1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về bài của Norton Zinder The discovery of transduction

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi ConCay, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Về bài của Norton Zinder The discovery of transduction

    Chương di truyền VSV thường không được dạy kỹ trong trường ... tui, không biết bay giờ có khác không; chứ hồi xưa phải è cổ học chủ yếu là biến dưỡng và cấu trúc tế bào VSV. Do vậy để đọc và hiểu bài của Norton Zinder hơi bị cực. Cái cực khi đọc bài của NZ không phải vì nó cao siêu, nhiều kỹ thuật mà chủ yếu nó nằm ở chổ tác giả sử dụng khá nhiều mưu kế để bài binh bố trận và từ đó suy luận kết quả, một kiểu tư duy logic rất chặt chẽ và nhức đầu. Đây có phải là đặc điểm của các nhà khoa học giai đoạn đầu thế kỷ 20 không?

    Theo sắp xếp của NXB thì thí nghiệm của Norton Zinder được đưa lên đầu, nếu để ý kỹ sẽ thấy TG thực hiện TN vào khoảng thập niên 40-50, tức là trước khi cấu trúc DNA được làm sáng tỏ. Như vậy phần nào có thể cho rằng công trình của Norton Zinder là nền tảng của sinh học phân tử chăng?

    Trong bài viết, Norton Zinder có kể lại chuyện ông ròng rã trong 1 năm rưỡi chỉ làm công việc của 1 lao công đúng nghĩa là rửa dụng cụ thủy tinh, pha chế môi trường, chỉ rảnh rỗi mới lai vi khuẩn. Thấy đó mới biết, làm khoa học phải nên đi từ cái nhỏ nhất. Ngày xưa concay có câu nói của miệng với sinh viên: trước khi đặt chân làm vi sinh vật nên biết vệ sinh. Ai đã từng học và làm về Vi sinh mới hiểu nghĩa của từ vệ sinh nó quan trọng đến mức nào. Hoặc 1 ví dụ nhỏ nhặt, nếu bây giờ concay yêu cầu 1 ai đó pha dung dịch rửa thủy tinh, chắc là Con Vịt, Mỹ Hảo chăng??? Xin thưa đó là sulfocromic, là hỗn hợp theo tỷ lệ thể tích 1:1 của acid sulforic nguyên chất với dung dịch cromat kali bão hòa Còn nguyên tắc tại sao thì chịu khó về coi bài định lượng cacbon tổng số, một trong những pp thường dùng là xài sulfocromic làm chất khử.


    Còn 1 điểm lý thú nữa mà concay cũng thấy ngộ ngộ, Ông Norton Zinder có bảo khi ông chuyển tới phòng thí nghiệm của Lederberg thì cái phòng TN này bé như cái lổ mũi, lại nằm ở tầng hầm và nhìn như cái chuồng cu. Không biết đọc cái chi tiết này, người khác nghĩ sao, chứ concay ta nhớ đến cái .. chuồng cu của concay thời đại học. Có lẽ còn tồi tệ hơn cả của Lederberg, nhưng lúc đó concay chỉ nghĩ đơn giản có chỗ làm là tốt rồi.


    Nhắc chuyện này mới nhớ, concay có nghe nhiều SV CNSH kể cho biết là hè SV thường hay đi thực tập ngoại khóa. Có 1 bạn SV nữ, khi qua viện sinh học nhiệt đới ở Thủ Đức được phân công pha môi trường nuôi cấy mô, chỉ qua 1 ngày làm việc, bạn nữ SV này đã 1 đi không trở lại và còn có ý trách viện SHNĐ sau không cho bạn này làm những công việc "nghiên cứu" đúng nghĩa như là cắt mô, ghép mô, nuôi chồi ... Và còn bảo bạn ấy là SV chứ có phải lao công đâu mà bắt dọn dẹp vệ sinh và pha chế môi trường.


    Trong bài của Norton Zinder có 1 điểm mà concay còn thắc mắc là không biết TG tạo chủng VSV đột biến bằng cách nào? chỉ thấy bảo là chọn để lai.
  2. ires

    ires Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của những thí nghiệm về tiếp hợp (conjugation) và chuyển nạp (transduction) gene ở vi trùng và thực khuẩn (bacteriophage) đã ảnh hưởng to lớn đến những lĩnh vực sau:
    - Sự trao đổi vật liệu di truyền giữa các loài vi trùng khác nhau mới thực sự được nhận thức sau này khi toàn bộ trình tự genome của chúng được giải mã. Khi so sánh toàn bộ genome giữa các loài, người ta đã tìm thấy gene thực sự đã nhảy từ loài này sang loài khác trong quá khứ. Ý nghĩa của sự trao đổi gene này trong sự tiến hóa thì chưa được hiểu rỏ lắm và Concầy sẽ là một chuyên gia về vấn đề này trong tương lai.
    - Sự trao đổi gene này có thể giải thích sự lan tràn của các dòng vi trùng đạt được sức đề kháng đến nhiều loại kháng sinh.
    - Có thể do sự xâm lăng bởi những DNA ngoại lai từ thực khuẩn, vi trùng đã sản xuất ra những restriction enzyme để hủy diệt những DNA xâm lấn này. Và sự phát hiện ra restriction enzymes đã cách mạng hóa nền công nghệ sinh học ngày nay.
  3. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Cho concay tôi tò mò một chút muốn nhờ các anh chị CNSH trả lời giúp, các RE tìm thấy trong vi khuẩn vậy
    01- Mục đích của sự hiện diện các RE này để làm gì?
    02- Các RE này có cắt genome vi khuẩn vật chủ không?
    03- Các RE này có hiện diện ở SV bậc cao như động vật, thực vật không?
    04- Có thể chuyển 1 gene mã hóa 1 RE nào đó vào TB động vật cho tb này sản xuất RE với quy mô lớn không? hay chỉ cần nuôi VSV rồi thu RE là được rồi?
  4. ires

    ires Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái này có nói rỏ trong bài viết, anh chị nào muốn xung phong giúp Concầy?

Chia sẻ trang này