1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về câu hỏi Rung chuông vàng (cần lắm) (16h30 đã xong)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi duongducminh, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    về câu hỏi Rung chuông vàng (cần lắm) (16h30 đã xong)

    Nhờ Mod đến 16h30 hôm nay thôi. Sau đó họp rồi.

    Trường mình tổ chức thi Rung chuông vàng, mình vừa được giao chuẩn bị mấy câu hỏi tiếng Anh. thú thật là chưa xem chương trình này bao giờ.
    Cho mình hỏi những câu hỏi Tiếng Anh của nó thường hỏi về cái gì? Mọi người ai đã xem cho mình vài ví dụ được không ạ?
    Thanks
  2. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Cầm 100G nên giúp một tí. Hi hi
    Thuờng là một câu hỏi dịch, nói chung là cho một đoạn dịch rùi hỏi nó là cái gì hoặc là ai?
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thi cái này mà cũng cần phao á
  4. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    1000 chứ không phải 100 đâu
    Bạn nói cụ thể hơn được không?
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Không phải là phao mà là cho chúng nó tập. Thư viện sắp đóng cửa rồi nhà thì xa mọi người ơi, nhanh với
  6. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Trường bạn thi nội bộ thôi hả ???
    Thì nghĩ ra mấy câu hỏi thông thường đi !! Còn trên tivi, câu hỏi toàn random sao mà biết được.
    Nói chung là đa lĩnh vực.
    Trước hết bác phải nghĩ những câu đoá bằng tiếng Việt, sau đoá thì translate sang tiếng Anh

    VD:
    Con sông nào dài nhất thế giới ???
    Q: Which is the longest river in the world ??
    A: Nile

    Q: Who is the last King of Viet Nam ??
    A: Bao Dai
  7. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này dạo này tớ k xem vì SV j mà trả lời chán quá . Nhưng mấy câu tiếng Anh thường là miêu tả 1 vật nào đó rồi hỏi xem nó là cái j. VD: nó có 2 bánh, là phương tiện giao thông, người ta sử dụng nó = cách dùng chân đạp vào bàn đạp. Nó là cái gì? Hoặc: Ông sinh năm ....,là người nước ..... ông đã sáng chế ra .....Hỏi ông là ai? Đại loại thế
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ câu hỏi thế này " vật gì dài 15 cm có màu đỏ mà chị em rất thích "
    Câu trả lời là : Kem đậu đỏ
    thế chẳng hạn
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người
    @: fanX: đùa dai. nó phải là: Cái gì thuôn thuôn hình trụ dài 7->10cm mà chị em cầm trên tay một lúc nó chảy nước ra?
    Trả lời : Que kem
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    thấy bảo ngậm thì nhanh hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này