi Hãy Giúp Đỡ!!! ĐA TẠ_ĐA TẠ

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi yennhi_8tuoi, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yennhi_8tuoi

    yennhi_8tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vấn Đề Của YenNhi Mong Anh Chi Hãy Giúp Đỡ!!! ĐA TẠ_ĐA TẠ

    Chào các anh chị của diễn đàn!!
    Em là người mới nên còn xa lạ lắm.Anh chị nào đó cho em hỏi?
    Em vô tình tìm thấy trong nhà kho 1 cây đàn điện cũ,em đem ra định sửa lại chơi,lúc rã cây đàn ra thi có 2 vấn đề lớn gặp phải là:cây đàn không còn con ngựa để chằng 6 sợi dây đàn(phía thùng đàn,nên em muốn hỏi mấy anh chị làm sao để có con ngựa đó (chắc phải mua,mà không biết TPHCM thì chỗ nào bán linh kiện đàn điện nữa)(hoặc anh chị nào có dư để lại em con ngựa đó đi)
    Còn vấn đề thứ 2 la`:em kiểm tra mấy cái để thu tín hiệu âm thanh thành tín hiệu điện(em hỏng biết gọi bằng cái gì nữa) đã bị hư,không còn xài được,(vậy là phải mua rùi)...
    Vậy mong các anh chị tiền bối chỉ em chỗ mua linh kiện hoặc có dư để lại em cung được
    Chân thành cám ơn!!!!
  2. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp như bạn nói thì chắc là cây đàn đấy còn lại mỗi cái xác khô.
    -Các bộ phận thu đó người ta gọi là "bộ cảm ứng dao động", hoặc tiếng Anh gọi là Pick-up.
    -Bộ con ngựa dùng để chặn dây đàn thì ở guitar điện mỗi cái mỗi khác, rất khó có thể tìm thay nói chưa nhìn tận mắt. Vì có loại guitar điện có cần nhún và không có cần nhún khác nhau.
    -Trong trường hợp tồi tệ nhất là bạn phải đem ra tiệm nhờ người ta sửa thôi. Nhưng tốt hơn hết bạn nên post hình lên đây để mọi người cùng xem và tìm ra cách giải quyết.
    -Tôi có một lời khuyên chân thành với bạn là: nếu bạn muốn tập đàn nghiêm túc thì nên mua một cây khác (mới cũ thì tùy), chứ ôm mấy con đàn như thế thì có ngày tẩu hỏa nhập ma vì nó đấy.
    Chúc thành công
  3. yennhi_8tuoi

    yennhi_8tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên,
    Đúng như bạn nói nó chỉ là một cái xác khô thôi,nhưng mình muốn phục chế lại nó,để có cái mà chơi
    Thứ nhất mình muốn chính tay mình làm lại nó thì mới quý
    Thứ hai nếu mình có tiền thì không cần phải tốn công sửa nó làm gì.
    Mình xin giới thiệu xơ xơ:đàn mình thì chắc đời cũ lắm rùi(vì trông kiểu dáng rất là cũ),Tuy là đàn điện nhưng thùng rỗng(chứ không có đặc),Có 3 nút chỉnh,Cái Pickup gì đó thì có 4 cai đặt song song nhau.Nhưng lạ là ở đầu cần đàn chỗ có mấy cai nút tăng dây đàn thì mình thấy hơi khác:có tới 12 nút tăng dây đàn lận chứ không phải 6 như mấy cây đàn thường(À đàn mình không có cần nhún )
    Do mình cũng chưa từng thấy con ngựa của nó ra sao nữa nên thôi thì loại nào cũng được(miễn gắn vừa thôi)
    Mong mấy bạn,anh,chị giúp dùm
  4. yennhi_8tuoi

    yennhi_8tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai giúp em hết vậy?
  5. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong con ong, con này là con 12 dây kép. Tất là khi bắt dây thì sẽ có 6 cặp dây đi trùng nhau. Loại này chuyên dụng rồi. Tốt nhất bạn nên mua con khác. Hoặc nếu tiếc cúa thì đêm hỏi mấy ông ngoài hàng xem có chế lại được không, hoặc bán lại cho họ thì được bi nhiều xiền
    Thế thôi bạn ạ, chúc thành công

Chia sẻ trang này