1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề sinh học- Thắc mắc biết hỏi ai?

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi ti9_037, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huta85

    huta85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Tại sao tóc có nhiều màu sắc như vậy nhỉ?
  2. huta85

    huta85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Tại sao tóc có nhiều màu sắc như vậy nhỉ?
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay đó. Thủ phạm "nhuộm" màu tóc (cũng như màu mắt và màu da) chính là một loại "Sunsilk Color" tự nhiên tên là melanin. Các hạt melanin nằm trong sợi tóc và được sản xuất bởi các tế bào melanocyte nằm ở lỗ chân tóc. Melanin gồm 2 loại: eumelanin là chất nhuộm sẫm có nhiều trong tóc đen và nâu, còn pheomelanin là chất nhuộm sáng hơn có nhiều trong tóc đỏ và vàng. Tóc người chứa một hỗn hợp của 2 loại trên, càng nhiều eumelanin màu tóc càng tối và ngược lại. Mỗi người có màu tóc khác nhau là do có tỉ lệ khác nhau giữa 2 loại melanin, tùy theo gen và chủng tộc, thậm chí tỉ lệ cũng không đều trên đầu một người. Việc sản xuất eumelanin là nhờ một enzim đặc biệt, enzim này càng mạnh thì eumelanin càng nhiều và tóc càng đậm. Còn pheolamin được tạo ra nhờ một phản ứng "ăn theo" quá trình sản xuất eumelamin. Phản ứng này càng mạnh càng tạo nhiều pheolamin và màu tóc càng nhạt.
    Ngoài ra, lượng melanin càng ít, màu tóc càng trắng. Tóc bạc (tuổi già) là do melanocyte lão hóa và giảm "sản lượng" melanin (nhưng phân bố không đều trên đầu người, chỗ đậm chỗ nhạt, nên ta mới gọi là "tóc muối tiêu"). Tóc bạc nhanh (trước tuổi) có thể là do một quá trình chọn lọc loại bớt tóc màu khi trên đầu có một số sợi tóc bạc (chính vì vậy tóc bạc càng nhổ càng đỡ mọc). Còn chuyện tóc bạc do lo nghĩ nhiều thì chưa được chứng minh, nhưng nếu bảo bạc sau một đêm suy nghĩ thì không thể nhanh như vậy được.
    Một yếu tố khác quyết định màu tóc là mật độ melanin phân bố trong sợi tóc. Tóc đen là do có rất nhiều eumelanin và mật độ cao. Tóc nâu có mật độ eumelanin thấp hơn. Tóc vàng có mật độ rất thấp. Còn tóc đỏ thì có mật độ pheomelanin rất cao.
    Đường kính sợi tóc có phụ thuộc vào màu tóc: tóc đen có đường kính lớn hơn các loại khác. Nhưng việc màu tóc có ảnh hưởng đến sức khỏe thì là quan niệm sai lầm.
    Lung Tung Beng
    German & Brazil to the final!
  4. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay đó. Thủ phạm "nhuộm" màu tóc (cũng như màu mắt và màu da) chính là một loại "Sunsilk Color" tự nhiên tên là melanin. Các hạt melanin nằm trong sợi tóc và được sản xuất bởi các tế bào melanocyte nằm ở lỗ chân tóc. Melanin gồm 2 loại: eumelanin là chất nhuộm sẫm có nhiều trong tóc đen và nâu, còn pheomelanin là chất nhuộm sáng hơn có nhiều trong tóc đỏ và vàng. Tóc người chứa một hỗn hợp của 2 loại trên, càng nhiều eumelanin màu tóc càng tối và ngược lại. Mỗi người có màu tóc khác nhau là do có tỉ lệ khác nhau giữa 2 loại melanin, tùy theo gen và chủng tộc, thậm chí tỉ lệ cũng không đều trên đầu một người. Việc sản xuất eumelanin là nhờ một enzim đặc biệt, enzim này càng mạnh thì eumelanin càng nhiều và tóc càng đậm. Còn pheolamin được tạo ra nhờ một phản ứng "ăn theo" quá trình sản xuất eumelamin. Phản ứng này càng mạnh càng tạo nhiều pheolamin và màu tóc càng nhạt.
    Ngoài ra, lượng melanin càng ít, màu tóc càng trắng. Tóc bạc (tuổi già) là do melanocyte lão hóa và giảm "sản lượng" melanin (nhưng phân bố không đều trên đầu người, chỗ đậm chỗ nhạt, nên ta mới gọi là "tóc muối tiêu"). Tóc bạc nhanh (trước tuổi) có thể là do một quá trình chọn lọc loại bớt tóc màu khi trên đầu có một số sợi tóc bạc (chính vì vậy tóc bạc càng nhổ càng đỡ mọc). Còn chuyện tóc bạc do lo nghĩ nhiều thì chưa được chứng minh, nhưng nếu bảo bạc sau một đêm suy nghĩ thì không thể nhanh như vậy được.
    Một yếu tố khác quyết định màu tóc là mật độ melanin phân bố trong sợi tóc. Tóc đen là do có rất nhiều eumelanin và mật độ cao. Tóc nâu có mật độ eumelanin thấp hơn. Tóc vàng có mật độ rất thấp. Còn tóc đỏ thì có mật độ pheomelanin rất cao.
    Đường kính sợi tóc có phụ thuộc vào màu tóc: tóc đen có đường kính lớn hơn các loại khác. Nhưng việc màu tóc có ảnh hưởng đến sức khỏe thì là quan niệm sai lầm.
    Lung Tung Beng
    German & Brazil to the final!
  5. huta85

    huta85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế độ dài,màu sắc,tốc độ phát triển và độ dày của tóc có phản ánh sức khoẻ cua con người không? Có phải tóc dài gây đau đầu không?
  6. huta85

    huta85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế độ dài,màu sắc,tốc độ phát triển và độ dày của tóc có phản ánh sức khoẻ cua con người không? Có phải tóc dài gây đau đầu không?
  7. atp_hnm

    atp_hnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cá bác ơi! Cơ chế điều hoà ở tế bào người như thế nào nhỉ?
  8. atp_hnm

    atp_hnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cá bác ơi! Cơ chế điều hoà ở tế bào người như thế nào nhỉ?
  9. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi cái này một chút nhé :
    Có phải người ta căn ức vào độ lớn của NST để đánh thứ tự NST không ạ ? NST lớn nhất thì là NST số 1 , NST lớn thứ 2 thì là NST số 2 ..... , NST giới tính luôn đứng cuối cùng . Đấy là thầy giáo em dạy thế . Nhưng mà sao em nghe nói là người ta đã giải mã được NST số 20 là NST lớn nhất của người cơ mà . Vậy nếu không phải căn cứ vào kích thước NST thì người ta dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh số bộ NST vậy ????
    Câu thứ 2 : Có phải là không thể dựa vào kích thuớc của NST hay độ lớn của hệ gen để xét về mức độ tiến hoá của loài không ạ ?

    Các bác cho em hỏi thêm câu nữa nhé :
    Hô hấp yếm khí và Lên Men có phải là 1 không ạ ? Nếu không phải thì thực chất 2 quá trình này khác nhau ở đâu ạ ?

    KHÔNG BAO GIỜ QUÊN BẠN TRINATY , BẠN LUÔN Ở BÊN TÔI .
    Được Milou sửa vào 02:45 ngày 18/06/2003
  10. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi cái này một chút nhé :
    Có phải người ta căn ức vào độ lớn của NST để đánh thứ tự NST không ạ ? NST lớn nhất thì là NST số 1 , NST lớn thứ 2 thì là NST số 2 ..... , NST giới tính luôn đứng cuối cùng . Đấy là thầy giáo em dạy thế . Nhưng mà sao em nghe nói là người ta đã giải mã được NST số 20 là NST lớn nhất của người cơ mà . Vậy nếu không phải căn cứ vào kích thước NST thì người ta dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh số bộ NST vậy ????
    Câu thứ 2 : Có phải là không thể dựa vào kích thuớc của NST hay độ lớn của hệ gen để xét về mức độ tiến hoá của loài không ạ ?

    Các bác cho em hỏi thêm câu nữa nhé :
    Hô hấp yếm khí và Lên Men có phải là 1 không ạ ? Nếu không phải thì thực chất 2 quá trình này khác nhau ở đâu ạ ?

    KHÔNG BAO GIỜ QUÊN BẠN TRINATY , BẠN LUÔN Ở BÊN TÔI .
    Được Milou sửa vào 02:45 ngày 18/06/2003

Chia sẻ trang này