1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vận động phản đối TQ thiết lập huyện Tam Sa trong đó có các đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi www.eda.vn, 07/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dxtprof

    dxtprof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh đồng thuận Việt Nam: Nhìn từ Hoàng Sa -Trường Sa
    http://www.tuanvietnam.net//vn/sukie...226/index.aspx
    Cho dù nhiều giá trị có thể bị lẫn lộn, nhiều đường biên quốc gia mờ nhoà trong thời toàn cầu hoá thì LÒNG YÊU NƯỚC, Ý THỨC DÂN TỘC sẽ và mãi là những giá trị trường tồn. Và mỗi khi chủ quyền dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước bị xâm phạm, là lúc những người Việt, trong và ngoài nước, ở mọi thành phần, mọi lứa tuổi, bằng cách này hay cách khác đã lên tiếng!
    Tình yêu nước và ý thức dân tộc không phải của riêng ai. Và mỗi người, khi mang trong mình dòng máu Việt, đã chọn cách không im lặng.
    Trong hàng nghìn lá thư của độc giả trong và ngoài nước gửi về Tuần Việt Nam - VietNamNet những ngày qua, kể từ khi sự kiện Hoàng Sa - Trường Sa xảy ra, thấy gì?
    Trên các diễn đàn mạng tràn ngập cờ Tổ quốc và những bài viết về Trường Sa, Hoàng Sa của cộng động mạng Việt Nam, thấy gì?
    Trong cuộc biểu tình hoà bình của người dân hôm qua (9/12), thấy gì?
    Chiến sĩ ở đảo Trường Sa (Ảnh: Phạm Tuấn)
    Đó là lòng yêu nước cháy bỏng, sục sôi trong từng lời từng chữ. Là nỗi đau đớn khi chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc bị xâm phạm. Là sự đau đáu đến vận mệnh đất nước, ở ngay những người trẻ, mà những tưởng cuộc sống bộn bề lo toan và đề cao hưởng thụ cá nhân này đã làm phai nhoà.
    Và sau mỗi dòng thư, đó còn là lời khẳng định cho chí xả thân vì Tổ quốc.
    Không cần một lời hiệu triệu. Cũng chẳng cần những sự hô hào. Bạn và tôi, bất kể quá khứ hay chính kiến khác nhau, đã cùng nhìn về một hướng. Để nói lên rằng: Tình yêu với đất nước này, dân tộc này, ngôn ngữ này là VĨNH CỬU. Để nói rằng: khi chủ quyền bị xâm phạm, mọi người Việt, dù đứng ở vị trí nào sẵn sàng đoàn kết một lòng vì sự tồn vong của dân tộc!
    Trong những dòng thư tâm huyết gửi về, nhiều nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước thiết tha kêu gọi, hơn lúc nào hết, người Việt hãy cùng nhau đoàn kết một lòng vì lợi ích dân tộc. Chính những người Việt ở nước ngoài sẽ là những đại sứ góp phần vận động bạn bè thế giới hiểu và ủng hộ Việt Nam. Vượt qua những khác biệt và quá khứ, rất nhiều người đang âm thầm tự nhận lãnh sứ mệnh "bảo vệ Tổ quốc từ xa" như lời cựu ************* Lê Đức Anh nói về họ.
    Chỉ người Việt Nam mới thương lấy nhau, mới thiết tha và sẵn sàng xả thân bảo vệ lợi ích dân tộc. Chân lý bất biến đó, phải qua nhiều trả giá đau đớn mới được vỡ lẽ.
    Trong suốt thế kỷ XX đầy bão táp, đã chứng kiến bao nhiêu cuộc móc ngoặc, mặc cả và chia chác của các nước lớn trên lưng dân tộc nhỏ bé này?
    Khi hai cuộc chiến tranh khốc liệt bước vào giai đoạn kết thúc, khi các bên đã ngồi vào bàn đàm phán cho một kết cục hoà bình thì phía hậu trường, những đồng minh tưởng như thân tín cũng bước vào cuộc mặc cả sau lưng chúng ta.
    Trường Sa - đảo thuộc chủ quyền Việt Nam (Ảnh: Phạm Tuấn)
    Đương nhiên, chẳng có gì là khó hiểu khi các nước lớn sẵn sàng hy sinh lợi ích của nước khác, vì lợi ích của chính mình. Lợi ích quốc gia đã biến những khẩu hiệu về tình đoàn kết thuỷ chung như nhất, những mỹ từ của đồng minh duy nhất, đồng minh truyền thống trở thành sáo rỗng.
    Ngày nay, không còn dễ dàng cho một nước, cho dù quyền lực có lớn mạnh đến đâu có thể xâm lược các nước khác. Nhưng trong một thế giới toàn cầu hoá, khi chủ nghĩa nước lớn ngày càng có nhiều hình dạng mới, khi những hành động xâm phạm chủ quyền dân tộc ngày càng trở nên tinh vi hơn, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và độc lập toàn vẹn (về cả lãnh thổ cũng như về tinh thần) của một quốc gia nhỏ, yếu vì thế phải đối mặt với những khó khăn khôn lường.
    Yếu thực lực thì luôn bị chèn ép, lấn lướt. Yếu thực lực đồng nghĩa với chấp nhận thiệt thòi trong mọi tranh chấp. Đó là thực tế hiển nhiên dù vô cùng cay đắng.
    Một nhà lãnh đạo thuộc cấp cao nhất Việt Nam, khi nói về thực tế này, đã kết luận: Muốn thoát khỏi mọi uy hiếp, muốn phát triển được để tồn tại trong thế giới này, muốn bảo vệ được chủ quyền và độc lập dân tộc thực sự, toàn vẹn, nhất thiết dân tộc này phải phấn đấu bằng mọi giá thoát ra khỏi nỗi nhục nghèo, hèn.
    Đất nước này phải mạnh lên!
    Đột phá để phát triển, giải phóng mọi nguồn lực, trong đó có tiềm lực con người để thoát khỏi thân phận nghèo hèn, chính là sứ mệnh lịch sử của những thế hệ ngày hôm nay.
    Hãy để sự kiện hôm nay, như lời giục giã đối với mọi người dân Việt, từ những cấp cao nhất lên đường cho cuộc dấn thân vĩ đại đó.
    Theo tuanvietnam.net
  2. dxtprof

    dxtprof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ biển đông và phân chia các đảo HS-TS:
    [​IMG]
  3. dxtprof

    dxtprof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ?~Biểu tình làm tổn hại quan hệ''
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071211_china_reaction.shtml
    [​IMG]
    Người biểu tình ở Hà Nội và TP HCM mang theo biểu ngữ nhấn mạnh chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa
    Trung Quốc mới tuyên bố rằng các cuộc biểu tình ở Việt Nam cuối tuần qua làm tổn hại quan hệ Việt - Trung.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: "Chúng tôi thực sự quan ngại về những diễn biến mới đây ở Việt Nam. Điều đó sẽ làm tổn hại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước".
    "Chúng tôi hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có thái độ tránh nhiệm đồng thời có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những sự việc làm tổn hại đến quan hệ song phương như vậy".
    Về chủ quyền các hòn đảo, ông Tần Cương nói: "Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo và vùng biển lân cận ở khu vực biển Nam Trung Hoa".
    "Chúng tôi nhận thấy các tuyên bố khác nhau của Việt Nam trong các thời điểm lịch sử khác nhau".
    Ông Tần Cương nói tiếp: "Lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam nhiều lần trao đổi về vấn đề chủ quyền các hòn đảo, và đã đồng ý tiếp tục cùng nhau giải quyết những tranh cãi qua đàm phán, đối thoại nhằm duy trì ổn định ở biển Nam Trung Hoa và vì quyền lợi toàn diện đôi bên".
    Vùng biển Nam Trung Hoa tức là biển Đông theo cách gọi của Việt Nam.
    [​IMG]
    Người biểu tình viết khẩu hiệu lên áo
    Phản đối
    Chủ nhật vừa qua, hàng trăm người dân, chủ yếu là sinh viên, đã xuống đường phản đối Trung Quốc lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa nhằm quản lý các quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa bên ngoài đại sứ quán ở Hà Nội và lãnh sự quán ở TP HCM.
    Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc khoảng một giờ đồng hồ trước khi bị cảnh sát giải tán.
    Lời kêu gọi biểu tình đã lan truyền trên Internet trước đó nhiều ngày.
    Người biểu tình dự kiến tiếp tục xuống đường phản đối Trung Quốc vào chủ nhật tuần này, 16.12.
    Cuộc biểu tình hôm 9.12 là một trong các cuộc xuống đường phản đối khá hiếm hoi.
    Các cuộc biểu tình ở Hà Nội và TP HCM đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng ở Việt Nam.
    Ảnh và video về cuộc biểu tình được các công dân mạng chia sẻ rộng rãi trên Internet.
    Thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa là đơn vị hành chính mới lập ra để quản lý ba quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa
  4. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ thăm VN
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071210_us_admiral_visit.shtml
    [​IMG]
    Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương (ảnh của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương)
    Ông Keating sẽ gặp các quan chức quốc phòng, ngoại giao và quốc hội Việt Nam
    Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam vào ngày thứ năm, 13 tháng mười hai.
    Ông Keating sẽ chỉ ở thăm Hà Nội trong một ngày và đây là lần đầu tiên ông tới thăm Việt Nam với tư cách Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, đại diện hải quân và thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ ở Hà Nội Robert Lucius nói với BBC.
    ''''Đây là chuyến thăm nhằm khẳng định mối quan hệ đang phát triển và mong muốn tiếp tục xây dựng quan hệ này trong những năm tới đây,'''' ông Lucius nói.
    Ông Keating là đô đốc hải quân nhưng trong cương vị hiện nay ông cũng phụ trách hải quân và thủy quân lục chiến.
    Theo ông Lucius, Hoa Kỳ và Việt Nam đã và đang hợp tác trong một số vấn đề trong đó có tăng cường khả năng cho quân y Việt Nam, khí tượng thủy văn, và nỗ lực tìm kiếm hài cốt của binh lính Hoa Kỳ tử nạn trong cuộc chiến Việt Nam.
    ''''Tôi hy vọng trong một hoặc hai năm tới chúng tôi có thể tiến hành các khảo sát dưới nước sử dụng các thiết bị hải dương học của cả hai bên (trong cố gắng tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh).''''
    Đôc đốc Keating đảm nhận vị trí Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương từ tháng ba năm 2007.
    Người tiền nhiệm của ông, Đô đốc William Fallon cũng đã tới thăm Việt Nam hồi tháng bẩy năm ngoái.
    Nguyên trạng
    Ông Lucius cũng nói Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam sớm có vai trò lớn hơn trong hợp tác an ninh trong vùng.

    Chúng ta đang ở thế kỷ 21 và giải quyết mọi việc một cách hòa bình. Xung đột sẽ chỉ làm phức tạp những lợi ích kinh tế mà tất cả các bên đều cùng có thể hưởng từ Biển Đông.

    Ông nói ông tin rằng Việt Nam có đủ khả năng để đảm đương các công việc như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc cứu hộ, cứu nạn.
    ''''Chúng tôi rất mong muốn hợp tác cùng Việt Nam để tăng khả năng của họ trong những lĩnh vực này, có thể bước đầu là ở mức khu vực nhưng sau đó có thể ở tầm toàn cầu qua việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc hoặc các đóng góp có ý nghĩa khác.''''
    Trả lời câu hỏi của BBC về những động thái gần đây ở Biển Đông và liệu hợp tác giữa hải quân Mỹ và Việt Nam có ảnh hưởng tới hợp tác của Hà Nội và Bắc Kinh không, ông Lucius nói những vấn đề ở Biển Đông giữa Việt Nam và các nước khác như Indonesia và Philippines rất phức tạp.
    Quan điểm của phía Hoa Kỳ, theo ông, là các nước cần tuân theo tuyên bố hồi năm 2002 về giải quyết các xung đột trên Biển Đông một cách hòa bình và Hoa Kỳ sẵn sàng ''''trợ giúp hòa bình'''' trong vấn đề này.
    ''''Chúng ta đang ở thế kỷ 21 và giải quyết mọi việc một cách hòa bình. Xung đột sẽ chỉ làm phức tạp những lợi ích kinh tế mà tất cả các bên đều cùng có thể hưởng từ Biển Đông.
    ''''Tôi nghĩ tất cả các bên hiểu điều này và họ sẽ làm điều hợp lý nhất - đó là giải quyết mọi việc một cách hòa bình.''''
    Ông Lucius cũng khẳng định với BBC Mỹ chưa hề tiếp cận Việt Nam về vấn đề cảng Cam Ranh từ sau năm 1975 và cũng có đủ các cơ sở trong vùng nên không có nhu cầu sử dụng hải cảng này của Việt Nam.
    Ông nói ''nguyên trạng'' hiện nay trong vùng về hải quân phù hợp với tất cả các bên và ông nói không bên nào có ý định thay đổi điều này.
  5. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Mỹ mà nhảy vào thì oánh nhau to! Nhưng được cái mấy ông Mẽo cũng không muốn cho Khựa tung hoành ở cái vị trí cữa ngõ đông dương này. Theo Mỹ vẫn êm... Biết đâu sau này thằng con mình sinh ra lại mắt xanh mỹ lõ như mẹ nó cũng nên (Hí hí)
  6. www.eda.vn

    www.eda.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    http://ddth.com/showpost.php?p=955095&postcount=117
    http://img101.imageshack.us/img101/8766/*******iy0.jpg
  7. dxtprof

    dxtprof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đây là 2 bức tranh biếm họa khá đặc sắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://ddth.com/showpost.php?p=958663&postcount=9
  8. dxtprof

    dxtprof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đô đốc Timothy Keating, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã có chuyến thăm một ngày tại Hà Nội.
    [​IMG]
    Ông Keating đến Việt Nam theo lời mời của trung tướng Nguyễn Đức Soát, phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Sáng 13/12, ông có cuộc gặp với các quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam và trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên quan tâm như tìm kiếm quân nhân bị mất tích trong chiến tranh, hợp tác cứu trợ nhân đạo, y tế và trao đổi học viên giữa hai nước trong lĩnh vực đào tạo quân sự.
    Đô đốc Timothy Keating và các thành viên trong đoàn đã đến chào xã giao Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu, thăm Học viện Quốc phòng và tham quan một số di tích lịch sử ở Hà Nội.
    Đây là lần đầu tiên ông Keating thăm Việt Nam trên cương vị tư lệnh Thái Bình Dương. Ông là đô đốc hải quân đảm nhận chức vụ này từ tháng 3/2007, nắm vai trò chỉ huy lực lượng hải quân, lục quân và không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, điều hành hoạt động quân sự của Mỹ trên một khu vực trải dài 16 múi giờ và tiếp giáp hơn 40 nước.
    Người tiền nhiệm của ông Keating là đô đốc William Fallon cũng đã tới thăm Việt Nam, tháng 7 năm ngoái.
    Đình Chính
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/12/3B9FD4C2/
  9. dxtprof

    dxtprof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc ngày 16/12/2007.
    http://ddth.com/showthread.php?p=959260#post959260
    Admin Yuna_admirer: Tôi đã trao đổi với Vi Khoa cũng như các bên An Ninh và hoàn toàn nhất trí rằng việc kêu gọi này không trái pháp luật và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Các Mod/Smod có thể confirm Vi Khoa 0903696992 hoặc Yuna 0906040606 về việc này.
    Lời kêu gọi chính thức - hảy gửi link này đến mọi người trong list của bạn, chép lại bài này lên Blog bạn, đăng lại bài này trên diễn đàn của bạn.
    ----------------------------------------------------------------------
    Hỡi đồng bào,
    Đất nước Việt Nam một lần nữa lại oằn mình trước tham vọng của chính quyền phương Bắc. Ngày 20 tháng 11 năm 2007, Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập thành phố Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam ?" Trung Quốc; họ đã ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ, ngang nhiên dẫm đạp lên chủ quyền của đất nước của dân tộc Việt Nam.
    Trải qua hơn hai ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã đổ biết bao xương máu để mở mang bờ cõi và để lại cho chúng ta, những người con của đất Việt, một dải non sông cẩm tú như ngày hôm nay. Hơn hai ngàn năm qua đất nước Việt Nam có lúc thịnh lúc suy; người Việt Nam có lúc chia rẽ vì miếng cơm manh áo nhưng ông cha chúng ta chưa bao giờ chịu cúi đầu làm nô lệ cho ngọai bang. Nước Việt Nam chúng ta tuy nhỏ nhưng không phải là nhược tiểu; người Việt Nam tuy bé nhưng dân tộc VN không ương hèn. Tiếng gầm thét của Bạch Đằng Giang ngàn đời bất diệt. Tiếng vọng của hội nghị Diên Hồng vẫn như còn âm vang chưa dứt. Ngày hôm nay, trước sự ngông cuồng của chính quyền Bắc Kinh, chúng ta có nên cúi đầu thuần phục hay chúng ta sẽ nối gót tiền nhân để quyết tâm gìn giữ sơn hà?
    Hỡi đồng bào Việt Nam, những người con đang mang trong mình dòng máu Việt
    Hỡi các bạn Sinh Viên ?" Học Sinh
    Hỡi các bạn Thanh Niên ?" các em Thiếu Niên
    Hỡi các bậc Trung Niên ?" các bậc Trưởng Bối
    Hỡi các giai cấp Trí - Công ?" Nông ?" Thương ?" Ngư
    Hỡi tòan thể người dân Việt Nam đang sống trên tòan thế giới.
    Một lần nữa những người con đất Việt có thể sẽ phải hy sinh để bảo vệ giang sơn, bảo tồn quyền tự chủ của dân tộc. Tuy nhiên chiến tranh là đau thương là tang tóc. Để tránh cho máu xương của chúng ta một lần nữa phải đổ xuống; chúng ta hãy đồng lòng nắm tay lại để gửi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng đến chính quyền Bắc Kinh rằng chúng ta không sợ hy sinh nếu như giang sơn, chủ quyền của đất nước bị xâm phạm. Không phân biệt già, trẻ ,gái, trai, không phân biệt ngành nghề, không phân biệt tôn giáo, trong nước hay ngòai nước, chúng ta hãy cùng nhau bày tỏ nỗi bất bình trước hành động của chính quyền phương Bắc, cũng như cùng cất lên tiếng nói của chúng ta trước vận mệnh của đất nứơc.
    Hòang Sa ?" Trường Sa là của Việt Nam
    Hãy tôn trọng chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ Việt Nam.
    Ngày 12 tháng 12 năm 2007
    Những người con của đất Việt
    -------------------------------------------------------------------------
    Tặng các bạn những nhánh hoa hồng - mong tấm lòng của bạn cũng rực rỡ như vậy
    -----------------------------------------------------------------
    Kế hoạch tuần hành sẽ diển ra như sau:
    Đề xuất chuẩn bị cho cuộc diễu hành phản đối Trung Quốc tại LSQ Trung Quốc ?" Sài Gòn
    1. Mục đích
    ? Khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa.
    ? Tạo dư luận nhân dân, từ đó tạo sức ép cho nhà nước công khai các vấn đề về HS TS
    ? Thu hút báo chí thế giới về vấn đề HS/TS.
    2. Phương thức:
    Chúng ta sẽ tránh dùng từ biểu tình ?" mà sẽ là ?oTuần Hành? khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa và Hoàng Sa.
    Chúng ta sẽ tránh vi phạm luật bằng cách, thay vì tập trung đông người trước ĐSQ thì sẽ tuần hành theo các chi tiết sau:
    ? Bắt đầu tại ĐSQ Trung Quốc đi về hướng Phạm Ngọc Thạch, xuống Hồ Con Rùa, đi vòng Hồ Con Rùa, vòng lên ngược lại Phạm Ngọc Thạch rồi đi về hướng Pasteur, rẽ trái đi về hướng Alexander Rhode, ra đến Lê Duẩn, rẽ trái đi về hướng Diamond Plaza và đi ngược Phạm Ngọc Thạch về hướng LSQ Trung Quốc
    ? Chi tiết về thời gian như sau:
    o Từ 7g-8g59: Tập trung tại khu vực ?" chú ý gửi xe phân tán, càng xa càng tốt để tạo điều kiện cho những người gia nhập đoàn Diễu Hành về sau có thể gửi xe ngay tại NVHTN và Diamond Plaza. Tuyệt đối không tụ tập trước LSQ Trung Quốc trước 9g. Đề nghị mọi người khi tập trung rải rác ra ở các khúc như:
    o Đúng 9g, tất cả mọi người đề cùng đi về phía LSQ Trung Quốc. Sẽ có 2 trường hợp
    , Công An chặn lại: Đoàn người cứ đi bên đây đường, nếu cần sẽ đi xuống lòng đường và tiếp tục đi theo lộ trình đã nói ở trên.
    , Công An không chặn: Đoàn người sẽ đứng giống như cách đây 1 tuần và bắt đầu hô các khẩu hiệu, biểu ngữ. Đúng 10g đoàn người bắt đầu diểu hành theo lộ trình đã nói ở trên.
    , Sau khi đi 3 vòng theo lộ trình bên trên (dự kiến khoảng 20-30mins), đoàn người tiếp tục đứng trước LSQ Trung Quốc đến 12g.
    , Kết thúc lúc 12g. Khi ra về, lấy xe và đi theo nhóm đông người, quan sát xem có người bám theo và nhanh chóng ra về.
    ? Khi tuần hành sẽ đi theo thành 1 đoàn dài, trung bình khoảng 4 người 1 hàng, giữ cự ly nhất định ?" tùy thuộc vào số người tham gia. Nên đi theo nhóm, tránh đi đơn lẻ.
    3. Trong buổi tuần hành:
    ? Mọi người chú ý đây là 1 buổi tuần hành, không phải biểu tình, mọi người di chuyển nên không thể bị xếp vào tụ tập đông người fY cần giáo dục người tham gia kỹ về vấn đề này.
    ? Cách nói chuyện với các bên An Ninh: tươi cười, hòa nhã, chân thật và xoáy vào cảm xúc của người đối diện, nhìn thẳng vào mắt họ, tránh bị khiêu khích và ức chế - hãy cho họ thấy rằng họ đang làm việc sai lầm, rằng chính phủ sai lầm khi phân công họ ra đây đề đàn áp.
    ? Một điều quan trọng không kém là phải nói rỏ quan điểm của việc Tuần Hành: Không vi phạm pháp luật, không gây mất trật tự đô thị, nhắc nhở mọi người chú ý về vấn đề không gây cản trở giao thông.
    ? Phải chú ý bảo vệ những bạn tuần hành của mình và có một thái độ phản đối đúng mực, cũng như bảo vệ bạn tuần hành của mình nếu bị cảnh sát bắt đi. Nên nhớ, nếu bạn không phản đối thì có thể chính bạn sẽ bị kế tiếp
    ? Khi bạn đến buổi tuần hành 1 mình thì tốt nhất nên tìm một nhóm bạn mà gia nhập chung!
    ? Chú ý mang theo lương thực (bánh mì) và nước uống đầy đủ - tổ chức nhóm hậu cần tiếp nước cho mọi người.
    ? Cười thật tươi với người đi đường xung quanh, kêu gọi họ tham gia tuần hành, những người quan sát, người ngồi cafe, người chạy xe chạy chậm lại quan sát (bảo họ đi gửi xe) .v.v. Tránh những khiêu khích, va chạm vì đó có thể là cảnh sát chìm.
    ----------------------------------------------------------------
    CHÚC MỌI NGƯỜI BÃN LĨNH VỮNG VÀNG VÀ CÓ MỘT BUỔI TUẦN HÀNH THẬT VĂN MINH, TRẬT TỰ NHƯNG KHÔNG KÉM NHIỆT HUYẾT!
    VÀ CŨNG KÊU GỌI MỌI NGƯỜI CẢNH GIÁC VỚI CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHÃN ĐỘNG KHIÊU KHÍCH, LÀM ẢNH HƯỠNG ĐẾN HÌNH ẢNH NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC VĂN MINH CHÂN CHÍNH.
    CHÚNG TA KIÊN QUYẾT CÁCH LY VÀ GIAO NỘI NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KÍCH ĐỘNG!!!!!
  10. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Chạ hiểu thía nào nhưng hum nay nhà trường mình thông báo cấm học cinh_sinh viên đi biểu tình ở đại sứ quán TQ
    Tiếc nhể đang định mai mốt đi cái nhưng kiểu này thui ở nhà cho nó lành, em sợ nhà trường phát hiện ra lắm

Chia sẻ trang này