1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về người kế tục Mao chủ tịch!!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phuongak, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhoxunghp

    lenhhoxunghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác chúng ta là con người khiêm tốn, còn Bác Mao ko biết nhận ai làm thầy
  2. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Loàng chủ đề rồi. Để tôi up "TQ từ Mao tới Đặng" để có nguồn tham khảo nhá
  3. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Theo mình được biết Mao Trạch Đông đã từng 4 lần chọn người kế tục. Lần thứ nhất là khi cách mạng văn hoá chưa xảy ra. Lúc đó Mao Trạch Đông đã chọn Lưu Thiếu Kỳ là người kế tục. Và ngay từ khi đó Đặng Tiểu Bình đã được đánh giá cao, có thể coi là để bồi dưỡng cho mai sau. Nhưng khi cách mạng văn hoá xảy ra Lưu Thiếu Kỳ bị thất sủng và bị gán cho cái mũ "kẻ số một đi theo con đường tư bản" . Đặng Tiểu Bình lúc đó xem ra còn may mắn vì chỉ là "kẻ số hai đi theo con đường tư bản", tuy bị mất hết chức vụ nhưng vẫn được bảo lưu đảng tịch . Sau khi Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình bị đổ Mao Trạch Đông đã quay sang chọn Lâm Bưu làm người kế tục của mình. Điều này còn được ghi vào điều lệ Đảng CSTQ. Tuy nhiên Lâm Bưu có ý muốn chiếm ngôi cao và đã bị phát hiện . Ông ta phải trả giá bằng tính mạng của mình khi máy bay chở Lâm Bưu chạy trốn bị bắn cháy trên bầu trời hoang mạc Mông Cổ. Sau khi Lâm Bưu chết Đặng Tiểu Bình đã gửi thư cho Mao Trạch Đông để chúc mừng và tỏ ý muốn nhận một công tác nào đó để có thể phục vụ cho đất nước. Mao Trạch Đông đã đồng ý và giao cho bộ CT Đảng CSTQ bố trí công tác cho Đặng Tiểu Bình. Cùng với việc Đặng Tiểu Bình tham gia công tác của bộ CT còn có một người mới là Vương Hồng Văn. Lúc đầu Mao đánh giá Đặng Tiểu Bình mạnh hơn Vương về chính trị nhưng sau đó Đặng Tiểu Bình làm quá mạnh tay nên lại bị "ngã" một lần nữa, mất hết chức vụ, chỉ còn bảo lưu đảng tịch. Lúc này Hoa quốc Phong mới được Mao Trạch Đông để ý tới và nhanh chóng được sắp xếp vào vị trí kế tục.
    Được daovh sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 25/12/2007
  4. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tán láo một chút: Nếu bom Mỹ không giết chết con cả của Mao Trạch Đông là Mao Ngạn Anh ở chiến trưòng Triều Tiên thì có lẽ kiểu "cha truyền con nối" vẫn còn ở Khựa đến bây giờ ấy chứ

Chia sẻ trang này