1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề Trần Bình Trọng chính là con trai của Lý Chiêu Hoàng?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ThuCuc89, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhdongbattan92

    canhdongbattan92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thâm cung bí sử, thương hải tang điền thật thật giả giả thảy đều là chuyện quá vãng rồi. hậu thế cũng chỉ là mạn đàm mà thôi
  2. hoongnt1

    hoongnt1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Giờ xét đến Trần Bình Trọng, ông hy sinh trong lần kháng chiến chống Mông Nguyên thứ 2, vào đầu năm 1285, sử chép ông mất lúc 26 tuổi, vậy tức là ông sinh năm 1259 hoặc 1260. Bà Chiêu Hoàng cưới chồng năm 1258, vậy có lẽ cũng sẽ sinh ông Lê Tông vào những năm sau đó luôn. Vậy nên Lê Tông và Trần Bình Trọng rất có thể ngang tuổi nhau và có thể là chỉ 1 người.
  3. hackkey

    hackkey Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2013
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    15
    hix kiến thức này mình ko biết
  4. quechi2903

    quechi2903 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2017
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    3
    Khó hiểu thật. Nhiều nguồn thông tin như thế không có xác minh cuối cùng.
  5. duong126vt

    duong126vt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2018
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    7
    là con trai sao lại phải đổi tên họ nhỉ các bác

Chia sẻ trang này