1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào lúc 20h tối nay trên VTV3 có phim tài liệu cực nét

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hp_unix, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chú nhịn không nói gì hết so với tôi quì xuống năn nỉ nó đầu tư thì ai sẽ thu hút nhiều vốn hơn ? Mỹ sẽ đem công nghệ đến cho kẻ biết nhịn nhiều hơn kẻ đi tôn thờ nó à ? Nếu đã bảo là chỉ có Mỹ mới giúp được VN, chỉ có chơi với Mỹ thì VN mới có cơ hội vươn lên thì cách hay nhất để vươn lên là quỳ xuống van xin nó, cho nó lôi kéo vào mấy cái quỹ đạo chính trị quỷ quái gì gì đó thì mới vươn lên được, chú zedi à .
    Nhưng mà Mỹ không phải là cưú cách duy nhất đâu nhỉ, còn cả Nhật, Hàn, Sing và Tây Âu nữa cơ mà . Chẳng lẽ cũng phải tôn thờ cả bọn này nữa .
    Nhưng mà trông mong vào sự giúp đỡ của người ngoài để mà cho mình giàu lên thì chỉ có nằm mơ mới xảy ra thôi. Phải lao động, phải bỏ công, đổ của ra thì mới có cơ hội vươn lên được. Phải hoà nhập với các nước để có thể bắt kịp với bước tiến của thế giới và khi hoà nhập không thằng nào bắt mình phải nhịn người khác cả chú zedi ạ . VN cứ chiếu phim tư liệu Điện Biên hằng năm đấy, sách giáo khoa sử cũng đều có kể tội bọn Pháp đây, sách sử Pháp cũng không thiếu chuyện nói về VN đâu, rồi thì sao nào, VN và Pháp vẫn là bạn đấy thôi . Mỹ à, ta hằng năm 30/4 vẫn cứ ra rả là đánh đuổi đế quốc Mỹ thống nhất đất nước có năm nào là lơi là khẩu hiệu đâu? Buôn bán Việt-Mỹ vẫn đều đều tăng trưởng đấy thôi. Chiếu thêm cái phim tư liệu này thì bò bẽn gì .
    Tại gì thấy cái tầm nhìn "sâu xa, rộng lớn" của chú thú vị quá nên mới cố nghĩ ra vài phương pháp ngộ nghĩnh để giúp đỡ ấy mà . Nhịn Mỹ thì mới giàu có được, ý tưởng thú vị thật .
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 28/03/2006
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 28/03/2006
  2. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ở VN vào thời buổi này chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện đánh Mỹ xưa kia làm gì cho mệt óc,cái quan tâm bây giờ là làm sao để rước Mỹ vào cứu dân,cứu nước.
  3. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Lại tôn thờ và bàn thờ nữa, nếu bác thích lập thêm bàn thờ gì gì nữa cho mấy nước khác để thờ chung hay thờ riêng vớ ông bà bác thì cũng xin bác gác nó qua 1 bên dùm .Nhờ mấy nước khác đầu tư thì cũng nhịn nó luôn chứ sao ,thêm nữa là VN đâu có ân oán gì sâu nặng và nhiều với các nước khác như Mỹ,
    Phần cuối nội dung bài viếc của bác cuối cùng bác cũng quay vô chủ đề chính, không có lang bang ở mấy cái bàn thờ hay tôn thờ nữa. Tôi rất vui khi được nói chuyện lý lẽ với những người có ý định nói chuyện.
    Vậy cái chính là chính sách của chính phủ để tận dụng cơ hội này mà đảng hiện nay vẫn hay gọi là " Đổi mới" lần 2. Mà nói vô chính sách thì nó dài lê thê bởi lại dính hầm bà lằng vô đủ thứ chuyện. Đúng như bác nói cái chính vẫn là sức lao động của người VN là chính , nhưng thử nhìn coi , chí có sức trâu bò, không vốn, không kĩ thuật , không có tri thức thì mãi mãi VN chỉ làm ra : tôm, cá, giày,dép.... , giá trị tăng thêm không cao, nghèo vẫn nghèo . Thôi thì ráng nhịn cho nó bóc lột sức lao động rẻ mạt để thu hút được đầu tư và công nghệ là chính đáng. Và công sức chúng ta nhịn 20 năm đã mang lại kết quả ban đầu khá tốt, hiện giờ SG đã chuyển qua đầu tư công nghệ cao và công nghệ tri thức vậy thì tại sao không nhịn thêm vài chục năm nữa, khi đủ sức rồi thì muốn làm gì thì mình làm, không cần nhịn nữa , có quyền ngang hàng với các nước khác.
    Thôi ngắn gọn lại với bác quan điểm của tôi là tôi thấy việc chiếu phim lúc này không có ấn tượng, dĩ nhịên là cũng đã chiếu rồi. So cái phim này với việc lập bàn thờ ( lại bàn thờ) ngay trước lãnh sự quán Mỹ ở SG thì chẳng là cái đinh gì. Nhưng năm nay ở VN có bao sự kiện lớn liên quan đến quan hệ VN-Mỹ mà VN đang ở thế nhờ cậy: nhờ Mỹ quyết định cho cái vé vô WTO, quan hệ bình thường vĩnh viễn với Mỹ, Bush qua VN dự APEC. Thế thì sao không ráng nhịn những chuyện không cần thiết để đạt được cái lớn hơn. Những sự kiện lịch sử không hay tôi nghĩ nên nhịn để dành đến 30/4 để có dịp chiếu luôn 1 thể, tha hồ mà khoa trương đủ thứ phim .
    Nói dài, nói nhìêu cuối cùng cũng về lại chủ đề chính. Tôi xin ngừng ở đây. Ai muốn nói gì nữa thì tôi chỉ xin quan sát mà không đáp lại. Ý kiến đã thể hiện hết rồi. Nếu có đóng góp ý kiến cho bài viết của tôi xin thể hiện quan điểm của mình , xin đừng suy bụng ta ra bụng người rồi chụp mũ.
  4. sehr_giftig

    sehr_giftig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ừ , bác đừng nên nói về vấn đề này nữa. Cái tâm lý của bác là tâm lý của kẻ nhược tiểu, thấy mình yếu nên sinh ra lo sợ vu vơ, khép nép để khỏi mất lòng thằng mạnh.
    Có qua có lại, nó thu lợi được nó mới đầu tư, cái đó mới đáng giá . Còn nó đầu tư vì mình "nhịn" , khôi hài...Cái đó gọi là bố thí, dựa vào "nhịn" mà kiếm ăn thì ăn bo bo tới giờ.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bác zedi này nực cười thật, bộ khi bác nhịn nó thì nó sẽ đổ máy móc, công nghệ, tiền của vô cho bác à ? (Nếu mà như vậy thật thì cái vụ thờ cúng của mình sẽ hiệu quả hơn nhiều ). VN cần nhịn ăn, nhịn mặc tích trữ vốn đầu tư cho công nghệ, cần chuẩn bị vấn đề nhân lực kĩ lưỡng, cần học hỏi kinh nghiệm các nước phát triển thì mới có cơ hội đi lên được. Nhật trải qua dủ 3 bước trên cộng với 1 cuộc bùng nổ KHKT mới trở thành cường quốc như ngày nay, "nhịn Mỹ" hình như không phải là yếu tố quan trọng thì phải . Ừ thì năm nay ta có nhiều chuyện cần đến Mỹ đấy, vậy thì làm sao nào ? Bush cũng đâu trẻ con đến mức vì 1 cuốn phim tư liệu cỏn con mà đẩy con cọp vùng ĐNA VN vào tay của TQ chứ, đang tìm đồng minh để bao vây TQ mà bỏ qua VN thì đúng là thiển cận đấy . Nói chung là phải biết mình biết ta, chứ đừng có thấy bóng mà sợ ma như thế
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 28/03/2006
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Vâng mời Bác...Lượn..chắc là chỉ Mình Bác sáng suốt cho nên đừng tranh luận với các mem trong topic này làm gì Bác ạ.Em thấy Bác post lên bài nào là anh em phản đối bài đó.Bác nên suy nghĩ vấn đề này...không cần thêm mấy cái chữ ký đó làm gì
  7. nguyensaigon77

    nguyensaigon77 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cải nhau hăng quá hỉ .
    Túm lại nhé :
    VN cũng đã và đang đi vào quỹ đạo của Mỹ .
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Ai ở Mỹ thì biết. Năm nào mà vào dịp tháng 3, tháng 4 Mỹ chả chiếu rất nhiều phim về chiến tranh VN. Rồi thì ra rả ra rả những gì sang VN là để phân phát nhân quyền dân quyền .... Có bác lại còn hỏi là sao năm 94 nó bỏ đi ko đầu tư thế? Bộ các bác tưởng nó bỏ đi là vì các bác "chống" nó hay sao? nó bỏ đi vì nó thấy đồng vốn bỏ ra nó ko làm ra đồng lời, đơn giản chỉ có vậy. Just business, nothing personal.
    Nước Mỹ trong quá khứ và nước Mỹ hiện tại, suy cho cùng, là 2 thực thể khác nhau. Những nhà lãnh đạo thời đó, nay cũng đã xuống lỗ, hoặc là xuống khỏi vũ đài chính trị rồi. Do đó chuyện lịch sử thì ko thể ko nói. Còn chuyện làm bạn hiện tại là chuyện khác vốn ko liên quan gì.
  9. vn4000

    vn4000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    không biết rước Mỹ vào để cứu cái gì nhỉ? hay là rước hổ vào nhà để chống lại mối đe doạ phương bắc,nếu đúng vậy ko chừng lúc đấy bọn chống + lại tung hô "hoan hô Đảng CSVN đã "mời" mỹ viện trợ , giúp đỡ vn chống BC," ko chừng 2 bên còn là bạn thân thiết nữa chứ
    Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
    Vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại
    Thanh niên hãy sẵn sàng
  10. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Em ít khi viết bài nhưng thường xuyên đọc bài ở đây. Nhưng hôm nay phá lệ vì buồn cười quá,có bác nào đấy có suy nghĩ đúng là lạ ghê. Không hiểu nói như bác ý thì mình nên nhịn như thế nào để nhỉ.Những nước như TQ chắc là nó nhịn Nhật lắm nên mới phát triển được nhỉ?.. Mà chủ đề là nói về bộ phim chiếu ở nhà cơ mà,có phải thảo luận về quan hệ giữa Mỹ với ta đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này