văn học và đời sống Chào các bạn thân mến! Trong cuộc sống hiện nay có nhiều vấn đề tế nhị xảy ra khi bạn giao tiếp với những người xung quanh.Làm thế nào để không bị gọi là nghố hoặc thiếu lịch sự??? để trả lời câu hỏi này thật là khó phải không? Ngày xưa các cụ thường nói: "tiên học lễ , hậu hoc văn" còn ngày nay với thời đại máy vi tính có nhiều người đã bỏ qua giai đoạn cần thiết này. Do vậy nhiều "chí thức" ,thế hệ tương lai của đất nước ăn và nói ,cư sự rất thiếu văn hoá.(lẽ dĩ nhiên là không phải toàn bộ) Nhiều người cho rằng thời đại mới phải "thoáng hơn, cởi mở hơn" và họ cũng có thể sử dụng ngày càng nhiều những ngôn từ ngoài từ điển hơn.??? tôi nghĩ rằng nhiều nhà ngôn ngữ học nổi tiếng trên thế giới phải khâm phục khả năng sáng tạo ngôn từ của dân tộc chúng ta. Có nhiều người khi nói chuyện và viết những từ ngữ mà chính học cũng không hiểu???thật là đáng sợ ! ... Văn học??? nhiều người cho rằng đó chỉ là một môn học. Đó là một suy nghĩ thiển cận và sai lầm.văn hoc là một môn khoa học xã hội cao cấp mà mỗi trình độ mỗi giai cấp đều có những quan niêm riêng khác nhau,có thể phức tạp hay đơn giản tuỳ theo trình độ của người nghiên cứu và thưởng thức. văn học đó chính là nên tảng của nến văn hoá. Qua văn học chúng ta có thể nhận ra được trính độ văn hoá của một dân tộc. Một người có văn hoá là một người có trình độ về văn học, họ thể hiện văn hoá dưới dạng ngôn ngữ và lời nói. nhưng ngôn từ của họ dùng đều chính xác và hợp với nội dung,hoàn cảnh của giao tiếp. Là một chí thức trước tiên phải là người có văn hoá người có văn hoá thi phải có trình độ về văn học. Tôi mong các bạn hay nghiêncứu và tìm hiểu về văn học bạn sẽ thấy những điều bổ ích trong thưc tiễn cuộc sống. Chúc bạn thành công! Hãy là người lịch sự và khôn khéo.bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Được milou sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 23:03