1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến l_Niềm tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 10/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tiền đạo Lê Huỳnh Đức:
    "Còn nhiều cơ hội cho Quyến..."
    Sự trở lại của tiền đạo Lê Huỳnh Đức là một bất ngờ trong số rất nhiều bất ngờ trong bản danh sách triệu tập ĐTQG của ông Tavares. Mặc cho những hoài nghi, ông Tavares đã dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối. Huỳnh Đức nói về sự trở lại của anh và về người đồng đội vừa bất ngờ bị loại: Văn Quyến.

    Lê Huỳnh Đức (trái) không còn ở
    đỉnh cao phong độ nhưng vẫn cần
    cho đội tuyển.
    ´ Sự tin tưởng của ông Tavares có ý nghĩa như thế nào đối với anh?
    - Trở lại lần này trong sự tin tưởng của thầy Tavares tạo cho Đức thêm niềm tin. Khi mình có niềm tin thì mọi việc vô cùng thoải mái và dễ dàng, tràn đầy hứng thú với trái bóng, nếu không có niềm tin thì mình đá bóng gò bó lắm. Tôi không muốn phụ lòng người đã hết lòng tin tưởng ở tôi và muốn trong khả năng của mình mang đến cho ĐT một sinh khí mới.
    ´ Nhưng quả thực thể lực sẽ là một vấn đề đối với anh ở độ tuổi này?
    - Thời điểm này chưa phải là tệ lắm, tôi vẫn có thể chơi tốt. Tôi đã có mặt trên sân suốt 18 trận vừa qua ở V-League, điều đó chứng minh phong độ của tôi được duy trì như thế nào. Tuy không ghi bàn nhiều nhưng những bàn thắng của Đà Nẵng đều có sự đóng góp của tôi. Tôi tự hào vì những gì đã cống hiến cho thành công của Đà Nẵng hôm nay. Tôi nghĩ tuổi tác không phải là vấn đề, miễn sao mình ra sân thi đấu hiệu quả là được. Ra sân 50 phút mà hiệu quả còn hơn là đá cả 90 phút mà vật vờ.
    ´ Ở tuổi này, anh sẽ phải chọn cho mình một lối chơi khác so với trước kia?
    - Nói chung là cũng phải thay đổi một chút, nhưng nền tảng thì vẫn vậy thôi.
    ´ Với những vấp ngã và trục trặc trong sự nghiệp của anh, đã có lúc người ta nói rằng Huỳnh Đức hết thời rồi. Có khi nào anh buồn vì điều này không?
    - Không, tôi không quan tâm đến điều đó. Bóng đá đối với Đức là một sự đam mê, là nghề cha truyền con nối. Ra sân là chỉ biết chơi cho tốt, chơi hết mình và mọi thứ rồi sẽ đến.
    ´ Anh có bất ngờ về việc Văn Quyến bị loại không? Ông Tavares nói rằng Quyến bị loại vì lý do chuyên môn nhưng cũng cả vì ý thức kỷ luật kém nữa...
    - Tôi hơi bất ngờ về việc Văn Quyến không có mặt trong ĐT lần này. Nhưng tôi muốn nói với Quyến: Quyến còn trẻ, tương lai còn dài, không có gì phải lo nghĩ cả. Cứ tập luyện tốt đi, vẫn còn nhiều cơ hội. Quyến hơn Đức nhiều, hơn gì bạn biết không? Đó là tương lai. Quyến còn cả một tương lai rất dài, trong khi với Đức chỉ 1-2 mùa nữa là hết rồi. Quyến đừng lo nghĩ gì, hãy tập trung thi đấu cho thật tốt. Cơ hội trở lại vẫn rộng mở với Quyến
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Sự khắt khe của bóng đá chuyên nghiệp
    Qua vụ Văn Quyến bị loại khỏi ĐTQG, giới hâm mộ hiểu thêm về quan điểm tuyển chọn của HLV Tavares. Còn Văn Quyến hiểu thêm thế nào là tính khắt khe của bóng đá chuyên nghiệp.
    Trong cách tuyển chọn cầu thủ và thành lập đội tuyển quốc gia (ĐTQG) của ông Edson Tavares, có nhiều điều rất đáng lưu ý.
    Trước hết ông không tuyển theo tên như một số HLV người VN vẫn làm khi nắm đội tuyển. Trước đây nhiều cầu thủ không chứng minh được phong độ tốt ở V.League vẫn được gọi vào ĐTQG trong trận đấu với Lebanon. Những cầu thủ này được tuyển trở lại chỉ vì đã có tên trong đội hình SEA Games 22.
    Ông Tavares cũng không lấy ĐTQG để làm nơi trui rèn cầu thủ trẻ. Cầu thủ trẻ có sân chơi và những cơ hội khác. Ông Tavares quan niệm ĐTQG là nơi quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất của đất nước và nhất là đang có phong độ tốt. Và khi tuyển ông không đặt vấn đề tuổi tác; một cầu thủ "lớn tuổi" nhưng nếu chơi xuất sắc, có đầy đủ thể lực vẫn được tín nhiệm để bảo vệ màu cờ quốc gia.
    Ông Tavares cũng không ngại đối đầu với một số dư luận khi loại ra cầu thủ đang là thần tượng của nhiều người: Văn Quyến.
    Qua sự kiện Văn Quyến, có thể thấy ông Tavares có 3 căn cứ để quyết định sự tuyển chọn: Đẳng cấp, phong độ hiện tại và ý muốn cống hiến.
    Đẳng cấp, Văn Quyến có - điều đó không ai có thể bác bỏ. Món quà mà ông Trời trao tặng cho Văn Quyến là vô giá. Nhưng phong độ của anh ở V.League lên xuống như răng cưa. Ngay trong một trận, Văn Quyến chỉ đá khoảng 30 phút dù có mặt trên sân 90 phút. Thời gian anh đi bách bộ, lơ đễnh thiếu tập trung quá nhiều. Nhưng có lẽ điều làm cho ông Tavares sốc nhất ở cầu thủ trẻ tài năng này là thái độ thoả mãn, thiếu gắn bó với tập thể và không thể hiện ở mức cao ý muốn cống hiến.
    Bao giờ một người đang nắm đội tuyển cũng chờ đợi một "luồng từ" (flux magnétique) phát ra từ cầu thủ đến mình, một thứ giao cảm công khai hay ngấm ngầm giữa cầu thủ với mình. Không phải Văn Quyến không bắt tay với ông Tavares mà gây ra hậu quả đáng tiếc như thế nhưng có lẽ ông Tavares không nhận được "tín hiệu" về nhiệt tình cống hiến của Văn Quyến và sự sẵn sàng của cầu thủ này muốn hợp tác, gắn bó với ông. Một HLV không thể chọn một cầu thủ không hào hứng với mình. Ông Santini không đưa vào danh sách EURO của ĐT Pháp cầu thủ tài năng Nicolas Anelka cũng vì thế.
    Sau khi bị loại, Văn Quyến nên tự xem lại mình. Nên có sự mổ xẻ bản thân thật khách quan để rút kinh nghiệm và vươn lên vững vàng hơn. Chuyện vào đội tuyển mới chỉ là một khía cạnh của cuộc đời một cầu thủ chuyên nghiệp. Chăm sóc, đầu tư đúng mức cho sự nghiệp bóng đá nhà nghề của mình, từ trong sân đến ngoài sân, mới là toàn diện. Phong cách thi đấu tập trung trên sân chính là thái độ lao động của một cầu thủ. Một cầu thủ có đẳng cấp thật sự không chỉ được đánh giá trong một hai pha bật sáng cá nhân, rồi sau đó bỏ cả đội bóng tự xoay xở một mình suốt thời gian còn lại.
    Một cầu thủ chuyên nghiệp còn phải biết chăm sóc hình ảnh của mình, uy tín của mình với báo chí, dư luận. Nhất là khi mình bắt đầu "kinh doanh" hình ảnh của mình. Thương hiệu doanh nghiệp đang khai thác hình ảnh của mình với bao nhiêu tiền bạc đổ vào sẽ phải tính toán sao đây nếu chính mình lại phá hoại hình ảnh của mình và cũng là hình ảnh của thương hiệu? Có tin Pepsi Cola gián đoạn việc khai thác hình ảnh Văn Quyến. Nếu điều đó xảy ra cũng dễ hiểu thôi.
    Có lẽ Văn Quyến không thể ngờ sao lắm hậu quả tai hại đến với mình như thế chỉ vì sự chủ quan của một lúc mà mọi sự thành đạt đến với mình quá dễ dàng. Có ai trước đó cảnh báo với cầu thủ trẻ Văn Quyến về tính khắt khe đến mức nghiệt ngã của cuộc đời một cầu thủ đích thực chuyên nghiệp?
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Bình luận sự kiện
    Va chạm!
    Khi tin Phạm Văn Quyến bị loại khỏi đội dự tuyển chuẩn bị cho trận Việt Nam ?" Hàn Quốc, nhiều người bị bất ngờ, nhất là một số các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Dù rằng có người vội lên tiếng đồng tình: ?oĐó là điều bình thường trong bóng đá? hoặc ?oÔng Tavares đã quyết định đúng?, nhưng chúng tôi được biết trong lòng một số người cũng không lấy gì làm vui vẻ. Đây có thể xem là một cách ?ocố ý làm trái? của tân HLV trưởng Tavares, mà ông vô tình tạo ra sự va chạm.
    Trước ngày danh sách đội tuyển được công bố, ông Trưởng ban các đội tuyển quốc gia (thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) còn vận động hậu trường bằng phát biểu với báo chí: ?oLê Huỳnh Đức chưa có phong độ tốt. Anh ta cần có thêm thời gian?. Thế mà, HLV trưởng Tavares đã làm ngược lại. Đã vậy, ông Tavares còn phát biểu trên truyền hình: ?oTuổi tác cầu thủ không quan trọng. Điều quan trọng là phong độ. Một cầu thủ lớn tuổi như Lê Huỳnh Đức, nhưng phong độ tốt vẫn được gọi?. Một sự va chạm thứ hai.
    Nếu xem lại lộ trình tuyển chọn HLV ngoại cho đội tuyển quốc gia sẽ thấy cái tên Tavares không nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi SEA Games kết thúc, do chậm chân và mức lương đưa ra quá thấp, nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã để ?osẩy? HLV Alfred Riedl và ông này đã bay sang Palestine ký hợp đồng huấn luyện cho đội tuyển nước này với mức lương hơn 20.000 USD/ tháng (cao hơn VN gấp đôi). Rồi sau đó, liên đoàn mở rộng cửa đón ông Peter Withe sang tham quan, với hy vọng tìm được chữ ký của HLV người Anh đã từng thành công với đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng, vẫn do những điều kiện đưa ra kém hấp dẫn, liên đoàn đã để ông Peter bay sang Indonesia. Khi ấy, dư luận lên tiếng phản ứng cách làm việc chậm chạp, khả năng đàm phán và những điều kiện đưa ra quá kém của liên đoàn buộc các quan chức ở đây phải quay sang tìm kiếm ?ocứu tinh? mới. Cái tên Tavares khi ấy mới được điền vào danh sách ?oứng viên? bên dưới những cái tên lừng danh hơn ... Tuy nhiên, sự phản hồi chỉ đến từ phía ông Tavares và thế là ông được chọn. Với việc chọn lựa theo kiểu ?olàm đại cho xong chuyện? ấy của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo cho người ta cảm giác chưa chắc gì ông Edson Azauzo Tavares sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Dù rằng hiện tại người ta vẫn đáp ứng mọi yêu cầu của ông, vẫn im lặng trước những quyết định của ông (thậm chí có thể tạm lên tiếng ủng hộ), nhưng biết đâu chừng họ đang chờ đợi ông đưa đoàn quân chiến bại trở về sẽ lập tức bày trận phản kích ông. Khi ấy, những va chạm trước đây có dịp bùng nổ.
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Pepsi sẽ tạm "tha" cho Văn Quyến


    Văn Quyến cần tìm lại chính mình
    Hôm qua, phía Pepsi cho biết sẽ chủ động cam kết với lãnh đạo CLB SLNA và cá nhân Văn Quyến là từ nay đến trước Tiger Cup 2004 sẽ không có một hoạt động gì (giao lưu, gặp gỡ, chụp ảnh, quay phim...) làm ảnh hưởng đến thời gian tập luyện của Quyến.
    Pepsi đã chuyển đến Quyến và đội SLNA 50% trị giá hợp đồng quảng cáo cùng 3 ti vi và 10 triệu đồng để Quyến ủng hộ cho trẻ em nghèo ở Nghệ An.
    Trong hợp đồng với Quyến, Pepsi cho biết ngoài thời gian 3 ngày ghi hình quảng cáo tại Malaysia (đã thực hiện) thì tất cả các điều khoản khác liên quan đến việc quảng cáo cho Pepsi đều được thực hiện sau ngày 22/6 (kết thúc V-League). Pepsi cũng khẳng định trong thời gian quay quảng cáo tại Malaysia, Quyến đang bị thẻ đỏ phải nghỉ thi đấu trận gặp Delta Đồng Tháp.
    Bên cạnh đó, phía Pepsi cũng cho biết hiện Quyến có 4 hợp đồng quảng cáo với hãng xe máy Nghệ An, nước tăng lực ở Đà Nẵng, mỗi nơi quay phim chỉ một ngày, riêng LG hết 3 ngày nhưng thời gian quay tại Hà Nội, không ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện của anh.
    HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định: "Quyến phải trả lời điện thoại của người hâm mộ rất nhiều trong thời gian qua nên có phần thiếu tập trung trong thi đấu. Việc sa sút của em, chúng tôi cũng có phần trách nhiệm. Tôi xin hứa sẽ giúp Quyến lấy lại những gì mà em đã gầy dựng được và mong người hâm mộ vẫn tiếp tục động viên, ủng hộ Quyến để em yên tâm cống hiến cho bóng đá Việt Nam".
    Theo Thanh Niên

  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6, Văn Quyến vẫn gặp Beckham, nếu muốn
    Pepsi cam kết với lãnh đạo CLB SLNA và Văn Quyến từ nay đến trước Tiger Cup 2004 sẽ không có hoạt động gì ảnh hưởng đến thời gian tập luyện của Văn Quyến
    Hai ngày sau khi tiền đạo số 1 của bóng đá VN Văn Quyến bị loại khỏi đội tuyển quốc gia (ĐTQG), công chúng hâm mộ, giới chuyên môn và các nhà tài trợ vẫn tiếp tục quan tâm đến sự kiện đầy bất ngờ này. Ngay sau khi Báo Người Lao Động số ra ngày 26-5 đăng bài ?oPepsi ngưng quảng cáo hình ảnh Văn Quyến trong 3 tháng?, Công ty Tiếp thị Thể thao Thế vận - đơn vị dịch vụ tổ chức buổi giới thiệu Văn Quyến gia nhập gia đình Pepsi Co - đã gởi thư đến tòa soạn để cung cấp thêm một số thông tin liên quan.
    8 ngày chụp hình, quay phim quảng cáo
    Theo Công ty Thế Vận, dư luận cho rằng Văn Quyến sa sút phong độ do tham gia nhiều hợp đồng quảng cáo là không chính xác. Theo công ty này, cho đến thời điểm hiện tại, Văn Quyến đã có 4 hợp đồng quảng cáo thì tất cả 4 hợp đồng đều không khiến Văn Quyến tốn nhiều thời gian. Hãng xe máy Hamun (Nghệ An), nước tăng lực Super Horse (Đà Nẵng), mỗi nơi Văn Quyến chỉ tốn một ngày. Văn Quyến làm việc ba ngày với hãng điện tử LG nhưng thời gian ghi hình quảng cáo tại Hà Nội.
    Riêng Văn Quyến ghi hình quảng cáo cho Pepsi ba ngày tại Malaysia nhưng vào thời điểm thứ hai đến thứ tư (nghĩa là một ngày sau trận SLNA- Bình Dương và về VN trước 4 ngày diễn ra trận SLNA-Đồng Tháp). Tuy nhiên, trong trận gặp Bình Dương, Văn Quyến bị hai thẻ vàng nên sau đó không thể ra sân trong trận gặp Đồng Tháp.
    4 lần thay số điện thoại và thường xuyên khóa máy
    Tuy nhiên, về phần đơn vị chủ quản, HLV trưởng đội SLNA Nguyễn Thành Vinh lại nhìn nhận các hoạt động bên ngoài sân cỏ đã tác động phần nào đến đời sống cầu thủ của Quyến. Ông nói: ?oChúng tôi thấy mình có lỗi trong chuyện này. Đầu tiên là việc để Quyến tham gia quá nhiều những việc bên ngoài bóng đá như trong vòng chưa đầy một tháng mà đã ký đến 3 hợp đồng quảng cáo. Thứ hai là quản lý chưa chặt, để Quyến trò chuyện quá nhiều qua điện thoại với người hâm mộ mà sao nhãng việc tập luyện?.
    Ngoài vai trò chính là thi đấu (tập luyện và di chuyển liên tục khắp cả nước), Quyến bị sa sút thể lực và tinh thần vì tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành trách nhiệm đối với các nhà tài trợ (quay phim, chụp ảnh quảng cáo), tham dự các cuộc giao lưu và trả lời thư, nói chuyện điện thoại với người hâm mộ. Từ khi kết thúc SEA Games 22 đến nay, Văn Quyến luôn bị quấy rầy bởi những cuộc gọi điện thoại di động. Thậm chí Quyến phải thay đổi số điện thoại đến 4 lần và thường xuyên tắt điện thoại để được yên thân. Nhiều người nhận xét, Quyến đã trở thành nạn nhân của sự nổi tiếng quá sớm.
    Lãnh đạo đội SLNA (được hưởng 50% giá trị các hợp đồng tài trợ của Văn Quyến) bước đầu đã nhận ra thiếu sót trong việc quản lý, bảo vệ, duy trì phong độ cầu thủ. Ngoài một trận nghỉ vì 2 thẻ vàng, Quyến phải ra sân thi đấu liên tục. SLNA dường như đang tìm biện pháp giúp đỡ cầu thủ của mình bên cạnh sự vào cuộc kịp thời của nhà tài trợ nhằm giúp Quyến vượt qua một trong những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp cầu thủ.
    Giúp Quyến dồn sức tìm lại phong độ
    Việc Pepsi Co cử một đoàn cán bộ đến thăm đội SLNA và động viên Văn Quyến một ngày sau khi Văn Quyến bị loại khỏi ĐTQG là một nghĩa cử mang tính chuyên nghiệp của nhà tài trợ dành cho đối tác. Phía Pepsi còn cam kết với lãnh đạo CLB SLNA và cá nhân Văn Quyến là trong thời gian từ nay đến trước Tiger Cup 2004 sẽ không có hoạt động gì (giao lưu, gặp gỡ, chụp ảnh, quay phim...) làm ảnh hưởng đến thời gian tập luyện của Văn Quyến. Việc làm này nhằm giúp Văn Quyến có thể yên tâm dành hết sức mình cho việc tìm lại phong độ để có thể đóng góp trở lại cho ĐTQG.
    Riêng chuyến đi của Văn Quyến đến châu Âu gặp gỡ và giao lưu với các ngôi sao thế giới như Beckham, Totti, Raul... vào cuối tháng 6 nhân dịp Euro 2004 theo dự định, Pepsi cho biết họ dành toàn quyền quyết định cho lãnh đạo đội SLNA và cá nhân Văn Quyến. Theo đại diện Pepsi, nếu phía SLNA và bản thân Văn Quyến nhận thấy chuyến đi này làm ảnh hưởng đến phong độ của Quyến thì Pepsi sẽ chủ động dời sang dịp khác.
    Nhóm PV TDTT - Báo Người Lao Động


  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    "Thương hiệu"
    Lại nói thắng thua là chuyện thường trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Nhưng cuối cùng chốt lại thì dù thắng hay thua "thương hiệu" của đội bóng cũng như của từng cầu thủ vẫn là cái tối thượng phải giữ gìn.
    Bóng đá Việt Nam hiện đang trên con đường chuyên nghiệp hoá. Vì thế "thương hiệu" của từng CLB lẫn mỗi cầu thủ thiết nghĩ cũng phải được đặt lên vị trí cao nhất. Nhưng trên thực tế nhiều CLB lẫn cá nhân cầu thủ đã rất xem nhẹ "thương hiệu" của mình. Như SL Nghệ An chẳng hạn, trước lượt trận 18 HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh đã mạnh mồm tuyên bố: "Đá hết mình cho dân sướng". Nhưng thực tế đội thi đấu dưới sức một cách khó hiểu, để thua LG-ACB-Hà Nội nên đánh mất vị trí thứ 3. Lượt trận 19 lại để hoà Bình Định 4-4 nên vẫn chưa ngoi lên được. Còn về cầu thủ thì điển hình là Văn Quyến. Anh ta đã làm sụt giảm nghiêm trọng đến "thương hiệu" của bản thân khi không được ông Tavares gọi vào Tuyển QG (mà việc không gọi là hoàn toàn chính xác). Xin đừng đổ lỗi cho các doanh nghiệp mời Văn Quyến làm quảng cáo khiến cầu thủ này phân tâm. Hãy thử xem Beckham của Anh chạy xô quảng cáo đến thế nào mà phong độ của anh ta có "hề hấn" gì đâu? Cái chính là ý thức giữ gìn "thương hiệu" của Văn Quyến là rất thấp. Văn Quyến đã sớm thoả mãn với cái mình đã có cả về tiền tài lẫn danh vọng. Nhưng Quyến đã quên mất rằng đời cầu thủ chơi bóng được là rất ngắn ngủi.
    Tuổi trẻ ai chả bồng bột. Nhưng đừng để sự bồng bột phá hỏng sự nghiệp của mình, đến khi hối lại thì than ôi đã quá muộn.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 29/05/2004
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục con mắt tinh tường của ông Tavares !
    Tôi cảm thấy rất khâm phục con mắt tinh tường của ông Tavares trong việc loại Văn Quyến ra khỏi danh sách ĐTVN trong lần tập trung này. Lý do?

    HLV Tavares.
    1. Văn Quyến đang được hay bị khai thác như "vắt sữa bê". Một cầu thủ đang chơi rất hay ở độ tân vô địch giải bóng đá có chất lượng hàng đầu thế giới ở cấp câu lạc bộ như Reyes còn chưa đủ tầm có mặt ở Bồ Đào Nha mùa hè này trong đội hình Tây Ban Nha tranh cúp châu Âu và lý do cũng chỉ là để giành cho tương lai nữa là "ngôi sao" của chúng ta với nhiệm vụ quốc gia nặng nề ở vòng loại cúp Thế giới.
    2. Chúng ta nên hoàn toàn ủng hộ ông Tavares với quyết định này. Phải có như vậy dư luận mói sực tỉnh và có như vậy một cầu thủ có tố chất thiên bẩm mới có điều kiện và thời gian để trở thành tài năng thực sự góp công cho đất nước. Và cũng chính như vậy các nhà hoạch định thể thao mới có cái "tầm nhận thức đúng đắn" . Một cầu thủ thì cho dù có tài nghệ như Beckham thì cũng phải khẳng định được tài năng của mình trước rồi hãng nghĩ tới chuyện trở thành một "tài tử" như Văn Quyến với đôi kính mát màu cam.
    Ông Tavares đã "thoát khỏi" được sự tiến cử rất Việt Nam để đưa ra danh sách đội tuyển Quốc gia, đây là điều đáng mừng vì ngưòi nhà bao giờ cũng ngây ngất thái quá và ít khi nhìn ra sự thật bị rất nhiều thứ phù phiếm che phủ. Người hâm mộ cần những cầu thủ cống hiến cho bóng đá chứ không cần những cầu thủ dùng bóng đá để nổi danh trước khi khẳng định được tài năng ổn định!
    Rất hy vọng rằng qua đây, người Việt Nam chúng ta sẽ quen với những việc làm tương tự, không chỉ trong thể thao mà trong cả đời sống chính trị hàng ngày vì mọi thứ trông rất rối rắm nhưng đều vận động theo quy luật khách quan, mà đã là quy luật khách quan thì ai không đáp ứng được yêu cầu của cuộc chơi, khắc sẽ bị đào thải !
    Ý kiến của: Ngô Quốc Khang
    Địa chỉ: Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân
    Email: khangfg@yahoo.com
  8. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đê? nghị các đô?ng chí khi copy ba?i ơ? đâu thi? pha?i ghi rof xuất xứ nhé, pha?i tôn trọng tác gia? ba?i viết chứ. Đặc biệt la? đ/c @nguyenvantruongvn
  9. Seriousman

    Seriousman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác nguyenvantruongvn cũng tích cực nhiệt tình đấy chứ,2 mod còn lại chán quá
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares: ?oĐức - Quyến không phải là cặp tiền đạo lý tưởng?


    Lê Huỳnh Đức được ông Tavares tín nhiệm
    Huỳnh Đức được bầu làm đội trưởng ĐTQG ngay trong buổi tập đầu tiên. Đến giờ, không ít người vẫn còn đặt câu hỏi: tại sao không là cặp tiền đạo Huỳnh Đức - Văn Quyến? Nhưng ông thầy ngoại Tavares vẫn có lý do để giữ vững quan điểm lựa chọn của mình...
    Đúng như giao hẹn, buổi khởi động của đội tuyển bóng đá VN dưới sự dẫn dắt của HLV Tavares sáng qua 1-6 là một bài ?otra tấn? thể lực kéo dài gần hai tiếng. Chỉ có hai cầu thủ bị đau chân là Hữu Thắng và Bảo Khanh được nương nhẹ.
    Nhìn vào thành phần tập trung, điều dễ nhận thấy nhất là khó khăn về tiền đạo khi bốn cầu thủ có mặt chỉ dùng được ba người vì chân phải của Bảo Khanh (Thể Công) hiện cũng có vấn đề sau những ngày quá tải ở V-League.
    Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với HLV Tavares và các tuyển thủ về tình hình ĐT hiện tại:
    Ông nghĩ thế nào khi không có nhiều sự lựa chọn trên hàng tiền đạo và cả bốn người đều không phải là các chân sút hàng đầu ở V-League hiện nay?
    Không có gì phải lo lắng. Bạn biết những người dẫn đầu danh hiệu vua phá lưới ở V-League là ai không? Đều là các cầu thủ ngoại!

    Dù không có mặt, nhưng Văn Quyến vẫn được làm visa đi Hàn Quốc để phòng hờ nếu có cầu thủ nào đó bị chấn thương. Nếu phải thay thế, ông có tính đến cái tên này một lần nữa?
    Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề chuyên môn. Cũng có người gợi ý với tôi là cặp Huỳnh Đức - Văn Quyến tốt lắm. Nhưng tôi không cho rằng cặp này lý tưởng. Văn Quyến là cầu thủ thiên về lối chơi cá nhân. Anh ta xử lý tình huống tốt khi có bóng trong chân. Nếu không có bóng, anh ta chẳng chịu làm gì cả nên không phải là cầu thủ phối hợp tốt với đồng đội. Tôi chỉ tìm kiếm cặp tiền đạo trong số những gương mặt ở đây.
    Trở lại đội tuyển quốc gia sau 18 tháng vắng bóng, cảm giác của Lê Huỳnh Đức ra sao?
    Vui vì được hội tụ trở lại với nhiều đồng đội vừa cũ vừa mới. Đức rất vinh dự khi được gọi trở lại đội tuyển ở tuổi 33, nhưng cũng nhận thấy rằng trách nhiệm nặng nề hơn trước kia rất nhiều.
    Hai buổi tập của ngày đầu tiên liệu có quá nặng với cầu thủ?
    Nặng thì có vì đó là những bài tập mà thầy Tavares luôn ứng dụng cho các tuyển thủ. Giá như có thêm thời gian nghỉ ngơi hồi phục trước lúc đến với đội tuyển thì Đức nghĩ rằng các tuyển thủ sẽ thích nghi các bài tập ấy nhanh chóng hơn vì tất cả vừa trãi qua một mùa giải căng thẳng, mệt nhọc.
    Các bài tập ấy có giống như 10 năm trước đây?
    Gần như là vậy. Và tất cả mọi người đều ?onuốt? trọn giáo án. Do chỉ có 4 ngày chuẩn bị nên Đức nghĩ rằng thầy Tavares chỉ cho các cầu thủ tập nặng không nhiều lắm đâu vì còn phải đá tập huấn với Hòa Phát để gút lại đội hình trước lúc bay sang Hàn quốc vào tối 6-6.
    Tài Em nhận xét gì về bài tập chiến thuật của buổi tập chiều nay?
    So với bài bản ở CLB thì giáo án huấn luyện của thầy Tavares cũng không khác biệt mấy. Bài tập chiến thuật chiều nay chủ yếu là những miếng phối hợp, tấn công dọc biên và lật bổng vào trung lộ để tiền đạo và tiền vệ băng vào dứt điểm.
    Buổi sáng thì có phần nặng hơn vì hầu hết là các bài tập chuyên về thể lực. Mệt vì đã vào cuối V-League và di chuyển vất vả nhưng nhìn chung anh em đều hoàn tất giáo án của ngày đầu tiên.
    Ai được chọn làm thủ quân tuyển VN ở lần tập trung này?
    Ban huấn luyện đã đề nghị anh Lê Huỳnh Đức nhận chức thủ quân, ba đội phó là Minh Quang, Hữu Thắng và Tài Em. Cả đội bóng đều nhất trí chọn anh Đức giữ chức thủ quân vì anh ấy là cựu binh và cũng nhiều năm giữ cương vị này trong đội tuyển quốc gia. Việc bầu chọn diễn ra nhanh chóng ngay trên sân trước buổi tập. Nhiệm vụ của nhóm này là phụ giúp những công việc khác cùng Ban huấn luyện.
    Nói chung, ngày đầu tiên ở đội tuyển rất vui, anh em cùng đoàn kết và tập luyện hết sức mình để tìm một suất đi Hàn quốc dự vòng loại World Cup?
    Theo Tuổi trẻ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này