1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về cuốn sách xuất bản năm 2010: "The Beatles - Nửa thế kỷ, một huyền thoại" của Barry Gibson

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HeartCoreTourist, 22/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Bạn có thể tìm thấy toàn bộ cuốn sách này bằng từ khóa "The Beatles - Nửa thế kỷ, một huyền thoại".


    Tuy vậy trước khi bạn đọc cuốn sách này tôi xin phép có hai nhận định như sau:

    Thứ nhất, cuốn sách là rất có giá trị. Đặc biệt là các phần nói về sự mâu thuẫn của các thành viên dẫn đến tan rã ban nhạc và phần cuối cuốn sách đề cập đến từng album và nội dung ý nghĩa của từng ca khúc trong album.

    Thứ hai, có lẽ tác giả cũng như không ít fans của The Beatles từ xưa đến nay đã cho rằng: một trong những nguyên nhân chính gây ra sự tan rã của Tứ Quái là do Yoko Ono gây ra. Với không ít người, đặc biệt là fans hâm mộ tứ quái huyền thoại thì nguyên nhân chính là do Yoko chứ không phải ai khác.

    Sự đổ lỗi này có hai mặt:

    Một phần đúng sự thật. Nhưng các bạn nhớ là chỉ một phần thôi nhé! Mà phần này nhỏ hay lớn thì cần phải xem xét thêm.

    Một phần, do quá yêu thích ban nhạc huyền thoại này nên sự căm ghét của một số lượng fans nhất định dành cho Yoko Ono là lớn hơn và phần nào làm cho sự đánh giá về mức độ "lỗi" của Yoko Ono có phần nào thiếu đi tính khách quan (tức là mức độ lỗi của Yoko nặng hơn trên thực tế). Và còn một điều này nữa, chúng ta phải đặt ra nghi ngờ: trong số những câu chuyện được lưu truyền từ trong thế kỷ 20 đến hôm nay xoay quanh việc Ono đã làm quen John thế nào (về việc này đã có hai người kể lại hoàn toàn khác nhau) cho đến những vấn đề về mối quan hệ của Yoko Ono với The Beatles và với John Lennon để dẫn đến sụp đổ ban nhạc lớn nhất của thế kỷ 20. Vì thế phần viết về Yoko Ono và mối quan hệ của bà với The Beatles trong cuốn sách này là phải cần khảo cứu thêm.

    Có thể có những người đã thêu dệt lên những chuyện không có thật để đánh vào tâm lý "căm ghét Yoko" của đám đông fans hâm mộ Beatles trên khắp thế giới. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì chúng ta đều biết trong giới showbiz có nhiều chuyện thị phi mà trắng đen nhiều khi không rõ ràng.

    Tôi không giấu diếm quan điểm bênh vực của mình cho Yoko. Và trong sự quan sát có tính cá nhân này, tôi thấy Huỳnh Chí Viễn (tức Barry Gibson) - tác giả cuốn sách - đã viết với thái độ của một fans với sự căm ghét dành cho Yoko Ono giống như tôi nói ở trên.

    Về việc tan rã của The Beatles có thể nói là do nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do mà ít người nói đến là việc John đã không còn tha thiết với The Beatles sau một thời gian nhất định quen Yoko. Về vấn đề này có lần John đã trả lời phỏng vấn rằng: "Sự việc rất đơn giản. Ngày hôm qua chúng tôi vẫn còn là một nhóm bạn hằng ngày họp mặt tán gẫu với nhau. Nhưng từ hôm nay tôi đã gặp một cô gái và chúng tôi là của nhau, tôi không còn muốn gặp gỡ nhóm bạn kia nữa. Chỉ có một điều khác biệt là nhóm bạn mà tôi cùng chơi là ban nhạc vĩ đại nhất thế kỷ 20.

    ++++

    Ngoài ra, cuốn sách có vẻ như đánh giá thấp tài năng của Yoko Ono (không biết là vì cố tình hay do không biết thật).


    Tài năng về nghệ thuật thì bạn có thể xem từ điển trực tuyến en.wiki nói gì về Ono. Tôi không quan tâm lắm đến vấn đề này, nhưng từ trước đến nay qua báo chí và những nguồn thông tin tôi được biết thì Yoko Ono là một tài năng nghệ thuật không hề tầm thường. Không những thế, bà là một trong những nhân vật kha khá quan trọng đóng góp công lao của mình cho lịch sử nghệ thuật thế giới cũng như nền nghệ thuật của nước Nhật Bản quê hương bà.


    Về tài năng âm nhạc thì đã được khẳng định nhờ sự tham gia của (ít nhất) hai albums.

    Thứ nhất: album Double Fantasy, cùng với John Lennon, album này cùng với John Lennon Yoko đã đóng góp một nửa số ca khúc do bà sáng tác.


    Thứ hai, album "SYR4: Goodbye 20th Century" của Sonic Youth. Cùng với một số Artist khác. Trong album này Yoko đóng góp một ca khúc do bà sáng tác. Xem:

    https://en.wikipedia.org/wiki/SYR4:_Goodbye_20th_Century
    Lần cập nhật cuối: 22/02/2016
  2. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Cá nhân tôi cho rằng: Mối tình John Lennon + Yoko Ono là một trong những mối tình đẹp nhất thế kỷ 20. Nếu không muốn nói chính là mối tình đẹp nhất thế kỷ 20.

Chia sẻ trang này