Vào nhạc ở phách nào? Phần lớn các bản nhạc khiêu vũ là nhạc 2/4, 3/4 và 4/4. Trong nhạc 3/4 và 2/4, phách đầu tiên được nhấn mạnh bằng trống hay guitar bass và bạn có thể nghe thấy rõ phách này. Đây là phách đầu tiên của một nhịp và là bước nhảy đầu tiên của bạn. Tuy nhiên trong nhạc 4/4 có hai phách được nhấn mạnh. Một phách được nhấn mạnh nhất là phách 1 và một phách ít được nhấn hơn là phách 3 (Điển hình là Chacha). Tương tự như trên, bạn có thể nghe rất rõ phách 1 bằng tiếng trống hay guitar bass để bắt đầu bước đi đầu tiên của mình (Riêng Chacha và Rumba vào nhạc ở phách 2). Nào, hãy chú ý nghe và bạn hãy thử xem. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong khiêu vũ đấy. DMC Được sửa chữa bởi - manhcuong on 04/01/2002 09:05
Hi! Thế còn Samba và Paso double thì sao? Tui nghe là 2 điệu này phải vào đầu câu nhạc có đúng không? Tango & Quick Waltz cũng dzậy ? sweet
Đối với Pasodoble và Samba thì phức tạp hơn. Pasodoble là nhạc 2/4, tức là có 2 phách (beat) trong 1 nhịp (bar hay measure) và thường thực hiện theo các câu nhạc. Một câu nhạc (phrase) thông thường chiếm 4 nhịp tức là 8 phách. Ở mức Bronze (Có 3 cấp là Bronze, Silver và Gold) thì ta thường đếm là 1 2 3 4 5 6 7 8. Samba là nhạc 2/4 và vào đầu nhịp. Chia phách trong Samba khá phức tạp. Khi chia đôi phách thì nửa phách ký hiệu là "&" (Như Chacha và Rumba), khi chia lấy 1/4 thì 1/4 phách đó ký hiệu là "a". Các figure trong Samba có figure có "a", có figure có "&", nói chung là khá phức tạp". Tôi xin đưa ra một số ví dụ: 1. Figure nảy trên đầu gối và cổ chân, mũi chân Samba Bounce sử dụng timing 1a2 hay có thể đếm là SaS (Slow-and-Slow - "Chậm a chậm"). 2. Cotajaca sử dụng timing 1 2& 3& 4& hay có thể đếm là S QQ QQ QQ (2 nhịp) không sử dụng kỹ thuật bounce (không có "a") 3. Reverse Turn thường dùng timing 1a2 (hay SaS) nhưng cũng có thể dùng 1 2& (S QQ) - không dùng kỹ thuật bounce. Bạn thử xem nhé. Hy vọng đã giúp bạn được ít nhiều. DMC Được sửa chữa bởi - manhcuong vào 16/01/2002 11:42
Dạ Thưa thầy em vẫn chưa hiểu Làm thế nào để lĩnh hội tiếp bây giờ thầy ơi Everyday brings us something new. Open your mind for a different view
Bạn thân mến! Cũng không có gì khó quá đâu, chủ yếu là cái tai nghe thôi mà. Với Paso thì đơn giản thôi vì nhịp của nó cứ 12 12 12 đều đều, bạn có thể vào dễ dàng nhờ tiếng Bass. Còn đối với Samba thì khó hơn một chút, nhưng nó cũng chỉ có 2 phách cơ bản thôi. Bạn cứ thấy một phách nhẹ một phách mạnh đan xen nhau và bạn hãy chờ đến phách mạnh thì bước chân trái vào nhịp. Còn khi đã tập quen rồi, tôi khuyên bạn tạm thời quên các cái đó đi và chỉ dựa vào nhạc cảm của mình,như thế bạn sẽ hoà mình vào bước nhảy hơn. Điều này cũng giống như bạn hát ấy mà, nếu nhạc cảm tốt thì bài hát trở nên có hồn hơn. Chuc bạn thành công HEO MAY GAT GU
Vote cho evthian 5* Hạnh phúc như sợi tơ bay Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi Tương phùng một khúc dạo chơi Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
Thường thì thế, nhưng người ta còn vào ở một số phách khác nữa. Chẳng hạn như Rumba thông thường vào ở phách 2, nhưng còn một cách khác: đi 1 bước đệm vào phách 4 - phách cuối cùng của nhịp trước đó. Hay Chacha vào ở 4 (đi 4&1) mà không vào ở 2 - tức là thực hiện bước chasse trước. Hay như Waltz thông thường vào ở 1, thế nhưng trong thi đấu thì người ta lại hay vào ở phách 2, nhịp này như thế là một nhịp đệm. Jive thì thông thường vào 1 nhưng có khi lại nhảy 1 nhịp đệm trước đó và vào ở phách 3. Thân, DMC Được manhcuong sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 14:13
Một chút : Để dễ nghe nhạc: Một bản nhạc gồm nhiều Gam (thể hiện rất rõ qua tiếng BASS) Một nhịp có thể có 1 hoặc 2 gam (thường là thế, loại trừ các trường hợp đổi gam liên tục) Bắt đầu một nhịp cũng thường là lúc chuyển gam. Tiếng đàn Bass và tiếng Bass của trống cũng luôn vào cùng một phách.Do đấy bạn hãy căn cứ vào Tiếng đàn Bass (thể hiện giai điệu và tiếng trống Bass). Bên cạnh căn cứ thêm vào tiếng trống Snare để xác đinh các phách 2 và 4 trong các loại 2/4 và 4/4. Lủng củng quá. Xin lỗi nhé! Dzung
Nếu ai chơi dancing cũng đã từng chơi một loại nhạc cụ nào đó thì có lẽ vấn đề vào nhạc ở phách nào đã chẳng phải nêu ra ở đây. Edison Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.