1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi khuẩn mới được phát hiện là nguyên nhân gây bệnh nướu răng

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi truminspiron, 22/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truminspiron

    truminspiron Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vi khuẩn mới được phát hiện là nguyên nhân gây bệnh nướu răng cung cấp một cú đấm One-Two do cũng kích hoạt các protein bình thường bảo vệ trong miệng để thực sự phá hủy xương nhiều hơn, một trường đại học Michigan nghiên cứu cho thấy. Các nhà khoa học và các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe răng miệng đã được biết đến trong nhiều thập kỷ cho thấy vi khuẩn chịu trách nhiệm cho chu , hay bệnh nướu răng. Cho đến nay, tuy nhiên, họ đã không xác định được vi khuẩn.

    "Xác định cơ chế chịu trách nhiệm chu là một phát hiện lớn", Yizu Jiao, một đồng nghiệp sau tiến sĩ tại hệ thống y tế UM, và tác giả chính của nghiên cứu xuất hiện trong nói vấn đề gần đây của tạp chí . chủ di động và vi khuẩn Jiao và Noahiro Inohara, giáo sư nghiên cứu tại hệ thống y tế UM, làm việc với William Giannobile, giáo sư nha khoa, và Julie Marchesan, trước đây của phòng thí nghiệm Giannobile của. Nghiên cứu mang lại thêm một phát hiện quan trọng: các vi khuẩn gây bệnh nướu răng, được gọi là NI1060, cũng gây nên một protein bình thường bảo vệ trong khoang miệng, được gọi là Nod1, để biến phản bội và thực sự kích hoạt các tế bào xương phá hủy. Trong những trường hợp bình thường, vi khuẩn có hại Nod1 chiến đấu trong cơ thể. "Nod1 là một phần của cơ chế bảo vệ chống lại nhiễm khuẩn. Nó giúp chúng ta chống nhiễm trùng bằng cách tuyển dụng bạch cầu trung tính, tế bào máu mà hành động như những kẻ giết người do vi khuẩn," Inohara nói.

    "Nó cũng loại bỏ vi khuẩn có hại trong quá trình nhiễm trùng. Tuy nhiên, trong trường hợp của chu, tích lũy NI1060 kích thích Nod1 để kích hoạt bạch cầu trung tính và hủy cốt bào, trong đó có các tế bào phá hủy xương trong khoang miệng." Giannobile, người cũng là chủ tịch Cục chu và uống Y học tại trường UM Nha khoa, cho biết sự hiểu biết những gì gây ra bệnh nướu răng ở mức độ phân tử có thể giúp phát triển các liệu pháp cá nhân cho các bệnh nhân nha khoa. "Những phát hiện từ nghiên cứu chỉnh răng móm này nhấn mạnh mối liên hệ giữa vi khuẩn có lợi và có hại mà thường cư trú trong khoang miệng, như thế nào một loại vi khuẩn có hại gây bệnh, và làm thế nào một bệnh nhân có nguy cơ cao có thể phản ứng với vi khuẩn như thế ", Giannobile nói.
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2014

Chia sẻ trang này