1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao chứng bệnh viêm họng tái lại liên tiếp ở trẻ em

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 04/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    cả ngày phụ huynh phải xin nghỉ phép vì con bị bệnh viêm mũi họng, bé uống rất nhiều thuốc tây không thể lên cân được ... Một vài trẻ em vừa hết sốt, khỏi đau vòm họng tầm 2 đến 3 ngày, 2 tới 3 tuần sau lại bị sốt, ho, nhức hầu họng và chảy nước mũi lại.vậy lí do nào dẫn tới hiện tượng này
    >>>> Xem thêm : cách chữa viêm họng bằng dân gian
    [​IMG]


    nguyên nhân gây nên hiện tượng chứng bệnh viêm họng tái lại ở trẻ em


    vấn đề trẻ con bị mắc căn bệnh viêm họng tái diễn có thể vì một vài nguyên do gây ra :
    + trị chưa dứt điểm đợt bệnh lý viêm mũi họng cấp của trẻ nhỏ là 1 căn nguyên hay gặp. Đó chính là lý do làm căn bệnh của trẻ em hay tái phát liên tiếp đồng thời làm cho căn bệnh rất dễ trở nên mạn tính hoặc gây nên những biến chứng của bệnh lý viêm mũi họng ví dụ bệnh viêm tai giữa cấp,chứng bệnh viêm xoang,bệnh lý viêm phế quản… Vậy làm như thế nào để đánh giá là trẻ em đã khỏi khỏi hẳn đợt chứng bệnh viêm họng, quyết định dừng thuốc cho kịp thời và hợp lý, tránh tình trạng nhờn thuốc của virut hay vi khuẩn dẫn đến bệnh lý.
    >>>> Xem thêm : chữa bệnh viêm họng hạt
    + liệu pháp hữu hiệu nhất mà bố mẹ bắt buộc phải khiến chính là cho trẻ đến thăm khám lại đúng hẹn ở bác sĩ đã thăm khám và kê đơn điều trị cho cháu để bác sĩ đánh giá coi tình trạng thực tế ở mũi họng: mô đã hết đỏ, khỏi sưng, hết mủ… chưa, còn tồn tại những thương tổn vùng mũi họng nào mà đợt thuốc vừa chữa chưa thể đối phó được để tiếp tục xử lí. Nếu như nhà bạn xa bệnh viện, khó có khả năng thực hiện vấn đề kiểm tra lại cho trẻ nhỏ, chúng ta nên quan sát chặt chẽ trẻ và chỉ cần nên ngừng thuốc sau khi dứt các dấu hiệu khỏi ít nhất 2 ngày ví dụ khỏi sốt, khỏi ho, khỏi chảy nước mũi, nhức tai, nhức khoang họng…
    >>>> Xem thêm : phong kham tai mui hong o ha noi
    + Có quá nhiều loại virut gây bệnh viêm họng: căn nguyên gây viêm mũi họng thường là do virut (khoảng 60 tới 80%). Theo nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy có khoảng 200 loại virut và vi rút riêng biệt gây ra căn bệnh viêm mũi họng, chính vì vậy mà trẻ con có thể vừa bị loại virut này sẽ nhiễm tiếp loại virut khác trong khi cơ thể đang suy giảm kháng thể sau đợt nhiễm bệnh lý trước.
    + một số trường hợp căn bệnh viêm họng do vi khuẩn : phổ biến là phế cầu, Hemophilus Influenzae, tụ cầu và nguy hiểm đặc biệt liên cầu nhóm A (tầm 20%). Vô cùng hiếm khi gặp căn bệnh viêm họng vì nấm (thông thường khi nuôi cấy dịch họng, kết quả đưa ra có tầm khoảng 70% sự xuất hiện của nấm, tuy nhiên ở trong những trường hợp cơ thể giảm sức đề kháng chẳng hạn dùng quá nhiều thuốc tây, súc họng hoặc sử dụng các thuốc xịt họng không đúng tư vấn, chứng bệnh thuyên giảm miễn dịch… nấm biến thành dẫn đến bệnh lý). Nếu mà con bị bệnh lý viêm họng tái diễn vì căn nguyên này, chúng ta có khả năng cho trẻ sử dụng vaccin ngăn ngừa chủng vi rút hoặc virut theo chỉ định của thầy thuốc.
    + nhân tố dị ứng: mọi người nhìn thấy một vài trẻ em bị mắc chứng bệnh viêm mũi họng nhiều lần rất hay kèm tác nhân dị ứng, bệnh này xuất hiện tính chất cha mẹ. Một vài điều kiện thuận lợi gây ra bệnh viêm họng chẳng hạn : sự chuyển đổi của khí hậu, những trẻ nhỏ sống ở môi trường ô nhiễm, nơi xuất hiện hoặc gần những khu nhà máy.
    + lây: trẻ nhỏ sống và vui chơi trong gia đình đang mắc dịch bệnh viêm mũi họng tấn công làm chứng bệnh lây truyền chéo bằng người này đến đối tượng khác. Theo thói quen, khi ở trong gia đình xuất hiện người bị mắc ốm, mọi người thường hay khép kín cửa để tránh gió lùa bệnh nhân, việc này khiến cho vi rút tồn ở trong nhà và lây cho người khác rất dễ dàng hơn. Do đó việc làm lưu thông môi trường và giữ gìn vệ sinh là quan trọng. Tuy nhiên hạn chế để người mắc bệnh nằm trong nơi xuất hiện gió lùa. Bên cạnh cần phải trị tốt và dứt khoát căn bệnh cho từng thành viên ở gia đình và nâng cao sức khỏe để mọi người xuất hiện sức chống lại chứng bệnh.
    + thói quen xấu: thông qua tìm hiểu người ta nhận thấy 80% số trẻ em hay bị mắc tái hồi những đợt chứng bệnh viêm mũi họng rất hay ra ngoài trời sau 20 giờ hoặc gia đình cho đi tới một số chỗ nhiều người, nhất là khi trẻ nhỏ ít hơn 3 tuổi, đây là tuổi mà trẻ đã khỏi miễn dịch của mẹ và đang ở giai đoạn tự đề kháng nên rất dễ nhiễm bệnh từ đối tượng khác.
    + vấn đề phòng tránh viêm mũi họng tái diễn cho trẻ nhỏ có khả năng tiến hành nếu mà người chăm sóc trẻ em được chỉ dẫn chính xác một số căn nguyên và yếu tố thuận lợi dẫn đến vấn đề trẻ bị mắc bệnh để họ biết và thực hiện theo chỉ dẫn. Câu nói “phòng bệnh hơn chữa trị bệnh” chưa bao giờ lạc hậu, tránh được vấn đề phải sử dụng thuốc cho trẻ con trong lúc các cơ quan tống khứ chất độc chẳng hạn gan, thận… của trẻ chưa thể tiến triển hoàn thiện.

Chia sẻ trang này