1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao khóa học tiếng anh cho người mất gốc tập trung vào phát âm

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi trinhquancess, 06/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhquancess

    trinhquancess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2015
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi: “Vì sao các khóa học tiếng anh cho người mất gốc lại tập trung chủ yếu vào phát âm cho học viên, sau đấy mới học đến giao tiếp căn bản?”.

    Thực tế cho thấy thì sinh viên Việt Nam có thể làm tốt trên văn bản nhưng lại gặp không ít khó khăn khi giao tiếp. Dẫn đến tình trạng nếu người Việt nói tiếng Anh thì hiểu nhưng khi nói chuyện với người nước ngoài thì tốn rất nhiều sức “khuơ chân múa tay” mới diễn đạt được hết ý tưởng. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp hài hước xảy ra do hiểu nhầm từ việc phát âm sai. Chính vai trò quan trọng này mà nhiều khóa học tiếng anh cho người mất gốc mở ra thường tập trung chuẩn hóa kỹ năng phát âm trước khi học về giao tiếp.

    [​IMG]

    Theo những gì vừa nói ở trên thì không thể phủ nhận vai trò của phát âm chuẩn trong giao tiếp. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào phát âm mà quên mất trọng âm thì bạn chỉ giao tiếp được khi người đối diện nói các câu ngắn và nói chậm. Nguyên nhân do đâu?

    Bạn có thể hình dung khi nghe một đoạn như sau: “ Run home and get your passports, your overnight bags and some sandwiches. When you come back, go and look at the map with John…”. Bạn sẽ nhận ra rằng, hầu như có thể nghe được hết các từ vựng trong câu này nhưng lại không thể nhắc lại và nhớ cách đọc của câu nói khi nghe xong. Tương tự như trong tiếng Anh, nếu bạn phát âm các từ theo giọng đều đều trong một câu thì người nghe sẽ không biết bạn muốn nhấn mạnh vào thông tin nào và kết quả là họ sẽ chẳng nhớ nổi nội dung câu nói dù rất ngắn. Trở lại với ví dụ trên, bạn chỉ cần nghe các từ “get” “passports” là đã có thể hiểu sơ qua nội dung câu nói rồi. Các từ không quan trọng như “your” “and” sẽ được đọc lướt qua và hạ thấp giọng để người nghe chỉ cần tập trung vào thông tin chính.

    [​IMG]

    Hơn nữa, khi người nước ngoài nói nhanh, các từ thường có xu hướng nối với nhau hay còn gọi là biến âm. Nếu chúng ta không được học điều này trong các khóa học tiếng anh cho người mất gốc có thể sẽ nghĩ rằng họ nói từ mới, nhưng thực tế thì hầu như là những từ mới được học trước đó. Bằng chứng là, tuy không hiểu nhưng khi viết ra lại không khỏi ngạc nhiên vì toàn từ học rồi.

    Vì vậy, một nguyên tắc cơ bản để giao tiếp thành thạo là nếu muốn hiểu nhau dễ dàng thì nên phát âm theo cùng một cách. Chúng ta cần nói tiếng Anh theo cách người bản xứ nói để việc giao tiếp dễ dàng hơn, đó cũng là mục đích mà mọi khóa học tiếng anh cho người mất gốc đều hướng tới đầu tiên.

    PHÍ

Chia sẻ trang này