1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao lại trao tặng nhà cho giáo sư Trần Văn Khê???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi OilTrader, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại trao tặng nhà cho giáo sư Trần Văn Khê???

    Tại sao lại trao tặng một bất động sản lớn như vậy cho ông Trần Văn Khuê? Như vậy có công bằng xã hội?

    Trích từ:TT (TP.HCM) - Chiều 6-1-2006, đại diện Sở Văn hóa - thông tin TP.HCM đã trao quyết định tặng ngôi nhà số 32 Huỳnh Đình Hai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê.

    Ngôi nhà tọa lạc trong khuôn viên rộng 527m2, được xây dựng với khu nhà ở và khu dành để trưng bày các nhạc cụ, kỷ vật và tài liệu của giáo sư. Hiện tại, Bảo tàng TP.HCM đã giúp giáo sư Trần Văn Khê trưng bày giới thiệu một ít nhạc cụ là những kỷ vật thân thiết, đã từng cùng giáo sư bôn ba hải ngoại trong nhiều năm và giới thiệu cho bạn bè quốc tế nhiều chương trình nhạc truyền thống VN.

    LAM ĐIỀN

    Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117385&ChannelID=10
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của tớ :
    1. Giáo sư thật sự là người có tài, có công truyền bá nền âm nhạc dân tộc ra thế giới từ đó nhân dân Thế giới biết thêm về Việt Nam. Góp phần nâng cao vị thế Việt Nam ra quốc tế.
    2. Tặng nhà như vậy Chính phủ Việt Nam được tiếng là chiêu hiền đãi sỹ. Đang dụ các Bác Việt Kiều về xây dựng quê hương mà.
    Tớ công nhận là tài sản đó lớn nhưng theo tớ Giáo sư là người xứng đáng
    Tớ chả bít gì về âm nhạc dân tộc nhưng mỗi lần nghe Giáo sư thuyết trình về Âm nhac dân tộc thấy chưa ai hiểu và say mê như vậy... Nghe cũng thấy ham
    Hy vọng hôm nào Giáo sư mở cửa nhà mới cho anh em đến chiêm ngưỡng bộ sưu tập của Giáo sư là ok rùi...
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ko biết GS Khê là ai ... ?
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Trong số những người Việt Nam ở hải ngoại hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực, nổi tiếng và có tên trong sách danh nhân thế giới có:
    1- Giáo sư, tiến sĩ Âm nhạc Trần Văn Khê
    2- Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo
    3- Giáo sư Hoàng Xuân Hãn (đã mất)
    4- Hoạ sĩ: (tự nhiên quên béng tên - Bà là người Huế chuyên điêu khắc)
  5. Boom2020

    Boom2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy các câu trả lời ở trên vẫn chưa được thỏa đáng bác OilTrader có thể vào gú gồ gõ "Trần Văn Khê" và dành chút thời gian đọc về tiểu sư của ông ấy.
  6. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Điềm Phùng Thị
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư Trần Văn Khê là một nhà nghiên cứu âm nhạc có tầm vóc . Ông hiện đang sinh sống và làm việc ở Pháp nhưng có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc - cụ thể là âm nhạc dân tộc Việt Nam . Gần đây , ông là người có công lớn trong việc Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới .
    Ông là vị sứ giả đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới !
    Việc tặng nhà cho Giáo sư là một việc tốt , và tôi ủng hộ !
  8. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư Trần Văn Khê hoàn toàn xứng đáng với sự ưu đãi này, Ông còn giúp Huế xây dựng một hồ sơ bài bản về nhã nhạc cung đình Huế để trình lên Unesco ( chất lượng hồ sơ cũng quan trọng khi xét duyệt lắm đấy nhé).
    Mà CQ cũng khôn lắm, GS đã hứa tặng những tư liệu quí( nhiều độc bản) mà ông sưu tầm cả đời. Giá trị tài liệu chả gấp nhiều lần cái nhà ấy( nếu là bán tài liệu ấy cho Tây). Giáo sư bây giơ cũng ngoài 80 rồi, nói dại chả may.... thì nhà lại về tay chính quyền, chắc trở thành phòng trưng bày những hiện vật quí.... Tóm lại la vừa được tiếng, vừa chả mất gì.
    Mình ủng hộ cả Giáo sư, cả chính phủ, cả nền âm nhạc dân tộc.
    Mà công nhận Huế nhiều người hoạt động nghệ thuật có tài tầm quốc tế nhỉ.
    Được monument sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 08/01/2006

Chia sẻ trang này