1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá khi khiêu vũ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi MrQueen, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0

    Tại vì bác TE có cạ để biểu diễn Slow cá nhân rồi mừ
    N trong 1
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đi học khiêu vũ ở LĐ, YD thường rất bất lịch sự trong văn hóa khiêu vũ. Đến giờ nhảy là dáo dác tìm ngay một anh rồi túm chặt lấy hehe. Mất phẩm giá chị em quá, eheh.
    Chẳng qua là ai đã học KV ở LĐ rồi thì biết, tình hình âm thịnh dương suy, mà các anh toàn là O60, cho nên nếu không nhanh tay thì .... Vậy mà có khi YD phải nhảy với con gái nữa đấy (các chị ấy học hết lớp rồi, buồn chân học nhảy bước nam), quả là không còn tí gì sĩ diện giới tính cả.
    Bây giờ tâm sự thấy vẫn còn xấu hổ
  3. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái topíc này , đúng là hiện tại đang có vấn đề về văn hoá khi Khiêu Vũ . Hôm rồi lên Lý Nam Đế ,CB mới va chạm 1 chút vào mà một bà sồn sồn đã quay lại chửi như chưa bao giờ được chửi . Chẳng lẽ lúc đấy , Cb lại thể hiện bản lĩnh của mình . Bực ơi là bực , đúng là gái già
  4. Ke_bat_binh

    Ke_bat_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em bản lĩnh thân mến. Rồi cũng có ngày em thành gái già như vậy đấy nên em đừng vội trách mắng người ta như vậy. Bản tính em dù chỉ mới xuất hiện mà đã thích dơ nanh, múa mỏ như vậy thì khi em già anh không biết em còn khó tính đến chừng nào.
  5. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    " ĐÀN ÔNG TRONG GIAO TIẾP
    1. Ấn tượng đầu tiên
    Khi người đàn ông bước vào lĩnh vực xã giao, ấn tượng đầu tiên đốI với mọi người là hết sức quan trọng, nó thường cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của tình bạn sau này. Khi kết giao vớI một người bạn mới, thái độ cần chân thành, thiện ý và nhiệt tình, để lạI cho mọI người ấn tượng đầu tiên thật hoàn mỹ.
    Làm thế nào mớI có thể để lại cho mọI ngườI ấn tượng đầu tiên tốt đẹp? Bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh xã giao nào, bạn cũng cần tập trung toàn bộ sức chú ý của mình vào 4 phút đầu tiên tiếp xúc với anh ta.
    Giao tiếp trong cuộc sống hiện thực, một số người thường không chú ý tới ấn tượng đầu tiên trong giao tiếp, hoặc khi nói chuyện ngoái đầu ngoái cổ, ánh mắt luôn di chuyển, không tập trung chú ý, hoặc chỉ tập trung chú ý vào chủ đề nói chuyện mình cảm thấy hứng thú, nói năng không có giới hạn, cũng có ngườI hết sức gò bó, im lặng lạnh lùng, có người thậm chí nói như nước chảy, chuyện đông chuyện tây, chỉ có mình là đúng, tôi nói anh nghe, kết cục thường là chia tay chẳng vui vẻ gì.
    Khi kết giao bạn mới, cần tránh ngạo mạn và thiên kiến, nhằm thúc đẩy tình bạn và tình cảm phát triển. Trong mấy phút đầu tiên cần giữ thái độ bình tĩnh ôn hòa, tập trung toàn bộ sức chú ý lắng nghe lịch sự những lời nói của đốI phương. Bất kể có bất đồng ý kiến ra sao, cũng đều cố gắng tìm lấy một điểm tán đồng chung của cả hai bên, để mấy phút đầu tiên trải qua vui vẻ.
    Tiếp đó cần chú ý tới phương thức nói chuyện. khi nói tuyệt đối không ấp a ấp úng, không diễn đạt được ý, cần đột phá tâm lý lo sợ, giành lấy sự tự tin, tăng cường giao lưu thế giới nội tâm và bên ngoài, làm cho bản thân trở thành một người bạn thân thiết và được chào đón.
    2. Lời hàn huyên
    Lần đầu gặp mặt, hai bên đều có ước muốn tìm hiểu đối phương, đôi bên cũng đặc biệt chú ý tới cử chỉ lời nói của đối phương. Vì vậy ngôn ngữ trong hàn huyên cần được thể hiện một cách thẳng thắn, chân thành, nhiệt tình, không được nịnh bợ, giả tạo và lãnh đạm. Khi nói cần uyển chuyển và đúng lúc đúng chỗ, những lờI hàn huyên không nên quá nhiều ? Nếu cứ nói thao thao bất tuyệt, sẽ làm cho người khác có cảm giác khoe khoang, hỏI han kiểu ?okiểm tra hộ khẩu? sẽ làm cho người ta chán, sinh ra ghét.
    Giao tiếp giữa ngườI vớI ngườI cần phân biệt già trẻ, nam nữ, vì vậy dùng lời khi hàn huyên cũng cần có sự phân biệt. Nếu gặp gỡ ngườI bề trên phảI tỏ ra khiêm tốn cung kính, gặp người ngang hàng có thể tùy tiện một chút ? Khi hàn huyên không nên lôi thôi mãi, đặc biệt khi hàn huyên với phụ nữ, cần tránh nói năng bệ vệ, cần tỏ ra trang trọng mà không cứng nhắc, nhiệt tình mà không cợt nhả.
    Hàn huyên vài câu khi gặp nhau là một phương pháp trong giao tiếp xã hội, hơn nữa mấy câu hàn huyên dễ nghe có thể giúp bạn tìm ra điểm đột phá để mở rộng ra các đề tài nói chuyện khác, tránh hiện tượng ?onói không hợp, nữa câu cũng nhà nhiều?
    3. Hẹn hò cần biết
    Nên định thờI gian, định điểm bằng cách thỏa thuận, không được ép buộc phái nữ thuộn theo ý muốn của mình. Hẹn hò cần đến đúng giờ, không được lỡ hẹn. Nếu bản thân là người chủ động hẹn, cần phải đến trước, đồng thời nên làm một số việc chuẩn bị cần thiết, chờ đợi đối phương.
    Không nên tùy ý thay đổi thời gian, địa điểm hẹn.
    Phái nữ thất hẹn do nguyên nhân nào đó cần khoan hồng độ lượng, cần thông cảm cho khó khăn thực tế của họ. Khi phái nữ nói rõ tình hình hay khó khăn và xin lỗI, hãy an ủi đối phương.
    4. Tặng quà
    Tặng quà, không phảI là để thỏa mãn ước muốn của ai đó, cũng không phải là tỏ ra mình giàu có, mà là để biểu thị ý muốn chúc mừng, cảm ơn, an ủi ? đốI với người khác. Thường chúng ta nói ?ocủa ít lòng nhiều?. Vì vậy khi chọn quà, cần chọn những thứ đẹp và rẻ, có ý nghĩa kỷ niệm nhất định, có nét độc đáo dân tộc, hoặc có chút giá trị nghệ thuật, hoặc là những món đồ mỹ nghệ, vật kỷ niệm nhỏ ? mà người nhận quà thích.
    5. Phong độ trong vũ hội
    Dáng vẻ trang nghiêm, lựa chọn quần áo cần hợp với thể hình, khí chất của mình và sắc mầu của buổi vũ hội. Đầu tóc cần chải gọn gàng, không để râu ria lởm chởm vào vũ trường, nhưng cũng không nên đầu tóc bóng mượt quá. Cần giữ vệ sinh sạch sẽ da, miệng
    Mời bạn nhảy cần chú ý lịch sự. Đàn ông phải chủ động đưa ra lời mời. Đàn ông cần bước tới gần phụ nữ, hơi cúi người và đưa ra lờI mời. Phụ nữ nếu không đồng ý đừng quá miễn cưỡng, cố chấp.
    Cần chú ý tớI phong độ khi khiêu vũ. Chủ yếu là chỉ tư thế và thái độ, cần nghiêm chỉnh, đẹp, hoạt bát, toàn thân người nên giữ thăng bằng, thẳng, nghiêm, vững, uyển chuyển ? Khi nhảy cần thả lỏng cơ bắp, tư thế cần tự nhiên, mặt nên giữ nụ cười, nói năng cần dịu dàng, âm thanh nhỏ nhẹ, không nên cườI to ? Thần thái nhẹ nhàng, đem lại cho ngườI ta cảm giác thoảI mái, vui vẻ, thái độ hòa nhã, tạo cho người khác cảm giác tốt đẹp.
    Cần chú ý văn minh lịch sự và vệ sinh chung. Cần tuân thủ các quy định và biện pháp hữu quan, không ồn ào to tiếng, không phô trương hình hài ? không được phá vỡ bầu không khí vui vẻ của buổi vũ hội.
    6. Ít giáo huốn người khác
    Một số ngườI cảm thấy mình rất giỏi, biết nhiều hơn so với ngườI khác, luôn thích giáo huốn người khác, khoa chân múa tay bảo người khác nên làm thế này thế kia vv..vv.. Kết quả làm cho người khác ghét, thậm chí trong bụng còn nói bạn là ?ohợm?
    Nếu bạn không muốn bị người khác ghét, thì đừng bảo người khác nên làm thế nào, vì bạn không hiểu hết trình độ của đối phương, đừng múa rìu qua mắt thợ. Dù thế nào đi nữa cũng đừng làm vậy. Vì chẳng có ai muốn để người khác giáo huấn cả, hãy để họ quyết định hành động của chính mình. Vả lại mỗi người một ý muốn.
    7. Đề cao thân phận
    Có lúc bạn rất muốn đề cao thân phận của mình một chút, làm cho bạn cao lớn hơn trong con mắt của người khác. Vậy nên trong lờI của bạn thường xuất hiện tên của một số người có thân phận cao mà bạn quen biết.
    Để chứng minh bạn là ngườI tài giỏi, hãy nói cho đối phương biết những dự án quan trọng bạn đã từng tham gia ? đó là cách tốt nhất để tạo cho người khác có cảm giác trực quan.
    Có ngườI từng làm, nhưng không thích nói, thì tuy có tài cũng chẳng thể tỏ ra được. Xét bề ngoài, ăn thể xét được thân phận cao thấp.
    8. Kỹ xảo chụp ảnh chung
    Khi chụp ảnh không nên quá nghiêm túc, mở to mắt, không gây tiếng động nhìn vào thợ chụp ảnh, cần tự nhiên một chút, đừng ngại nói chút gì đó với người đang đứng bên cạnh. Khi nói không cần quay mặt sang, mắt cần nhìn vào máy ảnh. Như vậy ảnh chụp ra mớI tự nhiên, hơn nữa có một bầu không khí vào tâm trạng nào đó, có thể nói lên bạn rất sôi nổi trong đáng đông đó, dường như còn rất bận, khi chụp ảnh cũng đang thảo luận vấn đề ? Nếu bạn không tỏ ra thái độ gì, không sôi nổi, cứ trân trân nhìn về phía trước, thậm chí ngay cả cười cũng không cười, chụp ảnh ra tuy có con ngườI bạn đấy, nhưng lại không chụp được tư tưởng và tinh thần của bạn.
    9. Giỏi đàm phán
    Có những nhân viên đi đàm phán thường lâm vào cảnh tự đắc về mình. Nói tới sự từng trải, kinh nghiệm của mình và quan điểm của mình, nói như nước chảy, càng nói càng hăng. Nói một hồi lâu rồi mới cảm thấy có sai sót gì đó, đã nói một tràng rồi, quên cả việc chính.
    Đối phương thoạt đầu rất khâm phục bạn, sau một hồi cảm thấy đắn đo, không biết tốt hay xấu nữa. Sau đó là chán nản vì bạn toàn nói về bản thân mình. Bạn không nên tự thỏa mãn mình, phải biết cách lắng nghe, thậm chí phải đắm chìm vào trong những sự việc hứng thú mà đối phương nói.
    Để tránh đối phương cũng cảm thấy trống rỗng sau khi nói xong, sau khi nghe đối phương trình bày, bạn nên đưa ra tổng kết và phân tích đối với những điều đối phương nói, bảo cho anh ta biết bạn học được không ít từ những lời nói của anh ta, bạn rất cám ơn về cuộc nói chuyện này, bảo anh ta rằng bạn thích nghe anh ta nói chuyện.
    10. Khen ngợi đối phương
    Khen ngợi người khác trước mặt đôi khi còn chưa tỏ rõ được lòng thật của bạn, nhưng nếu khen người khác sau lưng, chắc chắn sẽ có được kết quả tốt hơn, anh ta sẽ cho rằng bạn đánh giá anh ta là người giỏi. Vì vậy, hãy rèn luyện thói quen khen ngợi người khác sau lưng họ, như vậy sẽ có ích cho bạn. Tuyệt đối đừng phê bình bàn tán đúng sai sau lưng, thời gian kéo dài, mọi người sẽ không tin lời bạn.
    Biểu dương đối phương thì phảI hiểu đối phương, hơn nữa cần phảI hiểu kỹ, đốI với tính cách, nhân phẩm của anh ta, những việc anh ta làm, đồng thời cần quan sát và tìm hiểu kỹ cách ăn mặc của anh ta, nếu phát hiện thay đổI nhỏ ? chỉ khi hiểu đối phương rồi, sự khen ngợi và biểu dương mới đúng mục tiêu được. Nói đúng điểm, đối phương mới tin bạn nói thật. Nói chung đối phương không chỉ muốn biết bạn nói tốt cho anh ta, mà còn muốn biết tại sao bạn nói tốt cho anh ta. Tốt đến mức nào, bạn càng nói tỉ mỉ, cụ thể càng tốt.
    11. Giả ngô nghê
    Nếu như bạn muốn thành công việc gì, thì phảI xuất hiện trước mặt đối phương với một tư thế thấp, tỏ ra khiêm tốn, thật thà, đôn hậu, thậm chí ngu đần, cung kính hết mực làm cho đối phương cảm thấy mình được người khác tôn trọng, thông minh hơn ngườI khác. Khi nói vào việc thì anh ta sẽ lơi lỏng cảnh giác, cảm thấy mình không phải phí quá nhiều thời gian và sức lực để đối phó với một ?othằng ngốc?. Khi sự việc rõ ràng có lợi cho bạn, đối phương sẽ nhường bạn, không nỡ tranh dành hơn thua với bạn.
    Kỳ thực, bạn xuất hiện vớI tư thế thấp chỉ là một hiện tượng bề ngoài, là để đối phương cảm thấy thoả mãn về mặt tâm lý, làm cho anh ta muốn hợp tác. Trên thực tế, càng những người bề ngoài khiêm tốn, càng là những ngườI cực kỳ thông minh, càng là ngườI làm việc tích cực. Khi bạn tỏ ra ngô nghê, làm cho đối phương đắm chìm vào trong bầu không khí cảm giác về bản thân rất tốt, bạn đã thu được nhiều lợi ích, đã hoàn thành một nửa quan trọng nhất của công việc.
    Khi bạn khiêm tốn tỏ ra anh ta cao hơn, bạn thật thà hiền lành, thì anh ta muốn hợp tác với bạn, cho rằng bạn thân thiện, đáng tin; bạn cung kính nghe theo, ý muốn chỉ huy của anh ta được thỏa mãn, cho rằng phốI hợp với bạn rất phù hợp; bạn ?ongu đần? anh ta sẽ muốn giúp đỡ bạn, trạng thái tâm lý này cực kỳ có lợi cho bạn.
    Ngược lại, nếu bạn xuất hiện với tư thế cao, chỗ nào cũng cao hơn đối phương, ra giọng bức người, trong lòng đối phương sẽ cảm thấy căng thẳng, chẳng còn tâm trí nào làm việc nữa, mà còn nảy sinh tâm lý phản nghịch, làm cho cuộc đàm phán khó có thể tiến hành được.
    12. Im lặng là vàng
    Miệng lưỡi con người rất xấu, luôn muốn nói những tật xấu của người khác, người tốt đến đâu cũng lôi ra bằng được tật xấu.
    Nếu bạn không muốn đắc tội với người khác, tốt nhất là đừng nói những gì không tốt về người ta. Nếu bạn giỏi hơn đối phương, đối phương không muốn nói tốt bạn, để không đắc tội với đối phương, tốt nhất là giữ im lặng. Khi bạn im lặng, không ai đáp lời anh ta, bản thân anh ta sẽ cảm thấy mất hứng, sẽ không còn nói nhiều nữa. "
    TÀI ĂN NÓI CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Hoàng Văn Tuấn (biên soạn)
    NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

Chia sẻ trang này