1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề sinh học- Thắc mắc biết hỏi ai?

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi ti9_037, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người ta đánh số các NST người dựa vào độ lớn của nó đó bạn ạ, hãy xem hình minh họa nhé.
    Theo mình thì đúng là không thể dựa vào kích thước hay độ lớn của hệ gene để xác định mức độ tiến hóa được. Thường để xác định mức độ tiến hóa người ta dựa vào gene mã hóa cho tiểu phần nhỏ (16S thì phải) của ribosome.
    Hô hấp yếm khí và lên men đúng là hai quá trình hoàn toàn khác nhau.
    Vì vấn đề này lâu không coi lại sách vở nên mình không chắc lắm, nhưng hô hấp là quá trình tạo năng lượng cho tế bào, nếu là háo khí thì điện tử do oxi cung cấp, nếu là kị khí thì do các chất khác cung cấp. Còn lên men là quá trình xảy ra ở vi khuẩn khi môi trường có tác chất thích hợp, nó sẽ dùng tác chất này để làm chất nhận điện tử cuối cùng, ví dụ như nó dùng ethanol làm chất nhận điện tử và tạo thành acetic acid.
    Hi vọng mình không có sai sót gì về mớ kiến thức này, chúc bạn vui.
    Everything has two sides or more.
  2. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người ta đánh số các NST người dựa vào độ lớn của nó đó bạn ạ, hãy xem hình minh họa nhé.
    Theo mình thì đúng là không thể dựa vào kích thước hay độ lớn của hệ gene để xác định mức độ tiến hóa được. Thường để xác định mức độ tiến hóa người ta dựa vào gene mã hóa cho tiểu phần nhỏ (16S thì phải) của ribosome.
    Hô hấp yếm khí và lên men đúng là hai quá trình hoàn toàn khác nhau.
    Vì vấn đề này lâu không coi lại sách vở nên mình không chắc lắm, nhưng hô hấp là quá trình tạo năng lượng cho tế bào, nếu là háo khí thì điện tử do oxi cung cấp, nếu là kị khí thì do các chất khác cung cấp. Còn lên men là quá trình xảy ra ở vi khuẩn khi môi trường có tác chất thích hợp, nó sẽ dùng tác chất này để làm chất nhận điện tử cuối cùng, ví dụ như nó dùng ethanol làm chất nhận điện tử và tạo thành acetic acid.
    Hi vọng mình không có sai sót gì về mớ kiến thức này, chúc bạn vui.
    Everything has two sides or more.
  3. IamWhoIam

    IamWhoIam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hinh nhu bạn hoi lầm lẫn mot chút. Vi khuẩn làm ra ethanol từ chất đường, không phải dùng ethanol dể tạo ra acetic acid. Acetic acid la thành phần chính của giấm.
    Trong cơ thể con nguòi thì tiến trình lên men sẽ làm ra lactic acid từ chất đường.
    Hy vọng giúp được bạn.
  4. IamWhoIam

    IamWhoIam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hinh nhu bạn hoi lầm lẫn mot chút. Vi khuẩn làm ra ethanol từ chất đường, không phải dùng ethanol dể tạo ra acetic acid. Acetic acid la thành phần chính của giấm.
    Trong cơ thể con nguòi thì tiến trình lên men sẽ làm ra lactic acid từ chất đường.
    Hy vọng giúp được bạn.
  5. allright

    allright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung phần của weirdhobbit
    Để xác định mức độ tiến hoá của loài thì người ta dựa vào đơn vị rRNA 16s (đối với tế bào tiền nhân) và rRNA 18s (đối với tế bào nhân thật). ngoài ra người ta còn dùng để định danh các loài mới tìm ra.
    Tóm tắt gọn lại: hô hấp là quá trình phân huỷ chất hữu cơ tạo thành năng lượng sống cho tế bào.
    Lên men là quá trình tạo ra các chất cần thiết trong quá trình sống và phát triển của vi sinh vật.
    Lên men có thể là hiếu khí hay yếm khí.
    Lên men rượu ethanol thì phảI thực hiện lên men yếm khí, trong khi lên men glutamic acid thì phải thực hiện sục khí để cung cấp không khí cho vi sinh vật lên men.
    Quá trình lên men giấm được Louis Pasteur chứng minh năm 1802 là quá trình oxi hoá ethanol thành acetic acid nhờ vi khuẩn sinh acetic acid. Quá trình gồm 3 bước: Ethanol bị oxi hoá thành acetaldehyde
    Dihydroxyl hoá acetaldehyde thành dihydroxyl ethane
    Oxi hoá dihydroxyl ethane thành acetic acid
    Nguyên liệu chính cho quá trình lên men là ethanol.
    Trong một loại môi trường lên men acetic acid được thực hiện lên men thành công có hàm lượng glucose 10%, ethanol 5%?..

    Sloth
  6. allright

    allright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung phần của weirdhobbit
    Để xác định mức độ tiến hoá của loài thì người ta dựa vào đơn vị rRNA 16s (đối với tế bào tiền nhân) và rRNA 18s (đối với tế bào nhân thật). ngoài ra người ta còn dùng để định danh các loài mới tìm ra.
    Tóm tắt gọn lại: hô hấp là quá trình phân huỷ chất hữu cơ tạo thành năng lượng sống cho tế bào.
    Lên men là quá trình tạo ra các chất cần thiết trong quá trình sống và phát triển của vi sinh vật.
    Lên men có thể là hiếu khí hay yếm khí.
    Lên men rượu ethanol thì phảI thực hiện lên men yếm khí, trong khi lên men glutamic acid thì phải thực hiện sục khí để cung cấp không khí cho vi sinh vật lên men.
    Quá trình lên men giấm được Louis Pasteur chứng minh năm 1802 là quá trình oxi hoá ethanol thành acetic acid nhờ vi khuẩn sinh acetic acid. Quá trình gồm 3 bước: Ethanol bị oxi hoá thành acetaldehyde
    Dihydroxyl hoá acetaldehyde thành dihydroxyl ethane
    Oxi hoá dihydroxyl ethane thành acetic acid
    Nguyên liệu chính cho quá trình lên men là ethanol.
    Trong một loại môi trường lên men acetic acid được thực hiện lên men thành công có hàm lượng glucose 10%, ethanol 5%???..

    Sloth
  7. Odonata

    Odonata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đã từng tìm làm về một số loài muỗi, mặc dù hơi thiên về mặt sinh thái hoc. Tuy nhiên tôi phải nói rằng tôi thật sự mới chỉ nghe đến loài dơi định vị bằng siêu âm chứ chưa hề được nghe về loài chó hay loài muỗi có thể làm được điều này. Theo tôi, hầu hết côn trùng, thông thường ?okhoái? sử dụng các chất hoá học để truyền tin hơn (pheromon). Mặc dù thế, tôi cũng không dám chắc rằng muỗi cũng sử dụng pheromon, các con muỗi đực có anten với nhiều chùm lông nhỏ và thật khó nói rằng chúng dùng những cái anten này cho việc bắt sóng siêu âm hay dùng để thu nhận các chất hoá học (như trong trường hợp các con **** đêm ?" không hề có mầu sắc sặc sỡ như những con **** ngày, vì chúng sử dụng pheromon thay vì nhận biết con cái bằng thị giác - con đực cũng có cấu tạo anten với những chùm lông nhỏ nhưng là để bắt các chất hoá học bay lơ lửng trong không khí do con cái tiết ra).
    Tôi cũng đã từng thấy người ta bán những máy xua muỗi bằng âm thanh trên thị trường nhưng tôi chưa hiểu được nguyên lý của nó. Nhưng có lẽ âm thanh chưa thực sự là công cụ tốt để muỗi lựa chọn vì tôi thấy những loại máy này không còn tồn tại nữa, thay vào đó, người ta vẫn sử dụng hoá chất (hương muỗi, thuốc xị, màn tẩm thuốc, hay các biện pháp sinh học, tạo thiên địch hoặc diệt ấu trùng ?.) để ngăn ngừa các loài dịch bệnh mà vector trung gian là loài côn trùng hai cánh này!
    Odonata
    Được Milou sửa vào 02:39 ngày 18/06/2003
  8. Odonata

    Odonata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đã từng tìm làm về một số loài muỗi, mặc dù hơi thiên về mặt sinh thái hoc. Tuy nhiên tôi phải nói rằng tôi thật sự mới chỉ nghe đến loài dơi định vị bằng siêu âm chứ chưa hề được nghe về loài chó hay loài muỗi có thể làm được điều này. Theo tôi, hầu hết côn trùng, thông thường ??okhoái??? sử dụng các chất hoá học để truyền tin hơn (pheromon). Mặc dù thế, tôi cũng không dám chắc rằng muỗi cũng sử dụng pheromon, các con muỗi đực có anten với nhiều chùm lông nhỏ và thật khó nói rằng chúng dùng những cái anten này cho việc bắt sóng siêu âm hay dùng để thu nhận các chất hoá học (như trong trường hợp các con **** đêm ??" không hề có mầu sắc sặc sỡ như những con **** ngày, vì chúng sử dụng pheromon thay vì nhận biết con cái bằng thị giác - con đực cũng có cấu tạo anten với những chùm lông nhỏ nhưng là để bắt các chất hoá học bay lơ lửng trong không khí do con cái tiết ra).
    Tôi cũng đã từng thấy người ta bán những máy xua muỗi bằng âm thanh trên thị trường nhưng tôi chưa hiểu được nguyên lý của nó. Nhưng có lẽ âm thanh chưa thực sự là công cụ tốt để muỗi lựa chọn vì tôi thấy những loại máy này không còn tồn tại nữa, thay vào đó, người ta vẫn sử dụng hoá chất (hương muỗi, thuốc xị, màn tẩm thuốc, hay các biện pháp sinh học, tạo thiên địch hoặc diệt ấu trùng ???.) để ngăn ngừa các loài dịch bệnh mà vector trung gian là loài côn trùng hai cánh này!
    Odonata
    Được Milou sửa vào 02:39 ngày 18/06/2003
  9. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn lamWholam, vâng, có những vi khuẩn lên men rượu thì làm ra ethanol từ tinh bột, nhưng cũng có những vi khuẩn lên men giấm thì làm ra acid acetic từ rượu.
    Không biết tôi hiểu có đúng không, nhưng hình như nói lên men là quá trình tạo ra các chất cần thiết cho quá trình sống và phát triển của vi sinh vật thì không tổng quát lắm, vì theo tôi biết, chẳng hạn như lên men acid glutamic thì đúng là tạo chất cần thiết cho vi sinh vật nhưng quá trình lên men acid acetic chẳng hạn thì vi sinh vật chả dùng acid acetic làm gì cả, thậm chí nếu nồng độ acid acetic quá cao còn ức chế ngược lại quá trình sống của vi sinh vật nữa, nó chẳng qua lợi dụng ethanol làm chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi chuyền điện tử và sản phẩm cho ra là acid acetic mà thôi, chỉ có con ngưòi mình lợi dụng quá trình này để tạo ra sản phẩm phục vụ cho con người mà thôi.
    Everything has two sides or more.
  10. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn lamWholam, vâng, có những vi khuẩn lên men rượu thì làm ra ethanol từ tinh bột, nhưng cũng có những vi khuẩn lên men giấm thì làm ra acid acetic từ rượu.
    Không biết tôi hiểu có đúng không, nhưng hình như nói lên men là quá trình tạo ra các chất cần thiết cho quá trình sống và phát triển của vi sinh vật thì không tổng quát lắm, vì theo tôi biết, chẳng hạn như lên men acid glutamic thì đúng là tạo chất cần thiết cho vi sinh vật nhưng quá trình lên men acid acetic chẳng hạn thì vi sinh vật chả dùng acid acetic làm gì cả, thậm chí nếu nồng độ acid acetic quá cao còn ức chế ngược lại quá trình sống của vi sinh vật nữa, nó chẳng qua lợi dụng ethanol làm chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi chuyền điện tử và sản phẩm cho ra là acid acetic mà thôi, chỉ có con ngưòi mình lợi dụng quá trình này để tạo ra sản phẩm phục vụ cho con người mà thôi.
    Everything has two sides or more.

Chia sẻ trang này