1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Venezuela bên bờ nội chiến - Vũ khí Nga Mỹ tranh hùng

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Ho_XuanHuong, 24/01/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    nếu đọc và rút ra ý chính thì nên thấy bản thân vội vàng và thiếu sót,

    đừng vì vài cái chữ "anh, em" ( ý nghĩa rất thân thiện nhé ) mà ko rút ra kinh nghiệm cho mình về "ngộ độc truyền thông"
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Muốn giải quyết khó khăn của đất nước Venezuela thì phải tự bản thân nhân dân Venezuela làm. Maduro vì vướng bận lời hứa với một lãnh tụ đã chết là Chavez nên không thể mạnh dạn mở một con đường mới cho Venezuela để đi. Như vậy thì phải mời Maduro về vườn dưỡng lão. Để người khác, không bị trói tay trói chân vì lời hứa với Chavez lên nắm quyền để họ thực hiện cải cách căn cơ.

    Mọi người đều biết Venezuela là vùng đất trù phú. Sông ngòi đủ nước, trời nóng nắng đủ, không có lý do gì không trồng trọt được. Nhiều người đổ thừa vì dầu nên dân không thiết trồng trọt. Đó là lý lẽ tâm thần của chủ nghĩa đổ thừa. Không ai chê tiền nhiều. Có tiền hút dầu không có nghĩa sẽ chê tiền trồng cây. Nước Nga dầu cũng nhiều ngập đất. Tự cấm vận lương thực vài năm thì nông nghiệp chẳng phải đã khởi sắc lên ngay đấy sao. Tại sao 15-16 năm rồi Venezuela vẫn chưa làm được ?

    Cốt lõi là nằm ở cơ chế. Nga vận hành kinh tế thị trường. Nông dân được tự do sản xuất và bán sản phẩm ra thị trường để kiếm lời. Do đó khi cấm nhập thực phầm, giá thực phẩm tăng. Sản xuất thực phẩm có lời lớn, nên dòng vốn đầu tư, nguồn lao động sẽ đổ vào mảng nông nghiệp này. Thế là sản lượng lên. Cơ chế thị trường cung cầu-giá cả, vận hành tốt. Cuộc sống không đến mức sụt cân, mất ký. Venezuela kiên quyết chủ nghĩa Chavismo. Quy định giá trần cứng nhắc. Cấm bán lẻ, tất cả sản phẩm nông nghiệp chỉ có thể bán cho một công ty phân phối của nhà nước. Không có cạnh tranh, không có giá cả hợp lý. Nông dân không thiết tha sản suất dư thừa để bán. Cộng với việc nợ đầm đìa không thể nhập khẩu. Vậy là xh thiếu thốn, dân chúng lầm than.

    Để tạo đột phá, để giải quyết phần thiếu lương thực thì Venezuela phải vứt chủ nghĩa Chavismo vào thùng rác của lịch sử. Phải tiễn Maduro về vườn. Hay hơn nữa là nên mua vé để Maduro có thể đi gặp Chavez mà báo cáo công tác. Maduro chính là một Hoa quốc Phong của Venezuela. Nhận lời gởi gắm của 'lãnh tụ' lúc lâm chung, nên đề ra cái học thuyết bợ đít '2 cái phàm là'. TQ mà không có Đặng, vứt Mao chủ xị sang một bên, cải kinh tế quyết liệt đồng thời mời Mỹ vào làm ăn thì bây giờ sẽ ra sao ?

    Nhiều người thù Mỹ quá không hiểu nỗi khổ con chết vì đói của dân chúng Venezuela nhỉ.
    thanhVNW thích bài này.
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Trên diễn đàn thì không nên anh em vì chả ai biết tuổi thật của nhau, cái này góp ý lại cho bác rút kn, nhiều khi bác chỉ là thằng chíp hôi so với e, mà cũng có thể ngc lại :D, nên cứ xưng hô khách khí tí cho nó lịch sự.

    Nói chung bác cũng biết điểm dừng lại dù hơi "xảo ngôn" 1 chút, thoải mái đi bác, chúc bác Tết nhất an nhiên nhá
    nguyentptd thích bài này.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nước Nga được độc lập và định hướng thị trường hơn là nhờ thoát ly khỏi bóng ma tàn dư Soviet,
    cái đó ko nhờ Mỹ nó vả bài học kinh tế vào mặt cho, thì còn ai khác?
    To như Nga mà bài học dựa vào dầu vẫn còn xát muối, Vene là cái mứt
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    vài suy ngẫm về nền nông nghiệp Vene
    https://nongnghiep.vn/nhung-dieu-tr...-rung-ngoai-dong-van-thieu-an-post221427.html
    https://baomoi.com/hoa-nuoc-muoi-an-com-giup-ban-venezuela-lam-lua-nuoc/c/28476494.epi

    có thể thấy việc Vene nhờ chúng ta giúp đỡ về mảng nông nghiệp không mang lại nhiều hiệu quả, đơn giản vì Vene là 1 nền kinh tế kế hoạch, VN giúp Vene cùng lắm là về mặt kỹ thuật thôi.

    Cơ bản để Vene có thể vận hành nền kinh tế kế hoạch hiệu quả trong đk bị bao vây cấm vận ngặt nghèo thì bạn nên cậy nhờ các chuyên gia BTT về vấn đề này. Chỉ không hiểu là tính kỉ luật nghiêm ngặt của người Triều Tiên có áp dụng đc cho dân La tinh hay không thôi
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    VN ko có ĐỔI MỚI thì cơ bản cũng SẼ không khác VEN lắm.

    VEN hiện nay cần học kinh nghiệm đổi mới của VN.

    Học éo gì thằng BTT,
    https://tuoitre.vn/dem-truoc-doi-moi-chuyen-doi-vo-hinh-19832.htm
    Doi Moi was de facto a top-down reform program that involved a handful of the most influential high-ranking political figures of Vietnam in mid-1980s.

    Prior to the Doi Moi, Vietnam faced an economic crisis; inflation soared to over 700 per cent, economic growth slowed down, and export revenues covered less than the total value of imports. In ad***ion, Soviet aid decreased, increasing Vietnam's international isolation. This resulted in intense debate about past faults under the Vietnam's planning system and the need to introduce major changes in the run up to the 6th National Congress of the Communist Party of Vietnam.
    Lần cập nhật cuối: 31/01/2019
  8. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Ở gần 1 thằng Khủng Long mà không đu dây khéo. Ăn mấy chục nhát lưỡi-bò thì đi bằng đít!

    Đ.c nào ai-đồ 3x bay ra tầ sân bay Bông Kì vô đây cho hỏi cái...
  9. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Thấy bạn nói vậy mình qua mua thanh lý đống hàng máy móc đó, xong mua linh kiện làm sơ sơ là bán lại được nhiều tiền rồi.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đọc phóng sự thấy nhiều chuyện cực kì vô lý mà vẫn xảy ra đc, cái này do bao cấp quá lâu nên sự linh động của cán bộ bị mất đi nhiều (nguyên nhân phần lớn là do ma tuý dầu mỏ), sang học hỏi BTT tại sao họ cũng bao cấp, kinh tế kế hoạch mà lại tận dụng nguồn lực rất tốt.

Chia sẻ trang này