1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao chứng bệnh viêm họng tái lại liên tiếp ở trẻ em

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi nhungle233, 04/04/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày gia đình bắt buộc phải xin nghỉ phép do con mắc căn bệnh viêm mũi họng, trẻ uống rất nhiều kháng sinh không thể tăng cân được ... Những trẻ vừa khỏi sốt, hết nhức vòm họng tầm khoảng 2 đến 3 ngày, 2 tới 3 tuần sau lại bị sốt, ho, đau cổ họng và chảy nước mũi trở lại.vậy nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này
    >>>> Xem thêm : cách chữa viêm họng bằng dân gian
    [​IMG]


    nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bệnh lý viêm họng tái phát ở trẻ em


    việc trẻ em bị mắc căn bệnh viêm họng tái diễn có khả năng do một số căn nguyên dẫn tới :
    + chữa chưa thể tận gốc đợt căn bệnh viêm mũi họng cấp cho trẻ con chính là 1 nguyên do hay thấy. Đây chính là lý do khiến căn bệnh ở trẻ con hay tái lại liên tiếp cùng với khiến cho bệnh dễ trở nên mạn tính hoặc dẫn tới những hệ lụy của bệnh viêm mũi họng ví dụ bệnh viêm tai giữa cấp,bệnh lý viêm xoang,bệnh lý viêm phế quản… Vậy làm thế nào để biết là trẻ nhỏ đã khỏi dứt khoát đợt chứng bệnh viêm họng, quyết định ngừng thuốc cho đúng lúc và khoa học, hạn chế hiện tượng nhờn thuốc của virut hoặc vi rút dẫn đến căn bệnh.
    >>>> Xem thêm : cách chữa bệnh viêm họng
    + biện pháp hữu hiệu nhất mà gia đình phải làm chính là cho trẻ em đến thăm khám lại đúng lịch ở chuyên gia đã khám và kê toa chữa cho cháu để bác sĩ chuẩn đoán coi hiện tượng thực tế ở mũi họng: niêm mạc đã hết đỏ, khỏi sưng phù, hết mủ… chưa, có tồn ở một vài thương tổn khu vực mũi họng nào mà đợt thuốc vừa chữa chưa thể đối phó được để tiếp tục xử trí. Nếu mà nhà chúng ta xa bệnh viện, khó có khả năng thực hiện việc kiểm tra lại cho trẻ em, chúng ta nên theo dõi chặt chẽ trẻ em và chỉ nên ngừng thuốc sau khi dứt các triệu chứng hết ít nhất 2 ngày ví dụ hết sốt, khỏi ho, hết sổ nước mũi, nhức tai, đau nhức khoang họng…
    >>>> Xem thêm : phòng khám tai mũi họng hà nội
    + Có quá nhiều loại virut gây nên chứng bệnh viêm họng: căn nguyên gây nên viêm mũi họng thường hay là vì virut (chiếm 60 đến 80%). Theo thực nghiệm, các nhà khoa học nhận thấy xuất hiện khoảng 200 loại virut và vi khuẩn riêng biệt gây nên căn bệnh viêm mũi họng, chính do vậy mà trẻ có thể vừa bị mắc loại virut này lại bị nhiễm tiếp loại virut khác trong khi cơ địa đang giảm kháng thể sau đợt nhiễm chứng bệnh trước.
    + những trường hợp bệnh lý viêm họng do vi khuẩn : thường gặp chính là phế cầu, Hemophilus Influenzae, tụ cầu và nguy hại nhất là liên cầu nhóm A (khoảng 20%). Cực kì ít khi gặp bệnh lý viêm họng do nấm (thông thường khi nuôi cấy dịch họng, hiệu quả chỉ ra xuất hiện tầm 70% sự xuất hiện của nấm, nhưng ở trong các tình huống cơ địa suy giảm hệ miễn dịch ví dụ sử dụng quá mức kháng sinh, súc miệng hay dùng các thuốc phun xịt họng không chính xác tư vấn, hội chứng giảm miễn dịch… nấm trở thành dẫn đến bệnh lý). Nếu trẻ bị mắc căn bệnh viêm họng tái phát vì nguyên do này, bạn có khả năng cho trẻ nhỏ dùng vaccin ngăn ngừa chủng vi rút hoặc virut theo hướng dẫn của bác sĩ.
    + tác nhân dị ứng: mọi người nhận thấy các trẻ bị mắc bệnh lý viêm mũi họng nhiều lần thường hay kèm yếu tố dị ứng, chứng bệnh này có tính chất cha mẹ. Một vài điều kiện suôn sẻ gây ra bệnh viêm họng chẳng hạn : sự thay đổi của thời tiết, những trẻ nhỏ sống trong môi trường ô nhiễm, chỗ có hay gần những khu nhà máy.
    + lây truyền: trẻ nhỏ sống và vui chơi ở gia đình đã và đang bị mắc dịch bệnh lý viêm mũi họng thâm nhập làm chứng bệnh lây nhiễm chéo bằng đối tượng này tới người khác. Theo thói quen, khi ở gia đình xuất hiện người bị mắc ốm, mọi người thường khép kín cửa để tránh gió lùa người bị mắc bệnh, việc này làm cho vi khuẩn tồn tại ở trong nhà và lây cho người khác rất dễ dàng hơn. Vì vậy vấn đề khiến lưu thông không khí và bảo vệ vệ sinh là quan trọng. Nhưng tránh để người bệnh nằm ở trong nơi xuất hiện gió lùa. Cùng với buộc phải điều trị hữu hiệu và khỏi hẳn chứng bệnh cho từng thành viên ở trong gia đình và nâng cao sức khỏe để mỗi người xuất hiện sức kháng lại chứng bệnh.
    + thói xấu xấu: thông qua tìm hiểu người ta nhận thấy 80% số trẻ rất hay bị tái phát một vài đợt bệnh lý viêm mũi họng thường hay ra ngoài trời sau 20 giờ hay bố mẹ cho đi đến các nơi nhiều người, nhất là lúc trẻ ít hơn 3 tuổi, đây là tuổi mà trẻ con đã hết miễn dịch của mẹ và đang ở trong giai đoạn tự đề kháng cần nên rất dễ nhiễm bệnh bằng đối tượng khác.
    + việc phòng viêm mũi họng tái lại cho trẻ có thể tiến hành nếu như đối tượng chăm sóc trẻ con được tư vấn chính xác một vài nguyên nhân và tác nhân thuận lợi dẫn tới việc trẻ nhỏ bị mắc bệnh lý để họ biết và làm theo chỉ dẫn. Câu nói “phòng bệnh lý hơn trị bệnh” không bao giờ lạc hậu, hạn chế được việc phải sử dụng thuốc cho trẻ nhỏ trong lúc một số bộ phận đào thải chất độc chẳng hạn gan, thận… của trẻ chưa thể phát triển hoàn thiện.

Chia sẻ trang này