1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bệnh nhân mắc trĩ nội lại nguy hiểm

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dkntttvnol, 27/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkntttvnol

    dkntttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ nội là do chùm tĩnh mạch trong trĩ bị phình gập và trương giãn dẫn tới . Trĩ nội nằm ở đoạn cuối niêm mạc trực tràng ở phía trên Vùng lược, phía bên ngoài bị niêm mạc trực tràng che phủ, về hình trạng có 3 loại: trĩ nội do tĩnh mạch gập phình, trĩ nội do mạch máu bị phù và trĩ nội do xơ hoa, bình sẽ có khả năng lòi ra cách chữa ngứa hậu môn thụt lại vào trong ở vùng hậu môn , nếu như bị nặng mới không thể thụt vào được, thường có triệu chứng ra máu lúc đi đại tiện.

    [​IMG]

    – Trĩ nội do tĩnh mạch gập phình: Do túi tĩnh mạch trên trĩ bị gấp khúc phình giãn tạo thành trĩ nằm ở phía trên Vùng lược đầu cuối niêm mạc trực tràng, rất mềm và có màu đỏ, dễ chảy máu.

    – Trĩ nội do mạch máu phù: Trĩ màu đỏ tươi, mềm và bị sa xuống, bề mặt có những hạt nhỏ màu đỏ tươi, thô ráp không bằng phẳng, rất dễ chảy máu.

    – Trĩ nội do xơ hóa: Do trĩ bị tổn thương nhiều lần (như bị phần cọ xát) làm viêm, gây mô sợi bị tăng sinh tạo nguyên nhân nứt kẽ hậu môn thành, cứng cũng như dễ bị lòi ra, màu trắng, khó bị chảy máu.

    Phân chia giai đoạn trĩ nội như thế nào?

    Dựa vào triệu chứng lâm sàng và mức độ bệnh biến chứng, trĩ nội có thể chia ra một số thời đoạn . Cách phân chia giai đoạn trĩ nội của Trung Quốc cũng như nước ngoại khác nhau . bên dưới sẽ giới thiệu một số cách phân giai đoạn có khả năng gặp.

    Cách chia gây ra 4 thời đoạn Golisher (năm 1961)

    thời đoạn 1: khi đại tiện ra máu phía trên Ở tại vùng lược có búi tĩnh mạch trĩ bị giãn, có dạng hình đầu khớp.

    thời đoạn 2: khi đi đại tiện, trĩ nội lòi ra, thường tự co lên.

    giai đoạn 3: Trĩ nội dễ bị lòi ra ngoài hậu môn , nên dùng tay nhét lại vào trong.

    thời đoạn 4: Xuất hiện cùng trĩ ngoại, chẳng thể co lại hoàn toàn.

    Phân loại các dạng trĩ nội

    Cách chia 3 cấp độ của Miles (năm 1919)

    Độ 1: Còn gọi là trĩ nội thời đoạn đầu, các búi tĩnh mạch nguyên nhân gây rò hậu môn ở cửa tại vùng hậu môn bị giãn ra, khi đại tiện ra máu, không lòi ra, không đau.

    Độ 2: Còn gọi là trĩ nội thời đoạn giữa, khi đại tiện, trĩ nội lòi ra, sẽ tự co lên được.

    Độ 3: Còn được gọi là trĩ nội thời đoạn cuối, trĩ nội dễ lòi ra ngoài cửa hậu môn , bắt buộc dùng tay đẩy lên.

    Cách chia trĩ nội thành 3 giai đoạn của Trung Quốc (quy định tại Hội nghị ở vùng hậu môn – trực tràng toàn quốc năm 1975)

    giai đoạn 1: khi đi đại tiện ra máu, không lòi ra, niêm mạc phía trên Ở tại vùng lược có hình các đầu khớp trồi lên.

    giai đoạn 2: khi đi đại tiện ra máu, máu chảy thành tia hay nhỏ giọt, trĩ nội lòi ra, có thể tự do co lên được.

    thời đoạn 3: khi đi đại tiện, lúc ho, lao động nặng, mệt mỏi, áp lực nặng đều gây trĩ nội lòi ra, và nên dùng tay đẩy lên mới có thể co lên được.

Chia sẻ trang này