1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao LS&Chánh án ở nước ngoài mặc áo chùng đen và đội tóc giả, Chánh án dùng búa???

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi thuyhang182, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Vì sao LS&Chánh án ở nước ngoài mặc áo chùng đen và đội tóc giả, Chánh án dùng búa???

    Chào cả nhà. Em là TV mới của box nên có gì sai sót mong các bác thông cảm bỏ quá cho. Em mạn fép xin hỏi 1 vấn đề k liên quan gì đến kiến thức fáp lý nhưng nó lại thuộc về lịch sử fáp lý.

    Chuyện là thế này. Ngày còn đi học, cô giáo dạy môn Tư pháp quốc tế đố bọn em lý do các luật sư và chánh án các nước theo hệ thống luật Ănglô Xắcxông lại đội bộ tóc giả màu trắng và mặc áo chùng đen khi xử án, tại sao chánh án lại dùng búa để gõ. Bọn em k đứa nào trả lời được, thế là cô cũng k trả lời nốt (!!!)
    Có bác nào biết nguồn gốc và ý nghĩa của mấy việc ấy k cho em biết với. Em ấm ức mấy năm nay rồi đấy ạ. Many thanks các bác trước nhá! Ai giả nhời em vote 5 sao sáng choang lun.
  2. thuao

    thuao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nó mang tính biểu tượng thôi. Về nguồn gốc sử dụng tóc giả và áo đen khi nào thì quên mất tiêu rùi; nhưng ý nghĩa của nó đã được thầy dạy trước đây giải thích như sau:
    Màu đen: biểu tượng của sự bi quan, khác với màu trắng của bác sỹ, là biểu tuợng lạc quan trong mọi trường hợp đối với bệnh nhân. Khi thẩm phán, luật sư mặc áo thụng đen có nghĩa là họ được ban một chức vụ hành xử công quyền, vì thế mọi sự phải được xem xét theo từng khía cạnh và trong mọi truờng hợp của sự vụ một cách cẩn trọng nhất.
    Vị thần công lý Hy lạp bị mù, là biểu tuợng của sự thượng tôn pháp luật trong xét xử không thể "thấy" nên không bị chi phối tình cảm. Thẩm phán, khi hành xử quyền tài phán của mình, họ đã là một con người khác, không phải ông A, bà B nữa mà là cong người đại diện cho một công quyền quốc gia, một con người chỉ tuân theo luật (con người pháp lý), biểu tượng cho việc ấy là "Mái tóc giả" trên đầu. Ngày nay, có những tòa án thẩm phán không đội tóc giả trong phiên xét xử nữa, mà chỉ đội khi tuyên án (xem phim thấy thế ) hoặc đã bỏ vịêc đội tóc rồi.
    Còn tại sao dùng búa gỗ? thì hình như do tuật tục thì phải? xuất phát cũng giống như trọng tài dùng còi điều khiển trận đá banh, chứ không dùng "kẻng".
    Được thuao sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 23/10/2006

Chia sẻ trang này