1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỀ KHÍ HẬU

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi phamhuykhanh, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wavind

    wavind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đóng góp một số ý kiến nhỏ
    -Đê là một dạng CTTL đắp dọc theo bờ sông, biển để bảo vệ các khu dân cư, khu kinh tế tập trung trong mùa lũ.
    -Kè là một dạng công trình để gia cố mái của công trình Thủy Lợi (đê, đập, hồ chứa, kênh đất....) hoặc gia cố mái đất tự nhiên để chống sạt lở . Còn một dạng gọi là kè mỏ hàn nhưng cũng chủ yếu là để bảo vệ bờ
    Do đó sử dụng đê và kè để phòng chống lũ quét là không khả thi nếu xét về mặt kinh tế.
    Để dâng nước trên các sông suối tạo thành hồ chứa cung cấp nước cho các mục đích khác nhau (nước tưới, nước sinh hoạt, thủy điện) người ta làm ĐẬP DÂNG và nhiều các hạng mục khác gọi tắt là ?oCông trình đầu mối Thủy Lợi? .
    Về lợi ích của Hồ chứa rất rõ ràng. Ngoài việc trữ nước, cấp nước Hồ chứa cũng góp phần đáng kể trong việc Phòng chống LŨ QUÉT . Các bạn đều biết, Lũ quét hình thành là do tổ hợp của rất nhiều yếu tố (mưa, độ dốc địa hình, địa chất, thảm phủ ...) Trong đó mưa là yếu tố căn bản nhất. Mưa lớn, kéo dài sẽ sinh dòng chảy tập trung gây lũ quét, sạt lở đất... Hồ chứa lúc này sẽ đóng vai trò điều tiết, gom, giữ nước trên lưu vực do đó giảm nguy cơ lũ quét. (chỉ tiếc là không phải chỗ nào cũng xây được Hồ chứa Hic híc).
    Ở những vùng như Ninh Thuận, Bình Thuận, khó khăn trong xây dựng hồ chứa ngoài nguyên nhân về địa hình, địa chất còn có nguyên nhân về Thủy Văn, tức là khó khăn về nguồn nước. Thực tế cho thấy các đập và hồ chứa như Đa Nhim, Lòng sông, Tân Giang, Bà Nao, Soi... đã đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội ở Địa phương. Ý thức được việc này Tỉnh và Nghành Nông nghiệp & PTNT rất quan tâm phát triển Thủy Lợi ở địa phương. Việc có một số công trình hư hỏng nguyên nhân là do những công trình này không có nước (thế thì cải tạo nâng cấp mà làm gì? ) chứ không phải do địa phương không quan tâm. Còn việc tại sao lại xây dựng những công trình như thế là vấn đề của quá khứ chúng ta không bàn đến.
    Thanks các bạn nhiều nhiều.
    Được wavind sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 28/10/2005
  2. wavind

    wavind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gửi KHANH, ý tưởng của bạn rất hay. Theo mình, mô hình của bạn nên nhấn mạnh đến vấn đề sử dụng thật tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước sẵn có. Rõ ràng là ngay cả ở Sahara hay các sa mạc khác con người cũng chỉ sống tập trung ở những nơi có nước, các ốc đảo. Tất nhiên nếu chúng ta có đủ tiền chúng ta hoàn toàn có thể biến Ninh Thuận, Bình Thuận thành LAS Vegast của Việt Nam.
    Thân.

Chia sẻ trang này