1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van Dijk cảm thấy Liverpool đã dần "nóng máy" sau trận Derby

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi minhtrieutin, 23/06/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtrieutin

    minhtrieutin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2016
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Tiền đạo Olivier Giroud vừa khẳng định anh không sợ tân binh Timo Werner làm ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của mình tại Chelsea.
    Giroud không sợ tân binh của Chelsea

    Tiền đạo Olivier Giroud vừa khẳng định anh không sợ tân binh fun88 uy tin Timo Werner làm ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của mình tại Chelsea. Sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea trước Aston Villa, Giroud đã có những chia sẻ thẳng thắn với kênh Canal+ về việc Chelsea ký hợp đồng với tiền đạo Leipzig.

    "Tôi có sợ Werner đến không à? Không, tôi không quen với sự lo sợ. Nói một cách công bằng, đó là một bản hợp đồng rất tốt cho đội bóng. Thậm chí, đây sẽ là động lực dành cho tôi. Những cầu thủ tấn công luôn phải sẵn sàng đối mặt với những chuyện như thế này. Không có gì thoải mái cho bạn và điều này sẽ thúc đẩy bạn mạnh mẽ hơn" - ngôi sao người Pháp khẳng định.

    Man City bổ sung gấp trung vệ

    Man City vừa liên hệ với trung vệ của Benfica, Ruben Dias sau khi đội bóng thành Manchester đang sở hữu lực lượng rất mỏng ở vị trí này. Man City. Trước đó, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ ý M.Uốn chiêu mộ thêm các trung vệ, nhất là sau khi không còn "hòn đá tảng" Vincent Kompany (sang Anderlecht) vào mùa hè năm ngoái.

    Mục tiêu mới nhất của Man City là Ruben Dias, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới chỉ 23 tuổi nhưng đã là trụ cột không thể thiếu của Benfica. Hợp đồng của anh với đội bóng này có thời hạn tới năm 2024. Tuy nhiên, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Dias chỉ vào khoảng 100 triệu euro, mức phí Man City hoàn toàn có thể đáp ứng để sở hữu một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu thời điểm này.

    [​IMG]



    Tin đồn gia nhập M.U đang ảnh hưởng nặng tới Grealish

    Chuyên gia bóng đá Anh và là BLV của kênh ESPN, cach dang ky fb88 John Barnes đã khẳng định những tin đồn gia nhập Man United đang làm ảnh hưởng nặng nề tới đội trưởng Grealish của Aston Villa. Theo đó, Tim Cahill, cựu ngôi sao của Premier League đã phân tích về thất bại của Aston Villa trước Chelsea và đặt câu hỏi liệu những tin đồn chuyển nhượng có ảnh hưởng tới các cầu thủ đội chủ sân Villa Park.

    John Barnes sau đó đã thừa nhận: "Nỗi sợ hãi của Aston Villa lúc này không chỉ là cuộc chiến trụ hạng, mà họ còn phải đương đầu với việc mất đi các trụ cột hàng đầu. Bạn sẽ nghĩ ngay tới Jack Grealish, trên thực tế, đây không phải một màn trình diễn xứng đáng với đẳng cấp của anh ấy".

    Van Dijk cảm thấy Liverpool đã dần "nóng máy" sau trận Derby

    Hậu vệ Virgil Van Dijk của Liverpool cho biết anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau trận hòa không bàn thắng với Everton. Trung vệ người Hà Lan cũng khẳng định anh sẽ chuẩn bị kỹ hơn cho cuộc đối đầu với Norwich.

    "Tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng mọi người đều không biết điều gì sẽ xảy ra trước trận đấu, toàn bộ thủ tục trước trận và mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Thật tuyệt khi được trở lại thi đấu và tôi nghĩ những trận đấu sắp tới sẽ rất hào hứng. Liverpool đã sẵn sàng để trở lại mạnh mẽ nhất" - Van Dijk chia sẻ.

    Sao Arsenal có thể bị phạt nặng

    Mattéo Guendouzi đang đứng trước nguy cơ bị phạt nặng với hành động bóp cổ Maupay sau khi trận đấu giữa Brighton và Arsenal kết thúc. Theo tờ Mirror thì ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang chờ báo cáo của từ trọng tài chính Martin Atkinson về trường hợp này. Mức phạt mà tiền vệ người Pháp nhiều khả năng phải nhận là treo giò 3 trận.

    Everton cán mốc kinh ngạc

    Theo thống kê của tờ ESPN, Everton là đội bóng duy nhất tại Ngoại hạng Anh vẫn giữ được chuỗi bất bại trên sân nhà trong năm 2020. Mới đây, họ cầm hòa được Liverpool tại Goodison Park trong một thế trận ngang ngửa. Thành tích này có công rất lớn của HLV Carlo Ancelotti.

    De Gea tiếp tục bị chỉ trích

    Sau khi bị Roy Keane dọa "tẩn" cho một trận, De Gea tiếp tục nhận chỉ trích từ một cựu thủ quân khác của M.U - Gary Neville. "De Gea từng là nhân tố quan trọng của M.U trong 4 năm liên tiếp nhưng cậu ấy không còn như trước. Đây không phải là lần đầu tiên De Gea mắc sai lầm và điều này đã kéo dài 1 năm qua. Đó là vấn đề rất lớn của M.U".

    Lampard nhắc nhở các học trò sau trận thắng Aston Villa

    Mặc dù hài lòng với chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Aston Villa, nhưng HLV Frank Lampard vẫn lên tiếng cảnh báo các học trò cần biết chắt chiu các cơ hội hơn.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Frank Lampard cho biết: "Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh và chất lượng tuyệt vời trong hiệp 2 để giành chiến thắng, vì thế tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ rằng đội bóng đã luân chuyển trái bóng khá tốt trong phần lớn thời gian trận đấu và chiếm ưu thế rõ ràng. Đó là một vấn đề xuất hiện ở một số trận đấu của chúng tôi mùa giải này, chúng tôi kiểm soát trận đấu nhưng cần phải biết chắt chiu cơ hội hơn."

    "Trai hư" M.U M.Uốn chiêu mộ có kỷ lục không mong M.Uốn khi đấu Chelsea

    Ở trận đấu cùng Aston Villa tiếp đón Chelsea tại vòng 30 giải Ngoại hạng Anh tối qua (21/6), Jack Grealish đã bị các cầu thủ đội khách phạm lỗi đến 9 lần trên sân Villa Park. Tiền vệ "lắm tài nhiều tật" đang được M.U săn đón ráo riết đã trở thành cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trong một trận đấu tại Premier League mùa giải 2019/20, tính đến thời điểm hiện tại.

    Trước đó, chỉ có cầu thủ chạy cánh Wilfred Zaha (Crystal Palace) là bị phạm lỗi trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh nhiều lần hơn Grealish. Đó là khi Zaha bị các cầu thủ M.U phạm lỗi 10 lần với mình vào tháng 5 năm 2017.

    Giroud vẫn là "hung thần" của Aston Villa

    Bàn thắng quyết định giúp Chelsea lội ngược dòng hạ Aston Villa 2-1 ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh mùa này của Olivier Giroud đã mang về lợi thế lớn cho thầy trò Lampard trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

    Giroud vừa có bàn thắng thứ 8 trong 6 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh đối đầu Aston Villa

    Giroud cũng đã ghi bàn trong 6 lần gần nhất gặp đội chủ sân Villa Park ở giải Ngoại hạng Anh (8 bàn). Tiền đạo người Pháp thậm chí đã lập hat-trick trong lần đầu tiên giáp mặt Aston Villa thời anh còn khoác áo Arsenal ở trận đấu vào tháng 5 năm 2016.

    Sao trẻ hàng thủ tạo chiến tích ghi bàn đáng nể

    Cú sút thành bàn mở tỷ số cho Aston Villa đấu Chelsea đêm qua chính là bàn thắng đầu tiên của trung vệ Kortney Hause ở giải Ngoại hạng Anh.

    Cầu thủ 24 tuổi này hiện cũng đã có 7 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp khi lập công ở 4 hạng đấu của bóng đá xứ sở sương mù (League Two, League One, Championship và Premier League) trong màu áo Wycombe Wanderers, Wolverhampton, Gillingham và Aston Villa.

    Barca và M.U cùng chèo kéo Richarlison

    Ngôi sao 23 tuổi người Brazil - Richarlison tiết lộ anh đã nhận được liên hệ của M.U và Barcelona ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên, nhà vô địch Copa America 2019 đã từ chối cơ hội khoác áo những đội bóng lớn đó để ở lại Everton phát triển sự nghiệp.

    Arteta lo ngại về chấn thương của thủ thành số 1 Arsenal

    HLV Mikel Arteta cho hay tình trạng của thủ môn người Đức Bernd Leno "có vẻ không tốt". "Người gác đền" số 1 của Arsenal rời sân sau pha va chạm rất mạnh và nguy hiểm với Neal Maupay ở trận đấu mà "Pháo thủ thành London" thua ngược Brighton 1-2 ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh.

Chia sẻ trang này