1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề nghiên cứu của hệ thống điện. Đường dây 500 kV

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi duongquangvinh, 16/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehaidng

    lehaidng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Này các bác, có bác nào nghiên cứu rơ le đóng lặp lại LFAA102 không? Tui có tài liệu nhưng sơ sài quá không đủ làm, bác nào có tài liệu gì liên quan hay kinh nghiệm gì post lên cho anh em học hỏi với.
    Chào, chúc sức khoẻ và 01 weekend vui vẻ.
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bác lehaidng học đo lường à.
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bác lehaidng học đo lường à.
  4. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Bác duongquangvinh này, phân pha trên đường dây dẫn điện ngoài lý do corona còn lý do nào khác ko bác?
    Hoi tò mò tí, bác chắc có làm trong ngành điện. Thấy bác viết bài hay quá.
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Bác duongquangvinh này, phân pha trên đường dây dẫn điện ngoài lý do corona còn lý do nào khác ko bác?
    Hoi tò mò tí, bác chắc có làm trong ngành điện. Thấy bác viết bài hay quá.
  6. karl

    karl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa hoc đại cương em cũng được học điện đóm nhưng giờ quên tịt hết cả.
  7. karl

    karl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa hoc đại cương em cũng được học điện đóm nhưng giờ quên tịt hết cả.
  8. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Đường dây tải điện cao thế ngoài thoả mãn các điều kiện về dòng điện làm việc, dòng điện khi sự cố (với đường dây 2 mạch, mạch còn lại phải tải đưọc dòng của đường dây còn lại). Tiết diện dây đưọc lựa chọn thèo điều kiện kinh tế:
    F = I / j
    với: F: tiết diện dây dẫn
    I: Cường độ dòng điện
    j: mật độ dòng điện kinh tế.
    Theo các tài liệu của Nga, j được lựa chọn theo thời gian làm việc lớn nhất (Tmax)
    Ví dụ: Với dây nhôm lõi thép, Tmax = 5000 h/năm: j = 1,1 A/mm2.

    Tuy nhiên còn một điều kiện nữa phải thoả mãn là phóng điện vầng quang. Phóng điện vầng quang phụ thuộc bán kính của dây dẫn hay chính là tiết diện. Với đường dây 110 kV, tiết diện phải lớn hơn 70 mm2, với 220 kV, tiết diện phải lớn hơn 240 mm2. Điều kiện này rất dễ đạt được với đường dây 220 kV
    Tuy nhiên, phân pha có hai lý do sau:
    a. Dòng điện trên đường dây siêu cao áp rất lớn: đường dây 500 kV có I = 1000 A tính theo công suất tự nhiên 900 MW, đường dây 220 kV có I = 300 A tính theo công suất tự nhiên 120 MW, nhưng trong thực tế cấc đường dây 220 kV có thể tải nhiều hơn và có dòng điện cỡ 500 A. Dây dẫn cho đường dây này có tiết diện rất lơn, cho đường dây 500 kV cỡ 1000 - 1200 mm2. Sản xuất dây dẫn tiết diện lớn và thi công lắp đặt chúng gặp rất nhiều khó kănh. Vì thế người ta dùng dây phân pha.
    b. Nhưng lý do chính đề phân pha là: xung quanh dây dẫn khi vận hành xuất hiện điện trường với cường độ rất cao. Điện trường này sinh ra hồ quang do đó dẫn đên tốn thất công suất và điện năng rất lớn, dồng thời gây nhiễu vô tuyến cao.
    Tổn thất vầng quang xảy ra khi cường độ điện trường vượt qua ngưỡng nhất định, gây ion hoá không khí xung quanh dây dẫn. Hiện tượng này gây tiếng ồn và phát sáng, do đó có tên gọi là vầng quang.
    Đối với dây dẫn sạch và khô thì cường độ điện trường gây ra hồ quang vào khoảng 30 kV/cm. Giá trị này phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khi ẩm ướt vầng quang xuất hiện ở điện trường thấp hơn.
    Cường độ điện trường cho phép lớn nhất trên bề mặt dây dẫn khoảng 25 - 27 kV/cm. Do đó, để đạt được cường độ điện trường như thế này, người ta phải phân pha dây dẫn.
    Có một điều chú ý rằng, với đường dây 500 kV trở lên, người ta không chọn dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế vì những hạn chế về tổn thất vầng quang và nhiễu vô tuyến. Tiết diện dây dân tối thiểu cho điện áp 500 kV là 900 mm2,
    Như vậy, tóm lại phân pha sẽ được hai cái lợiL
    Do tiết diện đường dây lớn, phân pha sẽ dễ thi công lăp đặt và tăng được khả năng tải vơi các đường dây 220 kV.
    Giảm được cường độ điện trường trê bề mặt dây dân - hạn chế được tổn thất vầng quang.
    Dĩ nhiên nếu phân pha áp dụng cho đường dây 110 kV thì lại trở nên phức tạp hơn và không cần thiết.

    Ngoài ra không chỉ có hạn chế phóng điện vầng quang bằng cách phân pha dây dẫn, người ta còn dùng các vòng cân bằng thế được lắp đặt ở đầu các chuỗi sứ nhằm phân bố điều điện áp rên từng bát sứ cách điện và hạn chế phóng điện tại đầu chuỗi sứ.

    Còn một khái niệm nữa không liên quan đến phân pha nhưng lại bì nhẫm lẫn là "đảo pha" dây dẫn. Vấn đề này sẽ được nói sau. Hi vọng sẽ có nhiều người đóng góp. Mình sắp nói hết chữ trọng "bụng" rồi. Đề nghị mọi người tham gia cùng.
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Đường dây tải điện cao thế ngoài thoả mãn các điều kiện về dòng điện làm việc, dòng điện khi sự cố (với đường dây 2 mạch, mạch còn lại phải tải đưọc dòng của đường dây còn lại). Tiết diện dây đưọc lựa chọn thèo điều kiện kinh tế:
    F = I / j
    với: F: tiết diện dây dẫn
    I: Cường độ dòng điện
    j: mật độ dòng điện kinh tế.
    Theo các tài liệu của Nga, j được lựa chọn theo thời gian làm việc lớn nhất (Tmax)
    Ví dụ: Với dây nhôm lõi thép, Tmax = 5000 h/năm: j = 1,1 A/mm2.

    Tuy nhiên còn một điều kiện nữa phải thoả mãn là phóng điện vầng quang. Phóng điện vầng quang phụ thuộc bán kính của dây dẫn hay chính là tiết diện. Với đường dây 110 kV, tiết diện phải lớn hơn 70 mm2, với 220 kV, tiết diện phải lớn hơn 240 mm2. Điều kiện này rất dễ đạt được với đường dây 220 kV
    Tuy nhiên, phân pha có hai lý do sau:
    a. Dòng điện trên đường dây siêu cao áp rất lớn: đường dây 500 kV có I = 1000 A tính theo công suất tự nhiên 900 MW, đường dây 220 kV có I = 300 A tính theo công suất tự nhiên 120 MW, nhưng trong thực tế cấc đường dây 220 kV có thể tải nhiều hơn và có dòng điện cỡ 500 A. Dây dẫn cho đường dây này có tiết diện rất lơn, cho đường dây 500 kV cỡ 1000 - 1200 mm2. Sản xuất dây dẫn tiết diện lớn và thi công lắp đặt chúng gặp rất nhiều khó kănh. Vì thế người ta dùng dây phân pha.
    b. Nhưng lý do chính đề phân pha là: xung quanh dây dẫn khi vận hành xuất hiện điện trường với cường độ rất cao. Điện trường này sinh ra hồ quang do đó dẫn đên tốn thất công suất và điện năng rất lớn, dồng thời gây nhiễu vô tuyến cao.
    Tổn thất vầng quang xảy ra khi cường độ điện trường vượt qua ngưỡng nhất định, gây ion hoá không khí xung quanh dây dẫn. Hiện tượng này gây tiếng ồn và phát sáng, do đó có tên gọi là vầng quang.
    Đối với dây dẫn sạch và khô thì cường độ điện trường gây ra hồ quang vào khoảng 30 kV/cm. Giá trị này phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khi ẩm ướt vầng quang xuất hiện ở điện trường thấp hơn.
    Cường độ điện trường cho phép lớn nhất trên bề mặt dây dẫn khoảng 25 - 27 kV/cm. Do đó, để đạt được cường độ điện trường như thế này, người ta phải phân pha dây dẫn.
    Có một điều chú ý rằng, với đường dây 500 kV trở lên, người ta không chọn dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế vì những hạn chế về tổn thất vầng quang và nhiễu vô tuyến. Tiết diện dây dân tối thiểu cho điện áp 500 kV là 900 mm2,
    Như vậy, tóm lại phân pha sẽ được hai cái lợiL
    Do tiết diện đường dây lớn, phân pha sẽ dễ thi công lăp đặt và tăng được khả năng tải vơi các đường dây 220 kV.
    Giảm được cường độ điện trường trê bề mặt dây dân - hạn chế được tổn thất vầng quang.
    Dĩ nhiên nếu phân pha áp dụng cho đường dây 110 kV thì lại trở nên phức tạp hơn và không cần thiết.

    Ngoài ra không chỉ có hạn chế phóng điện vầng quang bằng cách phân pha dây dẫn, người ta còn dùng các vòng cân bằng thế được lắp đặt ở đầu các chuỗi sứ nhằm phân bố điều điện áp rên từng bát sứ cách điện và hạn chế phóng điện tại đầu chuỗi sứ.

    Còn một khái niệm nữa không liên quan đến phân pha nhưng lại bì nhẫm lẫn là "đảo pha" dây dẫn. Vấn đề này sẽ được nói sau. Hi vọng sẽ có nhiều người đóng góp. Mình sắp nói hết chữ trọng "bụng" rồi. Đề nghị mọi người tham gia cùng.
  10. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại có một topic rôm rả về điện nặng. Bạn Vinh tiếp tục phổ biến kiến thức nhé. Tớ ra trường lâu, nhiều cái bắt đầu quên rồi, đọc topic này tìm lại được nhiều điều rất thú vị.
    Tự dưng viết đến đây lại bị gọi đi. Có câu hỏi này cũng thú vị này: hiện nay miền nam có đủ điện để đưa ra cho miền Bắc, nhưng cty Điện lực VN không đủ cơ sở vật chất để thực hiện, Các bạn có biết cụ thể vì sao không?
    Hẹn sẽ quay lại sau

Chia sẻ trang này