1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề mạo từ trong tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi pth, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Qua những lời vàng chữ ngọc của bác ưu ái dàng riêng cho em, em đã ngộ ra rằng túi chữ của em còn lùn qué, nó không vừa với bác và hàm răng của bác. Em xí hổ qué...hé hé hé....
    Nếu bác đói quá, thì chịu khó đi bới chỗ khác để nhai tạm cho qua cơn đói bác ạ. Tuy nhiên, thời buổi thóc cao gạo kém, em đồ là sẽ có ít thằng đẻ ra cái gì tử tế vừa vặn với bác và hàm răng của bác. Cho nên, em khuyên bác khi bới chỗ khác thì cũng cứ nhẹ nhàng, bình tĩnh mà nhai. Thân bác là gái thành phố mà lị. Bác chẳng việc gì sợ thằng nào mà phải bới nhặng, rồi nhai loạn cả lên. Không kẻo, chỗ khác nó yếu tim, nó lại đẻ bậy bạ thì khổ thân hàm răng trăng hếu của bác....hé hé hé....
    Răng của bác mà rụng hết thì bác thành móm sều. Con gái thành phố mà móm sều thì xấu lém. Có khi không bằng cả dân nông thôn như em hay cái ông yeungon ấy chứ lị.....hị hị hị....
    Kính bác và hẹn bác đến Tết Congo. Bác nhớ bảo trọng, không cái ttvnol chỉ có mỗi một vật tài như bác mà để mất thì tiếc lém... hế hế hế....
    Em của bác.
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không (dám) trả lời thẳng vào vấn đề thì tức là người ta ngụ ý không biết. Người ta không dám nói thẳng ra là vì người ta nghĩ/tin là điều đó (tức cái sự không biết) nó làm tổn hại đến cái TÔI của người ta. Cái này Grice đã nói rõ. Flouting a maxim ấy mà!
    Chức năng chính của lưỡi là để hôn nhau!
    Chức năng chính tai là để ... đeo khuyên!
    Chức năng chính của cái mũi là để ... đeo kính và ... thọc vào chuyện của người khác!
  3. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lại đem cái TÔI ra đây để hù doạ.
    (A) Có những thứ trên đời có một chức năng chính, như cái nhà có chức năng chính là để ở, ngôn ngữ có chức năng chính là để truyền đạt thông tin, cái tai có chức năng chính là để nghe. (B) Có những thứ trên đời có hai hoặc ba chức năng chính, như cái lưỡi có những chức năng chính là để nói, để luồn thức ăn trong miệng, bên cạnh những chức năng phụ như hôn nhau. (C) Có những thứ trên đời có nhiều chức năng và mỗi chức năng có tầm quan trọng ngang nhau cho nên khó xác định chức năng chính phụ, như máy vi tính có thể dùng làm rất nhiều thứ.
    Không phải vì có những thứ thuộc (B) và thuộc (C) mà không thể có những thứ thuộc (A). Không phải vì cái lưỡi, cái tai có thể dùng làm nhiều việc mà ngôn ngữ cũng không được quyền có một chức năng trung tâm.
    Ngu quá.
  4. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ...Hị hị hị...tội nghiệp ông Roman Jakobson.
    Bó tay @
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá rồi! Viết như sau đây thì NGU thật!!! Đưọc cái là còn biết tự nhận ra cái NGU!!! Thế nên cũng không đến nỗi NGU đến mức thành đồ bỏ đi!!! Giữ lại làm chân vệ sinh điếu đóm!
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 12/06/2005
  6. yeungon2

    yeungon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thương thật mà!
  7. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ông Roman Jakobson nói gì bạn nhỉ ??????? Ông ta nói là sự truyền đạt dựa trên sơ đồ sau đây:
    context
    message
    sender ------> receiver
    channel
    code
    và còn nói là ngôn ngữ có 6 chức năng: là quy chiếu, siêu ngôn ngữ vân vân.... Tôi có nói gì ngược với ông ta đâu mà bạn thấy tội nghiệp cho ông ta. Không hiểu ông Jakobson trên trời có thấy tội nghiệp cho bạn không nhỉ ????????????? Bó chân !!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tại sao ngôn ngữ không có một chức năng chính nào cả ?????? Ông bạn bảo ngôn ngữ không có chức năng chính mà không bảo tại sao, lại dẫn dụ cái lưỡi với chả cái môi.
    À mà nếu ông bạn muốn, tôi cũng tự nhận mình là NGU luôn cho khoẻ. Ai đó đã nói, người trí phải hoà quyện vào cái ngu dốt xung quanh mình nếu muốn sống sót.
  9. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện tôi copy vào đây luôn một đoạn về Jakobson, đăng trên Wikipedia:
    Jakobson was born to a well-to-do family in Russia, where he developed a fascination with language at a very young age. As a student he was a leading figure of the Moscow Linguistic Circle and took part in Moscow''s active world of avant-garde art and poetry. The linguistics of the time was overwhelming neogrammarian and insisted that the only scientific study of language was to study the history and development of words across time. Jakobson, on the other hand, had come into contact with the work of Ferdinand de Saussure, and developed an approach focused on the way in which language''s structure served its basic function - to communicate information between speakers.
    Mở to con mắt ra mà đọc đi dốt nát ạ.
  10. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, tôi thiết nghĩ bạn không cần phải gào lên như một con thú bị đâm thương để che dấu những rối loạn trong tâm như vậy. Tôi thấy đáng thương thay cho bạn đấy.
    Tiếp đến, không phải vì thấy mình bé nhỏ, mà hễ cứ vớ được cái gì là nhai ngay. Winkipédia chỉ là một thứ mì ăn liền dành cho những kẻ lười biếng trong sân chơi của ngôn ngữ. Nếu muốn đi đến tận cùng của vấn đề thì hãy dũng cảm đọc Roman Jacobson xem ông ta trình bày vấn đề chức năng ngôn ngữ thế nào. Nếu có trình độ nữa thì hãy thử đọc thêm Noam Chomsky xem cách ông ta phê phán những thói nghĩ cho rằng quy chiếu là chức năng chính của ngôn ngữ. Đấy chỉ là hai gợi ý nhỏ để cho bạn ngộ rằng không phải mình nghĩ thế giới nó thế nào thì nó sẽ thành thế ấy đâu.
    Hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại những người thô thiển với đồng loại như bạn. Mong bạn hiểu vậy.

Chia sẻ trang này