1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vay tiền học cao học ở Sing, học xong đi làm trả nợ các bác ơi!!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi tuhuthu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vay tiền học cao học ở Sing, học xong đi làm trả nợ các bác ơi!!!

    Tớ mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, điểm TB: 7.3, chưa thi TOEFL hay GMAT, muốn học cao học một ngành về kinh tế như marketing hay finance...nhưng điều kiện tài chính ko cho phép, xin học bổng thì rất khó, tớ lại chưa có kinh nghiệm làm việc. Nghe nói nếu học ở Sing thì có chế độ cho vay rồi làm cho các công ty của Sing 3 năm để trả nợ dần, không nhất thiết phải là công ty tại Sing có thể làm cho công ty của Sing ở Việt Nam cũng được. Tớ muốn học cao học 2 năm lấy bằng thạc sĩ bên ấy thì có khả năng được vay không các bạn ( Tớ chọn Sing vì đi Sing vừa gần vừa rẻ lại là một nước rất phát triển). Các bạn am hiểu và có nhiều kinh nghiệm trả lời giùm tớ với nhé. Mà hình như ngoài Sing ra có còn nước nào cho vay tiền, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc không nhỉ?
  2. DSIHPC

    DSIHPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ được biết chỉ sinh viên under sau khi hoc xong nếu được chính phủ trợ cấp trong lúc học thì sau khi học xong mới phải ở lại Sing làm 3 năm. Còn những sinh viên học sau đại học (postgraduate) tớ thấy nhận được học bổng cũng khá nhiều. Như ở trường NUS số lượng sinh viên postgra cũng lên tới 100. NUS là trường có uy tín lớn và chất luợng giáo dục cao ở Sing. Bạn tham khảo thông tin vào www.nus.edu.sg
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bạn hpce nói đúng rồi. Sinh viên quốc tế ở các trường ĐH công của Singapore (NTU, NUS, SMU) có thể apply để nhận trợ cấp của chính phủ sing với cam kết phải ở lại làm việc ít nhất 2 năm hoặc 3 năm tuỳ thời gian nhận trợ cấp. Lưu ý là cam kết này ko yêu cầu phải hoàn trả lại trợ cấp, và việc được nhận trợ cấp cũng khá cạnh tranh.
    Với bạn tuhuthu, việc được nhận vào học và xin được học bổng là hai việc hoàn toàn ko dính dáng đến nhau và được xét dựa trên các merits riêng. Điều này có nghĩa là trước tiên bạn phải được trường chấp nhận cho vào học cái đã, sau đó nếu trong đơn xin học của bạn có apply thêm học bổng nào đó thì hồ sơ của bạn sẽ được forward cho uỷ ban học bổng đó xem xét, lựa chọn.
    Nếu bạn được nhận vào học một trường ĐH công ở Singapore và ko có học bổng hỗ trợ thì bạn có thể vay loan từ các banks để trang trải cho học phí và chi phí học tập của mình. Tất nhiên đã vay thì phải trả và thường thì sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại singapore làm việc để trả nợ loan này.
    Thực ra nếu bạn học sau đại học (postgraduate) và học theo kiểu research ở Sing thì luôn được học bổng từ trường (S$1300-S$2000), hầu hết sinh viên VN học postgrad ở Singapore là theo kiểu này. Còn nếu học theo kiểu coursework thì bạn phải tự apply học bổng khác, ví dụ học bổng asean vv.
    Thế nên bây giờ bạn nên nghĩ đến việc làm sao mà được nhận học đi đã . Trước mắt hãy thi TOEFL đi, học kinh tế, điểm TOEFL ít nhất cũng phải 600 - paper based. Nếu tiếng anh của bạn ko cao lắm thì việc này cũng phải làm bạn tốn ít nhất là 1,5-2 năm nữa đấy. Good luck.

Chia sẻ trang này