1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề nghiên cứu của hệ thống điện. Đường dây 500 kV

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi duongquangvinh, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề nghiên cứu của hệ thống điện. Đường dây 500 kV

    Sao không thấy ai nói gì vệ hệ thống truyền tải điện nhỉ? Một vấn đề rất lớn đấy chứ. Tôi xin đưa ra một chủ đề để thảo luận. Có ai đã nghiên cứu về quá điện áp trên đường dây 500 kV thao tác và không tải chưa. Bài toán đặt ra là khi đổi hướng truyền tải từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc, phân bố điện áp trên đường dây, chỉnh định rơle ở các trạm.v.v...

    Một hiện tượng xảy ra đối với đường dây tải điện cao áp khi không tải là điện áp cuối đường dây có thể tăng cao quá mức chịu đựng của cách điện do điện dung phân bố trên đường dây gây ra. Với đường dây 110 - 220 kV có chiều dài không lớn (khoảng 100 km) thì quá điện áp này không lớn. Tuy nhiên với đường dây dài (khoảng 300 km), điện áp cao (500 kV) như ở nước ta thì quá điện áp này là đáng kể. Đặc biệt đường dây 500 kV nước ta dài 1500 km, đúng 1/4 bước sóng là khoảng cách nguy hiểm nhât, theo ly thuyết, bỏ qua tổn thất thì điện áp tiến đên vô cùng. Dĩ nhiên như chúng ta biêt thực tế đường dây 500 kV được chia ra làm 4 đoạn với các trạm : Hoà Bình - Hà Tĩnh, Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Đà Năng - Plâycu, Plâycu - Phú Lâm. Đồng thwòi được đặt tụ bù dọc và kháng bù ngang để điều chỉnh điện áp.và chế độ hoạt động. Vấn đề này được đặt ra không hề mới mẻ vì đã được giải quyêt. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhiều thú vị. Mọi người cùng tham gia và rất mong nhận được sự giải thich chính xác từ những người thiết kế.
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cho tớ hỏi một cái: tại sao mình không dùng đường dây 500kV có sẵn để chuyển điện từ Nam ra Bắc mà lại phải xây dựng mạch 2 làm gì cho nó tốn kém ra nhỉ?
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cho tớ hỏi một cái: tại sao mình không dùng đường dây 500kV có sẵn để chuyển điện từ Nam ra Bắc mà lại phải xây dựng mạch 2 làm gì cho nó tốn kém ra nhỉ?
  4. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Với mỗi một cấp điện áp có một công suất tải điện tự nhiên nhất định. Công suất này liên quan đến độ ổn định của đường dây. Đường dây 110 kV có công suất tự nhiên là 30 MW, 220 kV có CS tự nhiên là 120 MW, đường dây 500 kV có công suất tự nhiên là 800 MW.
    Với đường dây mạch một được thiết kế gồm 4 trạm trên toàn tuyến như đã nói ở trên. Tổ máy biến áp tự ngẫu 500/220/35 kV gồm 3 máy một pha với công suất tổng 450 MVA được chọn ioóng nhau cho tất cả các trạm Hoà Bình (2), Phú Lâm (2) và Đà Nẵng (1). Như vậy, đường dây mạch 1 chỉ có khả năng trền tải với công suất tương ứng (900 MVA) và có khả năng quá tải trong thời gian ngắn. Điện năng được tải trên đường dây 500 kV đến trạm Hoà Bình rồi tdùng các đường dây 220 kV đưa điện đến Ninh Bình (2 lộ) Chèm (1 lộ) Hà Đông (2 lộ).
    Như đã trình bày ở trên, với một cấp điện áp chỉ có thể truyền tải một công suất nhất định. Do đó việc cần thiết xây dựng 2 mạch đường dây 500 kV có các tác dụng: tăng độ tin cậy , tăng công suất truyền tải.
    Ngoài ra, với một đường dây quan trọng như đường dây 500 kV thì hiển nhiên là cần 2 mạch. Nếu các bạn để ý, các ban sẽ nhìn thấy trên cách cột điện 110 - 220 kV thậm chí cấp điện áp trung thế cũng được truyền tải bằng đường dây 2 mạch để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.
    Hiện nay đường dây 500 kV mạch 1đã đầy tải. Đường dây 500 kV mới thi công đến trạm Hà Tĩnh. Mạch 2 mới chỉ đưa dòng điện đến các tình Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá bằng đường dây 220 kV.

    Tài liệu tham khảo
    Bảo vệ các hệ thống điện - GS.VS. Trần Đình Long
    Thông tin báo chi.
  5. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Với mỗi một cấp điện áp có một công suất tải điện tự nhiên nhất định. Công suất này liên quan đến độ ổn định của đường dây. Đường dây 110 kV có công suất tự nhiên là 30 MW, 220 kV có CS tự nhiên là 120 MW, đường dây 500 kV có công suất tự nhiên là 800 MW.
    Với đường dây mạch một được thiết kế gồm 4 trạm trên toàn tuyến như đã nói ở trên. Tổ máy biến áp tự ngẫu 500/220/35 kV gồm 3 máy một pha với công suất tổng 450 MVA được chọn ioóng nhau cho tất cả các trạm Hoà Bình (2), Phú Lâm (2) và Đà Nẵng (1). Như vậy, đường dây mạch 1 chỉ có khả năng trền tải với công suất tương ứng (900 MVA) và có khả năng quá tải trong thời gian ngắn. Điện năng được tải trên đường dây 500 kV đến trạm Hoà Bình rồi tdùng các đường dây 220 kV đưa điện đến Ninh Bình (2 lộ) Chèm (1 lộ) Hà Đông (2 lộ).
    Như đã trình bày ở trên, với một cấp điện áp chỉ có thể truyền tải một công suất nhất định. Do đó việc cần thiết xây dựng 2 mạch đường dây 500 kV có các tác dụng: tăng độ tin cậy , tăng công suất truyền tải.
    Ngoài ra, với một đường dây quan trọng như đường dây 500 kV thì hiển nhiên là cần 2 mạch. Nếu các bạn để ý, các ban sẽ nhìn thấy trên cách cột điện 110 - 220 kV thậm chí cấp điện áp trung thế cũng được truyền tải bằng đường dây 2 mạch để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.
    Hiện nay đường dây 500 kV mạch 1đã đầy tải. Đường dây 500 kV mới thi công đến trạm Hà Tĩnh. Mạch 2 mới chỉ đưa dòng điện đến các tình Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá bằng đường dây 220 kV.

    Tài liệu tham khảo
    Bảo vệ các hệ thống điện - GS.VS. Trần Đình Long
    Thông tin báo chi.
  6. fatman404

    fatman404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác quangvinh nói đấy. Công suất tự nhiên của đường dây 500 chỉ vào khoảng 800M. Mà hiện nay phần Miền Bắc của mạch 1 đã trong tình trạng quá tải lâu rồi. Chính vì vậy mà phải làm thêm nhát nữa để có điện cho anh em ngoài Bắc vào net chứ Nhưng mà đến khi HN được dùng điện từ mạch 2 thì cũng còn phải đợi vài tháng nữa. Nhanh thì đến tháng cuối tháng 7 EVN mới đóng mạch 2 đến Thường Tín.
  7. fatman404

    fatman404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác quangvinh nói đấy. Công suất tự nhiên của đường dây 500 chỉ vào khoảng 800M. Mà hiện nay phần Miền Bắc của mạch 1 đã trong tình trạng quá tải lâu rồi. Chính vì vậy mà phải làm thêm nhát nữa để có điện cho anh em ngoài Bắc vào net chứ Nhưng mà đến khi HN được dùng điện từ mạch 2 thì cũng còn phải đợi vài tháng nữa. Nhanh thì đến tháng cuối tháng 7 EVN mới đóng mạch 2 đến Thường Tín.
  8. lehaidng

    lehaidng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Các bác làm ơn cho tui hỏi chút, cái "công suất tự nhiên" là gì vậy? Tại sao đường dây 500kV có công suất tự nhiên là 800MVA? Cái này liên quan đến độ dự trữ ổn định à? Tui thấy sau khi nâng cấp mạch 1 Pleiku - Đà Nẵng từ 1000 lên 2000A thì đường dây này liên tục mang tải trên 900MW (MW chứ không phải MVA đâu nha).
    Còn cái này nữa, hồi xưa học người ta nói đối với đường dây mạch kép thì khi một mạch bị sự cố, mạch còn lại phải tải được công suất của mạch bị sự cố đó. Vậy tại sao đường dây Pleiku - Dốc Sỏi chỉ là 1000A?
    Thôi hỏi nhiêu đó thôi, hôm khác lại tiếp. Chúc các bác may mắn.
    P/S: hình như bác Dương Quang Vinh đang công tác ở A0 à, sao bác rành HTĐ VN thế?
  9. lehaidng

    lehaidng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Các bác làm ơn cho tui hỏi chút, cái "công suất tự nhiên" là gì vậy? Tại sao đường dây 500kV có công suất tự nhiên là 800MVA? Cái này liên quan đến độ dự trữ ổn định à? Tui thấy sau khi nâng cấp mạch 1 Pleiku - Đà Nẵng từ 1000 lên 2000A thì đường dây này liên tục mang tải trên 900MW (MW chứ không phải MVA đâu nha).
    Còn cái này nữa, hồi xưa học người ta nói đối với đường dây mạch kép thì khi một mạch bị sự cố, mạch còn lại phải tải được công suất của mạch bị sự cố đó. Vậy tại sao đường dây Pleiku - Dốc Sỏi chỉ là 1000A?
    Thôi hỏi nhiêu đó thôi, hôm khác lại tiếp. Chúc các bác may mắn.
    P/S: hình như bác Dương Quang Vinh đang công tác ở A0 à, sao bác rành HTĐ VN thế?
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bác Dương Quang Vinh nghe chừng là chuyên gia về điện. Bác có bản đồ của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình thì tải lên cho mọi người cùng xem với. Mấy ngày nay ở HN tình hình điện đóm căng thằng, đài báo TV nói nhiều mà em vẫn chẳng hiểu gì cả. Cơ chế hồ Hoà Bình tích nước như thế nào, lúc nào thì dùng để phát điện, lúc nào dùng để điều tiết lũ hoặc xả nước chống hạn?

Chia sẻ trang này