1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về rockvn nhiều người vẫn có những suy nghĩ sai lầm

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AXL-ROCK, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loverock

    Loverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bài viết của các bạn rất hay nhung còn ý nghĩ không đúng cho lắm voi tình hình rock việt bây giờ , trước đây khi rock con không dược cho phép vi co khá nhiều hành động quá khích của các rockfan nhưng bây giờ khi trên Hn có rất nhiêu ban nhac tuy không nổi nhưng cũng là tiến bộ lớn của rock Việt rồi
    [pink]QC[/pink/]
  2. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bác Themogoth nói có cái đúng, nhưng cũng có cái sai. Mẹ kiếp, Rockfan thì nhìn cũng hơi rũ rượi thật, cũng nổi loạn thật, cho nên đúng là đếch có ấn tượng tốt với mấy bố ở trên Bộ... Nhưng sao tui thấy, mấy lần xem ca nhạc, cả 1 lũ điên ào lên sân khấu, chụp hình, tặng hoa, tặng gấu bông, lại còn hun chùn chụt (mặc dù mới ăn mắm tôm xong) ... với mấy thằng ca sĩ phải gió, làm người ta đếch hát được 1 câu. Lại còn cái vụ play back, lip sync, sao chẳng ai lên tiếng. Trong khi Rock chẳng bao giờ có cái dzụ lip sync, play back đó. Thêm dzô đó, ca sĩ bi giờ thì hát nhạc "chẳng có tí tâm hồn" gì cả, trong khi nhạc rock, toàn là những vấn đề xã hội, lời nhạc đầy ý nghĩa... Thế mà nhạc vớ vẩn nó vẫn sống, Rock chết dân dần. Mặc dù dạo này cũng có những dấu hiệu khả quan. Còn mấy cái chuyện giải thưởng này nọ, tôi chẳng quan tâm , mặc dù xem thì cũng tức ói máu. Như bọn "Đồng Đội", được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, được ông AN THUYÊN đỡ đầu, hướng dẫn về hoà âm phối khí, làm sao không đọat giải đưọc. (nhưng công bằng mà nói, nếu vừa rồi New Style có tham dự, thì cũng không đoạt được giải nhất nhìi,vì nhiều band siêu wá, như band mùa xuân chẳng hạn). Cái chuyện đoạt giải này, bên Mỹ cũng vậy thôi. Lúc trước, Grammy làm gì có dấu chân của Rock ở trong đấy. Nhưng về sau, do bị chửi nhiều wá, nên mới bắt đầu có Rock chen chân vào (Metallica - ONE, còn truớc đó thì không nhớ). Do vậy, nghĩ kỹ lại, đây không phải là lỗi của Rockfan, mà là do các ông ở Bộ thôi. Cho nên khó mà thay đổi được quan điểm của người ta, nên tôi nghĩ, ta nên tìm cách để nâng cao trình độ chơi nhạc của ta, chứ để Amatưa như The Wall thì ẹ lắm. Mặt khác, nếu anh em nào có điều kiện, thì hãy tận tình chơi Rock cho Sinh viên, cho giới trẻ, để họ có thể cảm nhận được thế nào là ROCK, từ bỏ được cái nhạc khốn khổ, não nề kia.
    Buồn wé, hôm nay dziết hơi lung tung, mong anh em lượng thứ (vì mới thi môn khốn nạn kia xong).
    GIỮA CƠN SAY CUỜI VANG 1 TIẾNG : "MẸ CHA CHÚNG NÓ"

Chia sẻ trang này