1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẽ tranh tường đang là xu hướng trang trí

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi vetranhtuongdep73, 30/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetranhtuongdep73

    vetranhtuongdep73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hội họa là một thứ gì đó làm tôi say mê luôn luôn là như vậy và tôi thường ngạc nhiên khi vẽ tranh tường mầm non người ta lại có những lý do nghi ngờ về những say mê này. Tôi không cho rằng tát cả chúng tan gay từ đầu đã có năng kiếu về một cái gì đó , nó chỉ có một vài yếu tố nhất định. Khi không cài đặt tất cả thì chúng ta đều có cơ hội khai thác tiềm năng đó .

    [​IMG]

    Khi ta có một cố gắng nhằm tạo ra một cơ sở vẽ tranh tường phòng khách kiến thức nghệ thuật. Khi mỗi người có một cách nào nhìn nào khác và kể cách nhìn riêng về một tác phẩm thì mọi thứ đều có thể được thay thế. Khi sự hiểu biết chỉ với một chúng ta bằng một cong đường khác nhau thì bằng sực đọc sách các thảo luận khảo sát. Nếu được chúng ta có một kiến thức tối thiểu chúng ta sẽ có một phân tích và hiểu một tác phẩm. Khi mọi thói quen tốt đi đôi với nhau thì người ta sẽ dễ thành công ở mọi lĩnh vực.

    Lịch sử về hộ họa vô cùng phong phú nhưng tính chân thực của vẽ tranh tường đẹp thì không được cao chúng thường bị các sử gia xem nhẹ và đi cùng với các khía cạnh đó thì nhiều điều kỳ diệu ta sẽ thấy tìm lại được những di sản của chúng ta hơn. Khi nói về các nên hội họa của phương tây thì nguyên thủy được họa sĩ được chúng ta sáng tạo từ thời rất xa xưa , từ thời đó đến thời thượng cổ cao gồm những quốc gia cổ đại nhất. Căn cứ vào những gì lịch sử hộ họa để lại thì trong các thời tiền sử chúng ta đã có thể khẳng định được rằng hội họa nói riêng và nghệ thuật nói chung thuộc về loài người chúng ta.

Chia sẻ trang này