1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VFF - Anh là ai ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Tinipri, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Very Funny Football
  2. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi giật mình khi biểt tin anh Hỷ chủ tịch VFF mà lại vô học đến nỗi xem truyền hình xong dám nhắn tin chửi thô tục anh Minh "râu". THì ra VFF thối từ trên xuống dưới, thật chán quá!
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Vietnam Football Funny

    VFF nhầm lá phiếu trong cuộc bầu chủ tịch FIFA!

    (VnMedia) - Hãng tin BBC khẳng định, đề xuất hoãn cuộc bầu cử chủ tịch FIFA của LĐBĐ Anh (FA) tưởng chừng như không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào. Thế nhưng vào phút chót họ được một thành viên ủng hộ đó là…. LĐBĐ Việt Nam (VFF).

    Rất bất ngờ với lá phiếu từ VFF nhưng sau khi tìm hiểu BBC phát hiện đó chỉ là một sự nhầm lẫn của đoàn Việt Nam!

    Trong đại hội thường niên lần thứ 61 của FIFA, ở đợt bỏ phiếu liệu có nên hoãn cuộc bầu chọn chủ tịch FIFA hay không, sau một loạt cáo buộc gian lận và hối lộ nhắm vào phó chủ tịch FIFA Jack Warner cũng như chủ tịch LĐBĐ châu Á Bin Hammam, đại diện của VFF thay vì lựa chọn mục “tiếp tục” lại chọn “hoãn”.

    Lá phiếu của VFF dù bầu nhầm hay không cũng không tạo ra điều bất ngờ trong cuộc bầu chọn chủ tịch FIFA. Cuộc bầu cử vẫn tiến hành như bình thường và với 186 phiếu thuận và 17 phiếu trắng, ông Blatter đã chính thức tái đắc cử chức chủ tịch FIFA.

    Liên quan tới mối quan hệ phức tạp giữa FA và FIFA, phó chủ tịch FIFA Jim Boyce đã gợi ý qua đài BBC rằng FA nên thay đổi thành phần lãnh đạo để xây dựng lại mối quan hệ với FIFA.

    Cũng theo ông Jim Boyce, nội bộ FIFA đang cho rằng, FA quá kiêu ngạo. Cá nhân ông sẵn sàng đứng ra giúp hai bên hòa giải vì sự tốt đẹp của bóng đá thế giới.


    Minh Quang - (BBC)

    nguồn: http://vnmedia.vn/VN/vff_nham_la_phieu_trong_cuoc_bau_chu_tich_fifa_45_227298.html
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
  5. delpiero_alex

    delpiero_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2
    Ngu dốt không hiểu biết thành phá hoại. Cũng đúng thôi...
  6. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    không đâu, mấy lão đó thấy khi FA nói nhiều anh ừ gật nên tưởng FA mạnh lắm nên tính nịnh nọt chấm mút ai ngờ đâu bọn kia ừ gật vậy thôi chứ được xi-nhan hết rồi có mấy lão lúa đời nên chả ai thèm xi-nhan. Cuối cùng hố nên ngọt nhạt : bọn em nhầm ý mà bọn em có theo thằng FA đâu
  7. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Thông tin này xuất phát từ BBC, họ đưa ra tin như vậy chứ chưa hề đưa ra chứng minh.

    Muốn buộc tội ai thì phải chứng minh (khen thì không cần), đó là quy tắc văn minh tối thiểu, hiện nay pháp luật các nước văn minh (ví dụ VN) đều như vậy cả.

    Anh và Mỹ (cùng dân Ăng-lô xắc-xông với nhau) nó cay cú FIFA kể từ khi Nga được chọn tổ chức giải VĐTG 2018 (từ xưa đến nay ALXX đều luôn gào thét phản đối bất cứ điều gì có lợi cho Nga vì trên thế giới hiện nay chỉ có Nga là chưa từng bị ALXX đô hộ - ngay cả thời "mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh" cũng vậy).

    Anh Mỹ cay cú và cáo buộc 1 loạt các quan chứ FIFA "ăn tiền bỏ phiếu" (bên Mỹ gọi là Lóp-bi và là hợp pháp), nhưng vẫn chưa chứng minh được, tất cả mới chỉ là cáo buộc.

    Bản thân Quản Giáo tôi đây nói chung là cũng ghét VFF, nhưng không thể vì thế mà thấy BBC đưa tin là mình nghe ngay, BBC không phải là khuôn vàng thước ngọc và hễ nó nói gì là khỏi cần chứng minh.

    BBC của Anh nó đưa ra cáo buộc vụ này trong hoàn cảnh là: FA của nó bị đa số coi là ngạo mạn vô lối và nó cũng đã bị thất bại trong những đòi hỏi vô lý của nó, người Anh cay cú là đúng thôi vì họ đã quá quen với việc nói gì là cả thế giới phải làm theo từ mấy trăm năm nay, thời mà họ đắc chí "mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh".

    Tin "VFF bỏ phiếu nhầm" gây ra xao xuyến hục hặc trong làng FIFA là có lợi cho Anh trong bối cảnh bị thất bại như vậy, chẳng ai muốn nó thất bại, tự nó cay cú chuyện Nga 2018 rồi cáo buộc lung tung (chưa chứng minh) và đòi hỏi xấc láo nên thất bại thôi.

    Tóm lại, tin là từ BBC, bây giờ trước hết ta phải hỏi BBC cho ra nhẽ (cần chứng minh), rồi sau đó ta quay về chửi VFF cũng chưa muộn.

    Muốn buộc tội ai là phải chứng minh.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Lũ phò VFF không biết bao giờ mới khôn lên được một tí





    Nếu VFF xếp lại lịch V-League...

    Thứ Sáu, 01/07/2011 21:51
    Vẫn còn trận đấu lượt về “thủ tục” với Macau, bây giờ chính là thời điểm để VFF rà soát kế hoạch hướng đến vòng loại thứ hai trước đối thủ đáng gờm Qatar, vô địch Á vận hội 2006. Nếu muốn góp mặt vào vòng đấu bảng – điều đồng nghĩa thắng lợi trên cả phương diện thể thao, chuyên môn lẫn tài chính - yêu cầu trước tiên là VFF phải tạo điều kiện để đội tuyển được chuẩn bị ở mức hoàn hảo nhất!

    Theo thể thức thi đấu vòng loại World Cup khu vực châu Á, nếu vượt qua Qatar, Việt Nam sẽ cùng 19 đội khác – 5 đội đương nhiên góp mặt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, CHDCND Triều Tiên, Bahrain – vào vòng loại thứ ba, với các đội được chia thành 5 bảng, mỗi bảng 4 đội đấu vòng tròn để chọn mỗi bảng 2 đội vào vòng cuối. Chuyện đó nghe xa tít mù khơi nhưng viễn cảnh được đọ sức 6 trận đi – về với 3 đối thủ lớn, biết đâu có cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc thường xuyên tham dự vòng chung kết World Cup, đã đủ hấp dẫn và khả thi hơn nhiều. Nếu nhớ, để có thể mời Arsenal sang Việt Nam giao hữu, phía ta phải bỏ ra ít nhất 1,5 triệu USD (mà vẫn bị từ chối!), rõ ràng 6 trận chính thức nói trên sẽ tiết kiệm cho thể thao nước nhà cả chục triệu USD, đó là chưa kể sự trưởng thành về chuyên môn cùng quảng bá thương hiệu bóng đá Việt Nam đến quy mô toàn cầu!
    Than ôi, các tuyển thủ Việt Nam sau trận lượt về với Macau ngày mai, 3-7, sẽ phải quay về CLB chơi liền tù tì 3 trận V-League trong 8 ngày từ 10 đến 17-7, rồi tập trung chuẩn bị cho 2 lượt trận với Qatar ngày 23 và 28-7. Điều này có nghĩa đội tuyển chỉ có 2 – 3 ngày gom quân hướng đến trận đấu lớn, đó là chưa kể nỗi đe dọa tái diễn chuyến bay – quá cảnh hành xác hơn 30 giờ của Việt Nam đến Qatar, như đội Olympic đã bị hành hạ trong vòng loại với Ả Rập Saudi. Không cần là chuyên gia cũng có thể nói ngay đây không phải là kế hoạch chuẩn bị lý tưởng cho Công Vinh và đồng đội.
    Mọi chuyện sẽ khác hẳn nếu VFF sắp xếp lại lịch đấu V-League, chuyển vòng đấu 22 (ngày 17-7) sang thời điểm sau lượt trận gặp Qatar. Khi đó, đội tuyển sẽ được tập trung từ ngày 15-7, tăng quỹ thời gian chuẩn bị lên thêm 4 ngày, điều sẽ cải thiện không nhỏ đến phong độ của các cầu thủ trước Qatar. Cần nhớ thành tích cao nhất của bóng đá châu Á tại Cúp Thế giới - Hàn Quốc lọt vào vòng bán kết World Cup 2002 - một phần nhờ Giải K-League được kết thúc sớm, đội tuyển xứ kim chi có thêm 2 tháng chuẩn bị nhiều hơn các đội khác.
    Đồng thời, VFF phải lên được lịch di chuyển đến Qatar tối ưu, không bào mòn sức tuyển thủ. Lý tưởng nhất, VFF vận động được các mạnh thường quân thuê chuyên cơ đưa đón thẳng đội tuyển đến Qatar. Đừng quên ngay cả Barca hùng mạnh mùa trước cũng phải đầu hàng Inter Milan sau chuyến đi hành xác cả ngày trời!
    Việt Nam có không ít đại gia yêu và sẵn sàng chi hết mình vì bóng đá nước nhà, giờ là lúc VFF thể hiện đẳng cấp quản lý và tầm nhìn xa trước cơ hội lịch sử của Việt Nam lọt vào giai đoạn đấu bảng của vòng loại World Cup!

    Lê Nhi
  9. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Bác buonet hình như trích từ bào NLD, hi vọng rằng bọn VFF đọc được thông tin ấy. hoặc bị áp lực từ thông tin ấy mà có những thay đổi phù hợp, vì thời gian còn nửa tháng nữa mà. :D
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bọn VFF có chỉnh nhưng mà chỉnh cho có. Pó toàn tập cho mấy chú phò này


    VFF điều chỉnh lịch thi đấu lấy lệ!
    Thứ ba, 05/07/2011, 23:57 (GMT+7)
    Hôm qua, VFF đã công bố điều chỉnh lịch thi đấu V-League và giải hạng nhất 2011 để tạo điều kiện thuận lợi cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Qatar. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chỉ được tiến hành lấy lệ, khi lượt cuối vẫn kết thúc vào ngày 21-8.
    Cụ thể, vòng 22 V-League có 5 trận được đẩy lên đá sớm 1 ngày vào 16-7, thay vì cả 7 trận đá vào 17-7. Còn vòng 23 được lùi 2-3 ngày, diễn ra vào 1 và 2-8, thay vì 30 và 31-7 như lịch cũ. Theo kế hoạch này, tuyển Việt Nam vẫn hội quân vào ngày 18-7 tại Hà Nội, trước khi bay sang Qatar đá trận lượt đi vào ngày 23-7.
    Với việc điều chỉnh lấy lệ này, đội tuyển Việt Nam chỉ có thêm 24 giờ để chuẩn bị trước trận lượt đi với Qatar. Khó để phục hồi thể lực chứ đừng nói đến việc tập các miếng đánh chiến thuật. Trong khi đó, các CLB cũng nặng gánh không kém. Thử hình dung một cầu thủ làm nhiệm vụ ở đội tuyển sẽ thi đấu với mật độ 5 trận trong 18 ngày cùng với việc di chuyển liên tục, hết thi đấu với CLB lại đến đội tuyển quốc gia.
    HLV Huỳnh Văn Ảnh của Hoàng Anh Gia Lai cho biết: “Lịch thi đấu cũ đá 3 trận/tuần đã gây khó cho các CLB, nay lại cộng thêm 2 trận đấu ở vòng loại World Cup. Khi các cầu thủ được trả về CLB, chúng tôi cũng không dám sử dụng nhiều vì họ lấy đâu ra sức để đá nữa?”. Xem ra sau nhiều ngày nghiên cứu điều chỉnh lịch, VFF đang làm cho mọi thứ trở nên khó hơn, nhất là với các tuyển thủ đang làm nhiệm vụ quốc gia.
    Cường - Hiển

Chia sẻ trang này