1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vảy nến nặng có thể dẫn đến suy tim

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dungtuyet, 15/05/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungtuyet

    dungtuyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    căn bệnh da bị vảy nến hậu quả đến 125 triệu thân thể trên toàn thế giới. hội chứng được xem là có hậu quả đến toàn bộ người chứ không phải là Thương tổn da . thân thể bị bệnh lý có nguy cơ mắc suy tim cao và cần được xét nghiệm trị .
    tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ vì căn bệnh vảy nến da đầu
    Một nghiên cứu mới đây đối với thấy , một vài người mắc chứng bệnh vảy nến da đầu , rối loạn làn da có thể tăng cường nguy cơ nhiễm khuẩn mao mạch và gặp ở phải một số bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ, thậm chí tử vong.Đâu là nguyen nhan cua benh vay nen

    Tiến sỹ Nehal Mehta, chuyên viên cao cấp khoa lâm sàng tim, phổi, huyết học Mỹ cho biết: “trong trường hợp hội chứng da bị vảy nến ngày càng tăng cường lên thì tình cảnh nhiễm khuẩn mạch máu cũng ngày càng gia tăng theo. nhiễm khuẩn mạch máu có khả năng gây nên bệnh lý mạch vành, hẹp mạch vành làm Hạn chế lưu lượng máu tới tim”.
    [​IMG]

    Nhóm khám phá của ông cũng chứng minh: Ngay cả khi tình huống vảy nến nhẹ cũng có thể khiến tăng cường nguy cơ đau tim và đột quỵ. vì chỉ cần một vùng vảy nến ở mặt sẽ dẫn tới nhiễm khuẩn cấp
    thấp và đẩy nhanh sự phát triển căn bệnh tĩnh mạch . Ông cũng nhấn mạnh, bệnh lý vẩy nến không chỉ đơn giản là bệnh ngoài làn da mà còn tác động đến sức đề kháng tim mạch.
    tuy nhiên , một số hiệu quả trên chỉ với nhìn thấy mối liên quan giữa chứng bệnh vảy nến móng tay và nhiễm trùng mao mạch , không phải là mối giao hoan nhân – quả trực tiếp. Nhóm tìm hiểu cũng đang tiến hành xem xét việc chữa chứng bệnh vẩy nến có làm giảm tỷ lệ hoặc nguy cơ nhiễm trùng tĩnh mạch hay không..
    Tiến sỹ Mehta khuyên cơ thể chứng bệnh bệnh vảy nến nên kiểm soát tốt một số Yếu tố nguy cơ để làm giảm nguy cơ tim mạch như: ngừa phòng hút thuốc, duy trì lối sống sử dụng biện pháp an toàn , sử dụng chế độ sử dụng uống đầy đủ và cân đối chất bổ , tập thể dục hay xuyên. Và họ nên rất hay xuyên khám chỉ số huyết áp, đường huyết và cholesterol trong máu. Có thể bạn muốn biết thuoc boi tri vay nen

    những nhà khoa học đã tìm tòi so sánh 60 người căn bệnh vẩy nến cho 20 cơ thể không mắc bệnh . Tất cả họ đều ở độ tuổi trung bình là 40 và ít có khả năng bị căn bệnh tim mạch.
    Trong đó, có các người dính vẩy nến nhẹ chiếm 3% cơ thể , trường hợp nghiêm trọng hơn chiếm hơn 10% cơ thể . Dù tình cảnh vảy nến ở thời kì khác nhau nhưng khi quét PET, tất cả
    đều mắc viêm mạch máu . Trong một vài trường hợp nặng hơn, người chứng bệnh bệnh vảy nến còn tăng 41% tình trạng viêm mao mạch so đối với những người không mắc . Con số này không thay đổi nhiều sau khi tính toán một vài Tác nhân nguy cơ tim mạch khác như huyết áp, cholesterol, đường huyết, cân nặng , hút thuốc, một số tác giả nghiên cứu cho biết.
    Michael Siegel, Giám đốc chương trình khám phá của quỹ vảy nến da đầu quốc gia khuyến cáo, người căn bệnh vẩy nến cần chữa chứng bệnh sớm; ngay cả khi tình trạng bệnh mới chớm nhẹ. Mặc dù
    Theo các bác sĩ chữa da liễu ở đâu tốt nhất chưa có bằng chứng nào chứng minh trị chứng bệnh vẩy nến sẽ làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ nhưng đây được coi là một nhận ra cảnh báo một số cơ thể dính vảy nến móng tay cần được điều trị thận trọng để giảm thiểu tác động trên tim mạch do bệnh lý này gây .

Chia sẻ trang này