1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Venezuela + Ecuador +... sắp tẩn Colombia rồi mọi người ơi

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 123Sale, 07/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ortega của bọn Nicaragua là thằng đã từng nhìu năm kháng chiến trên rừng . 1 dạo k0 có quyền gì , mấy năm nay lại lên nắm chính quyền rồi .
    Nói chung cái bọn Nam Mĩ này thường k0 ổn định , lúc mấy thằng du kích cánh tả lên , lúc lại bọn thân Mĩ lên ... k0 biết đâu mà lường . Nhưng mờ thằng nào lên thì cũng tham nhũng hết , đời sống nhân dân vẫn thế . Và dù gì thì gì ảnh hưởng của Mĩ đến Nam Mĩ vẫn là lớn nhất . Các nc khác hầu như k0 có cửa chen vào .
    Theo í kiến cá nhân của mình thì thằng Chavez càng to mồm , manh động thì thời gian của nó càng mau hết thôi
  2. PYRENEE

    PYRENEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ... cũng không hẳn như bác nghĩ.
    Tài giỏi mưu lược đến đâu, cũng có lúc sai sót.
    Xa-cu-ra, Củ sâm Cao ly, Đài Loan phát triển kinh tế giàu mạnh như ngày nay cũng là nhờ Yankee lo dùm phần quân sự quốc phòng nên mới rảnh tay phát triển như dzị.
    Riêng Đài loan là nước duy nhất trên thế giới (hình như dzị) dám ngừng nhận Viện trợ Mỹ trước hạn vài năm, kể cũng tự ái dân tộc gúm !
    Israel cũng xài Viện trợ Mỹ, mà có tiêu tùng đâu, còn mạnh nữa là khác.
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
  4. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Dân Mĩ biết thì làm được gì? Giờ ai chẳng biết chính phủ bịa cớ để đánh Iraq, chính phủ nghe lén dân chúng...những vụ lớn hơn nhiều so với việc rửa tiền vũ khí ( báo chí đã đưa tin một lượng vũ khí lớn ở Iraq "không biết đi đâu" ), mà có thằng nào ra toà đâu.
    Thôi, vào chủ đề chính thôi, định lái chủ đề thì đừng lái kém thông minh như vậy nữa.
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì ngược lại , cứ thằng nào thích choảng nhau với Mỹ là tôi mê hà . Nhưng nói cho cùng thời nay đấu nhau võ mồm là chính chứ dùng vũ khí choảng nhau làm gì cho tốn kém hại người thiệt của .
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thằng Colombia không nhìn gương Iraq cộng hòa nhỉ, bọn Thổ nó đưa quân ra vào Iraq như đi chợ mà thầy Mẽo chả thèm ho một tiếng cho có lệ. Giờ lại định khịa 2 thằng đầu gấu kẹp 2 bên sườn, đúng là thần kinh có vấn đề!
  7. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em, chỉ mới nói vài câu ngưỡng mộ bác Phúc, thế là bị chụp mũ "lái sang chủ đề chính trị" Rồi bị chưỉ kém thông minh nữa chứ,mà cũng đúng, so với bác Phúc và các đồng chí của bác ấy, chắc em kém thông minh thật
    Chiến tranh thì chắc chắn kô xảy ra rồi, thực tế chẳng thằng nào muôn vậy cả. Ven tuy dầu mỏ nhiều, nhưng tiềm lực chưa đủ để thắng dễ nếu tiến hành chiến tranh tổng lực với colom dù có anh Ecud đông minh. Chavez có máu kiểu gì đi nữa cũng thừa biết là có gì thì thằng Mĩ nó cũng kô ngồi yên(và chắc chắn nó kô ngồi nhìn). Xung đột kiểu này chỉ để các bên lên mặt, dằn mặt nhau thôi, đại ca đầu rồng Mĩ còn đó,mấy chú này kô có làm bậy đâu.
    Ven kô phải là sợ Mĩ, nhưng làm gì cũng phải cân nhắc hơn thiệt, Chavez tuy có cực đoan nhưng kô phải ngu, thừa biết lợi hại nếu có chuyện xảy ra.
    Thêm nữa,mấy chú ở đây mà chửi lãnh đạo nước người ta hay phần lớn dân nước nào ngu, thiếu hiểu biết thì nên tự hỏi coi mình là cái quái gì trước đã nhé. Kô thì chẳng khác con ếch nhìn bầu trời qua cái giếng cả
  8. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Ừ, nhớ đấy, lần sau không được đề cao bác Fúc quá mà hạ thấp dân Mĩ, khẳng định chúng chẳng biết gì... nữa nhé ( Vậy nhưng cũng đi to mồm khuyên người khác như cái chỗ vàng vàng bên trên. Tự nhổ vào mặt, pó tay và khâm phục )
    Nhầm do thiếu cập nhật thông tin. Nhưng tớ vẫn cho là ngòi nổ nằm trong tay Co. Co khiêu khích mãi thì Chavez bác ấy nhổ toẹt vào mấy cái lý lẽ không đủ thực lực để chiến tranh tổng lực, sợ Mĩ... ấy.
    Nhưng việc Co có tiếp tục khiêu khích nữa không thì tớ cho là phụ thuộc nhiều vào Mĩ.
    Được mixture sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 08/03/2008
  9. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Có bài viết trên lenta.ru về khả năng quân sự của các bên đây:
    Venezuela
    Tổng quân số 82 ngàn và 8 ngàn quân dự bị phục vụ trong lục, hải, không quân và quân cảnh vệ quốc gia. Đây là lực lượng được cho là có khả năng chiến đấu nhất trong 3 nước. Lục quân có 34 ngàn người biên chế gồm:
    - 1 sư đoàn tăng ?" thiết giáp;
    - 3 sư đoàn bộ binh;
    - 1 sư đoàn bộ binh nhẹ;
    - 1 lữ đoàn dù độc lập;
    - 3 trung đoàn công binh độc lập;
    - 3 tiểu đoàn biệt kích của không quân;
    - 2 trung đoàn hậu cần
    Lực lượng này được trang bị các khí tài sau:
    - 81 tăng AMX-30;
    - 109 tăng hạng nhẹ trong đó có 31 xe AMX-13 và 78 xe Scorpion-90;
    - 431 xe trinh sát trong đó có 25 xe AMX-25 VCI, 10 xe Transportpanzer 1, 25 Dragoon 300 APC, 11 Dragoon 300PC;
    - 347 pháo các loại trong đó có 25 hệ thống pháo phản lực bắn loạt AMX-13/LAR-160 và 10 pháo tự hành 155mm AMX-13/Mle F.3, các hệ thống tên lửa phòng không vác vai RBS-70 và Mistral, 6 bệ phóng tên lửa phòng không tự hành AMX-13 Rafaga;
    - 12 máy bay vận tải quân sự;
    - 56 trực thăng trong đó có 10 trực thăng vũ trang Mi-35, 20 trực thăng vận tải - chiến đấu Mi-17-1V, 20 trực thăng vận tải Mi-26.
    Vũ khí sử dụng chủ yếu trong lục quân Venezuela là súng trường tấn công FAL và FNC, tiểu liên Uzi, súng AK-103 do Nga chế tạo (số lượng đặt hàng len tới 100 ngàn khẩu). Các đơn vị đặc nhiệm được trang bị súng trường M82, súng tự động Mp5 và P90. Các đơn vị còn được trang bị các loại súng lục M-1935GP cải tiến, Zamora, Glock 17/18, P226, các loại súng máy Minimi, MAG, M2, M-60 và M-66, các loại súng cối Cazador, M-19 и M-29A1, các tổ hợp tên lửa chống tăng AT-4 và MAPATS-2.
    Lực lượng không quân của Venezuela có 7000 người. Lực lượng tấn công chủ yếu của không quân Venezuela là 4 phi đoàn máy bay tiêm kích được trang bị các loại máy bay Mirage, F-5, F-16 và Su-30MK2. Đến thời điểm hiện tại Venezuela đã nhận của Nga 14 trong số 24 máy bay Su-30MK2 đặt hàng Su-30MK2 đặt hàng của Nga. Số lượng F-16 còn lại là 10 chiếc. Để vận chuyển quân, vũ khí, trang thiết bị quân sự không quân Venezuela có thể huy động được 48 máy bay vận tải quân sự và 23 máy bay trực thăng. Lực lượng phòng không có trong biên chế hơn 10 tổ hợp tên lửa phòng không Barak, 10 pháo cao xạ tự hành Roland, các tổ hợp tên lửa vác vai RBS-70 và 230 pháo cao xạ.
    Hải quân Venezuela có 18 ngàn người trong đó có 7 ngàn lính thủy đánh bộ. Trang bị của hải quân Venezuela gồm có 6 tàu phóng tên lửa, 2 tầu ngầm, các tầu tuần tiễu và đổ bộ, các tầu cứu hộ. Không quân của hải quân có 3 máy bay chiến đấu, 12 máy bay vận tải quân sự và 13 trực thăng. Lực lượng hải quân đánh bộ được trang bị 38 xe vận tải bọc thép EE-1 Urutu, 11 xe bọc thép chở quân LVTP-7, 6 xe M-42 gắn pháo cao xạ 40mm, 18 pháo 105mm M-56.
    Lực lượng vệ binh quốc gia có 23 ngàn người trang bị 44 xe bọc thép chở quân, 150 cối, 23 máy bay vận tải và 26 trực thăng cùng với 52 tầu thuyền.
    Ecuador
    Lực lượng vũ trang Ecuador có 56500 người bao gồm hải, lục không quân.
    Lục quân Ecuador có 47 ngàn người biên chế thành 4 sư đoàn hỗn hợp. Trang bị của lục quân có 30 tăng T-55 (đang dự trữ trong kho), 24 tăng hạng nhẹ AMX-13, 114 xe bọc thép trinh sát, 113 xe bọc thép vận tải, 930 pháo các loại trong đó có 10 lựu pháo 105mm tự hành Mk F3. Không quân của lục quân có 12 máy bay vận tải quân sự, 20 trực thăng vũ trang và 16 trực thăng vận tải ?" chiến đấu trong đó có 8 Mi-8MT. Lực lượng phòng không có 200 tên lửa và 165 tên lửa vác vai trong đó có 20 hệ thống Igla-1 do Nga sản xuất, 240 pháo cao xạ trong đó có 44 pháo cao xạ tự hành Vulcan M-163. Vũ khí của bộ binh có súng trường FAL và M-16A1, tiểu liên Uzi, súng máy MAG.
    Không quân ecuador có 4000 người trang bị 53 máy bay chiến đấu đã lỗi thời trong đó có 14 máy bay tiêm kích Mirage F-1J, 24 máy bay vận tải. Lực lượng phòng không được trang bị các tên lửa Osa do Nga sản xuất, 185 hệ thống tên lửa vác vai bao gồm Strela-2, Igla, Igla-1, 110 pháo cao xạ trong đó có 28 pháo cao xạ tự hành 20mm M-35.
    hải quân có 5500 người trong đó có 1700 lính thủy đánh bộ được trang bị 2 tầu ngầm, 2 tầu Frigate, 6 tầu cao tốc cùng các tầu tuần tiễu, đổ bộ và cứu thương. Không quân của hải quân có 2 máy bay vận tải và 2 máy bay trực thăng.
    Colombia
    Lực lượng vũ trang Colombia có quy mô lớn nhất trong số 3 nước với tổng quân số hơn 208 ngàn người bao gồm hải, lục, không quân.
    lục quân Colombia có 178 ngàn người gồm 6 ban tham mưu, 1 quân đoàn (gồm 9 lữ đoàn chống du kích và 1 lữ đoàn chống ma túy), 6 lữ đoàn cơ giới độc lập, 2 lữ đoàn dù độc lập, 9 lữ đoàn bộ binh độc lập, một lữ đoàn đặc nhiệm độc lập, một lữ đoàn không quân của lục quân và các đơn vị trực thuộc khác. Trang bị của lục quân Colombia gồm có:
    - 135 xe bọc thép trinh sát trong đó có 130 xe EE-9 Cas****l và 5 xe M-8;
    - 370 xe bọc thép vận tải trong đó có 80 xe BRT-80 do Nga sản xuất;
    - hơn 730 pháo các loại.
    Không quân của lục quân có 2 máy bay đối kháng điện tử B-200 Super King Air, 12 máy bau vận tải quân sự, 99 trực thăng vận tải quân sự bao gồm cả 18 trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất.
    Không quân Colombia có 8000 người trang bị 24 máy bay tiêm kích (10 Kfir C-7, 1 TC-7, 11 Mirage-5COAM, 2 Mirage-CODM) và 66 máy bay huấn luyện - chiến đấu, 11 máy bay trinh sát. Không quân vận tải có 34 máy bay và 116 trực thăng.
    Hải quân Colombia có 22 ngàn người trang bị 4 tầu ngầm, 4 tầu cao tốc, 96 tầu tuần tiễu và 8 tầu đổ bộ. Không quân của hải quân có 2 máy bay tuần tra biển CN 235-200, 9 máy bay vận tải, 2 trực thăng chống ngầm và 6 trực thăng vận tải.
    So sánh lực lượng
    Phân tích lực lượng và trang bị của các bên xung đột cho thấy lực lượng vũ trang Colombia có ưu thế gấp đôi về quân số so với Venezuela nhưng lại thua kém về khả năng chiến đấu. Ưu thế của Venezuela là lực lượng không quân tương đối hiện đại mà đáng kể nhất là các máy bay SU-30MK2 của Nga sản xuất. Với bán kính hoạt động rộng, các máy bay này có thể tấn công sâu vào hậu phương của kể địch trong khi Colombia lại không có các phương tiện phòng không tiên tiến, hơn nữa Venezuela lại có các trực thăng vũ trang Mi-35 có thể yểm trợ đắc lực cho các phân đội bộ binh từ trên không. Tại biên giới Colombia, Venezuela có ưu thế về thiết giáp hạng nặng vì Colombia không bố trí các xe tăng ở đây. Do đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tổng thống Chavez ưu tiên bố trí các tiểu đoàn xe tăng trên hướng này. Thêm vào đó quân đội Venezuela còn có các giàn pháo phản lực phóng loạt, loại mà quân đội Colombia không hề có.
    Về phía Ecuador, lực lượng vũ trang nước này thua kém lực lượng của Colombia cả về quân số lẫn trang bị do đó khó có khả năng giành chiến thắng.
    Được infantry2003 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 09/03/2008
    Được infantry2003 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 09/03/2008
  10. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hình như máy bài trên mình kô phải viết bằng tiếng Việt, có người kô hiểu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này