1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bệnh cúm dễ lây nhiễm ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi quynhhoa1309, 21/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhhoa1309

    quynhhoa1309 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    2
    Bệnh cúm là một trong những bệnh rất phổ biến mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải.Bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi và đặc biệt rất hay gặp ở trẻ nhỏ và người già vì họ có sức đề kháng yếu hơn so với những người bình thường. Có thể nói bệnh cúm là một trong những bệnh rất dễ lây nhiễm.Nếu như người bệnh không có biện pháp phòng tránh và điều trị kịp thời bệnh sẽ gây ra rất nhiều biến chứng khó lường.Vì sao bệnh cúm dễ lây nhiễm là thắc mắc của rất nhiều người đang bị bệnh và kể cả những người không mắc bệnh cũng mong muốn tìm được câu trả lời. Bài viết này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bệnh cúm dễ lây nhiễm như thế nào?


    [​IMG]



    Các triệu chứng thường gặp ở những người bị cúm

    Thứ nhất ,xuất hiện hiện tượng chảy nước mũi ,nước mắt và hắt hơi.

    Người bệnh thấy trong người khó chịu, mệt mỏi , vật vã…

    Tắc mũi, hắt hơi là triệu chứng của bệnh cúm.

    Đau cổ họng và sốt nhẹ.


    Nguyên nhân gây bệnh cúm

    Bệnh cúm xuất hiện do virus có trong nước mũi, nước bọt của người bệnh lây nhiễm sang người bình thường.

    Khi những giọt nước nhỏ chứa virus bắn ra từ mũi và miệng người bị bệnh khi họ ho hoặc hắt hơi, sổ mũi hay qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh sẽ làm cho người chưa nhiễm bệnh nhiễm virus và phát bệnh. Điều này cũng chứng tỏ bệnh cúm dễ lây nhiễm.

    Những người có hệ miễn dịch yếu cũng rất dễ lây nhiễm cúm và rất dễ bị biến chứng. Những người có hệ miễn dịch yếu chủ yếu là trẻ nhỏ, người già và những người hút thuốc uống nhiều chất cồn.

    Những nguyên nhân trên cho thấy bệnh cúm dễ lây nhiễm nhưng nhóm tuổi dưới đây có nguy cơ cao nhất:

    Người già trên 65 tuổi ,trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi và phụ nữ mang bầu.


    Phòng tránh bệnh cúm như thế nào?

    Phòng tránh:

    + Tiêm phòng vắc xin chống bệnh cúm dễ lây nhiễm.

    + Vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sách sẽ tránh các vi khuẩn lây nhiễm.

    + Có ý thức nâng cao sức khỏe bằng cách tập thể dục thể thao thường xuyên đều đặn.

    + Chú trọng về chế độ ăn uống đầy đủ cũng như chế độ sinh hoạt hợp lý, khoa học.


    Tại sao bệnh cúm dễ lây nhiễm ?

    Bệnh cúm dễ lây nhiễm do virus tấn công, chỉ cần người bệnh có các triệu chứng mệt mỏi, stress…là virus sẽ tấn công ngay lập tức gây bệnh.

    Bệnh cúm dễ lây nhiễm do nước mũi và nước bọt hoặc tay có xuất hiện virus.

    Khi người bệnh hắt hơi hoặc xổ mũi ra không khí bệnh cúm dễ dễ lây lan do những giọt chất tiết dịch.

    Việc tiêm phòng vắc xin chỉ có hiệu quả từ 50-80% mà bệnh cúm lại do rất nhiều virus khác nhau gây ra nên bệnh rất dễ tái phát trở lại.

    Thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp,nóng, ẩm, mưa nhiều nên hầu hết những ai khi thời tiết giao mùa đều mắc các bệnh về hắt hơi, xổ mũi …Đặc biệt hơn là bệnh cúm dễ lây nhiễm do bệnh lây từ người này sang người khác và bắt nguồn từ virus.Vì vậy để bảo vệ sức khỏe mỗi chúng ta cần có ý thức phòng tránh để bảo vệ chính bản thân mình cũng như sức khỏe của cả cộng đồng.

    Bạn có thể xem thêm các bệnh truyền nhiễm khác tại: " benhtruyennhiem.org "

Chia sẻ trang này