1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về thuốc Postinor

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yeaheee, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Để tránh thai, cần dùng 2 viên Postinor:
    - Liều thứ nhất: Uống 1 viên trong vòng 72 giờ sau cuộc giao hợp. Tốt nhất là uống trong giờ đầu. Nói chung, uống càng sớm càng tốt, nhưng nếu lỡ để chậm đến 3 ngày (72 giờ) thì thuốc vẫn có hiệu quả tránh thai.
    - Liều thứ hai: Uống thêm 1 viên, sau viên thứ nhất 12 giờ.
    2. Trường hợp không có Postinor, có thể dùng viên tránh thai phối hợp (VTTPH) liều thấp, vẫn được dùng uống hằng ngày để tránh thai. Loại này có bán tại hầu hết các hiệu thuốc.
    - Liều thứ nhất: Uống 4 viên VTTPH liều thấp trong vòng 72 giờ sau cuộc giao hợp.
    - Liều thứ 2: Uống liều như trên, nhắc lại sau liều thứ nhất 12 giờ.
    Cần lưu ý là nếu bị nôn thì trong vòng 2 giờ phải uống bù liều thuốc đã bị nôn (1 viên Postinor hay 4 viên VTTPH).
    Chỉ định dùng thuốc
    Postinor thích hợp với các trường hợp sau:
    - Sau một cuộc giao hợp bất ngờ, không chuẩn bị trước việc tránh thai.
    - Có sự nhầm lẫn khi đang áp dụng một biện pháp tránh thai:
    + Quên uống thuốc tránh thai loại uống hằng ngày từ 2 viên trở lên.
    + Tính nhầm thời điểm an toàn khi áp dụng biện pháp tự nhiên (tính vòng kinh).
    + Tiêm thuốc tránh thai chậm.
    - Gặp sự cố trục trặc khi đang áp dụng một biện pháp tránh thai:
    + Tuột hoặc rách bao cao su.
    + Tuột vòng tránh thai.
    + Thất bại trong việc ********* ngoài âm đạo.
    - Khi người phụ nữ phải giao hợp không có sự đồng tình (như bị cưỡng dâm).
    Postinor cho hiệu quả tránh thai không cao (tỷ lệ thành công là 75%) .Vì vậy, chỉ nên dùng thuốc này trong trường hợp khẩn cấp, không nên dùng quá thường xuyên hoặc dùng như loại uống hằng ngày. Lạm dụng thuốc sẽ dẫn đến dễ thất bại và kéo theo các tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, rong kinh? do thuốc chứa progestin liều cao. Chỉ nên dùng Postinor 4 viên/tháng, tức là cho 2 lần giao hợp. Những lần khác phải sử dụng các biện pháp tránh thai như dùng bao cao su...
    Thuốc tránh thai khẩn cấp,
    Thuốc mang nhãn hiệu Postinor: uống 1 viên trong vòng 1h sau giao hợp. Tuy nhiên nếu bạn không kịp mua thuốc trong vòng 1h, bạn có thể uống 1viên trong vòng 72h sau giao hợp(càng sớm càng tốt) và 1 viên nữa sau viên đầu là 12h. Đây là thuốc không thể dùng quá 4 lần trong 1 tháng.
    Nếu không có loại đó bán bạn có thể dùng tăng liều thuốc tránh thai thông thường như: Choice, Rigevidon...uống 4 viên trong vòng 72h(càng sớm càng tốt) Sau đó uống 4 viên nữa sau 12h (nếu nôn bạn có thể uống lại liều đó ngay).Bạn có thể uống thuốc chống nôn để đảm bảo cơ thể bạn hấp thụ thuốc tốt. Vì tác dụng của thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ là 75% nên nếu uống thuốc mà chờ đến kỳ kinh tiếp theo nếu bạn vẫn chưa thấy kinh thì bạn cần xét nghiệm xem có thai hay không bằng que thử Quictik có bán tại các hiệu thuốc (bạn có thể tự thử theo hướng dẫn sử dụng)
    *Thuốc tiêm tránh thai: Thuốc tiêm tránh thai có hoocmon progesteron được tiêm một lần vào bắp thịt của người phụ nữ và sau đó progesteron ngấm dần vào cơ thể phụ nữ và được bảo vệ không mang thai trong thời gian dài (thường là 3 tháng). Mặc dù biện pháp này thuận tiện và rất có hiệu quả (gần100%)nhưng bạn phải nhớ tiếp tục tiêm đều đặn 3 tháng một lần nếu như bạn chưa muốn có con. Một tác dụng phụ thông thường là kinh không đều (nhiều hơn hoặc không có), tác dụng ít thấy là tăng cân nhẹ , đau đầu, buồn nôn, thay đổi tâm trạng.
    *Phương pháp tính vòng kinh: Có nghĩa là theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của người nữ và tính thời điểm khi nào cơ hội thụ thai cao. Bằng việc xác định thời kì không an toàn, một cách có thể tránh quan hệ ******** hoặc sử dụng các biện pháp hỗ trợ (như dùng bao cao su) trong thời gian này. Nhưng biện pháp này có hiệu quả thấp vì vòng kinh của người phụ nữ có thể dao động bình thường hoặc dao động bất thường.Vì vậy việc tính toán cũng có thể không chính xác.
    Theo tư vấn tuổi hoa biện pháp tránh thai nào cũng có ưu điẻm và nhược điểm nhất định. Bạn có thể lựa chọn một biện pháp tránh thai phù hợp cho mình.

Chia sẻ trang này