1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Venezuela bên bờ nội chiến - Vũ khí Nga Mỹ tranh hùng

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Ho_XuanHuong, 24/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bạo lực ko bằng chết đói cứ chửi Colombia nào là ma túy bắn giết nhau nhưng bọn dân Venezuela cố chạy sang Colombia còn hơn ở đất nước mình chết đói .

    1,1 triệu người tị nạn và di cư chạy sang Colombia


    [​IMG]

  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Cái này có khác gì ăn cướp đâu :mad:
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Còn phải nói nữa. Bọn Mỹ chúng nó bảo tiền của mày bây giờ là tiền của thằng hàng xóm mày. Bây giờ cãi thế nào ? Làm gì được bọn tây này ? Bởi vì toàn bộ hệ thống hạ tầng tài chính, trao đổi thương mại thế giới đều do Mỹ thiết lập, quản lý. Điều này cho phép Mỹ thao túng gần như mọi thứ, nói sao cũng đúng.

    Hồi xưa, lúc cấm vận Iran đến cao trào. Bọn Mỹ không cần dùng đến nghị quyết hội đồng bảo an, đơn phương (cùng đàn em) phong toả tiền của Iran trong các tài khoản thanh toán ngoại thương ở các ngân hàng trên khắp thế giới. Tiền của Iran mà Iran không xài được, không rút được. Sau này chuyện đầu tiên khi Iran ký thoả thuận hạt nhân là Iran đòi phải chuyển tất cả giá trị các tài khoản thành tiền mặt, chở hết về Iran, mấy chục chuyến máy bay chở hơn chục tỷ $ tiền mặt về Tehran. Thằng Chum lúc còn là ứng viên còn chửi lão Obama, tại sao phải chở tiền sang đưa cho Iran. Miẹ, nghe mà muốn nhổ vào mặt thằng Chum ấy. Tiền của người ta, người ta đòi về mà còn hoạch hoẹ tại sao lại đưa.

    Mình nói chuyện này để cho các bạn biết con đường của Venezuala hết sức ngập ghềnh, nguy hiểm. Và bọn Mỹ có rất lắm trò chứ không phải chỉ vài quả to mà hốc. Bây giờ chúng nó giữ tiền giùm cho TT lâm thời Juan. Chốc nữa chúng nó tiến tới chuyển tiền thanh toán các hợp đồng bán dầu của Venezuela vào tài khoản của tay Juan này. Vẫn dùng tài khoản ấy để thanh toán các hợp đồng nhập khẩu cho dân Venezuala không chết đói. Nhưng chính phủ Marudo lấy tiền đâu để trả lương cho quân đội, gần 90% thu chính phủ là từ cái tài khoản của PDVSA ? Không có lương thì sẽ không có lính.
  4. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Cụ Hoàng rắc rối quá . Ai bảo ngày xưa quốc hữu hóa ko deal đc với các công ty phương tây .
    Tôi chả thấy hứng thú gì đám lãnh đạo hiện tại của Vez - ngu dốt có đào tạo.
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Ở bên nó không nên chống nó. Phải chung sống với nó là khôn ngoan. U CÀ chống Nga U cà chết. VINE giờ cũng thế đừng có xúi dại. Căn Bản là Đảng của mình vẫn cầm Trịch.Nhân dân vẫn cần có cuộc sống ấm no. Ổn định
    --- Gộp bài viết: 26/01/2019, Bài cũ từ: 26/01/2019 ---
    Bên cạnh thằng lớn mà mồm lúc nào cũng đòi chống nó thì sớm muộn cũng bốc sh it.
    --- Gộp bài viết: 26/01/2019 ---
    Nghe bảo bây giờ tổng thống còn ra lên cho quân đội tập trận. Thì đúng là húng chó thật. Vấn đề trước mắt vẫn phải Yên Dân. Mặt trận dân vận. Truyền thông. Quân đội luôn sãn sàng. Cảnh sát chuẩn bị các phương án chống bạo động.... Cái đó mà làm tốt thì sớm muộn quốc thái dân an.
    --- Gộp bài viết: 26/01/2019 ---
    Chứ tập trận bây giờ thả như thả hổ về rừng. Tướng nó ra ngoài bất tuân lệnh thì tổng cái quần què à.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Tổng thống mới của Venezuela Juan Guaido được người dân Venezuela ủng hộ đông như này ,, thằng xe bus so sao lại

  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Với tình hình kinh tế như hiện nay thì làm sao mà yên dân ? Nếu mình là Marudo thì mình cũng sẽ phải nhấn mạnh ổn định chính trị để lèo lái kinh tế ra khỏi vũng lầy.

    Cốt lõi của vấn đề Venezuela bây giờ là: tự trọng vs bánh mì.
    _ Chọn Juan Guaido thì kinh tế sẽ phục hồi dễ dàng hơn, sớm no bụng hơn. Nhưng mà phải chấp nhận luật chơi Mỹ, chấp nhận là sân sau của nước Mỹ, bầu chọn lãnh đạo phải được Mỹ cho phép, đồng ý.
    _ Chọn Marudo thì phục hồi kinh tế sẽ khó khăn hơn, có thể sẽ đói kém kéo dài. Nhưng mà quyền quyết định, lá phiếu của người dân Venezuela là của người dân Venezuela. Sống thanh thản, nhẹ nhàng không phải nhìn mặt Mỹ mà sống.

    Hãy nhìn bọn Mexico. Làm ăn với Mỹ, kinh tế rất tốt, cuộc sống no đủ. Nhưng bị thằng Chum nó sỉ nhục, bảo dân Mexico là tội phạm, bảo nó sẽ xây 'The Wall' để chặn làn sóng nhập cư, và nước Mexico sẽ trả tiền để nước Mỹ xây. Chum mà dám nói vậy với Nga, với TQ thì bọn này đã đốt mẹ nó cái sứ quán Mỹ trong một nốt nhạc. Nhưng mà Mexico là sân sau của Mỹ, nên chấp nhận chịu nhục để được tiếp tục làm ăn với Mỹ. Hay như các đồng minh EU khác của nước Mỹ. Mụ Merkel của Đức bị Chum vứt kẹo trước mặt, bảo 'đừng nói rằng tao không cho mày cái gì!'. Sỉ nhục thẳng thừng. Nhưng mà Đức phải nhịn để tiếp tục làm ăn với Mỹ. Trong khi Nga, TQ, hay như BTT không cần Mỹ, nên có tự trọng. Thằng lùn ở BTT tuy đói rã họng ra nhưng mà lão Chum vẫn phải xử sự đúng mực với nó, không dám làm quá. Vì nó có thể bật lại, không ngán nước Mỹ.

    Tự trọng hay bánh mì ?
    nguyentptd thích bài này.
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Ngày xửa ngày xưa... ờ xứ ngàn lẻ 1 đêm,
    Có 1 vị Vua anh minh trị vì,
    Nhà vua có quân đội hùng mạnh nhứt vùng Trung Đông,
    phương tiện khí tài, vũ khí tối tân nhìu vô số kể,
    dầu mỏ, ngân lượng bao la như sa mạc Sinai,
    lực lượng vũ trang cách mạng oai hùng, Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ cũng thề trung thành với nhà vua tới cùng,
    thề đánh tuột quần tên đầu sỏ - sen đầm - đế cuốc Mẽo và tụi tay sai;
    cảnh sát theo Ông,
    các doanh nghiệp theo Ông,
    tất cả dân chúng theo Ông;
    Nước Nga vĩ đại, Trung Hoa anh hùng cũng dõng dạc bảo vệ Ông...
    Cả vương quốc hết sức phấn khởi, lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến chống Mẽo bảo zệ đức vua của nhân dân tiến bộ Một Rắc; đế quốc Mẽo hung hăng nhất định chuốc lấy thất bại thảm hại; bè lũ tay sai sẽ được 1 bài học trắng con mắt ra.. Kaka :>:>:>
    :drm1

    ............
    (chuyện tới đây tự nhiên em quên mất cha nó rùi, .... Hixxx) :-@
    Lần cập nhật cuối: 26/01/2019
    Mr_Hoang thích bài này.
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Lão không có tinh thần tự nhục à. Đã bảo bây giờ cần là quân đội cứ sãn sàng... Cảnh sát chuẩn bị... đị t cụ chứ ko phải như Lão lại cứ thích làm thân phận chư hầu. Mỹ nó thích thì nó ị trên đầu xong bắt hốt ***... Hầu như lão thì có cái Cc nè...:-p:-D:-D
    --- Gộp bài viết: 26/01/2019, Bài cũ từ: 26/01/2019 ---
    Tao ko thích mày thì cứ để đấy. Mồm lúc nài Vâng.... em là em muốn làm bạn với các anh. Đừng có đánh em, ép em, hiếp em, Em bị HIV dụng vào là lây cả họ nhà anh đấy. Tha cho em.. . Chứ mồm cứ ra rả chống nó .. thì
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Thôi đi thầy. Vị trí địa lý cái con khỉ mốc. Chỉ 2 hạm tàu què của nó thì khỏi ai vô được. Nó phong toả từ lâu rồi mới ra nông nổi. Vấn đề của Venezuela là tầm nhìn ngắn nên không thấy được hệ luỵ của việc bị chơi xấu.
    Venezuala cần những hành động thật, không cần ủng hộ bằng mồm. Cái này thì Nga Tầu nên học anh Iran.

Chia sẻ trang này