1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Research Assistanship‏ tại Texas A&M

Chủ đề trong 'Du học' bởi luvanthong, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luvanthong

    luvanthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Về Research Assistanship‏

    Các bạn thân mến,

    Đang trong quá trình chuẩn bị du học nên mình có một số thắc mắc rất mong được các bạn đi trước chỉ lối. Hi vọng là việc này không tốn quá nhiều thời gian của các bạn .

    Qua mạng internet mình có tìm kiếm được một suất RA với thông tin kèm theo là "The expected assistantship package for these awards will include: a stipend (currently $1500/mo. = $18,000/yr), a waiver of out-of-state tuition, partial payment of in-state tuition, and partial payment of health care insurance coverage."

    Như vậy có phải là mình được miễn học phí (thuế?) liên bang nhưng phải thanh toán một phần thuế trong bang và một phần bảo hiểm y tế? (Xin lỗi vì tiếng anh của mình chưa được tốt).

    Trường mình định học là Texas A&M University. Nếu phải đóng thêm thì "một phần" đó là khoảng bao nhiêu/năm? $1500/tháng có đủ sống ở Texas không ạ?

    Trong khi chờ đợi sự phản hồi của các bạn mình thành thật cảm ơn. [r2)]
  2. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Bạn nên sang www.vietphd.org hỏi là đúng chỗ nhất vì bên đấy tập trung nhiều bạn đang làm PR ở Mỹ, trong đó có 1 số bạn ở Texas A&M.

    Bạn cũng nên PM cho mod Tropical_Jungle của Box Duhoc vì sẽ gặp rất đúng người ;).
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Trả lời tóm lược thế này:

    1. Theo qui định của tiểu bang Texas, nếu bạn được nhận assistantship hoặc nhận được học bổng không dưới $1,000 một năm, bạn sẽ được hưởng in-state tuition, tức là được hưởng mức học phí giống như những cư dân của tiểu bang Texas. Nếu họ chỉ nói "a waiver of out-of-state tuition", thì bạn sẽ phải tự đóng khoảng $3,200 một học kỳ bao gồm cả tuition/fee giống như những người đến từ tiểu bang Texas. Tuy nhiên họ có nói "partial payment of in-state tuition", có lẽ khoa sẽ đóng cho bạn một phần trong cái khoảng hơn 3 ngàn đô một kỳ đó. Cái này hoàn toàn tuỳ thuộc vào khoa và thầy. Vì có khoa, có GS sẽ đóng toàn phần cho bạn, nhưng cái này không phải là chính sách chung của trường. Bạn phải hỏi rõ cái "partial" này là bao nhiêu? Nếu không bạn sẽ phải tự trích từ khoảng stipend hàng tháng ra để đóng, tính là cũng không ít, vì một học kỳ chỉ có 4 tháng, tính ra phải đóng đến $800 một tháng.

    2. Mức lương $1,500 một tháng là con số trước thuế, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập cho khoản này. Tiểu bang Texas không có thuế thu thuế thu nhập tiểu bang (state income tax) như hầu hết các tiêu bang khác, nhưng bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập liên bang cho ông Obama (Federal income tax). Mức thuế thì tuỳ mức thu nhập và gia cảnh, và chính sách có thể thay đổi theo từng năm, nhưng ước tính sẽ khoảng 12%-14% cho mức thu nhập của bạn, và khoảng này trường sẽ giữ lại và nộp cho nước Mỹ luôn, tức là nó sẽ được trừ khỏi tổng số tiền hàng tháng mà bạn nhận được. Hết năm, lúc khai thuế, con số sẽ được tính toán cụ thể, và có thể sẽ được hoàn lại một phần. Nhưng nhìn chung không nên hy vọng vào việc hoàn thuế.

    3. Tiền bảo hiêm sức khoẻ: Khoản này cũng không ít. Tuỳ từng gói bảo hiểm mà mình chọn, nhưng thông thường gói dành cho SV sau đại học thường khoảng gần $200 một tháng, nhưng trường sẽ trả phần lớn con số đó. Ở đây họ có nói: "partial payment of health care insurance coverage", nên có lẽ bạn sẽ chỉ phải trả một phần rất nhỏ, có lẽ khoảng hai ba chục đồng một tháng trong tổng số gần 2 trăm.

    4. Mức sống ở Texas nói chung là khá rẻ. Nếu đúng là trường Texas A&M ở College Station (Có một số trường có tên gần giống như vậy, nhưng đừng nhầm lần vẫn trường này), thì có lẽ còn rẻ hơn, vì College Station là thành phố đại học, khá nhỏ, nên các chi phí cũng ít hơn. Với mức $1,500 một tháng trước thuế, sau khi trừ thuế thì vẫn đủ sống thoải mái. Tuy nhiên với điều kiện là không phải tự đóng cái khoảng học phí như đã nêu ở mục (1), và nếu phải tự đóng thì cũng chỉ là một phần nho nhỏ, chứ phải đóng phần lớn trong cái khoản hơn 3 ngàn đô một học kỳ đó thì sẽ gặp khó khăn. Mức sống phụ thuộc nhiều vào từng người, nhưng nêu chi tiêu cẩn thận, nhiều người có thể sống tốt ở đó với mức chi tiêu hàng tháng khoảng 600-700 đô một tháng. Có ngưới sẽ cần nhiều hơn, nhưng đó là mức tối thiểu, hoặc trên mức tối thiểu một chút. Vì có nhiều bạn Ấn độ, thuê một căn hộ hai phòng ngủ rồi nhồi rất nhiều người vào thì sẽ giảm chi phí rất nhiều, vì khoản lớn nhất vẫn là tiền nhà. Nhưng phần lớn sẽ không làm như vậy, dư dật thì sống riêng trong căn hộ một phòng ngủ với phòng khách, bếp và phòng tắm độc lập. Thuê căn hộ 2 phòng ngủ độc lập và dùng chung bếp/phòng tắm/phòng khách thì sẽ giảm được chi phí. Con số trên là ước tính cho cách này, phần lớn SV độc thân thuê nhà kiểu này.

Chia sẻ trang này