1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc rà phá thuỷ lôi trong những năm chống Mỹ cứu nước! ???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bthungvn, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Về việc rà phá thuỷ lôi trong những năm chống Mỹ cứu nước! ???

    Mình có đọc được bài này trên diễn đàn chuyên về hàng hải. Trong bài viết này có nói đến vấn đề về lịch sử của việc rà phá thuỷ lôi và chuyện bóp méo lịch sử xung quanh vấn đề này!
    Mình là cựu SV BK nên cũng hơi "tự ái" nên muốn tìm hiểu thêm cho sáng tỏ.
    Bạn nào biết hãy cho mình thêm thông tin! xin cảm ơn!
    Mình không hoan nghêng những bạn vào đây xiên xẹo linh tinh không mang tính xây dựng về kiến thức và sự hiểu biết, nếu bạn nào vi phạm vào những điều đó mình sẽ kiến nghị với mod xử lý theo quy định của diễn đàn.
    Mình xin đưa nguyên văn bài viết đó lên đây có kèm theo link:

    Bia lưu niệm của Đại Học Bách Khoa

    Biết tôi có tham gia công tác chống phong tỏa đường biển thời kỳ 1967-1968 và 1972-1973, một anh bạn có chuyển cho tôi bức ảnh chụp bia lưu niệm đặt tại Viện Vật Lý Kỹ Thuật trường Đại học Bách Khoa Hà nội,kèm theo câu:?Họ đã và đang bóp méo sự thật lịch sử. Họ đã làm cho nhiều thế hệ sinh viên từ 1996 và nhiều người khác ngộ nhận là chính họ đã tìm ra phương pháp rà phá thủy lôi và bom từ trường. Thật hết biết!?
    Bia lưu niệm ghi:
    Đề tài GK1
    Giải thưởng Hồ Chí Minh
    Năm 1972, tại ngôi nhà này, các nhà khoa học trường Đại học Bách Khoa Hànội đã nghiên cứu thành công phương pháp rà phá thủy lôi từ tính và bom từ trường (Đề tài GK1) kịp thời phục vụ chiến đấu chống lại âm mưu phong tỏa Cảng Hải Phòng, đường sông, đường biển và các huyết mạch giao thông của ta.

    Không phải năm 1972 Mỹ mới thả thủy lôi trên miền Bắc nước ta mà chúng đã thả từ năm 1967.
    Chúng ta cùng nhau ôn lại một cách khái quát việc phong tỏa và chống phong tỏa.
    Nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam và ngăn chặn các nguồn viện trợ của nước ngoài cho công cuộc xây dựng XHCN, đế quốc Mỹ đã tiến hành 2 cuộc phong tỏa bằng thủy lôi:
    Cuộc phong tỏa lần thứ nhất 1967-1968.
    Ngày 26/2/1967 Mỹ bắt đầu phong tỏa bằng thủy lôi thì chỉ hơn một tuần sau Hải Quân đã tháo gỡ được thủy lôi MK-50 và MK-52. Chúng được chuyển ngay cho bộ phận kỹ thuật nghiên cứu nguyên lý hoạt động để tìm ra phương pháp rà phá. Phương pháp rà phá đơn giản đầu tiên là kéo các tấm tôn, các cục nam châm qua thủy lôi và làm nổ chúng, lúc bấy giờ gọi là phương pháp thô sơ. Phải nói chính nhân dân là người đầu tiên tìm ra phương pháp này và phải đánh đổi bằng xương máu!
    Thời kỳ này Hải Quân(HQ) và Cục Vận Tải Đường Biển(VTĐB) là 2 đơn vị chủ lực rà phá thủy lôi giải phóng luồng lạch, bến phà? đảm bảo giao thông sông,biển thông suốt.
    Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về nguyên lý hoạt động của thủy lôi của các đơn vị kỹ thuật, HQ đã chế tạo được các thiết bị rà phá thủy lôi hiệu quả như HDL-9, HT-5, HT-6. Cục VTĐB đượcHQ truyền đạt các kiến thức ban đầu về bom mìn, về nguyên lý hoạt động của thủy lôi cũng độc lập chế tạo được PĐ-67-3 và sản xuất 50 bộ với tên gọi chung là PĐ-67 cung cấp cho nhiều đơn vị trong và ngoài ngành GTVT.
    Thời kỳ 1967-1968 HQ đã phá gỡ được 1.240 quả và Cục VTĐB phá gỡ được 1000 quả.
    Hơn 2200 quả thủy lôi đã được rà phá chứng tỏ HQ và Cục VTĐB đã tìm ra và áp dụng hiệu quả các phương pháp rà phá để đánh thắng âm mưu phong tỏa của địch trên cơ sở hiểu vũ khí của chúng.
    Cuộc phong tỏa lần thứ hai 1972-1973.
    Ngày 9/5/1972 Ních Xơn ngang ngược phong tỏa cảng Hải Phòng và một số cảng khác cùng các luồng chính vào các cảng này.
    Vũ khí của địch có cải tiến tinh vi hơn, độ nhậy giảm nhiều đòi hỏi thiết bị rà phá phải có công suất lớn hơn trước. Tất cả những thay đổi này có gây khó khăn cho ta song cũng không quá tầm giải quyết của các đơn vị đã từng tham gia cuộc chiến chống phong tỏa lần thứ nhất.
    Ngày 9/5/1972 địch thả thủy lôi thì ngay ngày 15/5/1972 ta đã tháo gỡ được quả MK-52 đầu tiên để nghiên cứu. Ngày 28/6/1972 Cục VTĐ phối hợp tháo gỡ được 1 quả MK-52 và được giữ lại để nghiên cứu.
    Là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống phong tỏa, ngày 15/5 Hải Quân đã cho ra đời tàu T150 kéo khung dây điện từ. Ngày 15/6/1972 tàu này đã phá nổ quả MK-52 đầu tiên ở khu vực phao số 24 Hoàng Châu. Tiếp theo HQ chế tạo tàu phóng từ V412 là phương tiện phóng từ mạnh để giải quyết MK-52. Tàu V412 đã phá nổ MK-52 ngày 27/7 1972. Tiếp theo HQ đã sản xuất thêm 2 chiếc loại T150 và 6 chiếc loại V412 để tham gia rà phá.
    Cục VTĐB tích cực cải tiến các thiết bị cũ để tham gia rà phá. Ngày 2/6/1972 tàu TN đã phá nổ quả MK-42 đầu tiên của đơn vị.
    Ngày 8/7/1972 Cục VTĐB có phương án sản xuất ĐB-72-1.Sản xuất xong lắp xuống 3 tàu phá nổ được 67 quả.
    Ngày 7/8/1972 Cục VTĐB có phương án sản xuất ĐB-72-3.Sản xuất xong lắp xuống tàu tăng kích TK160. Tàu phá nổ 161 quả.
    Ngoài ra Cục VTĐB còn cải tiến các thiết bị của thời kỳ 67-68 lắp xuống 4 tàu. Các tàu này phá nổ 125 quả.
    Cục VTĐB còn cải tiến các thiết bị T480 của TQ thành tự động phóng từ và lắp xuống 6 tàu. Các tàu này phá nổ 105 quả.
    Ngày 5/7/1972 Đại học Bách Khoa mới đặt chân đến Hải Phòng và được Cục VTĐB hướng dẫn ban đầu để tìm hiểu về MK-52 và tiến hành một số đo đạc.
    Nhìn các mốc thời gian thì thấy ngay tàu TN của Cục VTĐB(2/6/72), tàu T150 của HQ(15/6/72) đã phá nổ MK-42 và MK-52 của Mỹ ngay cả khi ĐHBK còn chưa nhìn thấy các loại thủy lôi này.
    Cục VTĐB sản xuất ĐB-72-1 và ĐB-72-3 khi ĐHBK còn đang tiếp tục tìm hiểu về thủy lôi cụ thể ngày 11/10/1972 Cục VTĐB còn mang MK-52 lên hầm Bộ GTVT để ĐHBK tiếp tục nghiên cứu về MK-52 (Cục VTĐB còn lưu giấy mượn). Thậm chí sang năm 1973 anh Nguyễn nguyên Phong của ĐHBK còn mượn đầu MK-42 để nghiên cứu đến nay vẫn chưa trả(Cục VTĐB còn lưu giấy mượn).
    Xin mời độc giả đọc lại lần nữa nội dung ghi trên bia lưu niệm và suy xét.
    Năm 1972, tại ngôi nhà này,các nhà khoa học trường Đại học Bách Khoa Hànội đã nghiên cứu thành công phương pháp rà phá thủy lôi từ tính và bom từ trường (Đề tài GK1) kịp thời phục vụ chiến đấu chống lại âm mưu phong tỏa cảng HảiPhòng, đường sông, đường biển và các huyết mạch giao thông của ta.



    Nguyễn ngọc Linh
    Nguyễn Ngọc Linh (sinh năm 1937)?"Sinh quán Hà Nội.Kỹ sư điện Đại Học Bách Khoa Hà Nội khóa Ba.Công tác tại Cục Đường Biển từ năm 1965.Đảng viên Đảng CS VN.Thành viên Tổ Nghiên Cứu Phá Lôi cả hai thời kỳ 1966 và 1972.nguyên Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Bảo Đảm Hàng Hải Việt Nam trước khi về hưu.Thành viên Tổ chức Đèn Biển Quốc Tế IALA .Hiện sống tại 20/64 Nguyễn Trường Tộ điện thoại nhà 08-9400818

    link: http://vinamaso.net/forum/viewtopic.php?p=8498#p8498
  2. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cuốn đáng để đọc:
    1. Khúc tráng ca của biển - tác giả: Chu Lai, viết về những con người đáng được gọi là anh hùng, của Cục vận tải biển và đảm bảo hàng hải - Bộ GTVT, rất chi tiết và rất đáng tin cậy.
    2. Hải Phòng - Hai lần chống phong tỏa (tôi ko nhớ chính xác tên).
    Công đầu thuộc về các chiến sỹ Hải quân + đảm bảo hàng hải + vận tải biển!!!!
    (Tôi ko nhớ rõ, đội công binh 6 hay 9 gì đó)
  3. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    "Khúc tráng ca của biển" đã được làm thành phim tài liệu do ĐAQĐ với Viện phim VN phối hợp (cách đây chục năm rồi). Phim có nhiều hình ảnh và tư liệu hay, trong đó có đoạn sau hoà bình Mỹ mang sang rất nhiều phương tiện khí tài phá bom nhưng chỉ phá được có 3 quả.
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2697.40
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bia đó ghi đúng, không sai, nhưng chưa đủ thôi, chả có gì mà ầm ĩ!
    Một số hình ảnh về ra phá thủy lôi ở vịnh bắc bộ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Hình ảnh sưu tầm - trên tàu MSO-449)
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    (Hình ảnh sưu tầm - phù hiệu đơn vị 78)
    [​IMG]
    (hình ảnh sưu tầm - 1 tàu của đơn vị 78 tại Hải Phòng 1973)
  7. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    cái của nơ này đâu phải của Vịt đau trơi
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Thông tin thêm về đơn vị 78 của Mỹ - theo sách đã dẫn với đường link ở trên:
    Ngày 5 tháng 2 năm 1973, biên đội đặc nhiệm 78 vớt mìn của hải quân Mỹ do Chuẩn đô đốc Mắc Cao-ly dẫn đầu, tới Hải Phòng [1]. Lực lượng vớt mìn của hải quân Mỹ được huy động gồm 44 tàu chiến và tàu quét mìn các loại 45 máy bay lên thẳng và 5.003 binh lính, sĩ quan. Vị trí tập kết của biên đội đặc nhiệm ở đông nam Long Châu 10 hải lý. Trong đội hình biên đội có cả tàu khu trục tên lửa và các tàu sân bay trực thăng.
  9. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Hi Hi có ầm ý gì đâu ? hỏi để biết mà, nhưng trong quân sử không thấy nói gì đến đề tài GK1 bác àh, nó có không? được nghiên cứu ở đâu? và có phải cán bộ trường ĐHBK nghiên cứu hay tham gia nghiên cứu không? trả lời giúp tôi nhé?
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Theo một thổ dân HP cho biết, mỗi quả có thể đổi được một chiếc xe đạp TN đấy.

Chia sẻ trang này