1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vé Xe Đi Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi seoaboyit, 14/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seoaboyit

    seoaboyit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu Đà Lạt :
    Đà Lạt là một thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và có tầm quan trọng của ngành du lịch Việt Nam.

    Thành Phố Ngàn Hoa nằm ở độ cao 1500m so với mặc nươc biển, diện tích là 393,29 km², Năm 2011 ướt tính có 211.696 người định cư, là một thành phố có nhiều thắng cảnh đẹp và trở thành thành phố du lịch nổi tiếng được mệnh danh: thành phố hoa, thành phố tình yêu, thành phố mùa xuân, thành phố sương mù.
    Vị trí địa lý :
    Thành phố Đà Lạt nằm trong cao nguyên Lang Biang, cách Tp. Hồ Chí Minh 293 km về phía Nam, cách thủ đô Hà Nội 1.481 km về phía Bắc, cách thành phố Nha Trang 205 km. Về phía Bắc, Đà Lạt giáp với huyện Lạc Dương, về phía Đông và Đông Nam giáp với huyện Đơn Dương, về phía Tây và Tây Nam giáp với hai huyện Lâm Hà và Đức Trọng.

    Thời tiết và khí hậu :

    Thời tiết nơi đây có hai mùa rõ rệt, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa nắng bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4, lượng mưa trung bình năm là 1562 mm và độ ẩm 82%. Đà Lạt không bao giờ có bão.

    Khí hậu nơi đây khá ôn hòa mát mẽ trung bình 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất là không tới 30 độ C và thấp nhất không tới 5 độ C, do rừng thông bao bộc nên Đà Lạt mát mẻ quanh năm. Người phương tây rất thích ở Đà Lạt vì có nhiệt độ và phong cảnh đẹp luôn luôn mát mẻ, khí hậu nơi đây rất giống với Châu Âu.
    [paste:font size="4"]Lịch sử Đà Lạt :

    Trước năm 1893, cao nguyên Lang Biang thuộc địa bàn cư trú của người Lạch, người Chil và người Srê thuộc dân tộc K'Ho.

    Năm 1881, bác sỹ Paul Néis và trung úy Albert Septans với chuyến thám hiểm và muốn khám phá sâu vào vùng đất cao nguyên này, hai nhà thám hiểm này được coi là đã phát hiện ra cao nguyên này đầu tiên.

    Năm 1893, bác sỹ Alexandre Yersin nhận nhiệm vụ từ Toàn quyền Jean-Marie de Lanessan để khảo sát tuyến được bộ từ Sài Gòn xuyên qua vùng đất người thượng đến một địa điểm trên bờ biển Trung Kỳ. Trong chuyến đi ông còn khảo sát về lâm sản, khoáng sản, khả năng chăn nuôi...Ông đã có 3 cuộc khảo sát quan trọng từ ngày 8-4 đến ngày 26-6 năm 1893.

    Năm 1899, toàn quyền Paul Doumer muốn xây dựng một khu nghĩ mát cần phải tìm vùng đất có khi hậu giống như Châu Âu, toàn quyền Paul Doumer đã gửi thư hỏi bác sỹ Alexandre Yersin và được bác sỉ trả lời là cao nguyên Lang Biang. Vài tháng sau đó Bác sỉ Yersin cùng toàn quyền Doumer thực hiện một chuyến đi lên cao nguyên Lang Biang và chuyến đi này có ý nghĩa quyết định về việc thành lập một trạm điều dưỡng ở đây.

    Ngày 1 tháng 11 năm 1899, Doumer ký nghị định thành lập trạm điều dưỡng trên cao nguyên Lang Biang cũng chính là tiền thân của thành phố Đà Lạt sau này.

    Năm 1900, dự án xây dựng thị trấn Đà Lạt được khởi hành, xây dựng nhiều nhà nghĩ dượng và đường xá giao thông.

    Năm 1910, Đà Lạt dần trở thành khu nghĩ dưỡng của nhiều người Pháp tìm đến, vì Đà Lạt có khí hậu ôn đới rất thích hợp với họ. Vì đường giao thông hoàn chỉnh nên Đà Lạt ngày càng phát triển nhanh chóng.

    Năm 1916, Đà Lạt chỉ có vua Duy Tân cho quy hoạch thị trấn Đà Lạt, cho xây dựng nhiều vườn hoa, trường học, sân vận động, biệt thự,..theo lối kiến trúc Châu Âu pha trộn một chút phong cách Châu Á, đặc biệt nơi đây không cho xây dựng những xí nghiệm hoặc công xưởng nhằm giữ không khí mát mẻ không bị ô nhiễm.

    Năm 1940, Đà Lạt bước vào giai đoạn cực thịnh của thời kỳ Pháp thuộc, "thủ đô mùa hè" của toàn Liên bang Đông Dương.

    Năm 1941, Đà Lạt trở thành tỉnh lỵ tỉnh Lâm Viên (Lang Bian) mới tái lập.

    Năm 1957, Đà Lạt trở thành tỉnh lỵ tỉnh Tuyên Đức. Thị xã Đà Lạt có 10 khu phố.

    Năm 1964, Khi cuộc chiến tranh Việt Nam bước vào giai đoạn khốc liệt, Đà Lạt chỉ tập trung xây dựng các công trình phục vụ quân sự.

    Năm 1975, chiến tranh kết thúc việc xây dựng thành phố không còn chú trọng dần bị lãng quên. Đà Lạt sẽ trở thành 1 trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương.

    Năm 1980, Đà Lạt được cải tạo để đưa vào phục vụ du lịch.

    Hiện nay, Thành phố Đà Lạt phát triển nhanh chóng, đặc biệt là ngành du lịch đã trở thành một địa danh hấp dẫn nhất trong và ngoài nước.
    Những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt :
    Đà Lạt là một thành phố có nhiều danh lam thắng cảnh thơ mộng. lãng mạn làm say đắm lòng người do thiên nhiên ban tặng và sự sáng tạo của con người đã làm cho Đà Lạt càng ngày trở nên quyến rũ và nổi tiếng.

    [​IMG]

    Phương tiện đi lại từ Sài Gòn ra Đà Lat và ngược lại:[/paste:font]

    Tham khảo những tuyến của Limousine Thịnh Phát và Công Ty Du Lịch Thái Dương Kết hợp khai thác :


    1. Tuyến xe Limousine Sài Gòn đi Đà Lạtvà ngược lại.

    Xuất bến : 8h,9h,10h,13h,17h,18h,20h,22h và 23h hàng ngày ở 2 đầu bến.

    VP : 268 Cộng Hòa, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM ( Có xe trung chuyển đưa đón khách tận nơi trong nội thành TP. HCM và Đà lạt).

    Đặt vé: 08 98 65 9 108

    Giá vé: 370k/ lượt

    Lộ trình khởi hành từ TP.HCM đi Đà Lạt: 268 Cộng Hòa → Điện Biên Phủ → Ngã tư Hàng Xanh → Cầu Sài Gòn → Ngã ba Vũng Tàu → Dầu Giây → Định Quán → Madagui → Bảo Lộc → Di Linh → Đức Trọng → TP. Đà Lạt → 3 tháng 4 → Trần Phú → Lô 9 Hoàng Văn Thụ

    • Đà Lạt đi TP.HCM: Lô 9 Hoàng Văn Thụ → Trần Phú → 3 tháng 4 → Đức Trọng → Di Linh → Bảo Lộc → Madagui → Định Quán → Dầu Giây → Ngã ba Vũng Tàu → TP. HCM → Cầu Sài Gòn → Ngã tư Hàng Xanh → Điện Biên Phủ → Nguyễn Bỉnh Khiêm → Nguyễn Đình Chiểu → Lý Thái Tổ → Hùng Vương → 268 Cộng Hòa

    2. Tuyến xe Limousine Sài Gòn đi Bảo Lộc và ngược lại.

    Xuất bến: 8h,10h, 16h và 20h

    Đón và trả quý khách hàng hàng trong phạm vi nội thành TP.Biên Hòa và TP. Đà Lạt.

    VP Bảo Lộc :

    Đặt vé: 0898 65 9 108

    Giá vé niêm yết: 220k/ vé. Giá vé trong thời gian khuyến mãi : 200k/lượt

    Giờ khởi hành Sài Gòn đi Bảo Lộc gọi 08 98 65 9 108

    TP.HCM: 1h, 2h, 3h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h

    Giờ khởi hành Bảo Lộc đi Sài Gòn gọi 08 98 65 9 108

    Bảo Lộc: 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 7h, 8h, 9h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 19h, 20h, 21h

    Giá vé: 220.000đ

    ☎ Sài Gòn: 0898 65 9 108
    ☎ Bảo Lộc: 0898 65 9 108

    Tổng đài đặt vé xe Limousine:08 98 65 9 108

    .


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hiện tại xe Thái Dương LimousineSài Gòn Đàđi Lạt và Sài Gòn đi Bảo Lộc của công ty chạy nhiều chuyến cố định hàng ngày, tại Sài Gòn xe sẽ đón ở tận nơi nếu bạn ở các quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, Gò Vấp, Tân Bình và Đại lộ Mai Chí Thọ Quận 2

    Nếu bạn ở các quận ven các quận trung tâm bên xe sẽ phụ thu thêm 30 000đ - 50 000đ tùy địa điểm xa gần. Tại Đà Lạt xe sẽ đón bạn tại khách sạn ở tất cả các phường của Đà Lạt.

    Hình thức đặt vé xe Thái Dương LimousineĐà Lạt Sài Gòn: Bạn chỉ cần gọi điện qua hotline : 08 98 65 9 108 để đặt chổ

    Sau đó quý khách vui lòng thanh toán onlines qua chuyển khoản hay tới 268 Cộng Hoà - Công ty đại lý Du Lịch Thái Dương để lấy vé, bên mình sẽ đón quý khách tận nơi.

    Xe đi Đà Lạt - Xe đi Lâm Đồng - Xe đi Châu Đốc




Chia sẻ trang này